1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á : Cám ơn ông, Miura!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 04/12/2014.

?

Bạn có tin U23 VN sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á không?

  1. Có, U23 vào với tư cách nhất bảng!

    19,0%
  2. Có, U23 vào với tư cách nhì bảng có thành tích tốt!

    52,4%
  3. Không, không vào được vòng chung kết!

    28,6%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Em chỉ đưa ra những điểm khác biệt về tư tưởng giữa lối đá HAGL và lối đá Barca vì nhiều người vẫn nghĩ lối đá HAGL nó là như thế, chỉ do chúng nó chưa khỏe, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa thành công. Còn lối đá của Barca cực thịnh mà còn bị bắt bài nữa là HAGL ko có hậu vệ, tiền vệ thủ.
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    chẳng biết các bác nghĩ như thế nào, trình của ta thì mới gọi là chỉ đến vậy. Nên tôi nói thật với bác nhé, ko có trình phối hợp với hậu vệ khác hay tiền vệ thì khi cướp đc bóng thì cứ đá lên thế cho yên tâm, Ko lại chuyền bóng vào chân đối phương nó vả cho vỡ mồm lại nghi ngờ nó bán độ chửi nó. Thôi đừng đòi hỏi quá bác ạ. Trình của ông ở V lích chỉ chơi đc thế, còn bao giờ thoát được đến cao hơn tý thì bàn sau. Bác cứ xem \lại mấy trện gặp đội mạnh hơn ấy. Chuyền vớ vẩn cái vào chân nó là xong. Trận thua Mã cũng có mấy quả chuyền thẳng vào chân tiền đạo đối phương để nó ghi bàn đấy.
    Mà trong một lúc nào đó khi đồng đội đang mất sức, thằng trung vệ nó cũng phải có cái kinh nghiệm là cho đồng đội thở. Nếu như đội nhà đnag giữ thế trận tốt, khi ném biên các cầu thủ ko nên đưa bóng vào nhanh. Cứ bình tĩnh để đối phương mất tinh thần và đôi khi là để đồng đội thở đã. Khi đá phạt cũng thế. Khi về cuói trận thì càng triệt để áp dụng kinh nghiệm này. Vì thế các bác mới thấy họ hay lăn ra sân khi va chạm chẳng mấy nguy hiểm. Thằng Trung vệ quan trọng lắm, phá bóng, điều tiết đội hình dâng cao, chỉ đạo bắt Việt vị... Trong vài tình huống, nếu ko có khả năng phối hợp với đồng đội tốt thì cứ đá lên. còn hơn là thua thì vừa bị chửi vì ngu, vừa bị chửi là bán độ. Cái nào cũng thiệt. Thà cứ bị chửi là đ éo biết phối hợp còn nhẹ
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hiện tại thằng Quế Ngọc Hải là trung vệ ngon nhất của U23 rồi, Hoàng Lâm cao to nhưng chưa chắc nhanh, khoẻ, kĩ thuật bằng nó. Có điều nó chuyền xa kém thế thì Miura nên bảo nó chuyền cho thằng khác để triển khai bóng, chứ ông ý cứ phất đại lên thế, 10 quả đến đúng địa chỉ được một quả thì bằng thừa.

    Vấn đề không phải là học Nhật hay học thằng Tây nào hơn, mà là học một cách khoa học, hiện đại. Bọn HAGL cũng đã và đang học đúng tiêu chuẩn quốc tế, nhưng như đã nói, học thì cũng cần thời gian tiếp thu, tích luỹ kinh nghiệm. Bộ nói học Nhật thì năm sau giống Nhật được luôn à. Nhật về nền tảng con người nó cao to hơn, học tập đúng đắn bao nhiêu năm, tích luỹ kinh nghiệm bao nhiêu, giải J-League tốt thế nào, xét từng cầu thủ HAGL làm sao bằng từng cầu thủ của chúng nó mà đòi thắng.

    Tiki Taka có phải là từ 2009 mới có đâu mà bảo bị bắt bài. Trường phái bóng đá nào cũng đều xuất hiện từ vài chục năm rồi, quan trọng là có cầu thủ đủ chất lượng cho trường phái bóng đá đấy không thôi. Tây Ban Nha trước toàn thua, từ 2008 trở đi được lứa cầu thủ quá chất lượng thì họ mới làm mưa làm gió được chứ. Brazil giờ không còn nhiều tài năng thì bị thằng Đức nó giã cho bảy trái ở WC. Đức hồi 2000 không có tài năng thì thua Croatia 0 - 4 cũng dễ hiểu. Ý bây giờ hết cầu thủ giỏi thì hệ thống phòng ngự Cactenaccio cũng là rác, thua từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Chả phải tại trường phái bị bắt bài gì cả. HAGL mới được một lứa, lại chưa có hậu vệ, HLV thực sự ngon. Chờ hai, ba lứa nữa nó đủ quân, sàng lọc những thằng ngon nhất, đủ cả thể hình lẫn kĩ thuật xem. Lúc đấy cả V-League quì xuống chân chúng nó là chắc.
  4. NghiLucSeo01

    NghiLucSeo01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    Wushu đúng là chỉ thiên về võ biểu diễn là chính ấy nhẩy, thấy múa đẹp lắm mà chưa thấy thực chiến hiệu quả ra sao? :D
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    2 3 năm nữa tui ko biết cả VL quỳ xuống chân HAGL thế nào nhưng chắc chắn là ko phải với 1 lối đá dở hơi như bây giờ công ko ra công thủ ko ra thủ. Cứ nhìn thằng TA thôi, nó ở HAGL thế nào và ở tuyển U22 QG thế nào. Ở HAGL hay U19 nhiều lúc bóng từ chân nó chuyền ra rồi lại vào chân nó, luẩn qua luẩn quẩn mà đội bóng vẫn chưa sút được cú nào. Còn ở tuyển U22 lâu lâu nó mới chạm 1 cú nhưng lúc đó cái sự lợi hại của nó mới thể hiện rõ nhất. Tui tin là Miura chả phải thằng ngu mà ko tìm ra cách xài 1 thằng quá tốt như thế, trận rồi mới là khởi động thôi. Còn lão Giôm thì đào tạo ra nó rồi bắt nó đi dọn rác.

    Cũng là kiểu ko có chó bắt mèo ăn shi-t. Nhưng bắt thằng Thanh Hiền đi đá tiền vệ thì chỉ có tốt cho nó còn đội bóng lâu lâu lọng cọng, nhưng bắt thằng TA đi đá trụ là hại cả sự nghiệp nó còn đội bóng thì cũng cứ thua chỏng gọng. Thấy rõ tư duy Miura vẫn hơn hẳn Giôm.

    Tui ko tin là JMG đào tạo được hậu vệ ngon vì giáo trình của họ ko chuyên. Nếu đổi HLV khác thì chắc chắn là lối chơi sẽ khác hẳn Giôm rồi.
    --- Gộp bài viết: 15/03/2015, Bài cũ từ: 15/03/2015 ---
    Các bác cứ để ý h2 trận hôm rồi mặc dù có TA trên sân nhưng lối đá U22 ko hề dựa vào linh hồn Tuấn Anh mà ngược lại TA chỉ là 1 nhân tố trong lối chơi đó thôi, hoàn toàn ko có chuyện đường bóng nào cũng qua chân. Ngoài đường Tuấn Anh thì đường lên thẳng hoặc xuống biên thằng cũng được xài nhiều. Giống như ta có nhiều thanh gươm, có thanh bảo kiếm, có thanh hàng second hand, có con dao Thái Lan, lúc nào ta cũng trương cái bảo kiếm ra mà ko chém trúng thì đối thủ sẽ cảnh giác mà vô hiệu, chi bằng cứ dùng dao Thái Lan thử nó xem sao biết đâu nó trúng luôn đã =)).
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ko thể so sánh thế đc. Nói thế là ko hiểu tiki-taka. Hagl có thể đá hơi khác tikitaka của Barc nhg về triết lý đều là kiểm soát bóng để hạn chế phải phòng ngự, từ đó hve cũng có thêm sức tham gia vào thế trận, lao lên công. Tikitaka là kiểm soát bóng tối đa để khi hàng công đg thở thì hàng thủ ko bị dồn ép. Vì thế sẽ có nhiều thời điểm phải ban bật suông như thế. Bọn hagl thậm chí vẫn bị phản công nhiều nên càng fải ban bật để cả hve cánh lấy lại sức cho đợt công tiếp theo. Ưu điểm là có thể dùng số ng tối đa cho công. Nhược điểm là luôn đụng hàng phòng ngự dày.
    sole_husbandratdanong thích bài này.
  7. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Thằng Quế CC chỉ nổi trội ở giải này vì ĐT thiếu người. Nếu các bác bảo Hoàng Lâm đá kém thì phải xem lại, 8 vòng đấu vừa qua ĐTLA đang đứng ở đâu? Sự kết hợp 1 già 1 trẻ là Chí Công và HL đang chơi rất thăng hoa và đang đứng ở top trên bảng xếp hạng V.league, hàng công khủng cỡ B.BD gặp ĐTLA còn thua liểng xiểng, mấy chú nhóc hagl tắt điện ngay từ vòng 2 khi đụng Hoàng Lâm, ngay cả ông Miu sau khi xem cậu ta đá còn phải tấm tắc khen và book sẵn 1 xuất ở Olimpic. Quế cc suốt từ đầu giải có được chơi Trung vệ đâu, sau vụ bán độ phản thày ngay vòng đầu lão Trường đày lên băng ghế dự bị đến tận vòng 5 mới trở lại bị đẩy ra đá cánh. Trung vệ nghệ là Văn Khánh, Mạnh Hùng. Vì Miu ko có người nên chắc xuất thôi. Tóm lại cặp trung vệ lùn nhất dưới thời Miu, hy vọng gôn ngon gỡ gạc tí, động kinh và lùn bá đạo như thằng nguyên mạnh thì... ngải cứu.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Chuẩn rồi bác. Nếu QCC mà là trung vệ cứu tinh của bóng đá Việt thì cũng đáng lo ngại thật, vì thằng này là đệ anh Thắng biết đường nào mà lần đâu, nên ta cứ cầu cho nó đừng động kinh. Cái kiểu nhà Nghệ đá bình thường rất xuất sắc rất tin cậy mới là chỗ nguy hiểm nhất lúc nước sôi lửa bỏng. Tui luôn ghi nhớ điều này. Nếu VN ko thành công giải sắp tới mà vì lỗi hàng thủ thì chúng ta sẽ rất tiếc Hoàng Lâm, 1 thằng Như Thành mới trong mắt tui.

    Cái bài bác quote tui đang nói về lối đá của HAGL chứ đâu nói về Barca. Đúng là chuyền nhiều để giữ bóng nhưng muốn ghi bàn thì phải làm sao ? 1 là có 1 thằng như Messi, 2 là phải chuyển từ giữ sang công, muốn chuyền được thì phải cơ động, nghĩa là đội hình phải luôn xoay chuyển để có khoảng trống. Tương tự cách mà 4 cầu thủ futsal họ bật bóng cho nhau ấy. Bác cứ xem sẽ thấy, 1 thằng hậu vệ sau 2 3 nhịp chuyền nó đã thành thằng tiền đạo và cứ thế bóng đc luân chuyển. Sân 11 ko thể đá như thế nhưng sự cơ động ý nó là vậy.

    Áp vào HAGL, họ chuyền nhưng đội hình ko cơ động đấy là chí tử. Vì sau vài đường chuyền là họ bí nên đối thủ biết ngay chuyện gì sắp xảy ra.
    HoangQuyencs thích bài này.
  9. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    tiki-taka là gì, chính Pep cũng nói là rất ghét tiki cơ mà,
    phải tạo ra cơ hội ăn bàn chứ ko phải cứ ban bật cho nhiều, cả hậu vệ cũng chơi ban bật để lấy kiểm soát bóng nhiều cho đẹp thông số!!!
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Nói thêm về futsal, Neymar hay Ronaldinho đã nói sở dĩ bóng đá Brazil họ hay vậy là vì ai cũng phải chơi futsal hồi nhỏ rồi mới chơi bóng sân lớn. Bóng sân lớn là cơ hội cho các cầu thủ lừoi biếng, như bọn VL mà Miura bảo là chả ai chịu chạy. Còn bóng sân nhỏ 4 cầu thủ, nếu vào sân bảo tao đá duói mày đá trên rồi cứ thế mà giữ vị trí thì biết chuyền đâu bây giờ, vì 4 thằng đối thủ cú thế chia nhau 1 kèm 1. Cho nên futsal thì phải chạy, chạy, chạy xoay đội hình. Về mặt kĩ thuật và sức bền thì nói futsal khó đá hơn sân lớn là ko sai.

    Bóng đá Brazil hay phần lớn Nam Mỹ tụt hậu là vì họ quá chậm tiến về khoa học công nghệ, ở cái thời mà 1 phần mềm Windows Phone của Microsoft có thể dự đoán 99% kết quả World Cup thì kiểu bóng đá chỉ dựa vào kĩ thuật đã ko còn sức mạnh của nó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này