1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vleague 2012

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lebangquoc, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không phải web chính thức của vịt mà bác
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Hải Phòng quả này lại tốn bộn tiền để ở lại, cứ bốc phét như lão Hải lơ hóa ra lại vớ bỡm trong khi thối như *** chẳng có vẹo gì
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Cũng lạ ở chỗ hôm qua Hải Phòng với 1 đội cực tây nam Tổ Quốc mà để trọng tài Vũ Bảo Linh người Quảng Ninh bắt, ko biết VFF có ý gì ở 1 trận đấu 6điểm.

    Cũng may hôm qua ông Linh bắt công tâm, nhưng qua đó cho thấy sự ngu dốt hoặc là cố ý ngu dốt của VFF. VFF mãi vẫn là VFF.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Thằng Kesley tởm thật, đá thong thả nhưng rất uy lực. Hôm nay nhìn quả văng cổ chân hay quá!
    N.Sài gòn vẫn còn thiếu Leandro làm bóng nữa là bá đạo Việt Nam luôn.
  5. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Sài Gòn FC chứ bác, sao lại N.Sài Gòn ở đây.
    Công nhận Kesley đá nhàn thật.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    hic, Saigon FC thua đen quá, Van Bakel đưa cả 2 tay ra cản bóng mà lão trọng tài như mù í, SaigonFC lại còn bị đi tong cả cặp trung vệ lẫn Tấn Trường, Phước Tứ bị chấn thương thì không nói, chứ quả Đình Luật bị thẻ đỏ trận trước thì đúng là quá đáng, xem cặp trung vệ Hải Anh, Minh Đức chán quá, Minh Đức còn già rơ tí chứ ông Hải Anh này đá còn non lắm, lại ngay vào trận gặp Bình Dương mới đen, mà lâu rồi mới thấy cầu thủ Bình Dương nghiến răng đá hay như vậy, nhất là Hữu Thắng, làm mình nhớ năm Bình Dương vô địch Vleage ghê! Cả hiệp 2 Bình Dương chơi xe buýt quá tốt, thêm Hoàng La bắt bóng như thần vậy, nhìn đội này thì rõ là vấn đề của họ là tinh thần thôi chứ họ quyết tâm đá thì củng không thua kém mấy đội dẫn đầu
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Hoàng La thì nói gì nữa, trận gặp Đà Nẵng, nếu ko có 2 pha bóng xuất thần thì nằm mơ mà chọc thủng lưới Bình Dương... 2 ông trung vệ Helio - Van Bakel chắc như gạch nữa... Vleague năm nay bắt đầu hay rồi đây.. toàn rồng với cọp... :D.

    Tăng Tuấn năm nay đá hay thật, mình thích Tăng Tuấn, đợt năm 2008 lên thăm Hàm Rồng thấy cu tèo đang chơi playstation, nhìn hiền lành lắm... năm nay đá bén thôi rồi. So với cái ông Đình Tùng đá dở nhỏ nhen thì đúng là khác nhau 1 trời 1 vực.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    CHÙM Ảnh: Hot girl, ngôi sao chen chúc cổ vũ SG.FC

    Trận đấu giữa Sài Gòn FC – Becamex Bình Dương chiều nay có lẽ đã đạt được số kỷ lục khán giả của riêng sân Thống Nhất ở mùa giải 2012: gần 20 ngàn người.

    [​IMG]
    Những người đẹp và ca sĩ đã lôi khán giả đến sân Thống Nhất. Ảnh: Anh Tài

    >> SG.FC thua tức tưởi trước B.BD, SHB.ĐN suýt ôm hận
    >> B.BD thăng hoa, SG.FC thua trận thứ 2 liên tiếp
    >> Merlo lập cú đúp, SHB.ĐN hòa may mắn CS.ĐT 3-3
    >> Lãng phí cơ hội, HN.T&T bị cầm hoà lần thứ 3 liên tiếp

    Lần đầu tiên, NHM được chúng kiến hình ảnh khán đài A1, A2, A3 và B không còn một chỗ trống, các khán giả phải ngồi lên cả lối đi và đứng ở những hành lang để theo dõi trận đấu. Dẫu biết những trận đấu vừa qua của Sài Gòn FC dù vẫn có số lượng khán giả khoảng trên 10 ngàn người. Nhưng đã từ rất lâu, chiều nay chúng tôi mới thấy lại hình ảnh cả quãng đường Đào Duy Từ dẫn vào khán đài B,C và đường Nguyễn Kim trước cửa sân Thống Nhất đông như trẩy hội. Người ta chen chúc nhau để mua vé và lũ lượt đổ vào sân để theo dõi trận đấu khiến cái quá khứ hoàng kim của bóng đá Sài Gòn từ những ngày rất xa ở thế kỷ trước bỗng như hiện về.

    Cảm xúc ấy khó tả lắm!

    Chiều nay, sân Thống Nhất vẫn còn đấy sự góp mặt của các nghệ sĩ, những cô gái chân dài để làm xôm tụ khán đài, và cũng để làm nóng trước trận đấu. Tuy nhiên, sữ hấp dẫn của những ngôi sao sân cỏ, của tính chất quyết liệt và hấp dẫn của trận đấu giữa 2 cái tên Sài Gòn FC và B.Bình Dương mới chính là động lực kéo người hâm mộ Sài Gòn quay lại với khán đài, đúng như tính chất “có thực mới vực được… khán đài”.

    Như một vết dầu loang, người ta tin và mong lắm sân Thống Nhất sẽ còn nóng và đông hơn nữa với những trận đấu của Sài Gòn FC. Ngược lại, người ta cũng mong đội bóng sẽ thi đấu ngày càng hay hơn và khát vọng hơn hơn cho thỏa những mãnh lực mà mọi người đã tiếp sức cho họ từ khán đài.

    BONGDAPLUS.vn xin giới thiệu chùm ảnh những nghệ sĩ, những hot girl đã góp phần làm nóng khán đài và biến sân Thống Nhất trở thành sân khấu lớn của ngày hội bóng đá.

    [​IMG]
    Ca sĩ Pha Lê làm nóng khán giả bằng màn trình diễn bốc lửa...
    [​IMG]
    Quán quân Cặp đôi hoàn hảo Trấn Thành cũng góp vui
    bằng những tiếng cười nhẹ nhàng

    [​IMG]
    Sức hút của ông Vua nhạc sến Ngọc Sơn cũng rất mạnh mẽ...
    [​IMG]
    Danh hài Tấn Beo cũng góp mặt trên sân Thống Nhất, càng làm cho bầu
    không khí lễ hội tại sân Thống Nhất thêm xôm tụ.

    [​IMG]
    Nhưng ấn tượng nhất là dàn hot girl rất nóng bỏng và chuyên nghiệp...
    [​IMG]
    ... mà ai cũng xinh, ai cũng đẹp, như muôn loài hoa khoe sắc trên... khán đài
    [​IMG]
    NHM đến rất đông và tô đẹp thêm cho không khí BĐVN thêm tươi mát và đẹp đẽ.
    Sân Thống Nhất đang là thiên đường của bóng đá và NHM.
  8. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tăng Tuấn có vẻ lên chân khi về với B.BD... theo cách nhìn cá nhân thì mình thấy cái Tăng Tuấn cần khắc phục là phân phối sức hợp lý, chứ chú em này có nhiêu bung hết nhiêu nên khó mà đá hết nguyên trận.
    Trận hôm qua đá với SGFC hình như Hữu Thắng uống lộn thuốc hay sao mà đá rất hay, có thể nói là công thủ toàn diện.
    Thất bại trong hai mùa gần đây có lẽ đã làm cho B.BD thêm quái hơn, hàng công thì vẫn có những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt... Còn hàng phòng ngự hiện tại như một bức tường chứ không lơ mơ như hai mùa trước, giờ mà đội nào muốn ghi bàn vào lưới BD đúng là một thử thách.
    SGFC ngoại binh tốt, nội binh tuyển thủ đông như quân nguyên như vắng Phước Tứ, Đình Luật là thấy yếu đuối và ngây thơ ra. Nhưng dù sau cũng là một trong những đội có cơ hội tranh chấp chức vô địch.
    Ở những lượt này thì cũng chưa thể nói lên được điều gì...nhưng có vẻ so với T&T, SG, DN thì lực lượng của BD dày hơn.
    Kết thúc giai đoạn 1 mà HP không lập ban chống xuống hạng thì năm nay xuống là cái chắc. Làm HLV như anh Hải lơ cũng sướng, mềnh xem thằng Đình Tùng mấy năm nay nghĩ đi nghĩ lại không hiểu thế nào mà nó có được cái giá 8 ty :)
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    bình dương lực lượng rất dày, vấn đề với đội này là tinh thần thôi, chứ khả năng thì quá ngon lành, hình như họ chỉ thích đá hết sức với đối thủ mạnh thôi, gặp mấy đội như thanh hoá, khánh hoà khéo lại bị thua ngửa ra, hôm trước trận bình dương gặp ninh bình, nghe BLV đọc danh sách dự bị của bình dương còn ngon hơn đội hình chính thức của ninh bình ^_^
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hi, tớ nhầm!
    Ở bên topic bóng đá quốc tế bác Red nói chỉ cần cầu thủ cao to đen hôi là đá được ở Vi lích là sai, trừ phi vớ phải mấy thằng chân củi như HAGL, HP hay SLNA là đội đi xuống ngay. Còn lại những ngoại binh như ở SG FC, Bình Dương hay HN T&T sẽ khác hẳn.

Chia sẻ trang này