1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Lâu bận không vào, xem ra cái topic của mình làm ăn được hơn đám Vinasat bán đầu thu lởm giá gấp 5 lần đầu thu xịn.

    Trước khi mình post tiếp, mình xin tom chát với các bạn chút


    =========================
    Bạn SSX đã trả lời ở đây rồi
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21616577#post21616577

    Mình nói ý mình ở đây chút.
    "Còn vụ in tiền giải cứu - có phải nó in rồi biếu không mấy thằng doanh nghiệp đó đâu. Nó in để mua lại cố phần ưu đãi hay giấy nợ, chiếm quyền điều khiển công ty".
    Câu này chứng minh bạn là con Vịt buôn cám lợn, tức nói xấu lời hơn chút thì là sủa thuê. Những ý đó đang tràn ngập môi trường nhà ta và không khó để hiểu. Thứ nhất là "chiếm quyền điều khiển công ty" là điều nhảm nhí mà người t hứa hẹn, những công ty như GM hoàn toàn không hề có tái cơ cấu, mà là tránh được phá sản. Bản chất của tái cơ cấu là những chủ nợ tiến lên chiếm quyền sỡ hữu công ty theop tỷ lệ nợ, đanh cổ phiếu của những chủ công ty cũ về mo sau khi đã có thỏa thuận mua bán tài sản còn lại. Nhưng ở đây, thực chất không hề có tái cơ cấu quyền sở hữu mà các công ty như GM đã vay 1200 tỷ ngay trong năm 2008. Điều đáng tởm lợm là số tiền vay này được FED và người duy nhất FED phải xin chữ kỹ là TT Obama dấu kín, tức là ăn cắp, con số lợi lộc này là siêu klhổng lồ với cái đảng chính trị của Obalma và điều đó giải thích tính chất 2 mặt trong các chính sách của ông ta giai đoạn này. Chúng ta có thể ví dụ công khai nhất là chi nhán Opel của GM bên Đức, nó vẫn hoàn toàn có cơ cấu sở hữu y như cũ, trước đó, GAZ Nga, MAG Canada và chính phủ Đức định mua lại Opel phá sản, nhưng chủ Opel là GM đã có gói cứu trợ và không phải bán Open. Căn nguyên khủng hoảng không được khắc phục mà dấn sâu, nên hôm nay Opel đi đầu phá sản ở ngành ô tô châu Âu, khi mà Đức ra tay siết cổ châu Âu thắt lưng buộc bụng trong khủng hoảng nợ công. Opel vừa rồi tuyên bố chuyển các nhà máy ra khỏi Đức, tất nhiên, đây là điều mà chính trị Đức cần bất chấp có nhiều người Đức sẽ thất nhiệp, đó là cuộc tranh đấu vươn lên không ngừng, nhả những nghề lạck hậu như sơn vỏ xe, phát triển những nghề ăn trên ngồi trốc như thiết kế xe...

    "có phải nó in rồi biếu không mấy thằng doanh nghiệp đó đâu" Bạn nói đến đây thì ngu xuẩn như mọi thứ cám lợn khác. Trong thời gian đó, lãi suất ngân hàng trung ướng Mỹ FED là không hoặc âm. Âm tức là sau khi vay 1 năm ta không những không phải trả lãi mà lại còn được chiết khấu khi trả vốn. Các công ty như GM vay và hoàn trả theo đúng tỷ lệ lãi đó, trong lúc đó, tiền mấy giá phi mã. Vậy thì, số vốn sau khi trả FED đã mất giá trị thực đến cuối năm 2009 là 1/2, vậy số tiền đó các công ty như GM không ăn tí nào, FED không biếu không tí nào, vậy giá trị đó đi đâu, đi vào chuồng lợn hay chuồng chó.


    "Sau HP lại chê VN mua đô" Đó là phát biểu của Lợn. Mua đô la trong dòng thác bán ra của Tầu Khựa và theo đó là Mỹ in ra như thác theo tay một cách bắt buộc. Hay là Việt Nam đã nghiện bệnh thẩm dui tự sướng điên khùng đến mức sánh với Tầu Khưeạ và tuyên chiến với nóp. Vậy hỏi lại các chó các lợn câu cũ rích, 1/2 giá trị theo giá năm 2007 cuatr 20 tỷ USD quỹ ngoại hối, trong đó có 10 tỷ USD mua thêm trong đợt đầu tiên của dòng thác là 700 tỷ , số đó đã đi đâu hả các chó các lợn. Những con chó con lợn nào nhảy cỡn súng sướng với vụ mất 10 tỷ đó ? Hay những con chó con lợn điên cuồng lổng lộn tìm cám tự sướng như các posts trưoqức, là mất tiền như thế mới là mở cửa, còn tầu khựa giao dịch món gấp 65 lần quỹ ngoại hối của Việt nam thì là đóng cửa ?

    "hay trái phiếu Mỹ mấy năm trước nhỉ? " Lúc đó Việt Nam không mua trái phiếu Mỹ. Sau khi bán ra 1300 tỷ, trong đó 700 tỷ đợt đầu 2007, thì Tầu Khựa trở lại thế mất cân bằng thanh toán như thường lệ vì họ xuất siêu quá mạnh sang Mỹ và gián tiếp qua Mỹ. Lúc đó, Mỹ đang ồ ạt in ra đô đến nay đã hàng vạn tỷ, Mỹ không thể phát hành đô kịp lúc tầu khựa bán quỹ ngoại hối 2007, điều này được các nhà kinh tế gọi là bom nguyên tử, vì thế Tầu Khựa bán đô vẫn còn được giá chứ không thê thảm và Việt nam mới mua đắt. Mỹ không thể phát hành kịp theo Tầu Khựa vì chính trị chó của Mỹ, lúc đó, các công ty như GM chưa phá sản đến mức có thể dọa làng là không lạm phát thì chết tức khắc. Năm 2008, khi giá dầu lên đỉnh điểm, thì Mỹ mới chết và mới in ồ ạt. Mà giá dầu lên như đã nói, là do thông đồng của các thế lực cung dầu-chính trị-quân sự lớn nhất hoàn cầu, gồm băng của Bush, Nga, Iran, các đệ tử của Mỹ Nga khác luôn dọa làng bădng bom hạt nhân nghĩa đen và tên lửa tầm xa... nó nằm trong việc bán sạch kho vũ khí của Iraq cho du kich Iraq để Bush duy trì chiến tranh tốn của mà ít tốn người, khi đạt thỏa thuận diễn hề đánh trận giả với du kích Iraq, buôn thuốc phiện với du kích Afghan... đồng thời bán sạch sanh sanh số dầu Iraq 2003-2008. Như đã nói, nguồn thu từ dầu này chỉ 60 tỷ USD giá trược 2007, không thấm vào đâu với số 1200 tỷ năm 2008 do Obama phát triển. Đó mới là căn nguyên khủng hoảng của Mỹ được phát triển nhảy vọt và nước Mỹ không bao giờ đứng lên được nữa.

    Nói về Việt Nam, Mỹ phát hành đô sau Tầu Khựa làm mất giá đô ồ ạt. Lúc đó Tầu Khựa vẫn phải tìm mọi cách thanh toán cho đường hàng xuất khẩu klhổng lồ của họ. Do đó, Tầu Khựa đã chọn biện pháp quy mô hơn Nga, là liên doanh với chính tỷị Mỹ mua chứng khoán nhà nước Mỹ, đẩy giá này lên. Nhắc lại là, Việt Nam mua đô đắt, bán đô rẻ và không mua chứng khoán nhà nước Mỹ như Tầu Khựa, cvì theo các chó các lợn nói rằng, Việt Nam mở cửa chứ không cô lập kinh tế như tầu khựa.

    "Nếu mua nhân dân tệ thì đáng khen, có điều nó đâu có bán." Thế ra không có ai bán cơm nên Vịt ăn cám chó cám lợn ? Dạ thưa, không phải ***g lộn lên tìm cvác cám tự sướng như thế, mà đã ngu như lợn thì tốt nhất là điên như chó cho hợp cách. Có ai cấm Vịt nhập khẩu vàng đâu ? hay là nhà nước Vịt tìm mọi cách cấm nhập khẩu vàng, từ chỉ cho phép vài tổ chức kinh doanh ruột nhập khẩu, đến cấm hoàn toàn, hoặc lột phế cao.... Lúc đó, nếu như thả ra thì toàn dân Vịt mua đến nay hàng trăm tấn vàng đỡ phá sản như hôm nay. Thưa với các lợn các chó, cho đến hôm nay, các nhà nước lớn như Nga, Ấn.... đều đã đi qua giai đoạn nhập khẩu vàng thường niên chuẩn bị đối phó với đợt vàng dầu lên từ tháng 10. Hàng năm, giá dầu đều cao đỉnh vào tháng 4 và thấp đỉnh vào tháng 10, trước tháng 4 một chút các nước lớn trên mua vàng, sau đó giá vàng hạ do các cuộc lũng đoạn đợi chu kỳ mới, giá hạ nhưng các nước Brics ít giao dịch, trừ các quỹ vàng bên Mỹ phải bán ra theo mùa. Như thế, đến hôm nay, giá vàng trong nước vẫn cao phục vụ TTgBCS buôn lậu và chúng ta lại không kịp nhập vàng và lại tiếp tục mất tráng hàng chụ tỷ đô theo giá hiện tại.
    "Tiền từ trên trời rơi xuống để mua trái phiếu doanh nghiệp hay nhà đất lúc nó rẻ bèo vì sắp đổ vỡ" Tức là cứ in tiền đô ra ồ ạt là mua được cả thế giới ? Cứ như con lợn trong chuồng, chỉ việc ăn, đớp và đớp !!!! Thế nào là liệt não, thế nào là chó điên ? NHắc lại là, tiền là công cụ thanh toán cơ bản nhất của kinh tế, tàn phá công cụ này là tàn phá kinh tế. In tiền bừa bãi là móc túi toàn dân, không có chính phủ nào đàng hoàng laiọ móc túi toàn dân cả. NHững con chó con lợn không hiểu đến định nghĩa cơ bản nhất của tiền cũng sủa rống về kinh tế. Cái này không có gì lại, kể caqr trên VTC phát bằng Vinasat cũng có con chó tai to mặt lớn sủa những thứ cám ngu tương tự như thế này hay ngu hơn. Tỷ như: các doanh nghiệp hàng ế trong kho thì cần gì vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp làm ăn được hàng bán chạy mới có nhu cầu vốn. Dạ thưa, đó là nguyên văn một con chó tai to mặt lớn sủa trên VTC phát bằng Vianasat, nên những con lợn như trong TTVNOL vẫn còn khôn chán. Cái xã hội này là xã hội thông trị của giun sán chó lợn và kỹ thuật thẩm du cao cấp.

    " lại chẳng hợp với HP mơ quốc hữu hóa đó sao" Thưa với lợn, đặc tính lành mạnh nhất của phát triển xã hội, của cách mạng xã hội.... đó là sự phá sản. Không có đào thải thì xã hội không tiến lên được, không hiênhj đại hóa được.... mãi mãi vẫn là xã hội cộng sản bóc lột thời cổ. Nếu như GM phá sản thì có các công ty Mỹ khác vươn lên, nếu như cả ngành ô tô Mỹ phá sản thì có các ngành ô tô Nhật Tầu.... Bất cứ việc ngăn cản phá sản lành mạnh của các công ty thối nát đều thối nát như cái đ&cp của ta, có mục đích duy nhất là duy trì sự bóc lột đến mức phá hủy toàn bộ nền kinh tế và làm liệt não hàng lớp lớp thành thiếu niên, biến chúng thành lớp lớp lợn liệt não và chó điên.

    " tiền gốc lại trả về trời" Đến lúc này thì đúng bạn là con lợn. Về nguyên tắc, có tiền vốn cho vay làm ăn là sinh lãi, cho vay lúc người ta gần chết mà người ta hồi được là lãi to, nhưng đó là khi tiền còn là tiền, khi tiền đã làm việc khác thì đó không phải là tiền và lãi lờ ở đây không theo quy luật trên. Nhưng GM được cứu bằng gì ? bằng vay 1 đô 2008 và trả 1 đô 2010 với giá đô còn 1/2 ? vậy thì nửa đô giá 2008 ấy đi đâu, đến đâu hả các con lợn. Câu này cũng như 10 tỷ USD trong quỹ ngoại hối Việt nam 2007 đã đi đâu ? các chó các lợn ***g lộn đến nay đã trả lời được đâu ?
    CHưa hết, như thế nhưng những công ty như GM có sống được bằng ăn cướp đó đâu, mặc dù nó là 1200 tỷ năm 2008. Nó sống bằng kiện cá ba ssa, khi cá tra ở Việt Nam còn có giá thành rẻ bằng nửa cá mè ranh, mà nông dân vẫn bị bóc lột đến lỗ cả cái giá thành 22 ngàn / kg đó. Cụ thể hơn, GM sống bằng những thứ như lệnh thuế nhập khẩu lốp Tầu Khựa.

    "cái price chart của US treasury bonds dễ tìm mà. " Ờ, nó lãi theo đô, thế đô lãi theo cái gì ? theo dầu lửa từ $10 đến $100 ? hay vàng từ 2007-2009 từ $6xx đến $15xx ? Đồ con lợn.


    "Còn so với vàng thì cả nhân dân tệ cũng thành giấy lộn, chưa nói lạm phát TQ cao hơn Mỹ" Nước Mỹ vừa thẩm du tự sướng vừa đi lùi liên tục, nước Mỹ đánh đâu thua đấy nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Nước Mỹ là gì: là tập hợp những con lợn liệt não và những con chó hóa dại.
    Thưa nhất là, khối Brics là những nước đang tăng cường xuất khẩu mà mạnh nhất là Tầu Khựa, Mỹ đang đi lùi liên tục về vị thế kinh tế. CHâu ÂU đang thực hiện dọn dẹp tức là Bismarc sống lại tiếp tục thống nhất châu Âu. Khi đang xuất khẩu, nếu đồng nội tên tăng thì hàng xuất khẩu tăng giá so với ngoại tệ, tức là tiền của thị trường tiêu thụ. CHính vì thế, Tầu Khựa duy trì mức lạm phát ngang ngửa với Mỹ cũng như các nước khác. Số tiền dôi ra từ lạm phát này được tái đầu tư phát triển cho các công ty xuất khẩu,. vì bản chất việc lạm phát là móc túi những người lao động là chính, nên triền tái đầu tư này được đầu tư sao cho vào túi những người đó một cách công bằng. NHững đòn tiêu tiền của Tầu Khựa thì có gì phải tìm đâu xa, vụ bán ra đô la trong quỹ ngoại hối 2007 đó, hay là Tầu Khựa có ai cấp cho nó ODA để phát triển đâu mà nó vẫn phát triển bằng mấy chúng ta. Chỉ riêng việc Mỹ khụy gối 2008 thì toàn bộ khối Brics trừ Nga đã vươn lên một cách thậm tệ về vị thế kinh tế và đến nay G8 đã lu mờ. Nga thì tận dụng thế mạnh này vào một việc khác, là tái lập liên minh của ba đế chế Đông ÂU tan vỡ sau sự phản bội của Nga Hoàng 1914-1918, đây là nòng cốt của đại chiến kinh tế WW3 mà cuộc khủng hoảng nợ công là đòn tấn công lớn đầu tiên từ Đức chống lại Mỹ. Châu ÂU thì lạm phát EUR được dùng để lập các gói cứu trợ cho các chính phủ theo Mỹ phá sản như thế.

    EUR-USD đã tăng từ 0,99 2002 lên đại thể 1,28 hôm nay sau các đỉnh 1,58 2007.
    Mới cách đây mấy năm, 2006 thì USD/JPY còn là 120, nay là 80
    tháng 5 năm ngoái đến nay là tròn 1 năm, USD/CNY giảm từ 6,5=6,3

    Như vậy nước nào lợm phát hơn hả lợn. ? Người ta giữ mức lạm phát thấp hơm Mỹ một chút và dùng số tiền lạm phát đó để thực hiện chiến tranh kinh tế thế giới làm nước giầu dân mạnh. Còn Việt Nam lạm phát gấp đôi Mỹ để toàn quốc phá sản.



    ================




    Thưa với lợn. Trung bình mỗi người dân Việt Nam cho là cực nghèo có khoảng 5 triệu tiền mặt thường trực trong ví hay tài khoản, trong 4 năm đó, theo xăng gạo thịt (gạo hơn 3 lần, thịt 5 lần, xăng 2,5 lần), thì nó đã mất giá gấp hơn ba lần, tức là mất mỗi người Việt Nam hơn 10 triệu giá hôm nay theo giả thiết trên, 80 triệu ngân 10 triệu là tám trăm ngàn tỷ, vẫn còn quá bé với 2 triệu tỷ nợ nước ngoài nên không trả được và không bao giờ trả được các chó các lợn ạ. Vì không người dân Việt nam nào nghèo hơn 5 triệu nên con số này cao hơn nhiều lợn ạ.

    Trấn bằng cách nào ? Sao lợn không có cám nào ăn ngoài nhai lại như bò à, chó và lợn đã nhai lại từ này bao nhiêu lần rồi. Câu trả loài: trấn bằng lạm phát, tưvs là bùng chạc tín phiếu cơ sở của chính phủ Việt Nam mang tên VNĐ.

    Đã trấn được bao nhiêu? Hàng triệu tỷ và con số đó còn quá ít so với sắp tới

    Tại sao trấn lột được nhiều như thế (4 năm liền) mà Vinashin mới trả được hơn 1000 tỷ đồng, Vì vinasat, vinashin.... chỉ là phần rất nhỏ cuaẻ sự thối nát phá sản toàn diện thôi lợn ạ.

    " Đề án tái cấu trúc nền kinh tế của chính phủ mới trình quốc hội chưa. Bản chất nó là như thế nào" Đề án được minh họa trên VTC là: doanh nghiệp ế hàng không bán được thì cần gì vay tiền, đương nhiên VTC được Vinasat phát. Bản chất của đề án ấy là: khác sâu nguyên nhân khủng hoảng là lạm phát, nhà nước tăng cường bóc lột xã hội đã trên bờ vực sụp đổ toàn bộ nền kinh tế. Nên những gì đau khổ hơn phá sản đồng loạt vẫn còn ở phía sau đó.



    http://ttvnol.com/gdqp/p-21625610#post21625610
    "Vàng bị cấm dùng làm phương tiện thanh toán, chứ không cấm mua bán, không hề. Không phải chỉ có mình SJC được nhập khẩu vàng, có nhũng lúc NHNN ra thông báo cho các doanh nghiệp nhập khẩu vàng không hạn chế, bạn nhớ vụ đó không?" Thật đúng là những con lợn con chó lớn lên bằng cách ngâm trong các dung dịch tự sướng từ sơ sinh. Không cấm, hay cấm một phần bằng thu phế cao, thì người ta buôn lậu cho lợn hả các lợn.

    Nhắc lại là, động chạm đến nhập khẩu vàng bao giờ cũng là phản quốc.

    "Thì mình thắc mắc, ví dụ, một doanh nghiệp sản xuất thép, đang chết tắc, giờ nhà nước thả cửa vàng và USD, và doanh nghiệp đang từ sản xuất thép sẽ xin thêm giấy phép kinh doanh/huy động vàng để dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh + trả nợ ~X Nó chỉ có vậy thôi. Rõ ràng là bạn đỡ hộ Phúc ;))
    " thưa lợn, khi vàng tự do thì người ta không cần xin phép. COn lợn khi nói thì thò mồm ra khỏi cái dịch tự sướng một chút để đỡ ngu hợ con lợn một ti tẹo

    "ái căn nguyên cơ bản của các doanh nghiệp Việt nam là nhảy sai nhạc. Đồng tiền VND liên tục mất giá, đó đáng ra là cái cớ để họ tăng mạnh hàng xuất khẩu. Nhưng năng lực cạnh tranh của hàng Việt trên trường quốc tế quá yếu"=))=))=))=))
    Đúng là loại chó của đ&cp chuyên nghề buôn cám. Thế ra, đem vốn đi làm ăn, mỗi năm vốn mất giá một nửa do lạm phát là phát triển ? Xuất khẩu để làm gì khi mà những người làm ra hàng xuất khẩu đó, từ công nhân đến ông chủ... chịu lạm phát mất giá gấp đôi đô la ? Đúng là lạm phát kinh khiếp như thế có lợi cho xuất khẩu trước mắt, nhưng như trên kia, đó là mức lạm phát thấp hơn đô la một chút và những nước không cần xuất khẩu thì không lạm phát. Cái kết quả lạm phát, cá tra rẻ bằng nửa cá mè ranh, thế mà nông dân vẫn phải bán dưới cái giá thành 22 ngàn / kg. Đó là kết quả của lạm phát gấp đôi Mỹ phục vụ xuất khẩu.

    MÌnh hỏi các con lợn con chó thêm một câu nữa nhé. Cá tra Việt Nam có giá thành 22 ngàn đồng một ki lô gram, rẻ bằng một nửa cá mè ranh, giá phi lê cá tra ở Mỹ tối thiểu là 5-10 đô, tương đương 50-100 ngàn đồng một ki lô gram cá hơi. Như vậy, cá tra Việt nam sai nhạc với con lợn nào, cạnh tranh kém con chó nào. Và, tại sao cá tra Việt nam phải bán dưới giá thành bằng một nửa cá mè ranh hả các lợn các chó.

    Xuất khẩu tốt, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu bị lột 2/3 vốn trong 4 năm qua, thì xuất khẩu để làm gì hả lợn, xuất khẩu cho ai hả các chó.


    http://ttvnol.com/gdqp/p-21625610#post21625610
    Thứ nhất : Gần như 100% nguyên vật liệu, phụ liệu phải nhập khẩu
    Thứ hai : Dây truyền máy móc nhập khẩu 100%. Trong đó có một số ít là các dây truyền tiên tiến, còn lại dùng công nghệ Tàu.
    Vậy, tôi hỏi bạn, nguyên liệu Tàu, công nghệ Tàu, thì làm cách nào hàng hóa của ta rẻ hơn Tàu? Làm cách nào phần đông hàng Việt nam có chất lượng hơn Tàu
    ?

    Thế cá tra nguyên liệu tầu bao nhiêu phần trăm hả lợn
    cá tra thì máy móc tàu bao nhiêu phần trăm hả chó

    http://ttvnol.com/gdqp/p-21625610#post21625610
    Nguyên nhân là do DN vừa và nhỏ của ta quá mỏng cơm, họ không có vốn. 90% phải vay từ ngân hàng, thị trường bán vốn của ta chưa mạnh. Cho nên với sức ép chi phép ban đầu cao, họ chấp nhận những dây truyền công nghệ rẻ nhất, nguyên liệu rẻ nhất. Hệ quả là hàng của ta không cạnh tranh nổi với hàng Tàu.
    Thế nhà dân nuôi cá tra mỏng cơm như thế, nhưng thử tìm xem trên thế giới, kể cả quê hương cá tra là Campuchia, nơi ruộng ao và nhân công rẻ hơn.... thì có nơi đâu có giá thành rẻ hơn cá tra Việt Nam. Hay thế không phải là công nghệ cao, mà nuôi cá tra trên máy bay mới là công nghệ cao hả lợn.
    thế Vinaline dày cơm như thế, thì cái công nghệ này là tiên tiết nhất thế giới hay sao hả chó.



    " NHTW Trung Quốc có đến 13 nghìn tỷ USD cơ à ai dạy Phúc thế?"
    Chẳng ai dạy cả, chỉ cần không bị ngâm trong dịch tự sướng từ nhỏ thì ai cũng biết, đồ ngu như lợn và điên như chó.
    http://www.telegraph.co.uk/finance/...threatens-nuclear-option-of-dollar-sales.html : eijing may use its $1.33 trillion (£658bn) of foreign reserves



    "Phúc dạy Phúc thể, chứ Marx nào dạy Phúc lý luận nhảm. Mình bấm vào cái link thấy nó ra cái nồi cám về ăng ten. Phúc thử mang cái quyển sách vàng ệch từ thuở nào ra chìa vào mặt các nhà quản lý suốt từ Đông sang Tây xem có thằng nào nó gật đầu không? Mình nhắc lại :
    Phúc học kiến thức của nước Nga XHCN, mà lại lập lờ đánh lận cái khái niệm lấy từ môn khảo cổ - kinh tế học trước công nguyên áp dụng cho kinh tế học thế kỷ 21 thế hả
    Phúc có hiểu tiếng Việt không vậy, thời nào rồi mà còn dùng cái Bản vị vàng thối hoắc ra áp dụng. Mình đâu có bảo là không tồn tại cái Bản vị vàng đâu, mà là : MÀ LẠI LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CÁI KHÁI NIỆM LẤY TỪ MÔN KHẢO CỔ - KINH TẾ HỌC TRƯỚC CÔNG NGUYÊN RA ÁP DỤNG CHO KINH TẾ HỌC THẾ KỶ 21.
    "

    Thưa chó và lợn, chó và lợn tbảo phúc tìm loại tiền có bản vị vàng, mình đã tìm ra, thế chó và lợn định nói gì đây ? hay là thế kỷ 21 tiền đã khác thế kỷ 19 ? thế tiền thế kỷ 21 gọi là gì thế hả lợn và chó . Cụ thể hơn là tiền Mỹ thế kỷ 21 tên là gì thế hả lợn và chó

    Đọc sách là khảo cổ, là không tk21.... vậy thì các lợn các chó thẩm du tự sướng bằng gì, bằng hiền triết "tư tưởng kinh tế Việt Nam " phải không ?


    "Phúc đọc có hiểu không? Đỏ: Tức là thay vì sản xuất thêm nhiều hàng hóa, dân sẽ chỉ chăm chăm đi đào vàng để tăng giá trị đồng tiền mà họ nắm giữ. Đào bao nhiêu vàng thì đủ?" Đúng là như thế lợn ạ. Đào vàng thực chất là tham nhũng, nhưng chấp nhận được, vì trên đời này không đủ chỗ cho quá nhiewèu người đào vàng và thế giới này cũng không có nhiều vàng để đào. CHính vì thế, vàng không rẻ như cám lợn cám chó và được dùng làm phương tiện thanh toán rất nguyên chất. Đó là vẫn đề kinh điển từ thượng cổ, mà những con lợn con chó của đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên..., cho rằng đó là khảo cổ.

    Tại sao có điều này mà các lợn ngu đến mức không hiểu ? hay các lợn được ngâm dịch tự sướng từ sơ sinh tưởng rằng khi thất nghiệp chỉ cần cái máy xúc ra đào cát sông hồng là có vàng sản xuất công nghiệp ?

    Đồ ngu hơn lợn liệt não và điên hơn chó phát dại.


    "Phúc Sô Vanh" thế sô vanh là gì hả lợn liệt não và chó hóa dại ? Những con lợn liệt não nên học cách đọc chữ trước khi hóa thành chó sủa, để mà biết rằng đang sủa cái gì

    Mình hỏi lại : NHTW Trung Quốc có tới 13 nghìn tỷ USD à Phúc, sao Phúc lờ đi thế, khoanh tay vào ạ đi mình tha cho Không thì mỗi post sau post nào mình cũng nhắc. Mày đúng là con chó hóa dại, ngay trong post này tao đã trả lơeì mày vài lần, không tính các post khác. Nếu như có thằng nào trèo lên bàn thờ ông vải nhà mày đốt đít mày để mày điên lên như thế, thì tao nhắc lại một chút.
    http://www.telegraph.co.uk/finance/...threatens-nuclear-option-of-dollar-sales.html : eijing may use its $1.33 trillion (£658bn) of foreign reserves


    thôi, bàn con sì tóp cái con chó hóa dại này ở đây nha
    =============================

    "Nhưng rõ ràng , cứ cho là như fhuc nói, thằng Thaicom thì cũng là Mỹ nó lái. Théo éo nào ta lại phải thuê lại từ thằng Thái trong khi có thể vứt mịa nó cái cầu trung gian đó đi để thuê trực tiếp từ Mỹ (tức là cái Vinasat). Lúc làm ăn chắc fhuc biết, chi phí ban đầu để cắt được cầu trung gian không hề rẻ, nhưng cái lợi lâu dài thì khỏi phải bàn.
    - Fhuc là chuyên gia về súng?
    - Fhuc là chuyên gia về xe tank?
    Hay Fhuc là chuyên gia về CNTT,...?
    Các cụ dạy rằng một nghề thì sống đống nghề thì chết. Fhuc cố chọn cho mình một nghề thôi Fhuc à. Hoặc nếu thích làm chuyên gia kinh tế thì vứt mịa mấy cái kỹ thuật vào sọt rác, đi nghiên cứu thật sâu, thật sâu thêm. Tóm lại là một nghề thôi.
    "
    =))=))=))=))

    Đây là cái con lợn của đ&cp bệnh hoạn đến mức chui vào topic mình lập ra để sủa, nhưng lại tuyên bố cấm mình trả lời. Dạ thưa anh lệch vị, anh cho phép em giả nhời chứ ạ. Lệch vị tức là không biết mình là ai ấy ạ

    Dạ thưa anh, do người ta không ai mỗi ngày hay mỗi tuần ăn hết một con lợn, nên người ta vẫn mua thịt lợn ở đại lý là hàng thịt, chứ không đến trại lợn mua lợn về ăn anh ạ. Cái Thaicom-4 cũng do Mỹ lái, nhưng giá của nó rẻ gấp 30 lần giá thông tin do Vinasat cung cấp. Để chứng minh "của tôi" , anh tậu một con lợn hủi về với giá trên trời bắt khách hàng chi trả, thì anh ngu hơn con lợn.

    HP là chuyên gia về mọi thứ. Nghề của HP là một nghề, nhưng HP biết tim đen của mọi loại giun sán giòi bọ. Thế dạ thưa anh, chắc anh chỉ chuyên một nghề, anh có làm nghề nấu ăn không ạ ? nếu không thì do không biết thức ăn là gì, thường ngày anh ra bể phốt anh hốc ạ ? nếu anh làm nghề nấu ăn ? thế ra lúc nấu anh toàn trần truồng, vì anh có cần biết may mặc là gì đâu phải không ?

    Cám ơn anh về nghề. về nghề của mình, HP giống các đàn ông thế hệ trước trong gia đình, là bao giờ cũng không thua ai ở nước VN này về nghề của mình, tuy rằng HP không được học ở các học viện lớn nhất thế giới về nghề như họ. Và để làm được điều đó, tức là tự động

    Thưa anh, cái siêu cao thủ của đ&cp là đẻ ra những con lợn ngu hơn cả lợn liệt não, như là các anh các chị. Những con lợn đó luôn sẵn sàng điên hơn chó dại để bảo vệ đ&cp như thế này ạ.


    NHìn chung, về các vấn đề tiền tệ, thì đ&cp có thay nick đến giời thì cũng chỉ là một đám lợn tự sướng chó hóa dại ngu xuẩn điên rồ đến mức người thường khó có thể tưởng tượng.
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chuyên gia nông lâm súc heo gà lợn huyphuc định giải thích cái mịe gì nghe ấm ớ chẳng đầu chẳng đuôi thế là thế nào. Định câu views tiếp sao.

    @maxttien
    vệ tinh nó cố định, phát dải băng tần cố định, xong rồi nó cũng phủ sóng ở khu vực cố định, thì dùng chế độ auto lái bám bắt là để làm gì vậy, khai thông đầu óc giúp chút?
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    theo theo như cái tài liệu của gabeo thì ở phần kĩ năng khai thác có cái đoạn này:
    [​IMG]
    vệ tinh địa tĩnh thì bám nó cũng không quá khó khăn nhưng chắc cũng có lúc nó lệch quĩ đạo 1 chút chứ
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    lý tưởng thì vệ tinh đứng yên, nhưng thực tế nó run rẩy khi đứng một chỗ, thế nên phải đo độ ca mơ run (T-telemetry) , dùng một ăng ten bám theo cái run rẩy thơ ngây ấy (T-track) mà ra lệnh(C)- sau khi tính toán kỹ: " Im, cấm run, để cậu xem, giang tay ra";)) .
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thì đúng rồi, nói đứng yên là nói lý tưởng. Nhưng khi nó rung thì nó sẽ lệch tần hay lệch tọa độ. Nó ảnh hưởng đến cái gì lớn nhất mà phải auto lái?
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    nó lệch cái búp sóng
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Lệch búp sóng trong phạm vi thời gian và không gian bao nhiêu. Néu thao tác bằng tay thì mất bao lâu và tự lái thì thế nào.

    Diễn giải lại tí đơi? Mềnh không hiểu lắm. Búp nó đón chùm hay nó đón đơn. Hay là nó đón đơn mạnh nhất trong chùm?
  8. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Có bộ auto tracker tự xoay dò búp sóng xem chỗ nào mạnh nhất thì tự định hướng để bắt. Tùy loại sóng nào nó định bắt thì set bộ đo phổ, ACU tự động hết.
    Bộ này đắt bằng phân nửa cả cái ăng ten với loại to 7m trở lên và đắt gấp đôi loại 4m trở xuống, tất nhiên chả ai dùng loại 4m mà xài loại này, trừ để cho tàu biển.
  9. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Như mình đã nói, mình trả lời các bạn sau một tuần bận bịu đã rồi post tiếp. Vấn đề các vệ tinh là một vấn đề khoa học quốc phòng thú vị. Điều càng thú vị hơn là các Vinassat lên trời chỉ để chết. Nếu như Vinassat-1 là căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat, thì Vinasat-2 vội vàng lên trời để tiêu 300 triệu USD khi đất nước ta đang khủng hoảng toàn diện, giun sán giòi bọ sợ rằng sau khủng hoảng chúng bị lật, không tiêu được tiền như thế nữa.

    Hai Vinasat là các vệ tinh cổ nhất còn phục vụ trên trời hiện nay. A2100A ra đời đến nay 16 năm, nó là hàng điện tử và các bạn có thể so sánh với cái TVm, máy tính, điện thoại... 16 tuổi, tất nhiên sau 15 năm nữa nó là 31 tuổi, cái TV, máy tính và điện thoại 31 tuổi.

    1 trong 2 Vinasat là cái vệ tinh khách đặt hàng không đến lấy năm 1998, một cái nữa mình trưa truy ra, cả hai cái đều bị chặt đầu chặt đuôi cho vừa chỗ rúc háng trên vũ trụ. Khi lên vũ trụ, cả hai vệ tinh đều nằm ở chỗ rúc háng một vệ tinh Nhật Bản, trong đó có rất ít sóng Ku và sóng C hầu như không có tác dụng với Việt Nam (không đến các vùng đông kiều dân và kiều dân có tiền mua được cvhoox đặt chảo C, C là sóng chuyên cho phát xa). Ngu xuẩn hơn, do kỹ thuật tồi và bớt xén quá khủng, ăng ten máy thu K+ nó không phân biệt nổi 2 độ và do đó cả hai Vinassat lại phải rúc háng một vệ tinh Tầu Khựa nữa.

    Những hàng ế như thế đáng ra giá rất rẻ, nhưng cả hai Vinasat đều được bán với giá trên trời đắt gấp 4-5 lần bình thường. Hiện nay, không một kế hoạch kinh doanh nào có thể bù lỗ cho các Vinassat và do đó, VTC với K+ chỉ tồn tai để các Vinasat trông đông vui sang trọng. Trước khi có tình trạng ngày hôm nay thì các Vinasat cũng cấp dịch vụk truyền hình dắt gấp nhiều lần bình thường, dịch vụ thông tin của các Vinasat là nhảm nhí không tưởng vì nó đắt gấp hàng chục lần phần Thaicom-4 đang bỏ hoang ngay trên đầu chúng ta. Chính vì thế, Vinasat mới đặc trưng cho các món cống vật mà đ&cp dâng lên cho thực dân để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, khi đ&cp đã đến hồi bị đào thải.
    ==============================




    "Nhưng rõ ràng , cứ cho là như fhuc nói, thằng Thaicom thì cũng là Mỹ nó lái. Théo éo nào ta lại phải thuê lại từ thằng Thái trong khi có thể vứt mịa nó cái cầu trung gian đó đi để thuê trực tiếp từ Mỹ (tức là cái Vinasat). Lúc làm ăn chắc fhuc biết, chi phí ban đầu để cắt được cầu trung gian không hề rẻ, nhưng cái lợi lâu dài thì khỏi phải bàn.
    - Fhuc là chuyên gia về súng?
    - Fhuc là chuyên gia về xe tank?
    Hay Fhuc là chuyên gia về CNTT,...?
    Các cụ dạy rằng một nghề thì sống đống nghề thì chết. Fhuc cố chọn cho mình một nghề thôi Fhuc à. Hoặc nếu thích làm chuyên gia kinh tế thì vứt mịa mấy cái kỹ thuật vào sọt rác, đi nghiên cứu thật sâu, thật sâu thêm. Tóm lại là một nghề thôi.
    "
    =))=))=))=))

    Đây là cái con lợn của đ&cp bệnh hoạn đến mức chui vào topic mình lập ra để sủa, nhưng lại tuyên bố cấm mình trả lời. Dạ thưa anh lệch vị, anh cho phép em giả nhời chứ ạ. Lệch vị tức là không biết mình là ai ấy ạ

    Dạ thưa anh, do người ta không ai mỗi ngày hay mỗi tuần ăn hết một con lợn, nên người ta vẫn mua thịt lợn ở đại lý là hàng thịt, chứ không đến trại lợn mua lợn về ăn anh ạ. Cái Thaicom-4 cũng do Mỹ lái, nhưng giá của nó rẻ gấp 30 lần giá thông tin do Vinasat cung cấp. Để chứng minh "của tôi" , anh tậu một con lợn hủi về với giá trên trời bắt khách hàng chi trả, thì anh ngu hơn con lợn.

    HP là chuyên gia về mọi thứ. Nghề của HP là một nghề, nhưng HP biết tim đen của mọi loại giun sán giòi bọ. Thế dạ thưa anh, chắc anh chỉ chuyên một nghề, anh có làm nghề nấu ăn không ạ ? nếu không thì do không biết thức ăn là gì, thường ngày anh ra bể phốt anh hốc ạ ? nếu anh làm nghề nấu ăn ? thế ra lúc nấu anh toàn trần truồng, vì anh có cần biết may mặc là gì đâu phải không ?

    Cám ơn anh về nghề. về nghề của mình, HP giống các đàn ông thế hệ trước trong gia đình, là bao giờ cũng không thua ai ở nước VN này về nghề của mình, tuy rằng HP không được học ở các học viện lớn nhất thế giới về nghề như họ. Và để làm được điều đó, tức là tự động hóa , mình phải biết rất nhiều nghề của người khác. Khi mình làm mạch điện cho một máy nông nghiệp thì mình phải biết về nông nghiệp, cũng như khi mình làm cho máy nấu thép.

    Thưa anh, cái siêu cao thủ của đ&cp là đẻ ra những con lợn ngu hơn cả lợn liệt não, như là các anh các chị. Những con lợn đó luôn sẵn sàng điên hơn chó dại để bảo vệ đ&cp như thế này ạ.



    Mình hỏi bạn nhé, con nào chỉ cần biết cái nghề nó làm ? Đó là con lợn chỉ biết mỗi nghề hốc cám. Công việc duy nhất của nó là tru tréo ***g lộn mỗi khi hết cám tự sướng. Còn con gì cũng cần phải biết nhiều nghề. Trâu bò vừa phải biết kéo cày, lại vừa phải biết luật giao thông vì có lúc nó kéo xe.... đó là đạo đức cơ sở của công dân, bạn ạ. Chỉ có đ&cp đặc sắc của Việt Nam mới chế tạo ra được các quái thai truyền đời như bạn, nối đời nhau được ngâm trong dịch tự sướng, nối đời nhau liệt não, nối đời nhau tru tréo mỗi khi cạn dịch tự sướng.


    NHìn chung, về các vấn đề tiền tệ, thì đ&cp có thay nick đến giời thì cũng chỉ là một đám lợn tự sướng chó hóa dại ngu xuẩn điên rồ đến mức người thường khó có thể tưởng tượng.

    ===================





    tiếp đến là loại tự sướng dưới đây. " Nếu các bạn trẻ phát hiện dấu hiệu tiêu cực trong các khâu này thì cứ tập hợp tài liệu, chứng cứ gửi cho Ban xem xét và chỉ đạo giải quyết theo tinh thần Nghị quyết TW 5 vừa rồi."..... nó giống như phát biểu của một bộ trưởng của đ&cp trên quốc hội, tức cái đình thiêng liêng nhất về luật pháp: ai phát hiện ra mua quan bán chức thì cứ đưea chứng cứ.. Tất cả chúng ta ai ai cũng có chứng cứ đến mức không cần phải bàn. Rẻ nhất là chỗ làm giáo viên môn phụ như thể dục ở các trường cấp 1 trong thị xã miền núi, là 50-100 triệu, cỡ như các bí thư xã trưởng nhà ông Vươn thì phải 5 tỷ, nên bằng mọi cách chúng phải lột xác ông Vươn ra tiền phế nộp cho TTgBCS. Hồi mình đi lính cách đây cũng nhiều năm, vào đảng lúc đó còn rẻ, nhưng cũng phải 2 con chó.

    Còn Vinasat, có cái mẹ gì mà cần tìm chứng cứ, vệ tinh Thaicom-6 do Mỹ sản xuất bằng mỗi Vinassat giá 160 triệu, Telkom-3 Indonexia do Nga sản xuất bằng 2 Vinasat cộng lại 200 triệu, Laosat-1 do Tầu sản xuất to gấp rưỡi Vinasat-2 300 triệu nhưng ứng trước toàn bộ. Với 400 triệu năm 2011, bằng 4/3 Vinasat-2 và bằng 4-% hai Vinasat, người ta mua được vệ tinh địa tĩnh hiện đại nhất thế giới, to nhất nước Mỹ, đã bị đội giá lên vì SSL bán cho chính nó, đó là con VIASAT-1 do Telessat Canada vận hành, vệ tinh này có khả nănmg thông tin-chỉ nói riêng băng thông- là gấp 90 lần Vinassat-2.

    Cần gì phải ra thế giới để tìm chứng cứ ? Cái đầu thu gần như tiêu chuẩn thế giới hiện nay là Openbox có giá gốc 35-4 USD, trong khi đó cả VTC và K+ bán những đầu lởm, ram chip quá nhỏ để chạy Linux, không tên không tuổi.... là 3,5 triệu. Thậm chí loại đầu DVB1 hiện không còn ai sản xuất trừ hàng k49A cho dân siêu nghèo giá 240k... thì K+ cũng bán 1,5 triệu kèm 200k tiền lắp.

    NGay ở Hà Nội, người ta mua thẻ True Vision và Openbox đầy ra với giá 400 ngàn / năm, với hàng tỷ các kênh thể thao HD chứ không chỉ có mỗi ngoại hạng Anh, còn K+ là 280 ngàn / tháng. Cái Openbox có một acc True Vision v và 1 acc Tầu bán ở HN là 2 triệu, K+ bán đầu lởm kèm 1 năm thuê bao là 7 triệu.

    "Việc sở hữu vệ tinh địa tĩnh cũng rất đơn giản. Khi có tiền và có nhu cầu khai thác vệ tinh địa tĩnh phục vụ phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng" Vinasat phục vụ an ninh tốt hơn Thaicom-4 ở điểm nào , khi mà cả hai vệ tinh đều do người Mỹ lái và Thaicom-4 có giá dịch vụ rẻ hơn hàng chục lần so với Vinasat. Thaicom-4 cho thuê một đường truyền 4-6 Mbps là 30$/tháng, bằng ADSL Hàn Nội Sài Gòn, và theo giá đó cả hai Vinasat bán được 10 triệu. Hay là đ&cp nhồi sọ các con lợn ngu hơn cả những con lợn liệt não là Vinasat cung cấp các dịch vụ chụp ảnh thời tiết, chụp ảnh gián điệp, thậm chí là GPS.... và Đ&cp nhồi sọ các con lợn là con em của đ&cp lái được các Vinasat đó mà không cần các hạm đội siêu cường đi khắp thế giới bảo vệ đài đo ?


    "Ví dụ, giữa Vinasat-1 và JCsat-9 có giãn cách cự ly là 50 km và chênh lệch độ cao là 2,5 km" Thưa lợn, vậy ăng ten loại nào phân biệt được 50 km trên quỹ đạo địa tĩnh thế ? 50km là 1/15 độ. Hay là ăng ten K+ không phân bietj nổi ApStar-6 và Vinassat cách nhau 2 độ là 1500km ?

    Hay là các chó các lợn bảo Vinasat và JCSTAR-5A vì chống can nhiễu hoành tráng như thế nên phát chung được sóng hoặc phát các sóng cách nhau 20 MHz, vậy cái sóng Vinasat huyền diệu đó là sóng nào, sao không trưng ra, mà ngu như lợn và điên như chó khoe khoang, trưng ra đi chứ, chư ra cái sóng nào Vinasat phát cùng với JCSTAR-5A. Mình biết, sau khi khái niệm Vinasat rúc háng các vệ tinh tầu Nhật trên quỹ đạo được mình len truyền thì có tin công bố này, vậy để chưng minh Vinasat không rúc háng tầu nhật, hãy đưa ra sóng Ku nào trong dải thông dụng 11700-12700 mà Vinasat phát, hay là cả hai Vinasat chỉ có 36 sóng Ku trong dải tận dụng 10700-11700 ? để cho đúng với vị trí rúc háng.

    Mà sao đ&cp ngu thế, đ&cp bảo là chật lắm cơ mà, địa tĩnh chỉ đặt được 180 vệ tinh cơ mà... nên Vinassat mới cần phóng vội. Nếu mỗi vệ tinh địa tĩnh cách nhau 50 ki lô mét mà phân biệt được nhau, thì quỹ đạo địa tĩnh có chiều dài 42000 x pi x 2.... sẽ có 5 ngàn vì trí đặt vệ tinh, sao mà kêu chật thế hả các lợn.



    ======================================



    http://ttvnol.com/gdqp/p-21625610#post21625610
    " CPI của Việt Nam qua các năm thì bạn sẽ thấy rằng không phải chỉ có 1 nguyên nhân là do NN in tiền ra để gây lạm phát"
    Thưa lợn, lạm phát là số tiền chi ra nhieuf hơn thu vào làm mát giá tiền. VNDD ra nhiều mà không chỉ do NHNN in ra, vậy thằng nào in tiền VNDD hả con lợn điên hơn chó dại ?

    Thật tởm lợn. Cái đ&cp của chúng ta sdoongs bám vào lũ lợn liệt não đến mức này các bạn ạ. Những con liệt não này không phải là các nông dân đâu nha. Thưa với các bạn, để đưa được nông nghiệp nước ta lên nhất nhì ba về nhiều mặt trên thế giới, để tống cổ quân đội của các cường quốc.... thì nông dân của chúng ta không thể liệt não, các tá điền của chúng ta không ngu như lợn và điên như chó.

    Các bạn có thể dễ dàng thấy những loại người này, đó là những con giun sá giòi bọk khoác áo trí thức lèn chặt trong các cơ quan nhà nước. Không ngu như lợn và điên như chó thì sống làm sao được trong môi trường giun sán giòi bọ. Các bạn có thể thấy mùi trí thức của chúng, luôn lên giọng kẻ cả dạy đời, điểm đặc trưng của những con quái thai liệt não truyền đời mà mỗi đời đều được lớn lên bằng cách ngâm trong dịch tự sướng từ thủa sơ sinh. Chính vì thế các phụ huynh ngày nay mới ghê tởm con cái làm trong khối chính quyền hành chính nước.


    http://ttvnol.com/gdqp/p-21628506#post21628506
    " Quốc gia nào Đông sang Tây, Tầu hay Ta mà không in thêm tiền? In thêm tiền là nhu cầu tất yếu của tất cả các nền kinh tế" =))=))=))=)) Đúng là, khi xã hội có một thằng đểu là đô la Mỹ thì cả thế giới phải đểu theo để cạnh tranh xuất khẩu. Thế nhưng nhưnhx nhà nước nào thối nát đến độ 4 năm qua lạm phát gấp đôi Mỹ? lợn chó cho ví dụ ? Hay là từ năm 2002 trở lại đêu tất cả các đồng tiền lơn trên thế giới đều tăng cao so với Mỹ ?


    ================================



    Vinasat dùng FDMA. FDMA tức là dùng nhiều tần số để tăng băng thông. Như vậy, mỗi kênh thông tin của Vinasat được Vinasat phát bằng nhiềug tần số, và do đó Vinasat truyền được dữ liệu giữa các tần số sang nhau

    thế sao bản tin Ariane-5 thống báo phóng Vinasat-2 lại nói nó là vệ tinh relay, chỉ là cái ăng ten nhắc lại ?

    Bạn dưới đây nhầm ở điểm này và đó là cái nhầm tai hạ đ&cp muôn nhgooif sọ cho các lợn các chó. Hệ thống thông tin dùng Vinasat có thể truyền giữa các tần số của Vinasat, cũng như dùng kỹ thuật số... nhưng Vinasat không truyền dữ liệu giữa các tần số và Vinasat không sử lý số. Vinasat là một bó dây dẫn, Vinasat-1 có 18 dây và Vinasat-2 có 24 dây dẫn.

    Không mộtk ai dám bảo cái dây dẫn là máy sử lý số hay là dùng FDMA cả, mặc dù nó được đấu với các máy FDMA và máy số.

    Mình nhắc lại nhé, Vinasat là vệ tinh relay, nó chỉ nhắc lại tín hiệu truyền lên trên nó ở dạng tương tự như những cái rơ le (relay là rơ le), nó không có khái niệm số hay FDMA, TDMA, CDMA..... gì ráo cả, nó là một cái rơ le, Vinassat-2 là cái rơ le 24 kênh hay là 24 cái rơ le.

    Trên thế giới chỉ có 3 vệ tinh số có chức năng chuyển mạch, đó là Thaicom-4, KA-SAT và VÍASAT, băng thông của chúng là 45 và 90 Gbps, còn băng thông của Vinasat-2 là 800 Mbps. Cũng cần nhắc lại là, VIASAT là phần đài thu phát KA-SAT đặt trên xe vũ trụ lớn nhất nước MỸ LS-1300, vệ tinh này được đội giá lên vì SSL bán cho chính nó để khai thác thị trường Canada. Công ty vận hành VIASAT là Telessat Canada do SSL nắm 66% cổ phần, công ty Telessat Canada là công ty tư vấn giám sát của các Vinasat. Giá bị đội lên đó cho cái vệ tinh có băng thông gáp 90 lần Vinassat-2 là 400 triệu năm 2011.




    ====================

    =))=))=))=))=))
    ôi trời ơi thằng tâm thần. Cường quốc vệ tinh Việt Nam có hai cái vệ tinh cộng lại bằng một cái vệ tinh Laosat-1, nước Lào có dân số chưa bằng Hà Nội và có số TP trên đầu người gấp 20 lần Việt Nam

    Chúng ta thử xem, Việt Nam là cường quốc vệ tinh với ai, ai nhồi sọ các liệt não chúng ta là cường quốc vệ tinh, các bạn chỉ mặt đọc tên ra xem, chúng làm thế để làm gì ?

    "Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là một trong những cường quốc vệ tinh trong khu vực."
    Thằng nào đánh giá 1-2 vệ tinh Vinasat là cường quốc trước các hạm đội vệ tinh
    ABS, Apstar, Asiasat riêng của Hồng Công
    Thaicom, Thailan (riêng Thaicom-4 có băng thông gấp hơn 20 lần cả 2 Vinasat cộng lại)
    Measat, Malaysia
    Telkom, Palapa Indonexia, chỉ riêng Palapa-D 1 đã bằng cả 2 Vinasat cộng lại, Telkom-3 cũng vậy
    Philippines Agila 2 của Phi lớn gấp rưỡi về số TP và lớn gấp nhiều lần về công suất so với cả hai Vinasat cộng lại


    "bên tư nhân có Viện nghiên cứu công nghệ FPT cùng chung giấc mơ này"
    Bái phục độ ngu dân của đ&cp, đ&cp hiện nay chỉ còn bám vào những con bệnh tâm thần như thế này thôi. Cái vệ tinh FPT và cái vệ tinh của Viện Hàn Lâm Công Nghệ Trung Ương Nghĩa Đô đang phát triển là gì thế ở lũ tâm thần, liệt não truyền đời, chó điên phát dại ?

    Đó là loại vệ tinh trẻ em. Vệ tinh này được khởi xướng ở Đức thập niên 198x do một phụ huynh làm nghề chế tạo vệ tinh. Các em trong khóa học của con ông đã kỷ niệm khóa học bằng một cái vệ tinh phát ra tiếng bíp có thể dò được bằng cái đài thu thanh thông thường. Vệ tinh rất nhỏ, nó chỉ là một mạnh điện phát ra đúng 1 tần số, được mang lên quỹ đạo nhờ khối lượng thừa ra khi tên lửa đẩy chở một vệ tinh nhẹ. Sau đó, các hãng trên thế giới đã phát triển loại vệ tinh này, họ bán các tấm linh kiện, các máy gia công, thậm chí là các máy thử chân không, thử chiếu sáng, thử rung.... và các em học sinh phổ thông có thể kỷ niệm các khóa học như thế. Ấn Độ là nước lừng lẫy với dịch vụ phóng, mỗi vệ tinh của họ thường đi kèm với 15-20 vệ tinh trẻ con, giá mỗi vệ tinh trẻ con đó vài triệu USD.

    Đương nhiên, các vệ tinh này cực kỳ đơn giản và giá thành chủ yếu của nó là vé phóng. Thậm chí, các vệ tinh trẻ con này không cần hệ thống điều hòa chất rắn hay khí nén gì ráo.... vì mạch điện của chúng làm từ các transitor rất thô chạy luôn nhiệt độ "ngoài trời" của vũ trụ.

    Ôi trời ôi, những con quái thai truyền đời lớn lên nối đời sống trong dịch tự sướng từ sơ sinh.


    =========================================================



    "5h13 phút, động cơ bệ phóng tên lửa đẩy Arian 5 được khởi động để đưa vệ tinh Vinasat-2 lên vũ trụ. 5h13 phút 18 giây, bệ phóng được kích hoạt để đưa tên lửa bay lên bầu trời. Đến 5h15 phút, tên lửa bắt đầu gửi các dữ liệu về Trung tâm Arianspace. 5h17 phút, vệ tinh đã nằm trong vũ trụ. 5h50 phút, vỏ bảo vệ của Vinasat-2 được tách ra, Vinasat-2 chính thức tách ra khỏi tên lửa đẩy để vào vị trí quỹ đạo và hoàn tất quá trình phóng vệ tinh Vinasat-2. "

    "5h49’ sáng 16.5, tên lửa Ariane 5 đã hoàn tất quá trình đưa 2 vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam và JCSAT-13 của Nhật Bản lên quỹ đạo"
    Cái này mình đã nói, đó là bản tin mà những nhân viên tuyên truyền ngu như lợn nhồi sọ cho những con lợn liệt não truyền đời. Từ 13m đến 50m vệ tinh đã ở quỹ đạo !!!! ý nói đó là quỹ đạo địa tĩnh cách mặt đất 36 ngàn KM và tên lửa đẩy vệ tinh trong 37 phút !!! Mỗi phút tên lửa đẩy vệ tinh đi 1 ngàn km theo con đường thẳng tưng ngắn nhất và mỗi giây tên lửa đẩy vệ tinh đi hơn 10km/s ??

    Thưa với các lợn,. chỉ có những bản tin của truyền đại lợn mới chỉ dành cho lợn như thế. Tất cả các vệ tinh địa tĩnh GEO đều được bắn bằng đường GTO, chúng mất tối thiểu 10-12 tiếng để lên đến GEO và mất gần 2 tháng để ổn định.

    TYheo nguồn tin của mình, Vinasat-2 là vệ tinh rúc nháng trong tên lửa, do đó tầng trên của tên lửa đi đến vị trí của vệ tinh chính, tức JCSAT-13. Khi JCSAT-13 đã nằm hòm hòm trong vị trí thì tầng ten tách JCSAT-13 ra, chở Vinasat-2 về vị trí 132E, 10 ngày sau khi phóng Vinasat-2 mới nằm ở vị trí của nó trong quỹ đạo và nửa ngày sau khi phóng nó mới lên đến quỹ đạo.

    " Thêm một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không gian." Cái vị trí được vệ tinh JCSAT-5A Nhật Bản cũng do Mỹ sản xuất bán cho các sóng thừa, tức là vị trí rúc háng Tầu Nhật đó là chủ quyền Vietj Nam trên bầu trời Indonexia, vị trí đó được bán 15 năm đắtgaaps nhiều lần các vị tría tốt đẹp khác. Cần nhắc lại là JCSAT-5A tuqwcs là JCSAT-9 hay được Đ&Cp nhắc đến cách Vinasat-1 50km, 9 là tên vệ tinh trong chương trình chế tạo, khi khai thác vệ tinh đổi tên thành 5A vì kế hoạch thay đổi, nó phục vụ ở vị trí khác.


    "góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. " hình ảnh được nâng cao đến mức TBT NPT bị Brazil làm nhục.

    "h Vinasat-1 vẫn còn gần 10% dung lượng. " Vinassat - 1 còn 10 % dung lượng nào thế? Vinassat-1 có 6 TP C và 12 TP Ku. Trong đóp có 3 TP Ku chưa bao giờ hoạt động và 1 TP Ku trước đây hoạt động cầm chừng nay câm tịt. Về truyền hình, hiện nay Vinassat-1cho thê 1 TP, phát đi 20 kênh truyền hình C và 150 kênh Ku nhưng phát lặp các kênh chất lượng cao HD nên chỉ tương đương băng thông 150 kênh SD. Mỗi TP mang được 30 kênh truyền hình tức Vinassat-1 mang được 540 kênh truyền hình có khá nhiều HD, hay 36 kênh có tỷ lệ cao HD. Về thông tin, chúng ta biết, trên trời chúng ta Thaicom-4 đang bỏ hoang với giá mà cả hai Vinassat chỉ bán được 10 triệu. Nhắc lại, Thaicom-4 là vệ tính số, trên thế giới hiện nay chỉ có 3 vệ tinh số. Malayssia vừa mua phần Thaicom-4 trên Malayssia có băng thông 3,3 Gbps, còn Vinassat-2 là 800 Mbps. Phần bên Malaysia của Thaicom-4 có tên là Meassat-5 chưa được công bố giá, nhưng phần bên Úc to hơn giá 100m năm 2010 và do đó phần bên Việt Nam có thể mua được 50m, tối đa là 100m, băng thông gấp 4 lần Vinasat-2.


    "VTC quyết định lựa chọn Vinasat-1 vì 2 lý do. Thứ nhất, Vinasat-1 là vệ tinh của Việt Nam. Thứ hai, vệ tinh Vinasat-1 được thiết kế và tính toán sao cho diện phủ sóng và các thông số phù hợp với địa hình và lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, sử dụng vệ tinh Vinasat-1 thì việc truyền dẫn cũng như chất lượng tín hiệu truyền dẫn sẽ được đảm bảo hơn so với các vệ tinh mà không được thiết kế cho Việt Nam."
    Chúng ta đã biết, VTV và VTC đã bỏ các chỗ thuê trên Ku Asiassat-5 và C Thaicom-5 để về Vinasat. Vùng phủ sóng của chùm Đông Dương trên Asiasat-5 trước đây VTC thuê phủ sóng từ Ấn Độ đến Philippine, còn vùng phủ sóng của chùm toàn cầu C của Thaico0m-5 phủ sóng gần hết châu ÂU và châu Phi, bao gồm những vùng dân Việt giầu và đông nhất. Đó là những cái chất lượng thấp đem bỏ. Còn cái chất lượng cao là vùng phủ sóng thiết kế sai đổ xuống biển cho cá xem TV, không Philippine chưa hết miến điện và malayssia.

    Cúng cần nhắc thêm , VTV-4 vấn ở bên Thaicom vì có móc 10 đời thì các chó dại vẫn không biếm đâu ra cái sóng C như thế cả. Thêm nữa, VTC kánh thành đài thu phát với Asiasat-5 tháng 6 năm 2010 sau khi Vinassat-1 lên trời 2 năm và đài thu phát đó được VTYC bỏ hoang sau 2 năm vận hành.

    "Cty WebSatMedia đang sử dụng dung lượng từ nhiều vệ tinh khác nhau để đảm bảo vùng phủ rộng khắp, trong đó có Vinasat-1. Thông qua vệ tinh này, WebSatMedia cung cấp băng rộng cho các dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao thông qua vệ tinh; dịch vụ IP VPN cho các khách hàng DN cũng như các ứng dụng khác trên nền băng rộng. Về chất lượng của Vinasat-1, chúng tôi đánh giá là rất tốt. Vệ tinh của các bạn đáp ứng tốt mọi yêu cầu dịch vụ của chúng tôi trong vùng phủ sóng.
    Ông Lim Meng Soon - CEO Cty WebSatMedia
    "
    Khai thác Vinasat, Vinasat đắt nhưng đông khách, Vinasat-1 đã đầy nên vội phóng Vinasat-2
    Truyền hình Vinasat: đại lý bán cám nhồi sọ của thực dân.







  10. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    HP thì còn chửi chính hắn là chó lợn thì các bác chấp làm gì. Số liệu không có, không sống ở Mỹ, Trung mà chỉ hoang tưởng.

    Ai đầu tư vào trái phiếu Mỹ đã lãi trên 30% trong những năm qua. TQ chỉ có mua thêm, lại còn mua lén nữa.
    Giá cả ở Mỹ không tăng là mấy (lạm phát chỉ 3% so với TQ 8-9%), nếu so với giá dầu cũng vậy. Có thời điểm dầu xuống đến 70 vì suy thoái đó, có dám mua không? Vàng mấy đợt rớt giá thảm hại, có thấy dân tình đạp nhau bán, HP có dám mua không?

    Chỉ có bọn dốt nát, phản khoa học mới khoe mình có tài thần cơ diệu toán. Đoán đúng không ai khen, đoán sai không ai chê đâu. Cứ tưởng hay lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này