1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu :
    Có lẽ kết quả đã khác, thành tìch cũng khác ai mà biết được nếu :
    1) Hàng thủ VN tốt hơn. Tranh chấp đeo bám bọc lót tốt hơn . Không chiến, lập hàng rào tốt hơn . Chuyện VN hoàn toàn có thể làm được nếu có hàng tứ vệ 1.8m . Tốt khoẻ có kinh nghiệm . Đây là chuyện phải bắt đầu từ tuyển quân và dùng cọ sát 5,6 trận trước giải với những một và hoán chuyển cho các vị trí phòng khi cần thay thế . Về mặt này tứ vệ của Thái ngon hơn VN . Họ có thể lực thể hình tốt và cùng đá với nhau không dưới 10 trận ở đủ đẳng cấp . Ngày xưa Sea Games tại VN chúng ta đã thấy 1 Rongroj chắc chắn ...nhưng với 1.75m dù thể lực thuộc cực tốt Rongroj cũng không dược xử dụng lâu dài . Hãy ss từng vị trí hậu vệ biên và trung vệ của VN so với Thái ....có lẽ Quang Thanh có thể ngang ngữa ở vị trí của mình . Và Như Thành dường như chưa chắc nhĩnh hơn Sukha, huống chi là Huy Hoàng không thể ss với trung vệ kia . Hậu vệ biên phải thì dù ai cũng thua của Thái . HV phải vị trí này của Thái rất to khoẽ và kín .
    Thực tế ngoại trừ trận thua 0-4 trước Úc về cuối có phần do vỡ trận vì trúng bài phản công . Hàng tứ vệ của Thái đạt ngưỡng ngang tầm châu lục cho phép Thái thủ hoà 1-1 và giử sạch lưới trước Oman.
    2)HLV của Iraq nói sau trận đấu, họ thi đấu áp sát lấy thị đè người ...chuyện này quá rõ ràng trong trận . Nó khiến VN hơi khó triển khai bóng tấn công ....nhưng mỗi hiệp tuyển VN vẩn lên bóng được ít ra 1/3 lần so với đội bạn và ít ra không dưới 3 lần mỗi hiệp đặt tiền đạo hay tiền vệ vào những vị trí họ có thể xoay trở và dứt điểm. Nhưng điều thấy qua giải này VN vô duyên với sút xa. Ngoại trừ vài quả từ chân Vũ Phong có độ chính xác và khó nhất định . Còn tất cả các cú sút xa khác hoặc không chính xác hoặc quá nhẹ . VN không có 1 bàn từ sút xa sau 4 trận ...một chuyện hơi lạ so với thành tích lối đá Vn hiện thời .
    Điều cho thấy rõ nhất là tuyến tuyền vệ không được chuẩn bị kỹ càng cho một sân chơi như thế này . Những khuyết điểm lẽ ra phải hoàn thiện trước giải . Tuyến tiền vệ phải ngang tầm nếu muốn đá tầm châu lục . Ở đây trước tiên là sức khoẻ. Không phủ nhận việc dùng Minh Phương và Tài Em đá tiền vệ trụ làm cho khả năng chơi trung lộ của VN nguy hiểm hơn . Nhưng việc dùng họ cho giải đấu này có phải chăng là chọn lựa tốt . Cả Minh Phương và Tài Em vừa qua chấn thương kéo dài ...Minh Phương còn đang trị bịnh. Rõ ràng trên sân họ không có được thể lực sung mãn nhất . Minh Phương không thể tăng tốc xuống bóng như sao xẹt như hồi năm xưa . Tài Em thì thể lực càng tệ hơn không thể chạy nhay di chuyển nhiều và áp sát....mất hẳn 1 cu mười cực khoẻ năm nào báo chí ca ngợi . Tương tự Vũ Phong và Tấn Tài ....họ đều rõ ràng rất xuống sức trong nửa cuối h2 ...khiến sự di chuyển lên xuống trở nên yếu hẳn . Ở h2 Vũ Phong không còn lùi sâu cản phá và Tấn Tài không thấy lên công nổi nửa ...toàn châm bóng dài không sức chạy giãn biên .
    Một điều công tâm mà nhận xét với 4 cầu thủ kỹ thuật này ở tầm châu lục ngay cả với Nhật có những thời điễm VN lên bóng dược triển khai các bài miếng và bóng tới được tiền đạo khá tốt ...nhưng hầu hết những bài miếng này ở trong h1 khi thể lực họ còn tốt . h2 họ lên bóng mang tính tự phát cá nhân hơn . Lẽ ra việc sử dụng 4 người này cần phải nâng cấp thể lực của họ ...chuyện chúng ta không làm hoặc làm không nổi...hoặc có một phương án thi đấu cho hàng tiền vệ khác như thế nào bảo đảm sức mạnh và ý đồ cho suốt 90 phút . Vì thể lực yếu cho nên VN không thể triển khai lối chơi áp sát toàn tuyến tiền vệ làm nhùng nhằng phá vở ý đồ triển khai miếng đánh học trước của đối phương . Đó là chuyện 1 đội chiếu dưới phải làm được, huống hồ để Iraq một đội chiếu trên áp dụng lên mình . Khả năng phòng thủ tuyến tiền vệ VN cùng lắm là xa luân chiến truy cản và bọc lót kín kẽ ...lẽ ra chuyện này phải nâng cao hơn lên thành áp sát và tranh chấp ngay sau nhịp 1 người ta nhập bóng ...khi nó chưa kịp nhìn và nghĩ ngợi . Tuyến tiền vệ 4 hay 5 người của VN không đủ khả năng này .
    Nói chung bên cạnh tính tấn công mang bóng lên tuyến tiền vệ còn phải làm tốt hơn nửa khả năng phòng thủ nếu muốn hạn chế thua mà đá ngang ngữa tại châu lục . Chưa nói tới thể hình tranh chấp bóng cò cưa khi người ta phát bóng dài lên .
    Muốn đá 451 hay 442 hoặc 433 gì cũng được hàng tiền vệ cần có đủ thể lực kỹ thuật công thủ cho 90'' .
    Nhìn chung tuyến này VN và Thái mổi đội một lối đá nhưng thể lực khả năng thủ của Thái nhĩnh hơn 1 tý ....nhưng cả hai cũng chưa đạt tầm châu lục .
    Tuyến tiền đạo . Cả Thái, VN, Indo đều có những tiền đạo khá tốt . Nhưng so với đẳng cấp săn bàn châu lục họ chưa với tới . Muốn đánh bại Iraq, Saudi, Nhật, Úc thì họ cần phải có 1 tay săn bàn đẳng cấp Châu Lục thật sự như Takahara, Quintana, Mamút, Matar, Lee Dong Gook, Keywell...họ là những cầu thủ có sức khoẽ thể hình và kỹ thuật hiện đại . Rất nguy hiểm cho các cuộc đấu tay đôi với hậu vệ .
    Winochai, Kiatisak, Pipat, Công Vinh, Thanh Bình, Bambang, chú cột tóc ....mờ nhạt không thể khẳng định tiếng nói khi đối đầu hàng hậu vệ sừng sõ đá kín mạnh .
    Cho dù việc hoàn tiện tuyến hậu vệ và tiền vệ . Chuyện có thể làm được trong khả năng (với VN tình hình hiện nay tôi nghĩ chỉ có chơi xa luân chiến, nghĩa là 2 dội hình tiền vệ trận đá trận nghĩ dảm bảo đủ thể lực hồi phục tốt nhất cho khoảng 5 ngày giửa 2 trận). Mà tiền đạo không đạt tới đẳng cấp thì cũng bằng công cốc .
    Trung Quốc ra về sớm cũng là như thế .
    Không cần biết kiếm từ đâu. Tự đào tạo hay nhập cảng nguyên kiện nguyên đai ...muốn chơi thành công tầm châu lục thì họ phải có tiền đạo đẳng cấp châu lục .
    Việt Nam là nước có lợi thế hơn Thái và Indo trong lĩnh vực nhập cảng nguyên kiện . Mức lương VN khá cao cho phép VN có ngoại binh chất lượng tốt hơn họ . Thực tế có khoảng cách rõ rệt giửa ngoại binh và nội lực . Dĩ nhiên tiền đạo cũng vậy . Nếu theo chiều hướng này VN có cửa tiếp cận hơn . Ngoài ra chiều hướng người nhà đá thuê nước ngoài ...tôi nghĩ chuyện này Indo, VN, Thái là ngang nhau . Tiền đạo đẳng cấp là bản năng sát thủ trời cho . Chúng ta có thể thấy ngay khi họ mới ra ràng. Nếu họ không có nét gì rất tin quái thời trẽ chắc chắn sau này họ cũng không thể trở thành tay săn bàn . Thí dụ Anh Đức và Được Em, Công Vinh ...họ có thể được huấn luyện trở thành cầu thủ khá ...nhưng tay săn bàn thì không . Ở CV có 1 hạn chế cho tơi chết không thể hơn (giống Kiatisak) là thể lực, thể hình ...nhưng quan trọng 1 là kỹ thuật sút bóng . Vinh không thể sút căng, hoặc sút hiểm ...đó là 2 tố chất rất cần của 1 tay săn bàn . Ai cũng biết rằng nếu Văn Quyến có thể di chuyển nhiều và nhanh (chỉ khi nào hắn có thể hình cân nặng như Tấn Tài) ...Quyến sẽ lĩnh đâu đó trong thoáng chốc nhận bóng và sút . Khi cậu ấy sút khung thành chao đảo thật sự (VN có thể đầu tư theo chiều hướng này, nếu đúng cách đầu tư) . Trong lịch sử bóng đá 30 năm trở lại đây không có cầu thủ tiền đạo nhỏ con nào thành công mà đá kiểu lù đù không di chuyển nhiều và nhanh như cắt cả . Một tiền đạo săn bàn không hẳn to cao (mặc dù là lợi thế) .
  2. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sao mày không nếu mẹ cho VN vào WC đi Asian Cup làm gì hả thằng dở người
  3. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy trận này VN đá bế tắc quá , ko lên được . Iraq chơi chắc chắn, và quan trọng là nó to khoẻ hơn mình nhiều nên khó tranh chấp được với nó . Trận này xem như bố đá với con vậy . Nhưng tóm lại là trận này mình ko có gì thất vọng với các cầu thủ , nhiều người đá rất cố gắng , nhưng mà lực bất tòng tâm thôi .
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Trận Iraq: hay nhất Như Thành, hay: Hồng Sơn + các cầu thủ dự bị. Dở: nhiều, dở nhất: Huy Hoàng, Công Minh
    Toàn giải: hay nhất: Minh Phương, hay: Như Thành, Hồng Sơn, Quang Thanh
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Sao mày không nếu mẹ cho VN vào WC đi Asian Cup làm gì hả thằng dở người
    -----------------------------------
    Vâng bác nói đúng còn phải nếu thêm tý nửa ,
    Nếu fan SLNA không bơm đểu quá đáng cầu thủ nhà họ. Và một số fan không biết, thậm chí báo giới chửi phê bình một số cầu thủ không phải SLNA một cách quá đê tiện mất dạy hay khắc khe quá bất công (ngay cả Quang Thanh, Như Thành còn có thời bị chửi đá ngu), họ cũng chửi như thế với bất kỳ ai dám nói động cầu thủ nhà họ . Thậm chí chờ từng câu nói bắt bẻ từng lổi chính tả mang người ta ra đấu tố tập thể ....thì có lẽ tuyển VN có thành tích khá hơn hôm qua và hôm nay và mai sau rồi .
    Vâng chúng ta cám hơn Huy Hoàng những gì anh ấy cống hiến và những nổi đau rạng thêm xương anh ấy đụng phải .
    Nhưng sẽ là biết ơn nếu anh ấy chọn ở nhà từ trước . Tuyển Vn sẽ có lẽ ổn định hơn trong hàng thủ, đàn em trưởn thành trong máu lửa sớm hơn và anh ấy đâu bị đau đớn nứt xương ngón chân . Anh ấy tự nguyện nghe lời ông Đần cống hiến thêm chút nửa ....biết làm sao vì anh ấy thích thế ...chứ khả năng chấn thương năng hơn thậm chí giã từ võ khí mãi mãi là rất có cao khi Huy Hoàng chấm nhận chơi giải này. Đó là chuyện người biết coi bóng đá đã lường trước nhưng không thể làm gì nếu chấp nhận chơi lớn .
    Còn giải ĐNA tháng 11 nửa có những thằng tiền đạo trâu bò của Úc và Sing ....anh Hoàng vẫn có thể xỏ giầy cống hiến nếu anh ấy thích thế ...cho đến khi anh ấy không còn thích được nửa cũng không sao . Việc gì đến trước sau cũng sẽ đến nếu ta bất cần . VN đã chờ 15 năm cho chức vô địch ĐNA ....chúng tôi, nhm chờ được ...thậm chí 15 năm nửa huống hồ 1,2 năm ửa là cùng cho một cầu thủ cống hiến nhiệt tình thế . Huy Hoàng xứng đáng trung vệ số 1 tuyển VN...một chổ dành sẵn bất cứ khi nào anh ấy thích . Xem anh ấy thi đấu nhìn khuôn mặt đau đớn quyết tâm nổ lực tuyệt vời trong tuyệt vọng cũng rất hay . Tấm gương phấn đấu cho cầu thủ trẻ .
  6. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    các bác có biết cụ rùa nổi lên làm gì không, đòi lại "thanh gươm "may mắn đấy,a ha ha,mấy bác mắc lỡm
  7. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Tấn Tài thì đồng ý là kém quá, mấy trận liền xem chú này toàn lật bóng từ lưng chừng sân trong khi trước mặt là khoảng trống mênh mông mà thất vọng quá
    Tài Em thì không đồng ý, hôm qua đá với Iraq mới thấy Tài Em quan trọng trong triển khai tấn công của TVN.
    Chú Vũ Phong hôm qua thì dở, mấy hôm trước cũng thường, nhưng chỉ là do không thuận chân.
    Nói chung TVN đá với hàng trên đá không đúng vị trí sở trường thì chỉ có thể đảm bảo tròn vai thôi
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Trận Iraq: hay nhất Như Thành, hay: Hồng Sơn + các cầu thủ dự bị. Dở: nhiều, dở nhất: Huy Hoàng, Công Minh
    Toàn giải: hay nhất: Minh Phương, hay: Như Thành, Hồng Sơn, Quang Thanh
    ------------------------
    Khá chính xác. Tui đồng ý .
    Nhưng công tâm mà nói toàn đội và Huy Hoàng đá trận này tốt hơn rất rất nhiều so với trận thua Nhật .
    Không phải vì đẳng cấp Iraq cao hơn Nhật mà vì cái Đẳng Cấp mà Iraq đá với VN hôm nay cao hơn Nhật đá với VN rất rất nhiều . Nhật cho cầu thủ VN có đường thở (chuyện mà với Úc là không kèm chặc như hủ nút), còn Iraq pressing VN toàn trận toàn sân không khoang nhượng . Nó là bài học rất quí giá cho VN . Tương đối Vn đứng vững dưới áp lực thế cũng là đáng ghi nhận . Có thể từ phút 80 Iraq không cần cố ăn thêm nếu không cho không ....nhưng trước đó gõ VN 3,4 không họ không nương đâu để chắc chắn đi tiếp vì bóng đá ai biết được 2 bàn có thể đôi khi chỉ cần 5 phút là san lấp .
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Giống y như trận gặp Singapore năm 98 ,chẳng có gì mới cả .
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tấn Tài, Vũ Phong, Tài em

Chia sẻ trang này