Em sắp du học ở Rome một năm, e muốn hỏi anh chị, các bạn từng tham gia học tập và sống ở Italia cách thức mang tiền thuận lợi nhất. Em đang định làm thẻ visa debit và chỉ mang một ít tiền mặt trong những tháng đầu. Mọi người có thể recommend giúp em cách thức chuyển tiền hiệu quả và tốt nhất, tránh mất phí nhiều được không ạ? Và nếu làm thẻ thì nên làm của ngân hàng nào tại Việt Nam...Thanks in advanced
ban co the su dung the visa debit cua bat cu ngan hang nao o VN cung duoc. O Y chu yeu su dung the nen ban khong can mang nhieu tien mat dau. Neu co dieu kien mo the cre*** thi tot, con neu khong thi cu chuyen tien vao the debit la tieu duoc binh thuong. Chuc ban may man.
Mình kô có kinh nghiệm về vấn đề này lắm, song xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thế này. Khi mình sang mang theo cash, rồi đc chỉ dẫn của các bạn Việt Nam đang học ở Rome lúc đó, mình mở tài khoản postepay ở bưu điện. Link tham khảo: http://www.poste.it/bancoposta/cartedipagamento/postepay_index.html Để mở đc tài khoản postepay, mình đến 1 bưu điện, mang theo địa chỉ, hộ chiếu và codice fiscale. Họ đưa form cho mình khai, mình nộp 5 EUR tiền phí thẻ và họ đưa cho mình thẻ ngay lập tức, có thể dùng ngay. Sau đó bạn mình đăng ký tài khoản trên mạng cho mình. Mấy ngày sau có điện tín gửi đến đưa cho mình code. Bạn mình nhập vào hộ và từ đó mình có thể dùng giao dịch online. Song hình như mình là trường hợp sinh viên Việt Nam duy nhất dùng đc tài khoản postepay online ở Ý vì 1 số bạn khác có đăng ký trên mạng nhưng kô bao giờ nhận đc điện tín . Chi phí khi dùng postepay: - 5 EUR tiền thẻ ban đầu. - Mỗi lần rút hay nạp tiền mất 1 EUR. Postepay là visa debit/electron. Số tiền gửi vào tối đa là 3.000 EUR. Số tiền tối thiểu là 0.00 EUR. Một người có thể mở 3 thẻ. Do là visa electron nên có thể rút tiền trên toàn thế giới, miễn có đâu có ATM chấp nhận thẻ visa electron (bạn mình nói ở Nga kô có). Postepay tiện lợi khi mua các thứ online, đặc biệt là vé tàu xe, máy bay và sách vở. Bạn mình thi thoảng lại nhờ mình dùng thẻ mua vé máy bay/tàu trên mạng vì visa electron bị tính phí ít nhất khi mua vé tàu xe online (thường là kô mất phí, trong khi 1 số loại thẻ khác là 5-10 EUR). Các bạn mình kô có tài khoản online như mình vẫn mua đồ online đc rồi ra ATM kiểm tra giao dịch. Tuy nhiên, hạn chế là thẻ postepay chỉ giao dịch đc với thẻ postepay và bưu điện, kô giao dịch liên ngân hàng đc. Khi nạp tiền buộc phải đến bưu điện xếp hàng - lúc cao điểm có khi phải ngồi chờ cả tiếng.
Có 2 bạn gái sang Rome học thạc sĩ từ năm 2009 thì mở thẻ của Unicre*** banca. Sinh viên kô mất tiền mở - 1 trong 2 bạn nói với mình thế. Cá nhân mình nghĩ cách rẻ nhất là loa trên hộp thư sinh viên Việt Nam ở Ý xem có anh chị nào đang đi làm hay học tiến sĩ ở Ý cần chuyển tiền về nhà kô, rồi bố mẹ bạn đến đưa tiền cho gia đình người ta ở nhà, còn người ta chuyển tiền cho bạn ở trong Ý.
chẳng có gì phức tạp đâu bạn. Sau khi tới trường bạn sẽ được làm thủ tục nhập học, được coi là sinh viên khi đó sẽ tới ngân hàng mà trường có liên kết hoặc ngân hàng nào cũng được, mở 1 cái thẻ student hoặc gần giống thế là xong, rồi đưa tiền vào tài khoản. Mọi việc rất đơn giản. Mình làm vài cái thẻ rồi mà mà bạn sẽ không làm được loại thẻ khác đâu
Nếu bạn mở thẻ Visa của ngân hàng Việt Nam thì bố mẹ bạn chỉ việc nộp tiền vào tài khoản ở ngân hàng Việt Nam, bên này bạn có thể rút tiền từ các máy ATM có biểu tượng của Visa. Nếu bạn ở lâu và có nguồn thu ở bên Ý (ví dụ học bổng) thì bạn có thể mở tài khoản ở bất kỳ ngân hàng nào của Ý, sau đó làm thẻ Bancomat, một loại thẻ ghi nợ phổ biến ở Ý. Dùng thẻ này thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng hoặc rút tiền tại ATM thì không mất phí. Một khi đã có tài khoản, bạn cũng có thể đề nghị ngân hàng cấp thẻ tín dụng để phục vụ nhu cầu thanh toán trực tuyến, mua hàng trên Internet (thẻ Bancomat không dùng để thanh toán trực tuyến được). Các ngân hàng Ý hiện đã cho phép chuyển tiền online giữa các ngân hàng trong nước Ý với nhau. Tức là bạn vào website của ngân hàng để thực hiện thao tác chuyển tiền sang một tài khoản khác, không cần thẻ gì hết. Trường hợp này bạn phải biết số tài khoản (số IBAN) của đối tác nhận tiền.