1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam với Cách Mạng Tháng Mười Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nhiều hoạt động kỷ niệm 86 năm Cách mạng Tháng 10 Nga
    Nhân kỷ niệm lần thứ 86 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2003), sáng 7/11, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội do ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên TRung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội dẫn đầu đã đến đặt lẵng hoa tại Tượng đài Lênin.
    Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND và MTTQ quận Ba Đình; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Nga, nhiều cơ quan, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo thanh, thiếu niên Thủ đô đã đến đặt lẵng hoa, tưởng nhớ Lênin vĩ đại.
    Tối 7/11, tại Nhà Hữu nghị thành phố, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Nga TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 86 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (7/11/1917-7/11/2003).
    Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga TPHCM đã khẳng định: Ngày nay, mặc dù có nhiều đổi thay trên chính trường thế giới, Liên Xô không còn nữa, nhưng thắng lợi của Cách mạng Tháng 10 vẫn giữ nguyên ý nghĩa quốc tế sâu sắc đối với các dân tộc khát khao một cuộc sống hoà bình, độc lập, bình đẳng và tiến bộ.
    Ông nói Việt Nam vẫn kiên định đi theo con đường của CNXH, con đường của Cách mạng Tháng 10, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của mình, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiến lên theo mục tiêu ?odân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".
    Nhân dịp này, Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TPHCM sẽ tổ chức Chương trình âm nhạc và các điệu múa Nga vào tối 9/11 tại Nhà hát Thành phố. Chương trình có sự tham gia của NSND Tạ Bôn, chỉ huy dàn nhạc-nhạc sỹ Trần Vương Thạch sẽ giới thiệu các tác phẩm của Tchaikovsky, Khachaturian, Nureyev, Rachmaniov, Shostakovich./.
    Chó hư
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm 87 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Việt Nam có câu tục ngữ ?~Uống nước nhớ nguồn?T. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lenin và Cách mạng Tháng Mười"...
    Bài đăng báo Nhân Dân.

    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 20/03/2006
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm 87 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Việt Nam có câu tục ngữ ?~Uống nước nhớ nguồn?T. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lenin và Cách mạng Tháng Mười".
    Cách đây 87 năm, dưới sự lãnh đạo của Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, mở ra một thời đại mới cho nhân loại. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương Cách mạng Tháng Mười đã giành được những thắng lợi kỳ diệu, tuy nhiên, về sau do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, dẫn đến Liên Xô sụp đổ, cách mạng xã hội chủ nghĩa lâm vào thoái trào.
    Trong bối cảnh đó, việc tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Lenin và Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức to lớn nhằm khẳng định tầm vóc vĩ đại của Lenin và Cách mạng Tháng Mười Nga, trên cơ sở đó tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào cách mạng Việt Nam.

    (Báo Nhân Dân)
    Toàn bộ ở đây.

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm 87 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
    * Kỷ niệm 87 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, ngày 7-11, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội do đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội dẫn đầu đặt vòng hoa, tưởng niệm tại tượng đài Lê-nin. Cùng ngày, tại đây, đại diện các đoàn thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, quận Ba Ðình và đông đảo thanh niên, thiếu nhi thủ đô đến đặt hoa, tưởng niệm.
    * Sáng 7-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), diễn ra Diễn đàn "Nửa thế kỷ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và LB Nga/Liên Xô" do Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dự và phát biểu ý kiến. Tham dự diễn đàn còn có các đồng chí: Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Về phía LB Nga, có Ngài A.A.Ta-ta-ri-nốp, Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam; Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học LB Nga A.A.Phu-xen-cô.
    Hơn nửa thế kỷ qua, LB Nga/Liên Xô giúp Việt Nam đào tạo 52.000 cán bộ khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội (trong đó hơn 30 nghìn người có trình độ đại học, hơn 3.000 tiến sĩ (khoảng 200 tiến sĩ khoa học) và 98 nghìn công nhân kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, thực tập sinh nâng cao tay nghề tại các trường nghề hoặc xí nghiệp. Ðội ngũ này đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nhiều cán bộ đã được Ðảng, Nhà nước bổ nhiệm vào những cương vị quan trọng. Các trường đại học hàng đầu ở LB Nga đã và đang đào tạo 450 lưu học sinh Việt Nam bằng nguồn ngân sách Nhà nước Việt Nam và nguồn xử lý nợ với LB Nga. Từ năm 2003, có khoảng 400 công nhân Việt Nam được đi đào tạo tại LB Nga theo các loại học bổng khác nhau. Số lượng lưu học sinh Việt Nam du học tự túc tại LB Nga ngày càng tăng. Bộ Giáo dục và Ðào tạo, các trường đại học ở Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh LB Nga trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giáo dục hằng năm. Ðến nay có gần 200 sinh viên, giáo viên LB Nga/Liên Xô sang thực tập tiếng Việt tại Việt Nam, 35 sinh viên học đại học, sau đại học.
    Thay mặt Ðảng, Nhà nước ta, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt chúc mừng các vị khách quốc tế và Việt Nam tham dự diễn đàn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhận, biết ơn sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây, của LB Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập ngày nay. Trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Với chính sách đối ngoại độc lập, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước, trong đó có LB Nga/Liên Xô. Hy vọng thông qua diễn đàn, sự hợp tác nhiều mặt, trong đó có giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và LB Nga/Liên Xô được thúc đẩy tích cực, hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng, hiện thực và truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm 87 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
    * Kỷ niệm 87 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, ngày 7-11, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội do đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội dẫn đầu đặt vòng hoa, tưởng niệm tại tượng đài Lê-nin. Cùng ngày, tại đây, đại diện các đoàn thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, quận Ba Ðình và đông đảo thanh niên, thiếu nhi thủ đô đến đặt hoa, tưởng niệm.
    * Sáng 7-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), diễn ra Diễn đàn "Nửa thế kỷ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và LB Nga/Liên Xô" do Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dự và phát biểu ý kiến. Tham dự diễn đàn còn có các đồng chí: Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Về phía LB Nga, có Ngài A.A.Ta-ta-ri-nốp, Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam; Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học LB Nga A.A.Phu-xen-cô.
    Hơn nửa thế kỷ qua, LB Nga/Liên Xô giúp Việt Nam đào tạo 52.000 cán bộ khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội (trong đó hơn 30 nghìn người có trình độ đại học, hơn 3.000 tiến sĩ (khoảng 200 tiến sĩ khoa học) và 98 nghìn công nhân kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, thực tập sinh nâng cao tay nghề tại các trường nghề hoặc xí nghiệp. Ðội ngũ này đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nhiều cán bộ đã được Ðảng, Nhà nước bổ nhiệm vào những cương vị quan trọng. Các trường đại học hàng đầu ở LB Nga đã và đang đào tạo 450 lưu học sinh Việt Nam bằng nguồn ngân sách Nhà nước Việt Nam và nguồn xử lý nợ với LB Nga. Từ năm 2003, có khoảng 400 công nhân Việt Nam được đi đào tạo tại LB Nga theo các loại học bổng khác nhau. Số lượng lưu học sinh Việt Nam du học tự túc tại LB Nga ngày càng tăng. Bộ Giáo dục và Ðào tạo, các trường đại học ở Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh LB Nga trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giáo dục hằng năm. Ðến nay có gần 200 sinh viên, giáo viên LB Nga/Liên Xô sang thực tập tiếng Việt tại Việt Nam, 35 sinh viên học đại học, sau đại học.
    Thay mặt Ðảng, Nhà nước ta, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt chúc mừng các vị khách quốc tế và Việt Nam tham dự diễn đàn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhận, biết ơn sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây, của LB Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập ngày nay. Trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Với chính sách đối ngoại độc lập, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước, trong đó có LB Nga/Liên Xô. Hy vọng thông qua diễn đàn, sự hợp tác nhiều mặt, trong đó có giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và LB Nga/Liên Xô được thúc đẩy tích cực, hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng, hiện thực và truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga tại TPHCM

    Tối 4/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị và Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2005).
    Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Chí Thành, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại ngày 7/11/1917 của nhân dân lao động Nga dưới sự lãnh đạo của ĐCS Bônsêvích do Lênin sáng lập, đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam.
    Đi theo con đường của Cách mạng tháng Mười, dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công và sau đó tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới thành công.
    Ngày nay, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến đổi to lớn nhưng thắng lợi của Cách mạng tháng Mười vẫn giữ nguyên ý nghĩa quốc tế sâu sắc đối với nhân dân các nước khát khao một cuộc sống trong hòa bình, độc lập, bình đẳng và tiến bộ.
    Cách mạng Việt Nam vẫn kiên định đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội, con đường của Cách mạng tháng Mười, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước tiến lên theo mục tiêu ?odân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
    (VNA)

  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này