1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Các chú cứ nhìn sang Thái mà so sánh thì éo bao h tiến bộ được.
    Về cơ bản, VN vượt Thái chỉ là vấn đề thời gian, đơn giản vì BĐ Thái đang đi xuống còn BĐ VN đang đi lên.
    Singapore nó nhìn Thái Lan và VN bằng nửa con mắt vì mục tiêu của nó là WC2010 cơ mà. Trong tiến trình đó, việc Sing thắng Thái ở Tiger Cup được người Sing đón nhận với một thái độ vui mừng vừa phải vì việc đó được coi là đương nhiên phải xảy ra ! VN hãy nhìn vào đó mà học tập, cứ làm đi, "không thành công cũng thành nhân" !
  2. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cố chấp quá! Câu hỏi cần đặt ra là : ''có cần phải đặt ra câu hỏi bao giờ ta sẽ ''qua mặt'' Thái lan hay không?''.
    Sao cứ phải cay cú với họ. Argentina vẫn thường thua Brasil trong các trận cầu "đinh" nhưng họ có bao giờ đặt câu hỏi bao giờ họ qua mặt Brasil không? Và ngoài VN thì có nước nào đặt cái câu hỏi ngớ ngẩn kia không? Singapore, Indo, Malaysia, Philipin hay Brunei có tự đặt cho họ cái câu hỏi bao giờ qua mặt Thái không?
    Và Singapore (chưa bao giờ là đối thủ thực sự của VN) đã hơn 1 lần thắng Thái trong những trận đấu quan trọng.
    Ta cố, họ cũng cố. Còn thắng thua thì còn tùy nhiều điều kiện và cả may mắn.
    Theo tôi thì lúc này chúng ta cũng không kém họ nhiều. Nếu họ cứ dậm chân tại chỗ và ta cứ tiến bộ với đà hiện này thì vài tháng nữa ta sẽ hơn họ thôi.
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Tớ đã bảo rồi, chúng nó đíu có cái gì hay ho đâu, dân mình máu bóng đá như thế, lòng đường, vỉa hè, những khoảng trống nhỏ nhất đều được tận dụng làm sân bóng . Đam mê như thế tương lai không phải ngại bố con thằng nào .
    Cốt yếu nhất chỉ là Liên đoàn đưa ra những sách lược phát triển hợp lý thôi.
    Tát bỏ mẹ thằng Thái Lọ đê , bắt đầu từ Seagames này . Hiếp , giết
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Việc so sánh các cầu thủ thế này quả là vô nghĩa. Bởi nếu xét vậy thì Tây Ban Nha và Hà Lan hẳn thành tích không thể thua kém Đức, Ý, Argentina hay Anh được.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đúng vậy nhưng Ý, Đức ...nó có HLV giỏi hơn Hà Lan, Argentina....còn VN ta thì Đần thấp hơn Chăn Vịt một cái đầu . Chiến thuật, đối sách, sự gọi người dùng người đều chỉ đáng xách giầy cho chăn vịt thôi .
    Hãy ss cái cách mà Thái thắng Oman 2-0 và VN thắng UAE (mất 7 trụ cột) 2-0 . VN hoà Qatar 1-1 và Thái hoà Iraq 1-1 . VN thua Nhật 1-4 và Thai thua Úc 0-4 để mà tỉnh mộng .
    Một số bác ở đây cho rằng bọn Thái đã có một số cầu thủ già . Vâng nhưng Chăn Vịt chỉ xài họ 1 hiệp để lấy tự tin và bản lĩnh cho Thái ....đây là cách dùng quân không khéo tại đấu trường lớn ...nó cũng tương tự như có thể xử dụng Mạnh Dũng hay Huy Hoàng vào 1 hiệp sẽ hiệu quả hơn nhưng ta không làm. Nó chẳng nói lên lực lượng trẽ của Thái khũng hoảng gì cả vì họ đã từng vô địch Sea Games tại Phi và gõ VN 3 bàn trắng ...đó thuần là U 23 thôi . Rồi năm ngoái trong giải giao hữu U21 Thái đá đường hoàng trong khi tuyển QG VN vật vã vượt qua họ với tỷ số 2-1 .
    Nếu nói về cựu binh thì cũng nên thấy rằng với VN, Tài Em, Minh Phương, Hữu Thắng, Bảo Khanh, Huy Hoàng ...ít nhiều gì cũng không còn hay và xông xáo như vài năm trước .
    Có 2 bác đá giải nội rất hay nhưng đá Quốc Tế rất là u tờ là Hồng Minh và Trường Giang xin miễn bàn về 2 đc này . HM thì khoái cầm bóng dẫn về 1 vòng tròn rồi mới chuyền dài cho đội bạn . Trương Giang xông lên thấy có người truy cản thắng cái rét chuyền ngang hay chuyền về . Có khi gọi lại 1 trong 2 chú này, có khi cả hai + Minh Đức Huy Hoàng thì có mà mơ cũng không thắng nổi Thái .
    Vâng thực lực VN so tổng thể là không thua Thái ...lẽ ra VN và Thái là có thắng thua nhưng VN toàn thua ...vì HLV ta tồi ...hơn họ .
    Dẫn chứng ư, Đức Dương và Hữu Thắng từng chứng tỏ khả năng càn lướt trung tuyến của mình tại những trận đấu đỉnh cao ....nhưng trong các giải lớn thì họ không hề được dùng .
    Đá bóng với 1 tư duy lạc hậu yếm thế như vậy thì thắng ai . Những trận gần đây đụng Thái ta thấy họ có 1 đc trẽ là nhiệm vụ càn quét tướng rất to 1.86m băm vằm ....mang số 5 . Đó là 1 trong 3 chú qua Man City thử việc đấy .
    Vâng Thái bị loại nhưng hàng tiền vệ Thái giải Asian Cup vừa qua chưa hề bị mất trung tuyến, cuối đầu mà đá như kiểu VN thua Nhật và Iraq . Tôi không nghĩ VN có thể thắng Thái và Sing đoạt dược hc Vàng năm nay, năm sau .
    Mà thua 2 giải này, lại tạo điều kiện rước bọn bán độ vào ...rồi cũng thất bại thêm 2 năm nữa .
    Nói chung trong 5 năm tới VN vẫn chưa ra khỏi vùng trũng . Nhưng đó là VN dù sao cũng ủng hộ khi họ thi đấu dù với đội hình gì chăng nửa .

Chia sẻ trang này