1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Huy_Phuc vốn chuyện chạy quanh ở cái diễn đàn cộng đồng C việt bàn về ngôn ngữ lập trình, mình thấy mớ bài của ổng ở bên cộng đồng C việt hay hơn cái mớ cám bên này nhiều, không hiểu sao cứ thích về đây nấu cám, Chắc căng thẳng công việc nên nó thành ra thế,xem ra bác Phúc coi TTVNOL chỉ là chỗ xả street bằng cách nuôi lợn[:D]
  2. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Bệnh nghiện ngập tĩnh tự sướng không có gì lạ, sao lại có nhiều kẻ điên loạn tâm thần khi nhìn thẳng vào các Vinasat thế nhỉ ? Trời đây ơi, ngày hôm nay là ngày gì , đến TBT còn bị người ta làm nhục, mà vẫn có những kẻ bám lấy Vinasat tự sướng.

    Mình buồn cười, sau vụ bắn đạn hoa cải, các kênh rỉ tai theo các chi bộ tuyên truyền rằng. Nhắc lại, tuyên truyền kiểu đó là buôn lậu chính trị. Họ buôn lậu rằng, chỉ những kẻ yếm thế thất chí mới quan tâm đến vụ hoa cải ? =)):))[:D]. Một lẽ buôn lậu nữa là, khi đưa ra các số liệu thì chửi đó là tiểu tiết, cái đờ của chúng ta độc quyền lột xác toàn dân cho thực dân bằng tin thần, khoa học kinh tế với đờ của ta là tiểu tiết.



    Chắc các bạn biết tại sao TBT của chúng ta lại bị làm nhục đến như thế. CHo đến nay, cái BCT vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao người ta làm nhục họ như vậy. Vâng, đúng vậy, chỉ còn một tí não chưa bị giun sán giòi bọ nó ăn thì người ta cũng đã không thành đạt được như các đồng chí đờ đó.

    Nếu như không có sự cố ?. Sự cố gì thế ? À, ngài mang cái hàng giả đến khoa môi mua mép trên mặt trận mới còn nóng hổi của chủ nghĩa Marx thật. Kết quả như trên, có lẽ người ta sợ rằng các quân đoàn tiên phong của chủ nghĩa xã hội chân chính phát ọe giảm sức chiến đấu, nên có sự cố này, và nó đang được bưng bít kỹ

    Chúng ta đã biết những khoa học cơ bản nhất của chính trị. Trong mỗi con người đều có những tính chó lợn, mỗi cộng đồng đều có những con lợn chó. Chó lợn là đám liệt não, liệt não được tạo bởi cơ cấu khóa gen di truyền sau các ức chế tâm lý nên có tính truyền đời, và bọn thả chó nuôi lợn nhân tâm độc ác đến như vậy, nhiều đời sau người ta chưa khỏi thuốc độc của chúng. Những kẻ nào làm thoái hóa giống nòi ta nhỉ ? NHập khẩu giáo dục kiểu Mỹ để đẻ ra hàng vạn Cho Seung Hui kiểu Mỹ mỗi năm ?. Đó không phải là cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên, thì là cái gì đây ? Vinasat không phải là thứ mà bọn mại bản bán trọn gói nước ta cho đến quốc thực dân, thì là cái gì đây ? Những kẻ bị đào thải bám chặt lấy thực dân, bán nước giá rẻ để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc là ai đây ? Độ mấy cái Vinashin và Vinasat thì cả nước ta phá sản chết đói ? Đờ của ta độc quyền chính trị để làm gì, để Vinasat độc quyền truyền hình, độc quyền để làm gì ?


    =)):)):)>-
    Chết cười. CHúng ta nói lại chuyện TBT của chúng ta bị làm nhục ở Brazil vừa rồi.
    Sốd là, sau loạt đạn hoa cải, ngài Giầu Nặng của chúng ta đã dám chửi cả nguyên *************, các khai quốc công thần, các trí thức.... ngài chửi tất cả những ai dám chõ mõm vào vụ hoa cải. Ngài Giầu Nặng ấy đã được mình phong chức TBT từ khi ngài còn chưa nhậm. Tại sao mình lại bviết thế, vì mình lúc đó biết cái đờ của chúng ta đang cần ai lãnh đạo. Những kẻ như thế này: có một đám sinh viên đĩ dở được thằng nào đó đốt đít là anh tài lên ồn ào trên TV. Một thằng già ngồi xe lăn đến nói chuyện với chũng về "đạo làm anh tài", rằng là nhà nước đang cần anh tài, vì chúng ta đang phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh.

    Dạ thưa, chúng ta nếu tính kiểu wb thì phát triển chậm hơn châu Á trừ Nhật Bản, chậm hơn Ấn Tầu Indonexia từ 4 năm qua. Đó là chúng ta đang lao xuống đáy cùng nghèo khổ của châu Á. Đó mới là số wb họ không thể thống kê nhiều mặt lạm phát, và thực tế thì từ 2011 về trước chúng ta đi lùi. Đến những tháng đầu năm 2012 thì người ta đã đánh giá thẳng từng là chúng ta đi lùi. Thế nhưng vẫn có một hiệp hội nào đó đến tuyên năm nay Việt nam phát triển xyz%, cũng như luôn có những thằng bơm vá Vinasat luôn đầy ạp.

    Sau vụ Hoa Cải lừng lẫy, TBT của chúng ta lại ra sức thực hiện nhiệmu vụ. Lại lặp lại, chúng ta thịnh vượng chưa từng có, chúng ta phát triển..... Chúng ta có cái máy tính hôm nay là do đảng và chính phủ thiết kế ? Năm 1950 châu ÂU vào rừng tìm ta, còn năm nay châu Mỹ đá đít ta ra cửa, đó là vị thế chưa từng có ? Đảng và chính phủ cho chúng ta cái gì ngoài món nợ 100 tỷ USD, bán gạo bán cá ròng hàng trăm năm không trả hết. Không có ơn đảng thấm qua Vinasat, thì ai cấm chúng ta xem Paysunday châu Âu và mua Openbox ? Tại sao chúng ta phải dùng đầu lởm giá 170$ thay cho đầu hiện đại giá $40 ? Vinasat dùng để làm gì ? Ngài bảo ngài ngăn chuyển lửa về quê nhà, thế thì ai bán nước đổi lâyá sự bảo trợ của đế quốc, sống với lửa hay với bất cứ thằng thực dân xâm lược nào hiện nay cũng dễ thở hơnm món nợ khổng lồ mà đám giun sán giò bọ để lại.

    =))=))=))
    Nhưng chưa thấy ai sợ ngài, ngài định sang tận xứ sở cnxh để ra oai với những kẻ dám láo lếu không sợ ngài. Kết cục là những nước cnxh thật sự ấy tỏe thái độ đàng hoàng=đá đít. Chưa bao giờ bang giao của chúng ta nhục nhã như thế.

    Chúng ta đã biết, cùng đi lên với Vinasat-1 lên vũ trụ là vệ tinh Star One C2, hai vệ tinh ở hai bên chiến tuyến. Chúng ta cũng đã biết, chiến tuyến đó là một phần của đại chiến toàn cầu WW3 không tiếng súng. WW3 vì đó là tất yếu sau khủng hoảng. Không tiêbngs súng vì ngày nay thuộc địa không bị xcíhc cổ bằng súng, nên chiến tranh tranh thuộc địa không cần đến súng. Những mặt trận khác của WW3 này có các tính chất khác nhau, chúng dữ dội như vùng hồi giáo với các USA'Dog đổ hàng loạt, kể cả USA'dog mới tham gia đảng dog: Ai Cập, Tuynisia, Yemen, Lybia. Hay bên Thai Lan theo đạo phật thì Áo Đõ mềm mại hơn những cũng không thiếu cam go.

    Trong bối cảnh như thế, khi Nam Mỹ ăn mừng đại chiến vệ tinh mang tên Simon Boliva thắng lợi, thì ngài sang dạy đời các + sản nòi mớ lý thuyết của chủ nghĩa chó dại. Sự thể là như thế, từ lâu người ta đã khinh chúng ta như khinh chó, tởm chúng ta như tởm lợn. Cái vụ cắt cáp đó là thể hiện sự khinh rẻ tột độ của Tầu Khựa với đám thối nát cùng đường bán nước buôn dân, bán nước buôn dân cho thực dân khi cùng đường, để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc.


    Chúng ta biết, Cu Ba tuy bị cấm vận nhưng vẫn có mức sống cao gấp 8 lần ta và cả Cu Ba và Bắc Triều Tiên đang phát triển vùn vụt. Chúng ta cũng biết đó là điều mà cái đờ của chúng ta bưng bít khi bán nước buôn dân ta cho thực dân Mỹ. Cu Ba phát triển đúng đường cnxh, tức phần tài sản chung của xã hội (cộng sản), không dùng để cướp bóc, mà dùng để phát triển y tế, giáo dục, khoa học. Bạn đạt những thành tựu hàng đầu thế giới về y tế, và Hugo Chazvet quảng cáo cho bạn bằng cách sang Cu Ba chữa ung thư. Bạn cải cách đúng hướng từ lâu, nhưng năm 2008 bạn quay lại phân phối lương thực để đảm bảo an ninh lương thực, sau khi bạn gặp một trận bão rất lớn. Cu Ba rất khó khăn về nông nghiệp vì tất cả các vật tư nông nghiệp ở châu Mỹ đều liên quan đến Mỹ và bị cấm vận ngặt, từ phân bón cho đến máy móc. Phần tài sản chungm, tức cônhgj sản của bạn để nghiên cứu đến hàng đầu thế giới, đâu phải để mua Vinasat, để móc tiền từng khách hàng mỗi người 280k/tháng và 170$ tiền đầu để cống hiến lũ thực dân bán Vinasat ?

    =))=)) Thế nào là cộng sản cổ truyền để bóc lột, để chiến tranh ? Thế nào là cnxh dùng cộng sản để y tế giáo dục ?

    Cu Ba cũng vậy, chúng ta đã biết chuyện nhịn thở mà chết của lũ tâm thần, ơn đảng và chính phủ, cái món nợ mà BTT suốt ngày đòi Mỹ, cái chuyện "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom".... ấy được đảng và chính phủ dùng lũ chó điên liệt não nhồi sọ là viện trợ lương thực Mỹ. Chúng ta vẫn đi tầu hỏa của tk19, còn bạn đi đường sắt điện liên thông với châu ÂU, đó là ơn đảng chính phủ.

    Chúng tra cũng biết tại sao đầu thu Hàn Xẻng gắn với Vinasat và bám vào sức sống duy nhất là đám liệt não, chó điên, tâm thần. Thử hỏi xem, nếu như ở ngoài đường có một kẻ nói Việt Nam là cường quốc vệ tinh thì có ai không coi nó là tâm thần, ấy nhưng bấm vào link này để biết những kẻ ôm máy tính tự sướng trong các văn phòng và cơ quan ngôn luận của đảng nó đông đảo thế nào. Vinasat sống bằng căn bệnh tâm thần ấy, căn bệnh liệt não, bện chó dại nối đời từ hồi các hồng vệ binh phá sạch đình chùa phú thọ. CHúng ta cũng đã biết tại sao đảng và chính phủ nhồi sọ chặt chúng ta phim tự sướng hàn xẻng.

    =))=))=)) Vâng, cùng một mô hình kinh tế, kinh tế Hàn Xẻng đang bị sự vĩ đại kiểu Tầu Khựa hấp diêm đến chết. Bám vào Mèo, Hàn không có bất sức cạnh tranh khoa học nào như Âu Nhật để đổi chỗ khi bị Tầu lấn sân. Cái đầu thu bế tắc ấy là đại diện cho món nợ cả vạn tỷ USD bên NHật Hàn Mèo, là kinh tế không lối thoát, là mị dân, là chó dại. Còn có ai mua hộ cho hànd xẻng cái đầu thu ấy ngoài K+ và VTC đâu? khi mà Openbox tầu khựa sản xuất chỉ $35, $490, còn đầu hàn Xẻng 3,5m vnđ = $170. Một lũ cùng đường bán víu vào đám chó dại như vậy.



    TBT NPT nhà ta biết điều hơn một chút thì đâu có thế. Các ngài bưng bít thông tin về sự phát triển vượt bậc của Cu Ba và Bắc Triều Tiên, về sự chủ nghĩa xã hội phát triển ở châu Âu và Nam Mỹ. ? Để làm gì, đường nhiên, để mạo xưng chủ nghĩa Marx và dùng cộng sản đó để cướp đất nhà ông Vươn chẳng hạn, hay dùng độc quyền của nhà vua thời cổ để độc quyền truyền hình , độc quyền bán nước cho thực dân Vinasat để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc. Khi xảy ra vụ Hoa Cải, thì sự đổ vỡ kiểu Áo Đỏ trước các Thaicom-1/2 bắt đầu. TBT NPT dại dột mượn Cu Ba để dàn mặt đám Hoa Cải. Ngài có biết đâu, toàn Nam Mỹ đang say sưa với chiến thắng của chiến tranh vệ tinh Simon Bolivia bài Mỹ. Còn Ngài thì từ lâu người ta đã khỉnh bỉ thế nào với cái Vinasat đúng đối diện với vệ tinh Simon Boliva F2 trên hai bên chiến tuyến.

    Đó là nguyên nhân sự việc. Ngài TBT quá tự tin, không đánh giá sự phản ứng của những thế lực cnxh thật sự, bài phát biểu của ngài ở trường Đảng Cu Ba đã gây ấn tượng rất mạnh, nhưng không phải ấn tượng mạnh với dân trong nước như ngài muốn, mà ấn tượng với chính quyền các nước cnxh Nam Mỹ. Ngài vung tay vung nhân như khi phát biểu "vị thế chưa từng có". Những cử tri đã chứng kiến cuộc chiến vệ tinh Simon Boliva sẽ thấy thế nào khi mà người chủ của kẻ thù là Vinasat-1 phát biểu hoành tráng như thế ? Họ liền cho ngài biết thế nào là vị thế chưa từng có.

    Ảnh hưởng của chuyện này thế nào ? chúng ta biết, Cu Ba và BTT hiện chỉ bằng mặt với ta, có lẽ họ cười mỉm khi nhìn ta bị Tầu Khựa làm nhục bằng cắt cáp. Còn dựa vào đâu, khi phản bội đồng minh, khinh rẻ hàng xóm, bán rẻ anh em ruột Lào Cam. Chúng ta biết, các nước Nam Mỹ tham gia vào tiêu thụ dịch vụ của các vệ tinh Simon Bolivia rất nhiều, kể các nước lớn là Mexico, Cu Ba, Venezuela, Brasil, Arghentina, Bolivia (theo thứ tự Bắc Nam). Trong đó Brasil và Venezuela bài Mỹ nhất. Brasil tham gia BRIC là hình thức chống Mỹ và họ đã công khai chửi bới Mỹ khi cùng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Iran trong chương trình hạt nhân. CHúng ta biết chuyện Iran chỉ là hài kịch, nhưng mượn kịch để chửi thì không ai bảo là xấu. Bolivia và Venezuela thì không bàn. Những người chông Mỹ đó có những bài học đau đớn như sắp đến với chúng ta, Brasil năm 1986 và Venezuela năm 2000, khi bọn giun sán giòi bọ bán rẻ đất nước cho thực dân đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, kinh tế phá sản, lạm phát phi mã, nhân dân lầm than đói khát, tư bản phá sản hàng loạt.

    Vâng, khi TBT của chúng ta không biết các vệ tinh Simon Bolivoa là gì, không biết Vinasat thế nào, không biết chính ông ta là ai.... thì các nước xhcn Nam Mỹ biết đọc sách thật của Marx và đã biết cái gì sắp đến, đến đã rất gần các Vinasat và nước Việt Nam.=))=))=))=))=))

    ==============





    Giá trị gia tăng mà VTC và K+ làm được trên cái flatform Vinasat là gì, là đầu thu vứt đi không ai lấy bán được $170, là gói K+ 280k bán bằng cách cấm 2/3 dân thành phố xem Paysunday. Đấy, mình thử hỏi, nếu không có ban công xem vệ tinh thì các chung cư xem Paysunday thế nào nhể ?=)) sao không ai trả lời nhể.


    Tiền đó của ai không quian trọng vì có phải VNPT đẻ ra tiền đó đâu. Nó vay ngân hàngg hay vay ODA thì cũng móc tiền khách hàng ra trả nợ. Hiện nay, nhà nước đang cấm hạ giá điện thoại để Viettel không đánh chết các chi nhánh VNPT. Về nguyên tắc, từ khi có 3G thì giá điện thoại 2G chạy trên 3G rẻ như cho vì băng thông của thoại có 8k, ở cả châu Âu, Nhật Bản và các nước văn minh khác người ta đều gọi điện giá rẻ bèo so với dân cùng khổ Việt Nam như thế. Cái đầu thu truyền hình vệ tinh hiện nay ở các nước đều dùng cấu tạo chip ram máy tinh, có hai loại, loại mini sinh viên không thẻ (dùng CCCAM) nhỏ bằng cái TVBOX có thể tha lên nóc nhà đo sóng giá Dongle bán $35. Openbox có 2-3 khe cắm các loại thẻ khác nhau là loại đầu phổ biến nhất thế giới, giá ở Thâm Quyến là $40, sang châu Âu là $50, đương nhiên cả hai loại đầu trên đều là cpu máy tính, chạy Linux đa năng, có USB và Ethernet, HD, HDMI, âm thanh quang.... Các Vinasat kể cả K+ và VTC đều đặt hàng những cái đầu siêu lạc hậu từ Hàn Xẻng theo dây làm ăn của Mỹ, như Opentel và Humax, cỡ cái đầu không thẻ chúng bán 3,5m, thậm chí tởm nhất là đầu K+ vẫn DVB1 hiện trên thế giới không còn ai sản xuất. Nhưng đầu thu không thẻ DVB1 Tầu Nhái vẫn sản xuất như Dunal k49A giád 240k vnđ, 400k là đủ cả đẩu, ăng ten và chảo. Các đầu DVB2 FreeTV như S68 cùng hãng giá 650k.

    Đó mới là tiền để trả cho VNPT và các Vinasat. Mình đã nói, thà chúng ăn ở những chỗ cơm áo gạo tiền như Vinashin còn ra vấn đề. Vinasat dù cho có thế nào thì cũng chỉ là đồ giải trí, thế mà chúng ăn cắt cổ mọi điểm. Điều này minh chứng rõ ràng nhất: đờ ta độc quyền tuyên truyền để làm gì, độc quyền truyền hình để làm gì.

    Còn về Vinasat-2 giá như thế rẻ hay đắt ? Laosat-1 có 30TP trong đó có những TP hiện đại như Ka dùng cho việc liên lạc giá 300m, Laosat-1 cất cánh năm sau, giá đó đã là đội quá đắt vì đây là tiền ứng trước toàn bộ, Tầu khựa chờ thu tiền vận hành, mục tiêu quan trọng nhất của Lào và Cam mình đã nói trên, hai hạm đội vệ tinh này dùng để bình định những kẻ bán nước hại dân theo Mỹ là Vinasat, cuộc chiến đó bắn đầu vào quỹ 2 sang năm và kết thúc chóng vánh. Giá này là giá thực tế vì các hợp đông Tầu Khựa bán cho Bolivia, Lào và Nga đều như thế. Vệ tinh của Lào lên trời quỹ 1 2013 và cùng loại với Nigcomsat. Trong thực tế, DFH là vệ tinh mới nhất của Tầu Khựa và sức cạnh tranh của nó không hiện đại, như mình nói trên, loại cạnh tranh hiện nay là các vệ tinh 40/80 TP của Nga và Âu, trong thực tế là Nga mua đài thu phát Nga Âu. Vệ tinh 40 TP Nga đã ký 200m với Indonexia có tên Telkom-3. So sánh với vệ tinh relay cùng lớp với Vinasat là Telkom-3 của Indonexia. Tenkom-1/3 là các vệ tinh Âu Mỹ, Indonexia là một trong những nước đầu tiên trên thế giới ứng dụng vệ tinh thực tế, sao Liên Xô và Canada, do địa hình tự nhiên, họ có cả rừng vệ tinh (các liệt não ghé mắt vào đây để xem cường quốc vệ tinh Việt Nam). Nga giành được các thị trường qưuan trọng của Âu Mỹ sau khi Âu đá Mỹ, ví dụ về vệ tinh xuất khẩu Nga là AMOS-5 của Israel phủ sóng Bắc Phi và châu Âu. Nga và Tầu tăng cường tranh giành bất động sản trên vũ trụ mình đã kể. Những vệ tinh 40 TP Châu Âu thì ví dụ chúng là 2 cái Simon Bolivia F1/F2 (Star One C1 C2), mà chính cái Vinasat rúc háng. Như thế, các bạn đã thấy giá, Star One C2 giá 150m bằng 1/2 Vinasat-1 đi cùng chuyến nhưng to gấp 3 lúc thiuết kế và gấp 4 khi vận hành. Telkom-3 to gấp đôi Vinasat-2 cùng thời và giá bằng 2/3. Laosat-1 mua chịu giá rẻ hơn Vinasat-2 nhưng to gấp rưỡi Vinasat-2...

    Như mình đã nói, giá trị sử dụng thật của các vệ tinh là tích của công suất cấp cho đài thu phát và băng thông của mỗi TP. Tất cả hai Vinasat đều dùng loại TP cổ lỗ 36MHz, khi khai thác giá trị gia tăng lại ndùng DVB1 giảm bằng thông TP36 đó từ 60Mbps xuống 40 Mbps. Vinasat-1 có 18 TP nhưng đã bỏ 6 còn 12, Vinasat-2 có 24 TP Ku, công suất nguồn, kể cả tham số tổng nguồn và công suất đài thu phát (payload) đều chỉ bằng 1/3 Laosat-1 là loại DFH-4 nhà Khựa. Khi khai thác đúng, Lào đủ tải cả 900 kênh truyền hình cũng như toàn bộ mạng điện thoại di động cho cả ba nước Lào Cam Vịt.

    Như đã nói, giá trị thực của vệ tinh là công suất nguồn, giá thành thực của vệ tinh là khối lượng đem ra mua vé tên lửa đẩy. Tỷ số 2 điều này tạo nên lợi thế của mỗi loại vệ tinh. Ngoài ra, vệ tinh còn có cấu hình chất đẩy và pin sao cho hợp cách để có thể thích hợp với những tên lưuả khác nhau. Ví dụ, Kazsat ban đầu có khối lượng vừa một tên lửa rẻ tiền Soyuz, nhưng khi Nga trở thành bá chủ thế giới về công nghiệp vũ trụ, Proton và Zenit được sản xuất nhiều rẻ đi, thì Kazsat có cấu hình ưu việt nhất là hàng phụ của một chuyến Proton hay Zenit, lúc đó nó tăng từ 1050kg lên 1350kg nhưng vé lại rẻ đi. Vinasat A2100A khi đi chung với Star One C2 hoặc JSAT13 thì nếu để bình thường sẽ quá tải, người ra rút đi pin mặt trời và chất đẩy để cả hai Vinasat đều được vinh dự rúc háng. Khi không thể tăng pin mặt trời thì người ta tăng chất đẩy để kéo dài tuổi thọ. Cũng như thế, vì dùng STP nên các vệ tinh Nga tiết kiệm được 1/3 khối lượng so với các vệ tinh khác, Nga cũng bán STP cho SSL nhà Mèo lắp vào LS1300, nhưng loại xe vũ trụ đó không chuyên nghiệp nghề lột da như Vinasat. Các loại vệ tinh 40/80 TP như dưới đây đều không tăng nhiều khối lượng, mà hiệu quả tăng lên nhờ pin mặt trời kiểu mới, STP, và bỏ được hao nguồn trong truyền nhiệt. Các vệ tinh cân bằng 3 chiều Liên Xô đầu tiên như Molnyia dùng điều hòa khí nén rất hao nguồn. Vệ tinh kiểu Mỹ nay đã tuyệt chủng là các vệ tinh xoáy thì máy móc siêu đơn giản nên ngay từ đầu đã dek cần điều hòa. Chúng thì khỏi nói, người ta đẩy 80 tấn tầu con thoi lên quỹ dạo để các phi công triển khai thủ công 6 tấn vệ tinh, nhờ thế mà đỡ phải nghiên cứu khoa học. Vệ tinh kiểu đó chỉ là cái ống, lõi ống là giá đỡ ăng ten, ống nằm theo chiều bắc-nam và quay tít để ổn định, vì nó dùng cơ cấu viên đạn để ổn định nên không hao chất đẩy, rất thọ, lại không cần máy tính số để cân bằng nên không cần điều hòa. Nhược điểm duy nhất của chúng là móc hầu bao tất tần tật các khách hàng vì phát chỉ 13w mỗi TP, Liên Xô 197x dùng vệ tinh truyền hình Ekran 200w, ngày nay các vệ tinh truyền hình mạnh là 200w và thường là 130w, các vệ tinh liên lạc thì thay đổi tùy theo vùng phủ sóng. Vệ tinh kiểu Mỹ đã tuyệt chủng ấy phát yếu vì dùng pin mặt trời hình trụ hiệu suất chỉ bằng 1/3 hình phẳng, nhưng hình trụ có ưu điểm là đỡ phải nghiên cứu ra cái máy quay pin về hướng mặt trời. Do không phải nghiên cứu tự động hóa cả triển khai lẫn vận hành, nên vệ tinh kiểu Mỹ teo não phát triển cơ bắp và chuyên nghiệp hóa nghề đế quốc thực dân, vậy nên thế giới này rất dễ tìm bán nước buôn dân, cứ thấy mùi Mỹ là đúng chính xác.

    Như đã nói, giá trị thực của vệ tinh là công suất nguồn, giá thành thực của vệ tinh là khối lượng đem ra mua vé tên lửa đẩy. Điều này đã được cải thiện rất nhiều 20 năm qua khi người ta có những pin mặt trời kiểu mới tăng hiệu suất từ 7% lên 14% và 20%. Thế nhưng, 20 năm qua hầu hết các vệ tinh vẫn là vệ tinh tương tự, gọi là vệ tinh relay. Relay là nhắc lại tức là nó chỉ khuếch đại tín hiệu tương tự nó nhận được từ đài chỉ huy để phát thành sóng truyền hình-liên lạc. Mình nhắc lại chút, đường chuyên lên dùng khe phân chia thời gian TDMA, đường truyền xuống dùng phân chia mã CDMA. Mỗi máy thu phát trong liên lạc sẽ truyền lên ở một sóng theo lịch TDMA, vệ tinh khếch đại sóng đó và đổi tần sang bằng truyền xuống. CDMA do máy phát từ mặt đất thực hiện, mọi máy thu đều nhận được nhưng chỉ máy có mật khẩu giải mã được. Như thế, mỗi sóng mang TP sẽ phủ toàn bộ vùng khai thác, vệ tinh không chuyển tín hiệu từ TP này sang TP khác, mỗi TP có một sóng mang lên và một xuống, mỗi sóng mang được phân biệt bằng tần số và phân cực, có 2 loại phân cực là xoắn và thẳng. Thông thường, vệ tinh truyền hình dùng phân cực thẳng còn liên lạc dùng xoắn, phân cực xoắn không nhiễu sang nhau, đường truyền lên của trạm mặt đất rất khỏe không gây nhiễu đường truyền xuống rất yếu. Như thế, mỗi sóng mang ấy có giới hạn băng thông theo trần kỹ thuật, ví như các TP 36MHz hiện truyền được 60 Mbps, vì vệ tinh không có nhiều sóng mang nên băng thông tối đa của mỗi dải sóng của vệ tinh là 60 Mbps ấy nhân với số TP. Giá trị thực của TP là băng thông mỗi TP nhân với diện tích vùng phủ sóng của nó.


    Tuy nhiên, trong thực tế thì những vệ tinh vùng đốm spot beam mang tính cách mạng sẽ cải thiện bằng thông gấp nhiều lần vì chuyển sang số. Nhờ thiết kế được mạch số làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, âm 150 độ và dương 200 độ C, nên đài truyền tin trên trời ngày nay có chức năng tổng đài. Chức năng tổng đài, còn gọi là chức năng chuyển mạch switch là dẫn các luồng tin đi qua các ngõ tổng đài theo yêu cầu, từ đây vệ tinh truyền được thông tin từ TP này sang TP khác. Gọi là spot-beam vì người ta chia vùng phục vụ ra nhiều đốm nhỏ (chùm đốm=spot beam), các đốm gần nhau đảo tần số và phân cực nên không trùng nhau, do đó các sóng mang dùng lapwj lại ở cvác đốm xa nhau và tăng được băng thông tối đa. Vệ tinh đầu tiên của loại này là SSL Thaicom-4, tuy nhiên nó vẫn dùng Ku tiến bộ không đầy đủ dễ bị cạnh tranh. Vệ tinh nổi tiếng là vệ tinh châu Âu KA-SAT, dùng băng Ka nên máy mặt đất rất nhỏ gọn, ăng ten thậm chí chỉ là bóng bơm hơi. Nhờ liên lạc thuận tiện mà các USA'dog đổ dây chuyền sau KA-SAT. SSL lại mua phần đài thu phát của KS-SAT lắp cho LS1300 thành VIASAT. Hai cái KA-SAT và VIASAT có băng thông 70 Gbps và quan trọng là máy mặt đất rất rẻ, gọn, cơ động. KA-SAT và Viasat đều lên vũ trụ bằng Proton, 12-2010 và 10-2011. Ngoài chức năng liên lạc là chính, KA-SAT cũng dính chút truyền hình biên giới hải đảo châu Âu, tuy nhiên, do bỏ hoàn toàn Ku nên giá máy thu truyền hình đắt hơn châu Á chút, bù lại, băng Ka thuận tiện cho việc truyền hình trả tiền qua CCCAM bằng chính ăng ten truyền hình thu phát internet ngoài đảo. KA-SAT dùng phân cực xoắn, 1 xoắn lên và 1 xoắn xuống, các đốm được bố trí theo chiều dài châu Âu, cứ một hàng lại đổi xoắn và một cột lại đổi tần.

    Giá bán lẻ của KA-SAT là: gói 6Mbps xuống 1 lên, 28 eo / tháng, modem 339 eo. Cái này cũng dễ tìm, theo đó thì 2 Vinasat 2 Gbps cho thuê được 12000 eo / tháng, nhân với 180 tháng thọ là 2 160 000 eo, lỗ chết người, đó là giá bán lẻ sau khi mua buôn hai cái cục Vinasat giá 1 tỷ $. Thật ra, giá này đã hạ xuống nhiều rồi vì cả ba vệ tinh vùng đốm này đều ở trong tình trạng ế chỏng, đơn giản là chúng tiến quá xa nên bỏ thiên hạ lại đằng sau. Giá bán lẻ Viasat xem ở đây.

    Chúng ta ció thể xem tại sao băng thông của các vệ tinh vùng đốm ế chỏng trong khi chúng kinh doanh thành công rự rỡ. Vào các thời điểm cùng thời Laosat-1 ký với tầu thì các KA-SAT giá ngang Laosat-1 300m nếu như cùng một hãng bắn, tuy vậy Lào mua đắt hơn vì mua chịu như trên. Laosat-1 là vệ tinh đa năng, trong nước Lào nhỏ ấy nó cũng có vài đốm Spot beam nhưng không quên các chức năng truyền hình kinh doanh cho dân nghèo băng Ku và truyền hình quảng bá băng C. VIASAT chúng ta biết rồi, nó mua phần đài thu phát payload châu ÂU nhưng lại dùng xe vũ trụ rửa tiền Mỹ LS-1300 của SSL, SSL là chủ của công ty mua vệ tinh Viasat là Telesat Canada, và là hãng sản xuất xe vũ trụ bán cho Telesat Canada, cũng đồng thời là nhà tư vấn giám sát của Vinasat.=)):)):((. Chính vì thế mà VIASAT bị đội giá lên $400m, nhỉnh hơn Vinasat-2.

    Băng thông của Thaicom-4 là 45 Gbps, cả hai Vinasat cộng lại nếu như chưa TP nào hỏng là 2 Gbps, =))=)):)):)):((:(([:D][:D] Nếu dùng cho thông tin thì Vinasat-2 có băng thông 24x60 Mbps = 1,44 Gbps có giá 350m, tức $240m/Gbps. VIASAT-4 tham những làm tiền băng thông 70 Gbps già $400m giá 5,7 m/ Gbps. Cũng được, người ta giầu có nên dùng đồ nhà quê 5,7, còn Vinasat độc quyền của đờ nhà ta giá 240.

    Measat-5 là vệ tinh Malaysia. Thật ra, vệ tinh này là gói thuê 7% vệ tinh Thaicom-4 giá vài chục triệu USD, băng thông 3,3 Gbps. Thaicom-4 có 7 Spot beam chùm đốm cho thuê trong gói này gồm các Ku và Ka. Vệ tinh Thaiciom-6 có thể dừng giá cũng chỉ 160 triệu $. Toàn bộ các TP của Thaicom-4 trên Úc được Úc thuê với giá 100m, nhưng không phải Thaicom-4 được 100m, mà nó được 30m do đó là hợp đồng chung với các vệ tinh có sẵn của Úc. Các vệ tinh relay Malaysia mua cũng không đắt, Measat-3 mới có giá ước 1b MR khoảng $300m nhưng có gần 50 TP, to cũng cỡ gấp đôi 2 Vinasat cộng lại. Cái Measat-3 mới ấy có giá ngang ngửa KA-SAT.

    Như thế, bằng 1/10 Vinasat-2 Malaysia có cái Measat-5 to gấp 2,5 lần Vinasat-2. Và thật là ngu xuẩn khi Thaicom-4 ấy có đầy các TP trên trời Lào Cam Vịt. Càng ngu xuẩn hơn nữa khi mà Viettel đã quen phát triển đường mạng di động ở nước ngoài bằng Thaicom-4. Ngu xuẩn điên khùng đậm chất đờ nhất khi mà chỉ với giá 1/10 cái Vinasat-2 thì nhưng TP của Thaicom-4 dành cho ta gấp 2,5 lần Vinasat-2 ấy không ế. Điều đó minh chứng một cách trong suốt rằng, các Vinasat có nhiệm vụ duy nhất là trong ách đô hộ của thực dân vào thị trường nước ta ở giá cắt cổ, bọn cùng đường bán nước ôm chặt lấy thực dân để cầu cứu sự bảo hộ của đế quốc.

    Đấy là giá các Vinasat là con đường kiếm tiền trả cho cái giá đó.


    Bây giờ, mình hỏi lại các bạn, Vinasat-4 đã dùng hết bao nhiêu băng thông ? khi mà nó bỏ 6 TP và số TP còn lại phát dặt dẹo. Vệ tinh đó đủ sức mang 180 kênh truyền hình chất lượng cao trên băng C, 360 kênh trên bằng Ku, nay đã dùng bao nhiều % số đó ? Tại sao nói Vinasat-1 đã đầy để phóng vội Vinasat-2 lên. Tại sao đang có lịch 2015-107E Vinasat-2 lại chạy về chỗ rúc hãng của Vinasat-1 và vội lên 2012 ?

    Nào, các nhà thông thái cùng trả lời nào ?



  3. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Sao những cái post này không sửa được nhỉ ?
    Mình chú thích lại chút.

    Chuyện hàng xóm láng giềng hay nổi cáu thích làm nhục chúng ta thì có từ lâu rồi chứ chẳng đợi cắt cáp hay đá đít khinh rẻ. Chúng ta còn có hai vệ tinh được giao nhiệm vụ xâm lược Indonexia. Sự thật là thế đấy ạ, chúng ta tuyên bố chủ quyền trên bầu trời Indonexia. Cũng may là bạn khinh ta quá đỗi nên không có va đập nào xảy ra.



    Về giá, Vinasat-2 giá 350m.

    Nếu so với các vệ tinh relay.

    Vinasat-2 đắt hơn gấp đôi Thaicom-6 cùng cỡ. Chính xác hơn là Thaicom-6 giá 160m, phóng 2013, Thaicom-6 hơi to hơn Vinasat-2 một chút. Chương trình Thaicom-6 được coi là quá đắt vì đó là lúc Thakshin lùi vài bước sau đảo chính, công ty Thaicom về tay người khác. Thaicom-6 sẽ lên phục vụ cùng và kế nhiệm Thaicom-5, chuyên truyền hình. Vệ tinh Thaicom-6 dùng xe vũ trụ châu Âu nhưng tên lửa Falcon Mỹ.

    Laosat-1 to gấp rưỡi Vinasat-2 ttheo cách đánh giá lệch nhất, 30TP 10,5kw, nhưng giá 300m lên quý 1 năm 2013.

    Telkom-3 Indonesia to gấp đôi Vinasat-2, giá 200m, lên 2012.

    Measat-3B của Malaysia là vệ tinh to, công suất nguồn 16 kw, 48 TP KU (Vinasat-2 có 24 TP Ku), công suất TP 15w. Lên 2012, giá 1b MR cỡ khoảng 300 m $.




    Nếu so với các vệ tinh switch thì Vinasat không có cửa, nhục, nếu làm liên lạc thì cả hai Vinasat cộng lại chỉ có giá trị cùng lắm là 20m$ trên Thaicom-4. Có điều đó vì switch và relay là 2 thế hệ vệ tinh khác một trời một vực.

    Thaicom-4 là vệ tinh rẻ nhất trong số 3 vệ tinh chùm đốm spot beam là Thaicom-4, KA-SAT và VIASAT, VIASAT dính đến xe vũ trụ Mỹ giá 400m lên 2011, KA-SAT rẻ hơn. Các vệ tinh này tuy có băng thông lớn nhưng chỉ dùng cho liên lạc, không hợp truyền hình. Những phần Thaicom-4 bán ra nhưng phần bên Úc giá 100m Úc = 100m Mỹ, phần Malaysia chưa mặc cả giá nhưng theo đó chỉ 30-50 m $ , phần này có băng thông bằng 2,5 lần 2 Vinasat cộng lại. 2 Vinasat chỉ có 2 Gbps còn cái mẩu Thaicom-4 cho Malaysia thuê 10 năm được gọi là Thaicom-5 có băng thông 3,3 Gbps.

    Nếu so băng thông dùng cho liên lạc thì quá khập khiễng. VIASAT già $400 m 70 Gbps, Thaicom-4 45m giá cũ rồi những so với ngày nay cũng vậy, cả hai Vinasat giá 1 tỷ băng tông tổng 2 Gbps. Điều không thể chấp nhận được là trong khi Thaicom-4 đã có sẵn những TP của Việt Nam thì chúng ta khinh rẻ họ đi cõng thực dân đế quốc vào lột xác dân ta. Các bạn đã hiểu tại sao thế giới khinh rẻ cái đờ của chúng ta như thế.

    Cũng vì thế, giá điện thoại của chúng ta còn cao lâu dài và bạn Lào giá rất rẻ mặc dù địa hình hiểm trở. Nếu như tính bài đầy đủ, thì bạn Lào dùng các vệ tinh Thaicom-4, Thaicom-5, Laosat-1... không lo có cái hỏng bất ngờ. Bạn bỏ ra độ 30-50m $ là mua được các TP Thaicom-4 trên đất bạn có băng thông lớn hơn 2 Vinasat cộng lại để liên lạc. Còn lại, Thaicom-5 và Laosat-1 chủ yếu là truyền hình và thêm dự phòng liên lạc. Bạn trích ra 10 TP trong số 30 TP của Laosat-1 để bạn Tầu Khựa hấp diêm các Vinasat với 300 kênh truyền hình miễn phí chạy đầu siêu rẻ. Nếu như các Vinasat chưa phê thì đợi chút có Camsat. Lúc đó, ơn đảng và chính phủ Tầu Khựa, chúng ta được phép dùng đầu phổ thông trên thế giới, chạy HD, CCCAM, giá hiện tại $35. Vì đảng chính phủ ta đã bán đứng chúng ta cho Mỹ Hàn, lột xác chúng ta 280k/ tháng và đầu lởm giá 3,5t, nên chúng ta bán mình cho quỷ dữ tầu khựa với tay sai Ai Lao là rất có lãi, nên làm.


    ============

    Bây giờ chúng ta tóm tắt lại 2 cái vệ tinh của cường quốc vệ tinh.
    Đó là vệ tinh A2100A lên trời lần đầu 1996 của Lockheed Martin. Vệ tinh nặng 2637 kg. Vệ tinh kiểu này đã được cải tiến nhiều lần nhưng Vinasat đã chọn thiết kế nguyên thủy quá cổ. Đã là thiết kế nguyên thủy, để vừa đủ cho tư cách rúc háng trong tên lửa, hai Vinasat lại bị cắt đầu chặt đuôi còn bé tẹo. Loại vệ tinh của chúng ta nếu tối đa không chặt cắt có công suất nguồn 4kw, cái Vinasat là 3,3kw, cấp cho đài thu phát chưa đến 2kw. Thêm nữa, Vinasat-1 còn thiết kế một vùng phủ sóng kỳ dị ngoài biển ôm sát nhưng bên ngoài lãnh thổ nước ta. Có thể xem xét các vệ tinh GE cùng loại để biết bị chặt cắt cái gì, cũng như vệ tinh nhà xẻng.

    Sau khi lên đến trời, hai vệ tinh Vinasat rúc vào cùng một vị trí trong háng hai vệ tinh Tầu Nhật. Trong đó, cả hai vệ tinh của cường quiốc vệ tinh đều nhường Tầu Nhật những dải sóng và thịt trường tốt nhất. Điều khốn nạn là, nếu như không cố kiếm chác ăn bớt cái chảo thành bé tí thì vẫn có thể phân biệt ApStar Tầu Khựa và Vinasat cách nhau 2 độ để dùng chung sóng. Cái xó được sắm bằng câu chuyện hoang đường của nước Tông Gà ấy được giao nhiệm vụ xâm lược Indonexia. Cái xó ấy phủ sóng C đến Đông Á, Úc, Newzeland.... không phủ sóng Âu Mỹ cho các Vịt Kùi lắm tiền. Các Vịt Kùi Đông Á làm nghệ thị dân=người hầu thì không sắm được cái chỗ đặt chảo C.


    Vinasat-1 lên trời 2008 cùng chuyến bay với Star One C2, Vinasat-2 lên 2012 cùng chuyến với JSAT13. JSAT13 là loại vệ tinh đời sau của các Vinasat mới đau cái sở cau, A2100AXS. Star One C2 còn có tên là Simon Bolivoa F2 là vệ tinh của Brazil và Bolivia, cái thứ 2 trong lứa 3 vệ tinh Simon Bolivoa của Brazil, Bolivoa và Venezuela. Simon Bolivoa là tên anh hùng dân tộc Nam Mỹ tượng trưng cho cuộc chiến vệ tinh, giải phóng Nam Mỹ khỏi ách đô hộ của vệ tinh Mỹ.

    Vinasat- 1có 18 TP, 6 C và 12 Ku, nay đã hỏng 6, giá 300m
    Vinasat-2 có 24 TP toàn Ku, giá 350m
    Simon Bolivoa F2 có 46 TP, giá 150m
    JSAT13 có 44 TP
    =))=))=))=))=))=))=))=))

    Hiện nay, nếu như Vinasat-2 an toàn thì hạm đội vệ tinh của cường quốc vệ tinh sẽ có tổng cộng 12+24=36 TP, trong đó có 4 C và 32 Ku. Nếu như các TP hỏng tự sống lại thì có 24+18=42 TP, cũng có thể sánh nganh Telkom-3. Hai vệ tinh có thể sánh với nhau nếu như Telkom-3 rút công suất đài thu phát đi từ 5,6 kw xuống còn chưa đầy 2kw.



    Vinasat-1 được khai thác bằng cách độc quyền bán truyền hình, đến mức cấm 2/3 dân thành phố xem gói paysunday châu Âu. Họ còn lôi loại đầu thu lạc hậu sắp hủy ra bán giá trên trời, bán đắt gấp 5 lần đầu thu hiện đại. Tuy câu khách như thế nhưng vệ tinh vẫn ế chỏng. Một phần băng thông của Vinasat-1 được khoe là làm liên lạc trong sự so sánh với Thaicom-4 như trên. Toàn bộ 2 Vinasat đi làm liên lạc thì bán được 20m theo giá Thaicom-4, có cần nhắc lại là đến 2010 thì giá mua của chúng là 1 tỷ.

    Vinasat là tượng trưng cho sự liên kết 3 thằng cùng đường phá sản: ngành công nghiệp vũ trụ Mỹ bị Nga vùi dập, ngành điện tử và nói chung cả công nghiệp Hàn Xẻng bị Tầu Khựa hấp diêm, chính trị chó dại kiểu Vịt.

    Điều hài hước là hai thằng đứng đối diện nhau trên hai bên chiến tuyến lại đi cùng một chuyến bay ngày 18.04.2008. Và thật thê thảm, khi TBT Giầu Nặng của chúng ta lê đến cửa vệ tinh Simon Bolivoa F2 thì chúng ta được làm nhục một cách rất nổi tiếng.=)):)):(([:D]




    ============



    Vinasat đã minh chứng cho vị thế chưa từng có của chúng ta. Những cám tự sướng hay thấy và đáng ghét nhất là chúng ta đang phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh, chúng ta đang có vị thế chưa từng có. Vâng, ngày xưa châu Âu mò đến rừng của chúng ta bắt tay đặt sứ quán, ngày nay thì Nam Mỹ làm nhục chúng ta, đó là vị thế chưa từng có mà Vinasat đang miêu tả.

    =)):))[:D]
    Đau nhể. Các Vinasat sống bằng chó dại lợn liệt não bị làm nhục kia kìa, các đồng chí ới, vị thế chưa từng có kìa. Vinasat hay Vinbashin cũng nhỏ htôi, món nợ ngân sách đã đội quá 100 tỷ USD từ lâu rời, trong đó 1/3 là nhà nước nơạ và 2/3 là nhưng Vinasat và Vinashin nợ. Bây giờ thì vành mắt ra mà định nghĩa chủ nghĩa xã hội. SĐó, chủ nghĩa xã hội đó, bên này cái ao Thái Bình thì họ làm nhục bằng cắt cáp,. bên kia cái ao thái bình họ làm nhục bằng đã đít, tỏ thái độ khinh như khinh chó và tởm như tởm lợn. Tất cả những kẻ cùng đường đều bị ứng xử như thế, sau đó thậm chí là chém giết không thương tiếc, khi bọn cùng đường phát triển đến cùng đường , tức là bán nước buôn dân cho thực dân một cách ồ ạt ,. rẻ bao nhiêu cũng bán, để hít hà những hơi cuối cùng trong vòng tay bảo hộ của đế quốc, tức mút mát những món nợ cuối cùng mà chúng có thể hút máu.

    Sao đến nay không còn đồng chí nào tự sướng nhể ?
    Cho đến nay, căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat cũng chẳng có gì ? Mọi chuyện quay quanh việc Việt Nam là một cường quốc vệ tinh bên cạnh những Thaicom, ABS, Apstar, Asiasat, Measat, Telkom, Palapa. =)):))[:D]
    Vì Vinasat có ý nghĩa nên việc xem xét những con số của nó là tiểu tiết lắm mồm, đám buôn lậu chính trị bằng rỉ tai truyền nhau thế.
    Và vì số liệu là tiểu tiết nên Vinasat chỉ cần ý nghĩa không cần kinh tế.

    =))=))=))=)) Vinasat sống bằng gì, bằng đàn chó ngẩn mặt lên trời mà đi xuống vực trong 4 năm qua, phá sản không phanh.

    Chúng ta đã thấy rõ, Vinasat minh chứng cho việc đờ của chúng ta độc quyền chính trị để làm gì? Vinasat chứng minh rõ ràng rằng cnxh thật nó ngược với chúng ta như thế nào, và đến nay nhờ ơn đ và cp, chúng ta cũng biết người ta khinh chúng ta, tởm chúng ta như thế nào. Kinh tế chúng ta cùng đường vì sao: không ai làm ăn nổi vì lạm phát, dồn tiền vào thổi bong bóng bất động sản, bong bóng giá diện tích đất là thuốc độc của kinh tế, và cùng chết. Các ngân hàng phá sản thì đ và cp nhân cơ hội đó dùng máy in tiền thâu tóm quyền lực bằng độc quyền phân phối công suất máy in tiền móc túi. Khi các lãnh đạo của chúng ta bán chúng ta cho giá rẻ không phanh thì đó là sự suy sụp, nó đến nhanh hơn là loài giun sán giòi bọ tự sướng nghĩa rất nhiều. Lãnh đạo của chúng ta bán chúng ta không phanh cũng vì suy sụp không phanh, họ lao vội đến thực dân, bán rẻ chúng ta cho thực dân lột da chúng ta, để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc.

    Các lãnh đạo kiểu đó sẽ rất nhanh như không phanh thực hiện các mưu đồ khốn nạn nhất: phản bội đồng minh, bán đứng anh em, khinh rẻ hàng xóm, hợm hĩnh với đồng chí. Và sự thể chúng ta đã bị cắt cáp một cách khinh rẻ như thế nào mọi người đều đã chứng kiến. Có ai, kể từ một nước nhỏ yếu, đừng nói là cường quốc... mà quan tâm đến thằng hàng xóm cùng đường bị chó nhà họ cắn. Lào và Cam có dân số không bằng thành phố nước ta cũng phải sắm vệ tinh, đó không phải là chúng ta bán đứng hai anh em cho Tầu Khựa thì ai ? Khi chúng ta mua vệ tinh chúng ta có ngó nghiêng gì đến Lào Cam không mà chúng ta được hưởng tình anh em của họ. Giun sán của chúng ta ăn với tỷ lệ như thế thì chúng ta quan tâm đến anh em một nhà bằng cái gì, bằng cái chia cho họ hưởng giun sán giòi bọ sao ?





    =))=))=))
    Qua Vinasat chúng ta đã hiểu rõ thêm vụ cắt cáp. Nhà nào cũng lắm chó nhiều mèo, Tầu Khựa nó thả chó nhà nó ra cắn ta vì nó quá khinh rẻ ta, chó nhà nó cắn ta trong sự khinh rẻ toàn cầu không ai thương. Hành động biểu thị sự khinh miệt ấy kích động bọn chó dại liệt não nhà ta biểu tình trên khắp đsq tầu ở Bắc Nam và Internet. Phong trào ôm chân Mỹ đẩy chúng ta lao nhanh đến thái cực của sự thối nát toàn cầu là chính trị kiểu Mỹ. Cái thái cực ấy là kinh tế phá sản toàn dân, lạm phát phi mã, nợ công chồng chất... và chính quyền thân yêu của chúng ta chỉ còn cách tồn tại duy nhất là bán đứng chúng ta cho thực dân ăn thịt người để có được sự bảo trợ của đế quốc. Toàn bộ xã hội phá sản là điểm đến tất yếu của chính sách ngu dân liên miên 60 năm, cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên, với lớp lớp các hồng vệ binh internet nối tiếp các hồng vệ binh phá đình chùa.

    Đám chó dại biểu tình đưa chúng ta đến văn hóa Mỹ ấy được sự độc quyền lãnh đạo của đờ nhà ta tạo ra liên tục, đảm bảo sự độc quyền lãnh đạo và bóc lột của đờ nhà ta, đảm bảo bán nước buôn dân trọn gói. Chúng ta bị khinh rẻ toàn cầu vì lừa đồng chí, bán đứng anh em, khinh miệt hàng xóm. Làm gì có cái nước nào dám khẳng định chủ quyền trên trời Indonexia như chúng ta, vậy thì ai thương chúng ta ?

    Hai Vinasat cũng chỉ có thể sống bằng động lực duy nhất là đàn chó điên nghiện ngập tính tự sướng như con lợn, tính hóa dại như con chó. Chúng không dám nhìn vào các con số của Vinasat và bảo đó là tiểu tiết =)). Chúng không dám đánh giá các Vinasat vì bảo đó là ý nghĩa. Căn bệnh nghiện ngập tính tự sướng nhốt chung trong chăn tự sướng ghê tởm quằn quại mà không dám nhìn vào mặt các Vinasat. Lớp lớp liệt não mới ra đời như thế đều là ơn đ và cp.

    Ngày hôm nay, các đồng chí , các hàng xóm, các anh em.... đã đủ mặt tỏ thái độ khinh tởm chúng ta như thế rồi các bạn ạ, cái giá phải trả cho bệnh tự sướng cường quốc vệ tinh chưa dừng ở đấy, mà những gì ở Thái Lan, Venezuela, Brasil... trước đây đến rất nhanh, trong khi toàn đ, toàn dân vẫn trùm chăn tự sướng sau khi oằn oại với vụ Hoa Cải.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Có đoạn đúng có đoạn sai, có đoạn nói quá lời. Tuy nhiên rất tiếc là chỗ thì phân tích rất nhiều chiều. Nhưng chỗ chỉ nhìn một chiều. Như thế người ta gọi là dìm hàng có chủ đích.

    Bạn nên nói thuần túy về kĩ thuật và sai sót trong chuyện chọn lựa vệ tinh thì hay hơn. Còn chuyện chai lọ thúng niêu thì không nên tự tin là mình nói đúng mà cười nhiều như thế.

    Còn nhớ ngày trước bẩu thằng Vinashin không, giờ có thấy nhiều thằng tư nhân cỏn con nó nợ còn gấp 100 lần Vinashin ấy. Phúc ạ.
  5. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))

    Trắng mắt về căn bệnh tự sướng. Chúng ta đã biết tại sao các liệt não thường tế mình viết dài, vì chỉ cần đọc 10 dòng không mỏi là các liệt não đã nhìn được thẳng vào Vinasat, nhìn được thẳng vào sự nhục nhã khi bị cắt cáp, sự nhục nhã khi bị đá đít. cnxh của chúng ta có sự thật là như vậy, khi chúng ta đến phong trào cnxh lành mạnh thì họ đá đít chúng ta. Đương nhiên, cùng một chuyến bay, những người vận hành vệ tinh Simon Bolivoa F2 không lạ gì Vinasat-1 và sau đó là Vinasat-2.

    Sự thật là như vậy, chúng ta phải cảm ơn sự khinh bỉ của hàng xóm với ta, nếu như không khinh bỉ đến vậy, nếu như vẫn còn một chút coi trọng chúng ta, thì Indonexia đã tuyên chiến với chúng ta để giữ tư cách, khi mà chúng ta tuyên bố chủ quyền Việt Nam trên bầu trời họ, và may mắn là họ thấy không cần giữ thể diện trước cái loại là chúng ta đây. Ai dám không khinh bỉ chúng ta khi chúng ta xưng cường quốc vệ tinh khi kinh tế đang phá sản toàn tập, chính trị cùng đường ôm chân đế quốc ồ ạt bán dân cho thực dân ăn thịt. Mình nhắc lại một chút, đã hiểu tại sao có vụ cắt cáp chưa ? đó là Tầu Khựa nó làm nhục nhà ta đấy, nó tát đôm đốp vào mặt mà nhà ta im thít, im thít vì chúng ta đã lừa dối đồng chí, bán rẻ anh em, khinh rẻ hàng xóm, còn có ai bênh đầu ngoài chủ chó chúa lợn toàn cầu. Nó tát ta để ta hóa điên vì nhục mà ôm lấy trung tâm vi trùng chính trị thối nát toàn cầu là chính trị Mỹ, các bạn có thấy các liệt não dám nhìn vào Vinasat không, chúng hóa dại vì nhục hết rồi. Cái gì đến thì nó đến nhanh hơn các liệt não tưởng nhiều, chỉ mới hôm qua các liệt não còn " vị thế chưa từng có", hôm nay đã chứng kiến người ta đá đít TBT của "vị thế chưa từng có" ra đường chưa. Chúng ta tiến nhanh, nhanh hơn xung quanh vì sao ? để các liệt não quên đi đang bị Vinashin hay Vinasat lột xác hút máu cho thực dân, để đế quốc bảo hộ những bán nước buôn dân cùng đường. Chúng ta sang Cu Ba dạy khôn cơ, bạn Cu Ba ơi, theo Mỹ như đ và cp tuyệt vời dẫn lối Vịt Đàn này mới giầu. Tính chất tự sướng đến chết và tranh ăn đến chết hình như là tính cố hữu của những cái xác già khô liệt não và đám giun sán giòi bọ bao quanh chúng. Cả Nam Mỹ vừa thắng trận tưng bừng thì đem giọng hồng vệ tinh đến sủa.



    Bây giờ, chúng ta xem qua các vệ tinh trong lịch sử. Vệ tinh châu Âu phát triển muộn, họ đi theo đường Liên Xô vàd vượt lên Mỹ 199x, cũng thời gian đó Nga tụt hậu. Vệ tinh kiểu Mỹ thì tuyệt chủng rồi. ANh ban đầu bám theo Mỹ và toàn bộ ngành công nghiệp vũ trụ ANh sớm tuyệt chủng. Vào thập niên 199x Đức-pháp tiến bộ vượt trội, sang 200x bán kỹ thuật phần payload cho Nga.



    Molnyia, tia chớp, Liên Xô
    Đây là loại vệ tinh truyền hình-liên lạc đầu tiên được đưa vào vận hành năm 1964. Hệ thống truyền hình vệ tinh đầu tiên có tên Orbita. Mạng vệ tinh này không chạy trên quỹ đạo địa tĩnh, mà chạy trên quỹ đạo mang tên nó để phủ sóng vùng cực. Mạng này nay vẫn còn dùng. Vào lúc này thì trời tây vẫn còn mông muội về vũ trụ lắm. Vệ tinh được thiết kế cho một phiên bản Soyuz cùng tên Molniya.

    Đài mặt đất phải dùng chảo quay bám theo vệ tinh, cách này gọi là clock lock=khóa theo đồng hồ, tức là chuyển chảo theo lịch thiên bvăn của thiên thể. Đài thu Molniya dùng chảo tối thiểu 8 mét trong khi các đài thông thường dùng chảo 12 mét, và phải quay theo quỹ đạo vệ tinh, vệ tinh mang 1 kênh TV hoặc 240 thoại, sau là 3 kênh TV. 1740 kg, 1470 w, công suất phát mỗi TP 40w, bay trên một quỹ đạo đặc biệt mang tên chúng, Molniya bắt đầu lên quỹ đạo nửa đầu 196x. Sau các thử nghiệm đến 1967 đã có 30 trạm thu. Đến 1982 có 100 đài thu truyền hình từ các Molniya. Các kênh truyền hình này được phát lại ở đài vô tuyến địa phương, thiết bị thu phát này khá đắt. Molniya thế hệ 2 dùng băng C trong khí thế hệ đầu dùng băng L. Molniya phục vụ liên lạc quân sự và hệ thống truyền hình Orbita, đây là hệ thống truyền hình vệ tinh đầu tiên được ứng dụng thực tế trên thế giới.
    Molniya dùng KAUR-1/2

    Quỹ đạo này có chu kỳ nửa ngày và hiệu quả như quỹ đạo đồng bộ ngày, ưu tiên cực bắc. Cứ sau 1 ngày vệ tinh về vị trí cũ với người nhìn từ đất. Ở Liên Xô, khi một vệ tinh ra khỏi vùng phục vụ thì nó gặp vệ tinh khác đi vào và tín hiệu được liên tục. Quỹ đạo này cũng cho phép liên lạc khá tiên giữa Xô-Mỹ.

    Đặc biệt là ngay từ đầu Liên Xô đã phát triển vệ tinh ổn định 3 trục bằng động cơ phản lực. Cấu tạo này gây ra nhiều khó khăn ở thời máy tính chưa phát triển, nhưng không tuyệt chủng như vệ tinh kiểu Mỹ. Ban đầu, các vệ tinh truyền dữ liệu đo đạc vị trí về mặt đất và mặt đất tính toán ra lệnh cho động cơ vệ tinh làm việc, do máy tính trên vệ tinh còn yếu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]




    Tunra. Liên Xô chế ra loại quỹ đạo này nhưng không dùng Hiện Nhật Bản dùng

    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]










    hập niên 197x Liên Xô xây dựng 3 hệ thống vệ tinh truyền hình địa tĩnh là Ekran, Raduga và Gorizont («Экран», «Радуга», «Горизонт»). Vệ tinh thử nghiệm đầu tiên là Moniya-1S chạy trên quỹ đạo đồng bộ ngày Tundra. Ekran làm việc không lâu, phát sóng VHF và là DTH đầu tiên. Sau đó, các ký thuật LNB và cáp đồng trục xuất hiện như ngày nay cho phép Raduga và Gorizont có ăng ten DTH đơn giản hơn theo các băng L, C và Ku như ngày nay, Ekran ngừng phục vụ. Raduga và Gorizont có ăng ten 2,5-4 mét để hãng thu phát cố định, 1,5-2,5 truyền hình cơ động và 0,6-0,9 mét máy thu gia đình. Đặc trưng của các vệ tinh Liên Xô là hình thành bộ như các nước Âu Mỹ theo ngày nay, mỗi vệ tinh mang ít kênh, nhưng công suốt phát mỗi TP rất khoẻ, phủ sóng rộng theo điều kiện tự nhiên của họ. Bộ vệ tinh có tính chất làm việc liên tục trong khi các vệ tinh thay thế nhau già ốm chết và bắn lên. Giá trả thêm so với thu vệ tinh đơn lẻ không đang bao, ví như nay là 65k vnđ LNB. Ekran phát sóng đến mặt đất có mật độ năng lượng hướng gấp 100 lần các Anik cùng thời, và thật sự 3 nhóm vệ tinh này khởi động thời đại truyền hình vệ tinh đến từng nhà DTH, bắt đầu bủng nổ truyền hình vệ tinh.

    Ekran dùng ăng ten mảng pha phân cực xoắn, trong ảnh là các phần tử của mảng pha lò xo. Ekran, Raduga và Gorizont dùng cùng một kiểu xe vũ trụ và đến nay các Ekpress vẫn cải tiến phát triển. Các xe vũ trụ kiểu này nén khí tải nhiệt và điều hoà bằng pha lỏng như tủ lạnh, bơm nhiệt năng ra các cánh phát xạ hồng ngoại. Ngày nay kiểu điều hoà này chỉ dùng cho các vệ tinh liên lạc có các chức năng switch và store mạnh, còn vệ tinh truyền hình thì phơi máy móc ra chân không vũ trụ, chỉ che nắng, gọi là các xe vũ trụ không nén.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Gorizont (Chân Trời, Horizon).

    Các vệ tinh này cũng phóng lên với Ekran đầu 197x và sau đó thay thế Ekran với việc sử dụng băng sóng L, C và Ku như ngày nay, khi việc sử dụng các băng sóng này rẻ đi nhanh chóng so với VHF của Ekran. Vệ tinh có 7 TP C và Ku. Các Molniya đến thời Gorizont cũng dùng C và Ku với các chảo đường kính như Gorizont.
    [​IMG]

    ảnh


    Gals, vệ tinh cuối 198x, chương trình triển khai không đáng kể vì Liên Xô đổ trong 199x

    [​IMG]


    Ekspress. Vệ tinh thế hệ nối sau được triển khai rất ít 199x

    [​IMG]


    Ekspress-AM 2, 3. Nga 200x.

    Vệ tinh nối tiếp cấu tạo của các Gorizont, 200x. Vệ tinh vẫn dùng điều hoà khí nén, thọ theo thiết kế 12 năm, sóng rất khoẻ, nhiều kênh và phủ sóng rộng.
    [​IMG]


    Ekspress-1000A Kiểu vệ tinh địa tĩnh dùng cho liên lạc và truyền hình ngày nay.

    Vệ tinh không dùng khí nén, các tấm mạch được bố trí song song có các cầu nối nhau như như cầu tổ ong và cấu tạo này có luôn tên đó, bee bridge, nó từa tựa như các tấm cạc máy tính song song. Kiểu vệ tinh này thích hợp với truyền hình có những linh kiện thô làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Các vệ tinh liên lạc nâng dần các khả năng số như switch và store dần dẫn biến thái khác hoàn toàn cả về cấu tạo và quỹ đạo, như các vệ tinh mạng di động vệ tinh Globalstar hay mạng đường trục O3b.
    Cấu tạo vệ tinh này được Âu Mỹ ứng dụng trong 199x, nhưng lúc đó Nga thiếu tiền đầu tư phát triển. Cho đến nay Nga vẫn chỉ vừa lòng với các cấu hình cổ truyền nhưng cạnh tranh, không đưa ra các cấu hình đột phá như châu Âu. Trong hình là Luch-5A, vệ tinh relay-nhắc lại của hệ thống điều khiển vệ tinh-tên lửa vũ trụ.
    [​IMG]

    AMOS-5, cùng kiểu xe vũ trụ trên, truyền hình, Israel mua.

    [​IMG]












    Đức , Symphonie 1, 2 1974-1975 Các vệ tinh này đi theo đường Liên Xô, dùng ổn định 3 chiều ăng ten phẳng. Tuy vậy, châu Âu không có nhu cầu quân sự lắm nên ít đầu từ trước 199x.
    [​IMG]


    Đức, TV sat 1987-1989, Spacebus 300 thủy tổ của vệ tinh châu Âu ngày nay

    [​IMG]








    Các vệ tinh thử ngghiệm Anh_Mỹ
    Hình ảnh Echo-2


    Quả bóng cầu Echo-2, 41 mét phủ kim loại phản xạ sóng. Echo-1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên, Mỹ, 1960. Thực chất là Echo-1/2 mang tính thử nghiệm. Vệ tinh chả có máy gì, là quả bóng bay bơm hơi phản xạ đài mặt đất

    [​IMG]


    TelStar 77 kg, vệ tinh có các ăng ten như thế này


    [​IMG]

    Chảo của TelStar 1962

    [​IMG]



    Quỹ đạo TelStar và Syncom,

    chú thích bằng tiếng Nga, [SIZE=-1] «Телстар» и «Синком»[/SIZE]


    [​IMG]







    Sang 1965, vệ tinh kiểu Mỹ ra đời và được thử nghiệm. Đó là các hình trụ quay, ổn định như viên đạn, hình trụ có 2 ống ***g nhau kéo dài ra như ống nhòm để xếp gọn trong tên lửa. Bên ngoài ống là pin mặt trời, ăng ten không quay so với mặt đất ở 1 đầu và đầu kia là động cơ. Vệ tinh nằm theo chiều Bắc Nam. Đến 198x Mỹ mới làm vệ tinh ổn định 3 trục nhưng sau đó quá tụt.

    Các vệ tinh IntelSat .

    IntelSat -1 1965 240 kênh thoại hoặc 1 kênh TV 1,5 năm. IntelSat -1. IntelSat -2 1967 [SIZE=-1] [SIZE=-1]cũng như thế nhưng 3 năm.[/SIZE][/SIZE] IntelSat -3 1968 1500 kênh thoại hoặc 4 TV, nặng 150kg. IntelSat -4 1971 719 kg, 4000 kênh thoại. IntelSat 4A 1975 , thọ 7 năm, 6000 kênh thoại, 2 TV. IntelSat -5 1980 1 tấn, 12 ngàn kênh thoại 2 TV. IntelSat-5 đánh dấu vệ tinh kiểu Mỹ đã có ổn định 3 chiều nhưng ổn định xoáy còn được Brasilsat mang lên trời năm 2000. Các vệ tinh này nối tiếp ra đời, đã đủ khâu kỹ thật, nhưng không mang tính phục vụ thực tế cho đến Canada 1972. Chúng ta cần hiểu rằng, các vệ tinh này không tốn nhiên liệu để ổn định, nó thọ vì khi nào nghỉ thì chúng mặc miẹ các ăng ten quay không hao mòn gì, nếu như thử nghiệm ít thì ăng ten nghỉ suốt.

    Thực chất thì các IntelSat đã phục vụ mục tiêu thương mại mặc dù giá của chúng quá đắt với truyền hình và truyền hình là demo. Lúc bấy giờ, các kênh truyền tin có nguồn thu lớn là các truyền chữ như tê lê típ teletype, hay tê lê tếch teletext, các dạng truyền tin nay được trả tiền chủ yếu bởi công cho thuê uy tín vì họ truyền đi các hợp đồng kinh tế và các chữ ký... đơn giản nhất là các lệnh chuyển tiền ngân hàng, có lẽ ngày nay so sánh là hài hước, nhưng mỗi bản tin như thế chỉ bằng một dòng trong số 200 dòng TV ngày đó, nằm trong số 29 hình / giây TV và giá là hàng chục cent. Các IntelSat nằm trên quỹ đạo địa tĩnh. Năm 1965, lần đầu tiên ở phương Tây vệ tinh truyền hình trực tiếp Âu-Mỹ. Có 5 vệ tinh IntelSat HS-303/303A gồm 1 vệ tinh lớp 1 model HS-303, 4 vệ tinh lớp 2 HS-303A được phóng lên các năm 1965/66/67. Lớp IntelSat-3 có 8 vệ tinh phóng đến năm 1970, 2 transponder mỗi cái 12 w, tổng công suất pi mặt trời 178 W. Khỏi phải nói cái máy phát 12w đặt cách mặt đất 35 ngàn km thì nó làm việc sướng thế nào, đó là nó chưa có vùng phủ sóng như ngày nay mà phủ tròn khắp Âu Mỹ. Lớp IntelSat-4 cũng có 8 vệ tinh phóng đến 1975, HS-312. Cái hay là thủa bình minh khai thác vệ tinh này tầu con thoi chưa triển khai các vệ tinh thủ công trên quỹ đạo như sau này !!!. Có 6 vệ tinh IntelSat-4A từ năm 1975 đến năm 1978 ((HS-353). Các vệ tinh đầu tiên dòng có ổn định 3 chiều là 1981-1984, 9 bác Intelsat-5 được phóng lên.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Anik A

    vệ tinh kiểu Mỹ đầu tiên phục vụ thực tế ở Canada 1972 và sau đó vài năm là Indonexia.
    [​IMG]






    A2100A như Vinasat
    Vệ tinh ra nửa sau 199x, Âu có cái cùng thời là Spacebus 3000A, lúc này Nga không cho ra vệ tinh đáng giá. Lúc này đã phổ biến vệ tinh không dùng điều hòa khí nén
    [​IMG]


    Thaicom=-5 cùng tghời A2100A Vinasat. Thaicom-5 ế và lúc lên đã lạc hậu thế nào thì nói rồi
    [​IMG]



    Thaicom-4 chạy xe LS-1300
    [​IMG]
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59

    =))=))=))=))=))=))
    Bây giờ những thằng tư nhân nợ ấy đều là nợ đ và cp cả đấy ạ.


    Sai sót trong chuyện chọn vệ tinh chẳng có gì, nó là cái đồ sơ cua bảo hiểm hay có trục trặc gì đó người ta để ế trong kho, sau đó được cắt đầu cắt đuôi cho vừa vị trí rúc háng rẻ tiền, lên để làm công cụ tự sướng.

    Cách sống của chúng cũng dễ, bán đầu vnđ 240k giá $170, cấm khách hàng không được dùng Openbox tuyệt đẹp giá $35-40.

    Cả hai vệ tinh Vinasat nếu như bán với giá liên lạc như Thaicom-4 thì tối đa được 20m năm 2010 sau khi trả giá mua 1 tỷ. Vậy nên lại dùng đến độc quyền của đ và cp. Đương nhiên, tất nhiên mọi con đường đều là hút máu thứ dân nghèo nhất thế giới cung nho thực dân, để đổi lấy việc giun sán giòi bọ được thực dân bảo hộ. Đây, đ và cp đopỏi sự bảo hộ quyền lực của đến quốc lấy hút máu toàn dân hầu hạ đế quốc đây
    "Trước nhận xét, giá cước dịch vụ của Vinasat- 1 đắt hơn so với một số quốc gia cùng khu vực cùng cung cấp dịch vụ vệ tinh như Thái Lan, ông Việt cho rằng: với khoản đầu tư lớn cho một vệ tinh khi phóng lên quỹ đạo, chỉ trong một khoảng thời gian 10- 15 năm, nhà đầu tư phải tính toán giá cước sao cho đủ hoàn vốn trong thời gian nhất định và có lãi"



    CHúng ta xem lại các phát biểu
    "ngay từ cuối năm 2010Vinasat- 1 đã đạt hiệu quả sử dụng 100%. "
    Thứ nhất là quá hài, tại sao Vinasat đắt mà lại đông khách ?=))
    Thứ hai là để đảm bảo an ninh thì giá đắt, nhưng dân sự thì thuê Thacicom chứ sao ? sao lại bắt dân sự dùng hàng quân sự nếu có ?
    Thứ 3 là, thế 4 TP Ku và 2 TP C đang nghỉ khỏe của Vinasat-1 đâu ?
    Chỉ riêng các TP truyền hình Ku có 12, đủ để phát 360 kênh SD, hiện nay mới phát tương đương 212 kênh SD, vậy băng thông đi đâu ?
    Giá liên lạc chênh lệch như trên, tại sao lại dùng Vinasat vào liên lạc cho đầy
    tại sao Vinasat chật 100% mà 2 hãng bám vào nó VTC/K+ không chia sẻ với nhau những kênh dùng chung tránh phát lặp như HBO, MAX, KID... toàn HD tốn băng thông ?

    Sự thật về Vinasat chật như vậy, đó là chưa kể đến 10-3-2012 VTC mới chuyển hẳn về Vinasat.




    "Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là một trong những cường quốc vệ tinh trong khu vực."
    Thằng nào đánh giá 1 vệ tinh VInasat là cường quốc trước các hạm đội vệ tinh
    ABS, Apstar, Asiasat riêng của Hồng Công
    Thaicom, Thailan (riêng Thaicom-4 có băng thông gấp hơn 20 lần cả 2 Vinasat cộng lại)
    Measat, Malaysia
    Telkom, Palapa Indonexia, chỉ riêng Palapa-D 1 đã bằng cả 2 Vinasat cộng lại, Telkom-3 cũng vậy
    Philippines Agila 2 của Phi lớn gấp rưỡi về số TP và lớn gấp nhiều lần về công suất so với cả hai Vinasat cộng lại

    Vậy con lợn nào dám bảo Việt Nam là cường quốc khu vực ? Con lợn đó nói ở đâu và cho ai ? Hay là Việt Nam là cường quốc vệ tinh so với Nga Tầu đây nhỉ ?




    Đấy là sự thật về giá trị gia tăng trên cái flatform Vinasat. Người ta dùng độc quyền chính trị để Vinasat lột da giá cắt cổ toàn xã hội cống nạp cho đế quốc, bán dân cho thực dân để đễ quốc bảo hộ quyền lực của mại bản, đó là độc quyền chính trị của đảng ta, đó là sự thật về việc TBT của ta bị khinh như chó tởm như lợn. Cái sự thật đó sống bằng cái sự ảo, đó là căn bệnh tâm thần cường quốc vệ tinh việt nam.

    Trước mắt, Vinasat-1/2 được sống bằng các độc quyền truyền thông như trên, ngu xuẩn đến mức cấm 2/3 dân số các thành phố xem paysunday châu Âu. Tất cả đều được đội giá vào giá điện thoại, internet và truyền hình.

    Chúng ta không cần đâu xa, quay chảo sang Tháilan với 200 kênh trong đó có 80 kênh miễn phí. Với một bộ ăng ten-đầu thu k49A là xem được 80 klênh này, cả bộ đó bán ở HN và SG là 400k. Thái Kiều ở nước ngoài muốn xem Thaicom không phải về Thái Lan bê đầu của K+ và VTC Thái Lan đi, mà chỉ cần ra chợ trời, ít tiền thì mua cái DSTV, nhiều tiền thì Openbox, đều giá $30-40, cắm thẻ true vào là xem, hoặc không thẻ xem bằng CCCAM hãng true qua internet.

    Trong đó đủ cả giáo dục. Tiêu chuẩn giáo dục là gì? là nặn bóp các cô giáo miền núi khốn khổ đi mua bằng tiêu chuẩn ? hay là cô giáo Thaicom-5 giái dục tiêu chuẩn quốc gia cùng với cô giáo làng ở từng hang cùng ngõ hẻm biên giới hải đảo rừng xanh núi thẳm?

    Quay sang Tầu Khựa ? một rừng chương trình để người nước bạn đi khắp nơi vẫn xem được TV của tỉnh nhà huyện nhà

    Tra trang Nhật Bản, nó dậy học cả đại học bằng TV vệ tinh. Sinh viên biên giới hải đảo chỉ cần mỗi năm vài ngày đi thi

    Xem TV Lào trên Thaicom ? tất nhiên là bạn không tốn đồng nào vẫn xem được 80 kênh TV tiếng Thái mà dân Lào nghe được, bất chấp bạn đến những vùng mà 6/7 dân số thế giới sinh sống.
    =))=))=))=))


    Để liên lạc, 2 Vinasat mua giá 1 tỷ năm 2010 bán được 20m theo giá bán dịch vụ của Thaicom-4. :)):)):))
    Để làm truyền hình thì hai Vinasat cộng lại bằng một nửa vệ tinh Telkom-3 giá 200m năm 2010. :)):)):))


    Chui vào xó tự sướng, trùm chăn tự sướng :)):)) Ôi Vinasat. "căn bệnh tâm thần cường quốc vệ tinh việt nam"


    Nếu đã quyết tâm tranh cãi, thì mình hỏi lại, Việt Nam cho đến khi có Vinasat-1 thì ngành vệ tinh mạnh hơn ai ? mạnh hơn những nước nào, mạnh về điểm nào .... để mà xưng cường quốc vệ tinh. Hay là cái cp chỉ dùng để sủa như chó át đi tiếng sụp đổ phá sản toàn tập ? Cho đến khi có Vinasat-2 thì Việt Nam hơn mặt vệ tinh những ai ? Hơn Lào à ? Một cái gói 50m trên Thaicom-4 đã gấp rưỡi băng thông của cả hai Vinasat cộng lại.

    Vậy mình hỏi lại, người ta nhồi sọ căn bệnh tâm thần "cường quốc vệ tinh việt nam" để làm gì, ai được lợi ?
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Một vài điểm nho nhỏ về truyền hình thi theo tôi biết là:
    Các toà nhà có thể xem đc vệ tinh, nhưng phải đầu tư một phòng kỹ thuật để lắp các dàn đầu thu giải mã kênh và khuếch đại tín hiệu, nối với chảo băng C rồi dẫn cáp đi các căn hộ như th cáp. Vấn đề vẫn là các nhà xây dựng chung cư có bao h nghĩ ra mà đặt sẵn hạ tầng cho nó không. Tôi vẫn thấy các khu chung cư cao cấp của ta giống như nhà sang mà nhà xí thì là xí bệt vậy.

    Về vấn đề nội dung thì dù dân ta có nói gì, có chửi giời đi nữa thì vẫn vậy. Ở bên tây CP nó tạo giá trị cực lớn, platform operator chỉ là trung gian. Ở ta thì CP xìu, operator thì chưa đủ khả năng đáp ứng cho cp nên đưa ra phí khai thác quá cao, dân thì quen xài chùa nên đời nào mua nội dung với giá cao, nên khi nghe chuyện K+ nó độc quyền khai thác nội dung thì chửi ầm cả lên. Nói chung chửi nhau cho vui chứ nhân dân thường ngu, có mấy khi chửi đúng.

    Về vấn đề vệ tinh, tôi chưa có thông tin cụ tỉ, nhưng nghe nói việc đăng ký phải có kế hoạch khai thác với dung lượng nhất định, chi phí tính cũng trên cả chi phí ban đầu, kế hoạch khai thác... Ta mua loại vệ tinh nhỏ vì kế hoạch khai thác nhỏ, vì đời nào nó chịu phóng cho mình một cái to hơn, lãng phí mà chi phí phần nó chịu cũng lớn. Mà mua nhỏ thì chịu chi phí bất lợi hơn. Cách tính giá tài nguyên là một bài toán phức tạp chứ không phải là mớ rau mà bạn Phúc đi so giá đắt rẻ kiểu hàng chợ thế đc.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    okie, nhất trí với quy kết đó, tuy nhiên Đảng không có chủ trương tự mần tự sướng như thế,mà chỉ có những thằng Đảng viên biến chất tự diễn tiến,tự sướng và tự tha hóa tự ca ngợi công lao tót vời của chúng mà thôi.

    Đảng này vẫn chỉ một, vẫn là vai trò tiên phong, vẫn sứ mênh giai cấp còn nguyên giá trị. Vẫn còn những cán bộ trung thực thật sự. Tuy nhiên để lấy lại hình ảnh tiên phong như Đảng đã có, chỉ có cách là đập nát những tên cán bộ - đảng viên đang nấp bóng dưới ngọn cờ của Đảng. Chứ đừng tống đạt vào Đảng một cái án kết như thế. Kì cục lắm, khó coi lắm.
  9. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Về cái đầu thu thì nghe nói giá đầu thu đắt hơn vì nó phải gánh thêm phần mã hoá chống hack, hệ thống này chỉ có một số thằng cung cấp thôi, và nó tính giá theo số lượng thuê bao mã hoá. Đầu thu tuyệt mĩ của tàu loại 400k một cái đâu có cái đó, toàn bắt free to air thôi.

    Về chuyện tp bỏ không thì nghe nói là Cp ta không cho bọn truyền hình nó đem kênh nước ngoài về để phát nên đành để ko, chứ bọn cty tư nhân đời nào nó lãng phí tiền của như nhà nước. Cũng cho thấy là thực ra đầu tư vệ tinh cho nước ta là lãng phí, vì dân ta ngu hèn ko xài đc vệ tinh. Chẳng qua muốn có vệ tinh cho con cháu dài nên cắn răng móc tiền ngu sắm về thôi.
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    xóa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này