1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á : Cám ơn ông, Miura!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 04/12/2014.

?

Bạn có tin U23 VN sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á không?

  1. Có, U23 vào với tư cách nhất bảng!

    19,0%
  2. Có, U23 vào với tư cách nhì bảng có thành tích tốt!

    52,4%
  3. Không, không vào được vòng chung kết!

    28,6%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Kinh quá , U 16 Việt Nam! vừa thắng U 16 TQ đấy . Các Bác nghĩ nó là U 16 đủ tuổi à ????? Có mà loạn ! Những giải U vớ vẩn cũng thế thôi . Chỉ có giải châu lục hoặc thế giới mới là U đủ tuổi thôi . Cứ hết tháng 3 các bác sẽ hiểu nhé
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Xin lỗi u16 trở xuống ko có chênh lệch đâu. Nó có là u14 thì mình cg là u15. Còn u13 thì chắc k thằng nào dám mang ra, ngta chửi chết.
    Còn cái thiếu tuổi thì fải có dẫn chứng cụ thể. Ae ở đây theo dõi u19 đều tìm hiểu các đối thủ của u19 vn rất kỹ chứ k gà mờ để bị lòe đâu!!! Còn hết tháng 3 kq j thì kq, cg k chứng minh ngc lại đc sự thực u19 vn còn thiếu tuổi hơn nhiều đối thủ u19 khác trong năm ngoái.
  3. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    khi chốt danh xách thì còn lại 1/100000000000000000000000000 có ngĩa là không có đứa nào=))=))=))
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    1/1e+26 # 0 đó.
    eversongratdanong thích bài này.
  5. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Chứng kiến Hữu Dũng, Duy Mạnh..chơi chưa được tốt trong vai trò đánh chặn trước cặp trung vệ. Sáng qua ông Miu đã sử dụng Tiến Dũng ở vị trí này khi em vừa bình phục chấn thương. Ông Miu muốn gia tăng chất thép cho tuyến giữa đây mờ!
    Công nhận với cầu thủ có lối đá thông minh như TD mà bỏ đi thì phí, trong khi đá trung vệ thì ko đủ chiều cao
    ratdanongLackOfMoney thích bài này.
  6. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    HLV Miura: Nhiều cầu thủ không hợp giáo án
    Chủ nhật, 08/03/2015 13:29
    Phản hồi, bình luận về bài viết: 1
    Đánh giá [​IMG] (1/1)

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    HLV Miura vừa lý giải việc trong đội U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chấn thương khi cho rằng nhiều cầu thủ không phù hợp giáo án.
    Những ngày qua, dù khối lượng tập luyện của đội U23 Việt Nam đã giảm đi đáng kể. HLV Miura cũng không còn bắt các cầu thủ "cày ải" như những ngày đầu. Thế nhưng, tình trạng chấn thương vẫn xảy ra.
    Trước nhiều ý kiến cho rằng các bài tập của ông Miura là quá nặng với cầu thủ, HLV người Nhật Bản đã lên tiếng. Cách đây ít hôm, ông Miura cũng từng đăng đàn khẳng định rằng giáo án của ông là hết sức bình thường.
    [​IMG]
    "Thông thường, có 2 cách lý giải, hoặc là do giáo án của tôi không phù hợp với các cầu thủ, hoặc do thể lực các cầu thủ không đảm bảo. Có thể, giáo án của tôi chỉ dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp, còn các cầu thủ có nhiều người từ U19 lên nên chưa thể hòa nhập. Tuy nhiên, họ cần phải làm quen với những điều như thế", HLV Miura nói trong buổi họp báo trước trận gặp U23 Indonesia.
    Việc có nhiều cầu thủ chấn thương, khiến nhiều người lo ngại rằng U23 Việt Nam sẽ không thể có lực lượng mạnh nhất để tiếp đón U23 Indonesia trong trận giao hữu diễn ra trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng theo ông Miura, điều này sẽ không ảnh hưởng đến toàn đội.
    "Hiện tại, đội có khoảng 17 đến 18 cầu thủ đủ sức đá trong trận đấu ngày mai với Indonesia. Chúng tôi mới có thêm 1 cầu thủ bị chấn thương nữa, nhưng có thể 1 cầu thủ sẽ phục hồi chấn thương và ra sân trong trận đấu tới", chiến lược gia người Nhật tiếp tục.
    Ở ĐT U23 Việt Nam hiện có 2 trường hợp chấn thương rất được quan tâm là Xuân Trường và Hồ Tuấn Tài. Theo những thông tin mới nhất, hai cầu thủ trẻ này đang có nguy cơ không thể tham dự vòng loại U23 châu Á sắp tới vì chấn thương không kịp lành.
    "Trường hợp Xuân Trường, anh ta đã chấn thương từ khi còn ở CLB. Còn với Tuấn Tài, tiền đạo này có thể lực khá tốt, việc chấn thương đến từ một pha dứt điểm. Có thể tình huống đó Tài thực hiện sai kỹ thuật nên gặp chấn thương, hoàn toàn không liên quan tới thể lực hay giáo án quá nặng", HLV Miura nói.
    Chia sẻ thêm về mục tiêu của trận giao hữu với Indonesia vào ngày mai 9/3, thuyền trưởng người Nhật cho biết ông sẽ để ý hơn tới hàng công U23 Việt Nam.
    "Mục tiêu của tôi ở trận đấu này sẽ là tấn công. Hàng tiền đạo ngày mai tôi tin sẽ thi đấu tốt hơn ít nhất 50% phong độ so với trận gặp Hà Nội T&T. Mọi thứ sẽ từ từ thay đổi qua từng trận đấu. Tôi cảm thấy hài lòng với những cầu thủ mà tôi có trong tay".
    Trong khi đó, bên phía ĐT U23 Indonesia với đại diện là trợ lý HLV trưởng ông Muhammad Al Haddad cho biết, trận giao hữu với U23 Việt Nam sẽ là trận giao hữu cuối cùng của đội bóng này trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á. Ông Mohamad Al Haddad cũng hy vọng rằng cả hai đội sẽ chơi cống hiến.
    "Cá nhân tôi hy vọng ngày mai cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu hết sức và 2 đội đều cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn", ông Al Haddad bày tỏ.

    Ông nào chê thằng Tuấn Tài thể lực yếu nhưng lại kêu ko vấn đề gì, rồi bị chấn thương thì đọc cho kỹ vào nhé.
  7. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bác sửa lại cái tin cái. Copy hết dán vào có mấy cái follow mạng xã hội nhìn chướng chướng :-D:-D:-D
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thật ra ông Miura nói vậy k thỏa đáng. Thường thì khi đuối sức nó mới hay sai kỹ thuật,và thường khi mệt thì cái sai kỹ thuật mới thành chấn thương. Tôi cảm nhận là tầm bọn u19 năm ngoái thì cả ngoài hagl và hagl đều yếu như nhau, có thể bọn hagl hơi nhẹ cân hơn so với hàng tuyển từ các clb kia.
  9. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Vậy Tuấn Tài không yếu thể lực nhưng yếu kỹ thuật.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Một bài phân tích trên trang 4231.vn

    [Giao hữu] Olympic Việt Nam 3-1 Hà Nội T&T: Một trận đấu, nhiều vấn đề



    Như vậy là hành trình gian nan nhằm vượt qua vòng loại U22 Châu Á của Olympic Việt Nam đã chính thức bắt đầu với trận giao hữu cùng Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy chiều nay. Qua trận đấu này, có thể nhận thấy rất nhiều điều thú vị xoay quanh lối chơi và nhân sự của đoàn quân áo đỏ.

    Miura vẫn là Miura

    Ngay từ khi đội tuyển Olympic Việt Nam được tập trung, đã có những ý kiến lo ngại rằng việc lối chơi của cả tập thể sẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách của một CLB nào đó có đóng góp nhiều cầu thủ mà điển hình là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Tuy nhiên, với một người có cá tính mạnh mẽ và kiên định như ông Miura, tất cả những điều đó là hoàn toàn thừa thãi.

    Ông vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2 và áp dụng những nguyên tắc quan trọng giống như từng làm với ĐTQG Việt Nam ở AFF Cup vừa qua. Vẫn là ba hàng ngang được giăng ra với cự ly giữa các tuyến là sát nhau để đảm bảo cho việc áp sát và tranh cướp bóng ngay từ khu vực giữa sân. Trong triết lý bóng đá của ông Miura, một người chịu ảnh hưởng khá lớn của những năm tháng học nghề tại Đức, sự chặt chẽ và kỷ luật là ưu tiên số một.

    Các cầu thủ cũng hiếm khi được bỏ vị trí và phải luôn di chuyển để áp sát đối thủ trong mọi tình huống. Đây cũng là lí do vì sao ông từng than trời rằng không hiểu các CLB ở Việt Nam cho cầu thủ luyện tập ra sao mà mỗi khi lên tuyển ông lại phải vất vả nhồi thể lực lại cho họ từ đầu.

    Về cách thức triển khai bóng, rõ ràng từ ĐTQG cho tới đội Olympic, ông thầy người Nhật đều có gắng hướng các học trò đến một lối chơi hiện đại, trực diện và gọn gàng. Xử lý bóng ít chạm, triển khai bóng tốc độ cao, bằng mọi giá đưa bóng thật nhanh vào vòng cấm… đó là tất cả những yếu tố mang đến tính hiệu quả vốn chỉ đến từ những con người có tư duy bóng đá Châu Âu.

    Nói một cách ví von, HLV Miura đang cố gắng tạo ra những Atletico Madrid của riêng mình, thực dụng và hiệu quả.

    Những mảnh ghép đầy thú vị



    Trải qua hai hiệp đấu với những thay đổi liên tục về nhân sự, có thể dễ dàng nhận thấy HLV Toshiya Miura vẫn đang đi tìm đội hình mình ưng ý nhất và cơ hội dường như vẫn chia đều cho tất cả các cầu thủ. Hãy cùng đánh giá nhanh màn trình diễn của một số cá nhân ở từng tuyến qua trận đấu này:

    Thủ môn

    Trận này thủ môn được HLV Miura sử dụng là Hoài Anh đã có những màn thể hiện khá tích cực. Với chiều cao tốt và khả năng phản xạ có thể nói là hiếm ở một thủ môn trẻ, anh liên tục từ chối những pha dứt điểm đến từ các chân sút như Văn Quyết hay Thành Lương. Ở các trận giao hữu tới ông thầy người Nhật sẽ lần lượt trao cơ hội cho những ứng viên còn lại để có thể đánh giá đầy đủ về tất cả.

    Hậu vệ

    Không khó để nhận ra rằng, với triết lý phòng ngự chặt và đề cao sự an toàn, HLV Miura cực kết những cầu thủ có thể hình tốt và lối chơi mạnh mẽ như Quế Ngọc Hải hay Mạnh Hùng. Bộ đôi này hóa giải những tình huống bóng bổng tương đối dễ dàng cũng như tỳ đè hợp lý nhằm ngăn chặn những đợt lên bóng của đối thủ. Cầu thủ vào sân thay người sau đó là trung vệ trẻ Tiến Dũng của Viettel chưa có cơ hội thể hiện nhiều đã phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm với Văn Quyết. Tuy vậy, vẫn có những sai lầm đáng ngại khi các trung vệ chuyền lỗi vào chân đối thủ khá nhiều khi bị dồn ép hay để những cầu thủ kỹ thuật đi bóng vượt qua khá dễ dàng.

    Ở hai biên, những cái tên giàu sức mạnh cũng tỏ ra vượt trội khi Phước Thọ hay Đức Lương để lại nhiều dấu ấn hơn hậu vệ nhỏ con Lê Văn Sơn. Cũng để đảm bảo tính kỷ luật và chặt chẽ trong lối chơi, hai vị trí hậu vệ biên của Olympic Việt Nam hiếm khi dâng cao hỗ trợ tấn công nên những cầu thủ thiên về phòng ngự rõ ràng có nhiều đất diễn hơn hẳn.

    Tiền vệ

    Cuộc chiến ở khu vực giữa sân thời gian tới sẽ hết sức nóng bỏng khi nơi đây tập hợp nhiều cầu thủ giỏi. Được ra sân đá chính, cặp Tuấn Anh và Hữu Dũng đã thể hiện không tồi khi duy trì được nhịp độ lối chơi, đánh chặn khá tốt và thường xuyên lui về hỗ trợ hàng thủ.

    Một điểm thú vị nữa là Tuấn Anh đã có sự thay đổi về mặt lối chơi đáng kể so với khi cầu thủ này được dẫn dắt bởi HLV Grachen. Thay vì những tình huống cầm bóng lâu, rê dắt rườm rà và chủ quan ngay trước vòng cấm, cầu thủ gốc Thái Bình đã xử lý gọn gàng và dứt khoát hơn rất nhiều. Đó rõ ràng là một tín hiệu tích cực cho “nhạc trưởng” của đội bóng áo đỏ.

    Tuy nhiên, sự khen ngợi ở trận này phải dành cho tiền vệ Duy Mạnh của Hà Nội T&T. Tiếp đà hưng phấn sau chuỗi phong độ ấn tượng ở đội bóng thủ đô, cầu thủ này chơi rất năng nổ ở khu vực giữa sân khi làm tốt nhiệm vụ càn quét, thu hồi bóng và bọc lót cho đồng đội. Ở một khía cạnh khác, người vào sân cùng anh là Thanh Hiền dường như chơi thiên về tấn công hơn khi liên tục có những tình huống xâm nhập vòng cấm đối thủ.


    Nhưng cuối cùng, HLV Miura khiến mọi người phải bỡ ngỡ khi để Hồng Duy, một chuyên gia đá cánh, vào đá tiền vệ trung tâm. Và trong lần hiếm hoi được sắm vai nhạc trưởng, cầu thủ nhanh nhẹn này cho thấy anh là một phương án rất thú vị và đầy bất ngờ.

    Tiền đạo

    Chỉ mới qua trận đấu tập đầu tiên nhưng có thể khẳng định rằng Văn Thành là cái tên “đuối” nhất trong số các tiền đạo của đội Olympic Việt Nam hiện nay. Kế đến, Văn Toàn không thực sự để lại nhiều dấu ấn khi lọt thỏm giữa các hậu vệ đội chủ nhà và hay bị đói bóng. van thanh Văn Thành.

    Ở chiều ngược lại, Thanh Bình có màn thể hiện rất đáng khen nhờ lối chơi xông xáo và hiện đại. Anh di chuyển rộng, phối hợp với đồng đội, tích cực sút cầu môn và cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 57 sau một pha băng cắt đánh đầu rất “Châu Âu”. Dự đoán một suất đá cắm khó thoát khỏi tay cầu thủ này.

    Nói riêng về Công Phượng, cầu thủ này sau một thời gian chìm nghỉm do bị vây ráp cả trên sân cỏ lẫn trên báo đã cho thấy anh vẫn là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Cũng như đồng đội Tuấn Anh, dưới bàn tay HLV Miura thì số 10 đã thể hiện một lối chơi với rất đáng kỳ vọng. Thay vì cầm bóng lâu, rê bóng thẳng vào trung lộ để rồi bị ba bốn cầu thủ áp sát thì giờ đây Công Phượng thường xuyên dạt cánh, lùi sâu phối bóng.

    Có thể nhận thấy rằng ông thầy người Nhật cũng rất “cưng” Công Phượng khi vẫn để cầu thủ này chơi ở vị trí sở trường và được di chuyển tự do. Vị trí này giúp cầu thủ xứ Nghệ phát huy khả năng quan sát và chuyền bóng tuyệt vời khi có lúc anh đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ sáng tạo cho tuyến giữa với những đường bóng khá sắc sảo. Nếu tiếp tục cải thiện được khả năng dứt điểm, cầu thủ này có thể có nhiều bàn thắng hơn người đàn anh ở ĐTQG là Văn Quyết, một số 10 rất hay của bóng đá Việt Nam.

    Công Phượng giờ đây đã ít chạm bóng hơn, ít những tình huống rê dắt vẽ vời làm NHM mãn nhãn hơn, nhưng đã hiệu quả hơn rất nhiều trong từng pha xử lý.

    Trên đây mới chỉ là nhận định sơ bộ qua cuộc thử nghiệm nhân sự và lối chơi đầu tiên của Olympic Việt Nam. Sẽ còn rất nhiều sự thay đổi và những bất ngờ thú vị diễn ra ở những trận giao hữu tiếp theo mà gần nhất là ngày 9/3 với Olympic Indonesia tại Mỹ Đình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này