1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á : Cám ơn ông, Miura!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 04/12/2014.

?

Bạn có tin U23 VN sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á không?

  1. Có, U23 vào với tư cách nhất bảng!

    19,0%
  2. Có, U23 vào với tư cách nhì bảng có thành tích tốt!

    52,4%
  3. Không, không vào được vòng chung kết!

    28,6%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Tuấn Anh đá thấp nhất hàng phòng ngự 3 người, 2 anh bên trên thuộc dạng lực lưỡng tranh chấp tốt, có khả năng đóng góp tấn công (không cần quá hay) như Huy Hùng, Hoàng Thịnh. Lúc này TA chỉ làm việc điều phối từ xa, khi có cơ hội sẽ dâng lên, đá giống Kross nhưng cần được bảo quản như Pirlo. Điểm hạn chế là sẽ mất vị trí hộ công của CP, XT ko còn chỗ đá và 2 tiền vệ biên phải thuộc hàng tốt.
    huongkts1 thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    Có 1 vấn đề là khi đá vòng loại sắp tới, ta ở thế CỬA DƯỚI so với Nhật Mã. Nói cách khác, với ông trùm Nhật và ông chủ nhà Mã, họ phải thắng VN và Macao để tranh 2 ngôi đầu. Do đó, thế trận VN cần đá là phòng ngự phản công.

    Theo tôi, Miu nên xếp Hoàng Lâm + Tiến Dũng ở giữa, Quế đá hậu vệ phải, để khi cần thì bó vào chuyển sang 5-3-2 hoặc 5-4-1. Lúc đó, tiền vệ phải sẽ tụt xuống đá RB. Sơ đồ này Miu đã dùng ở ASIAD vừa rồi.

    Cách chơi này ưu tiên những cầu thủ đá cánh đa năng, biết công biết thủ như Huy Toàn/ Đức Lương (trái) - Thanh Hiền/ Văn Sơn (phải).
    --- Gộp bài viết: 10/03/2015, Bài cũ từ: 10/03/2015 ---
    Gì thì gì, trong thế trận cần thủ chắc và bảo toàn tỉ số thì Hoàng Lâm + Quế đá dập, Dũng quét là ổn nhất :)
    HoangQuyencs thích bài này.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thằng L:ê cao Hoài An bữa trước vào mấy phút cuối thấy cung to khỏe lắm, nhưng vẫn còn ảnh hưởng Vleague nên chuồi thằng kia một cái ăn thẻ vàng ngay. cần phải khắc phục điều này
  4. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Mình thấy vẫn có người nói JMG không đá nổi ở VL là không đá được cấp châu lục là quan niệm không đúng. Vì lối đá VL khắc lối đá JMG thôi. Bên cạnh đó Giôm đã quen thành công với một đội hình, 1 lối đá nên sinh ra ù lì, chậm thay đổi. Mình nghĩ Giôm cũng nhìn thấy cần thay đổi gì (người ta chuyên nghiệp mà) nhưng do quá khinh địch ở đầu mùa nên không đủ nhân sự để thay đổi chứ bản thân chất lượng của HAGL ko có vấn đè gì, vẫn đá tốt cấp châu lục vì cấp châu lục không ai đá kiểu VL, đội yếu thì ko có tây để cắm.
    Nói về đội U23 AFF mạnh thì mình không đồng ý. Nó chỉ phát triển theo hướng thể lực, đá quyết liệt để thi đấu kiểu cửa dưới.
    VD: đá IRan, cửa dưới->thắng nhưng với UAE thì thành cửa trên nên chết, do không có bản lĩnh kiểm soát thế trận.
    Khi đá với Phi thì Phi ở cửa trên do mới thắng Indo. Phi cũng tự tin về đẳng cấp nên đá với tư thế một đội đẳng cấp cao đá với đội yếu (giống kiểu JMG) do đó thiếu quyết liệt. VN chỉ động đá quyết liệt phá phối hợp của đối thủ, phòng thủ chặt, khi có bóng tranh thủ sút xa vì là đội yếu không nắm được thế trận. Cả 3 bàn đều sút xa may rủi. Không có tình huống phối hợp áp sát nguy hiểm thật sự.
    Khi gặp Lào đá co cụm phòng thủ thì lại không làm ăn được gì. Bộc lộ cái điểm yếu là đẳng cấp kém không nắm được thế trận.

    Nên nói một đội chỉ đá tốt khi chọn mình là cửa dưới thì không thể nói mạnh được. Như Hy lạp đá chiến thuật đó vẫn vô địch Euro.

    Điểm khác biệt so với các thế hệ trước của JMG là có thể nắm thế trận. Điểm yếu là thiếu công cụ chống co cụm (tiện đâọ to) vì càng co cụm thì lối đá phối hợp càng khó.

    Khi phối hợp thì cầu thủ có bóng sẽ dụ đối phương áp sát lộ khoảng trống cho đồng đội chạy rồi chuyền. Nhưng trong không gian hẹp thì đối thủ áp sát nhưng vẫn không có khoảng trống cho đồng đội.

    Thứ 2 là JMG không biết cương nhu đúng lúc. Cứ nôn nóng ép chặt, mà ép càng chặt thì càng khó đá. phải giả vờ không ép được, mất bóng để dụ đối thủ lên. Với lại khi càng ép,sân bạn đông, sân ta vắng thì tây đen càng ngy hiểm.
    LackOfMoneyratdanong thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141

    4-6-0 thì nghĩa là để thằng Phượng đá mũi nhọn rình rập. Với Mã Nhật, khi nôn nóng dâng cao thì cũng có thể dùng trong từng thời điểm, tôi nghĩ thế.
  6. huongkts1

    huongkts1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    91
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
  8. hello77

    hello77 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    30
    theo em hóng hớt được thì 2 ông bà ấy là bố mẹ vợ của Phan Ngọc Tiến, trưởng ban thể thao VTV, để ý từ đợt U19 đá ở Mỹ Đình rồi đợt AFF cup đều quay 2 ông bà này :))

    [​IMG]
    PhieuLinhReddman4ever thích bài này.
  9. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Có ai nhớ trận giao hữu với Mã trước AFF 2014 mà VN thắng 3-1 ( Mã bị đuổi 1 thằng ) ko?
    Văn Quyết cũng như CP hôm qua, vào sân ở H2 và ngay lập tức tạo sóng gió, ép Mã. H1 thì đá như ****.
    Sau trận thắng đó ai cũng than thở. Nhiều bác trên này con kêu, đá như này thì ko có hy vọng lọ chai... Nhưng vào giải thì nó mới khác. Những chú đá 1 hiệp rồi thay ra hoặc đá 1 vị trí cố định mà HLV ko cho thử nghiệm ở vị trí khác ( TA, CP, QNH ) mới là những thằng chắc xuất. Về trục dọc có thể dễ dàng nhận thấy 3 vị trí giống hồi AFF cup:
    Ngọc Hải = Phước Tứ, TA = Huy Hùng, CP = Văn Quyết. Hy vọng thằng Huy Toàn ko phải là Minh Tuấn của ĐTVN :D
    Tôi cũng hy vọng là tất cả chiến thuật " chộp giật " ngày hôm qua đá với Indo là chiến thuật mà Miu đang luyện dần để chuẩn bị đối phó với Nhật! Bọn tư bản nó rõ ràng công tư hơn + sản chúng ta nhiều!
    --- Gộp bài viết: 10/03/2015, Bài cũ từ: 10/03/2015 ---
    À, tôi để ý thì thấy thực ra thằng CP và thằng QNH quan hệ với nhau khá thân thiết! Có đại ka bảo lãnh rồi thì kiểu gì cũng có chỗ đứng và cứng chỗ đó thôi =))
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.188
    Đã được thích:
    5.587
    Lúc gần cuối trận có pha thằng CP không chịu chuyền sang phải rất thoáng mà lại cắm đít ngoáy thẳng vào đội hình hậu vệ đội bạn, kết quả là chưa qua được thằng nào đã bị nó đốn cho nằm thẳng cẳng. Cái kiểu rê bóng qua người thoăn thoắt ngày nay trên thế giới chả còn mấy cầu thủ dám làm, họa chăng chỉ phổ biến ở bóng đá thiếu nhi.

    Theo dõi hơn nửa năm nay thì cả lứa JMG chỉ có mỗi thằng Văn Toàn là có tiến bộ. Đám còn lại vẫn y sì như xưa. Điều này cho thấy một là lão Ghi-ôm quá phọt phẹt hai là đa số ăn gian tuổi nên chựng rồi.
    HoangQuyencs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này