1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothingmore

    nothingmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Mấy Bác cổ vũ cho tuyển VN mình thì nhớ ghé Jurong Birdpark hay làm 1 chuyến Night Safari kiếm mấy con rùa đem vào sân bóng. Biết đâu Vũ Phong sẽ làm vài cú để đời ấy chứ.
  2. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Thằng Sing là thằng cùi bắp đá với đấm cái gì nghĩ lại xem cả 3 lần nó vô địch DNA điều có vấn đề .Dưới con mắt của những nhà chuyên môn thì ở DNA này Đê nhất anh hào là Thái đệ nhị là Vn thôi .Vn muốn leo lên nhất thì khi gặp thái xem nó như là con bò húc để cho nó chui vào đống *** chứ đừng có xem nó như là con ma rồi chết đứng tè ra vãi cái quần .Trở lại trận lươt về .Nếu VN kg cúm thì kg thành vấn đề
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.141

    Thầy trò Calisto tin vào chính mình
    HLV Calisto khi đặt chân đến sân bay nước bạn đã tự tin tuyên bố, ông và các học trò của mình đến Singapore để giành vé đi tiếp, chơi trận chung kết.
    ?oĐội tuyển đã chơi tốt, nhưng chúng ta thiếu may mắn để ghi bàn. Trận lượt về sẽ có nhiều thử thách, nhưng tôi tự tin vào cơ hội của ĐTVN, tôi cũng tự tin chúng ta sẽ vượt qua được các khó khăn", ông Calisto nói.
    Một trong các vấn đề sau trận lượt đi tốn khá nhiều sức là việc hồi phục thể lực. Ngay sau khi đặt chân tới khách sạn và ăn tối, đội tuyển đã dành thời gian để đi mát-xa, xông hơi.
    Ngày 19/12, đội tuyển chỉ tập 1 buổi. Buổi sáng các cầu thủ được nghỉ, dự kiến có họp đội để đánh giá, nhìn nhận về trận đấu. Buổi chiều các cầu thủ mới ra sân tập luyện.
    Hiện tại đội tuyển gồm 22 cầu thủ đều sẵn sàng và không có ca chấn thương nào. Tiền đạo Việt Thắng phải rời sân ở hiệp hai trận lượt đi chỉ là do bị chuột rút do quá nỗ lực và hưng phấn.

    Thầy trò Calisto tin vào chính mình
    08:49'' 19/12/2008 (GMT+7)
    Chiều 18/12, sau chặng đường di chuyển bằng máy bay kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Singapore để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về vào 21/12.
    >> ĐTVN, tưng bừng trong tiếc nuối
    >> Không thắng ở Mỹ Đình, VN gặp khó ở Singapore
    >> Chuyên gia, HLV VN: "Hài lòng nhưng tiếc..."
    >> HLV Calisto: "Chúng tôi chỉ còn thiếu bàn thắng..."
    HLV Calisto khi đặt chân đến sân bay nước bạn đã tự tin tuyên bố, ông và các học trò của mình đến Singapore để giành vé đi tiếp, chơi trận chung kết.
    Calisto lạc quan trước thách thức lượt về. Ảnh: TTVH
    ?oĐội tuyển đã chơi tốt, nhưng chúng ta thiếu may mắn để ghi bàn. Trận lượt về sẽ có nhiều thử thách, nhưng tôi tự tin vào cơ hội của ĐTVN, tôi cũng tự tin chúng ta sẽ vượt qua được các khó khăn", ông Calisto nói.
    Một trong các vấn đề sau trận lượt đi tốn khá nhiều sức là việc hồi phục thể lực. Ngay sau khi đặt chân tới khách sạn và ăn tối, đội tuyển đã dành thời gian để đi mát-xa, xông hơi.
    Ngày 19/12, đội tuyển chỉ tập 1 buổi. Buổi sáng các cầu thủ được nghỉ, dự kiến có họp đội để đánh giá, nhìn nhận về trận đấu. Buổi chiều các cầu thủ mới ra sân tập luyện.
    Hiện tại đội tuyển gồm 22 cầu thủ đều sẵn sàng và không có ca chấn thương nào. Tiền đạo Việt Thắng phải rời sân ở hiệp hai trận lượt đi chỉ là do bị chuột rút do quá nỗ lực và hưng phấn.
    Tuyển VN tin vào chính mình, tin sẽ giành một kết quả tốt trên đất Sing. Ảnh: TTVH
    Chân sút ĐT.LA tin rằng, sau những gì đã thể hiện, anh và các đồng đội đều tự tin sẽ chơi được và chơi tốt ở trận lượt về, dù lợi thế sân nhà và khán giả nhà không còn nữa.
    ?oChúng ta không còn khán giả nhà đông đảo như trận trước, nhưng tôi tin là đội tuyển sẽ vẫn đá tốt vì anh em đều tự tin. Trước khi vào giải, đá giao hữu với Singapore trên sân của họ, đội tuyển cũng đã chơi rất tốt trong hiệp hai?, Việt Thắng cho biết.
    Trận lượt về giữa Singapore và Việt Nam sẽ diễn ra trên SVĐ QG Singapore ngày 21/12. Trong khi đó, trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra trước 1 ngày, 20/12, tại Bangkok. Lượt đi, Thái Lan đã thắng Indonesia 1-0.
    Tại AFF Suzuki Cup, luật bàn thắng sân khách sẽ không được tính. Các đội nếu hòa, sẽ đá 2 hiệp phụ và sút luân lưu.
  4. selebim

    selebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm ở Mỹ Đình thì thằng Sing nó đá phòng ngự phản công. Đợt này về Sing sẽ có 2 trường hợp: một là TVN vẫn tấn công như ở Mỹ Đình - như thế là chơi đôi công với Sing, hai là TVN đá phòng ngự phản công. Ở t/h 1 em bắt Sing, còn t/h 2 em bắt TVN
  5. romanticb0y

    romanticb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vân sing cui bắp VN còn *** Vô địch được cùi bắp hơn
  6. romanticb0y

    romanticb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó đánh giá ĐT Thái Lan là số 1 ĐNA thì tôi nghĩ đó không đủ trình đồ gọi là nhà chuyên môn .
    Thứ nhất TL có kĩ thuật tốt thì Sing có sức trâu . Thái Lan tấn công đa dạng thì Sing nó phòng ngự chắc chắn . Phòng ngự có vẻ đẹp của phòng ngự nhé . Italia cũng chơi phòng ngự đấy .
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.896
    Đã được thích:
    1.172
    Các bác ở đây bây giờ lại hơi lạc quan thái quá. Trước trận BK lượt đi , tôi có dự đoán chắc chắn Sin chả phải ngáo ộp gì để nhát VN. Nhưng sau trận hòa 0-0 ở Mỹ Đình , tôi đánh giá cửa vào của VN nhỏ hơn của Sin. Lí do :
    +VN hầu như không còn yếu tố gây bất ngờ.
    +VN mất ưu thế sân nhà.
    +Cầu thủ VN thường đá dở khi chơi trên sân khách.
    +Khâu ghi bàn vẫn có vấn đề , không ghi bàn thì không thể đi sâu được.
    +Trong tài luôn ủng hộ Sin khi Sin được đá trên sân nhà.( 2 kì AFF cup gần đây là minh chứng).
    Chính ra VN đã có thể tạo được ưu thế ở trận lượt đi vừa qua , nhưng may mắn đã không ở bên chúng ta. VN cần phải có may mắn hơn nữa mới mong đi tiếp.
  8. romanticb0y

    romanticb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của Sing ở trận trước là chúng nó không chơi rắn . Điểm mạnh nhất của nó là sức trâu bò . Có sức thì phải húc . Giống như nó húc Indonexia . Trọng trận đấu này có lẽ sức ép từ khán giả sân mỹ đình đã làm chúng nó run rẩy sợ hãi . Thêm vào đó các tiền vệ đá ít chạm di chuyển liên tục lên nó không có nhiều cơ hội để dua sức và áp sát . Trận lượt về Sing nó bung sức băm tẹt ga kiểu gì việt nam chả thua .
  9. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sao báo này nói khán giả sing thờ ơ kia mà. Lạy trời chủ yếu là dân Mít cổ võ cho đội nhà, biến National stadium thành Me Đĩ thứ 2
    http://bongda.com.vn/AFF-Cup-2008/Tin-tuc-AFF-Cup/40817_Singapore_tho_o_voi_tran_ban_ket_luot_ve_AFF_Cup.aspx
  10. romanticb0y

    romanticb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ quan chức của VFF lại ngu như thế . Không cho về chăn bò thì sao BĐ ngóc đầu dậy được .
    Định Nghĩa : Việt vì là khi cầu thủ đứng dưới 2 người đối phương so với đường biên ngan của đối phương . Và tham gia vào pha bóng đó . Rõ dàng No Adamsa đã đứng dưới Phước Tứ và chạy lên tham gia vào pha bóng quyết định việt vị là chính sác . Đương nhiên nếu trọng tài công nhận bàn thắng đó thì cũng không thể chối cài được Maradonna ghi bàn bằng tay còn được cơ mà .
    Nếu khôn hơn No Adamsa di chuyển lên không tham gia vào pha bóng đương nhiên bàn thắng hơp lệ .
    Được romanticb0y sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 19/12/2008

Chia sẻ trang này