1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN 0 - 2 Iraq. Buồn nhưng hợp lý.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dphamhai, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    HAY HAY HAY .Ông này cho làm kịch bản film dc à .Ê ngẫm nghĩ thằng nào mà đề nghị phong cho thằng A.Riedl là Xơ-đần cũng hay chứ moá thằng đó ý tưởng phong phú thật
  2. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Báo chí nước ngoài: 40% cho VN, 60% cho Iraq!
    Nhận xét về trận VN-Iraq, phóng viên Kaddour Habbari (kênh truyền SNTV của Anh) cho biết: "Thật khó đoán biết được đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận tứ kết sắp tới vì Iraq tuy là một đội mạnh nhưng các cầu thủ Việt Nam lại rất nhanh nhẹn. Tôi cho rằng cơ hội để 2 đội vào vòng bán kết là 50-50. Tôi hy vọng được chứng kiến điều kỳ diệu là đội Việt Nam có thể đi vào tới chung kết. Nếu Việt Nam làm được điều này, chắc CĐV các bạn "điên" lên mất. Tuần trước, tôi đã chứng kiến người dân VN xuống đường mừng đội nhà vào tứ kết, không khí thật tuyệt. Với tôi, so với Jakarta (Indonesia) hay Kuala Lumpur (Malaysia), thì Hà Nội hay TP.HCM của Việt Nam tuyệt vời hơn, vì người dân thân thiện, còn bóng đá thì... đúng là cuồng nhiệt vô cùng". Còn phóng viên Jaafar (kênh truyền hình Abu Dhabi, UAE): "Việt Nam thắng 2-0.
    Tại sao không? Tôi đã chứng kiến các bạn đấu với UAE, và các bạn thắng thuyết phục 2-0. Nên, trước Iraq không lý gì các bạn không lập lại điều tương tự. Vì UAE và Iraq có trình độ tương đồng, chưa kể Iraq hiện tại không thể mạnh hơn UAE của ông Metsu được. Tin tôi đi, các bạn sẽ ghi 2 bàn". Ngược lại, phóng viên Faisal Abudullah (Doha, Qatar) lại đánh giá "60% cho Iraq, 40% cho Việt Nam. Iraq đã hợp với khí hậu, quen với sân bóng tại đây. Họ đã chơi 3 trận tại Bangkok. Đó là lợi thế của đội bóng này. Trong khi đó, Việt Nam vừa bay sang Thái, và phải làm quen mọi thứ... Tuy nhiên, chênh lệch trình độ theo tôi, một chín một mười. Cầu thủ VN chơi nhanh và có tinh thần tốt, còn Iraq lại mạnh mẽ về thể lực, cao to hơn. Nhưng tôi nghĩ Riedl là một HLV giỏi, có thể mọi thứ sẽ được quyết định trong cuộc chiến cân não".
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên có mặt ở Bangkok, điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là việc dân Thái đang bàn rất nhiều đến sự kiện VN lọt vào tứ kết ASIAN Cup, còn Thái Lan thì không. Sự kiện này khiến các CĐV Thái rất tủi thân vì họ luôn tự hào bóng đá Thái bao giờ cũng trên VN một bậc.
    Tanwe Supot, người tài xế taxi đưa chúng tôi rời sân bay Suvarnahumbi, nói: "Tuyển VN hay hơn Thái Lan rồi. Xin chúc mừng nhé. Tôi sẽ đến sân ủng hộ đội VN trong trận gặp Iraq. Tôi muốn tuyển VN viết tiếp câu chuyện thần kỳ để làm xứng mặt bốn quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai tổ chức ASIAN Cup 2007".
    Nghĩ đó chỉ là ý kiến riêng của anh Supot, nhưng không ngờ ở những cuộc phỏng vấn sau đó, hầu hết những người Thái Lan được hỏi đều nói muốn chứng kiến VN hạ Iraq. CĐV tên Suwon cho biết: "Khi nghe đội VN lọt vào tứ kết, mọi người bất ngờ vì tất cả đều tin nếu có một đại diện Đông Nam Á vào vòng tứ kết thì Thái Lan sẽ là đội đầu tiên. Bây giờ không còn đội Thái, chúng tôi sẽ quay sang ủng hộ VN. Sẽ là chuyện thần tiên nếu VN hạ Iraq...".
  4. nghia5665

    nghia5665 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  5. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Cài ni` còn cãi nhau nhìu a` nha
  6. nghia5665

    nghia5665 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đá nhiệt tình lại có Cụ Rùa đi theo nữa thì ngon nhất rồi
  7. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Thua cái bọn chết nhát bán nước thì còn j nhục bằng nữa
  8. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Xơ-Đần tính dùng "cái đầu" để thắng Iraq cách nào?

    Không rõ bài phòng vẫn này do thằng Anh Tú thêm mắm muối vào hay Xơ-Đần nhà ta nói thế thật - các pác bình luận giúp cái.



    HLV Riedl: "Đánh bại Iraq bằng? cái đầu!"06:37'' 19/07/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) ?" Mặc dù thừa nhận Iraq nhỉnh hơn Việt Nam về thể hình, thể lực, nhưng HLV trưởng Alfred Riedl vẫn tự tin tuyên bố sẽ đánh bại đội bóng này, và bằng chính cái đầu... CHỨ ĐẾCH CẦN CÁI ÓC PHẢI KHÔNG?


    Thưa HLV Riedl, xin ông cho biết nhận xét của mình về Iraq?

    HLV Alfred Riedl: Họ có tầm vóc cao to, đối đầu với đội bóng có lợi thế thể hình như vậy thì mệt lắm. Thể lực của Iraq cũng rất tốt, và hầu hết các cầu thủ của họ đều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
    Trước Nhật Bản chúng ta cũng từng gặp khó khăn như vậy khi chiều cao trung bình của họ là 1m8 trở lên.
    CAO TRUNG BÌNH 1M8 TRỞ LÊN LÀ CÁI TRUNG BÌNH *** GÌ? BỌN NHẬT "LÙN" GIỜ THÀNH CAO NHẤT THẾ GIỚI MẸ NÓ ROÀI CÒN GÌ NỮA. THỤY ĐIỂN VỚI ĂNG-LÊ CŨNG KHÔNG CAO ĐƯỢC TỚI MỨC ẤY.



    Vậy trước một đối thủ như vậy thì BHL ĐTVN đã chuẩn bị như thế nào về mặt chiến thuật?

    - Tất nhiên là phải có kế sách chuẩn bị nhưng đó chỉ là về lý thuyết, còn thực tế trên sân mới có câu trả lời quyết định. Chúng tôi đã có chuẩn bị rất tốt và đã chơi không tồi trước Nhật Bản, nhưng họ quá mạnh.
    VẪN NGOAN CỐ BIỆN BẠCH CHO MỘT TRẬN ĐẤU NÊN QUÊN ĐI.
    Cũng như Australia với Thái Lan vậy, đội bóng châu Đại dương quá to, quá khoẻ và quá mạnh. Ở Đông Nam Á thì đều như vậy cả, nghĩa là chúng tôi chỉ đá được khoảng 1, 2 trận có kết quả tốt rồi lại thua.
    Indonesia cũng thế mà Thái Lan cũng vậy, Malaysia là yếu nhất trong số 4 quốc gia đồng chủ nhà ASIAN Cup vì họ không có những cầu thủ chất lượng như của Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan.
    MỊE, ÔNG COI THƯỜNG MALAYSIA VỪA VỪA THÔI.

    Chiến thắng trước UAE có ý nghĩa như thế nào khi Việt Nam sắp chạm trán với Iraq, một đội bóng khác của vùng Vịnh?

    - Đây là lần thứ 4 trong vòng 1 tháng qua chúng ta chạm trán với những đội bóng vùng Vịnh. Họ thi đấu với chiến thuật tương tự nhau, và không xuất sắc về kỹ thuật như các cầu thủ Nhật Bản.
    Nhưng nói thế không có nghĩa đây là những đối thủ yếu, mà ngược lại, Iraq rất mạnh. Tuy nhiên, theo tôi Nhật Bản vẫn là đội bóng xuất sắc nhất tại giải năm nay, cả Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia đều không có được sức mạnh như Nhật Bản.
    ÔNG TRÁO TRỞ VỪA VỪA THÔI. NẾU THUA TIẾP IRAQ 4-0 THÌ CHẮC ÔNG LẠI NÓI MẤY THẰNG KIA "KHÔNG CÓ ĐƯỢC SỨC MẠNH NHƯ IRAQ" CHO MÀ COI.

    Ông nghĩ sao về sự vắng mặt của Tài Em?

    Tài Em và Minh Phương là cặp tiền vệ rất ăn ý của ĐTVN bởi họ thi đấu cùng một CLB từ 5 năm nay. Tuy nhiên, tôi không thể giữ Tài Em ở lại ĐTVN khi cậu ấy đã xin phép rời ĐT để lập gia đình.
    Nếu cố giữ Tài Em ở lại ĐT thì sẽ thật vô nghĩa, vì nó chẳng tốt cho Tài Em, cho tôi cũng như cho đội bóng. Tuy nhiên, Tài Em cũng đã chơi 3 trận vòng bảng ASIAN Cup.
    Và cậu ấy cũng như các đồng đội đều hiểu rõ thực lực của mình, nên thật ra lọt tới vòng tứ kết thì cũng đã là đủ với chúng tôi. Tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Tài Em trong lễ thành hôn của cậu ấy.
    TÚM LẠI, ÔNG NÓI VÒNG VO MỘT LÚC ĐẾCH BIẾT ÔNG NGHĨ SAO VỀ SỰ VẮNG MẶT CỦA THẰNG CU TÀI EM.

    Thưa ông, vấn đề thể lực của ĐT hiện như thế nào?

    - Không tệ lắm, nhưng vấn đề quan trọng là chạm trán với đối thủ nào. Hãy tưởng tượng bạn phải đuổi theo bóng liên tục trong 70 phút sẽ mệt đến thế nào, trong khi với cầu thủ Việt Nam thì chỉ cần kiểm soát bóng khoảng nửa giờ đồng hồ đã thấm mệt rồi.
    ***, NÓI THẾ CHẲNG HÓA LÀ CHẠM TRÁN VỚI CAMPUCHIA THÌ ĐỘI TUYỂN BỖNG NHIÊN KHỎE HƠN À. KIỂM SOÁT BÓNG CÓ NỬA GIỜ ĐÃ THẤM MỆT THÌ CÒN ĐÁ ĐẤM MẸ GÌ ĐƯỢC NỮA HẢ BỐ?
    Đá bóng đâu chỉ có cầm bóng trong chân là đủ, bạn cần phải chạy, chạy liên tục cũng như phải tranh chấp không ngừng với cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam không thể đạt tới thể lực như các cầu thủ Nhật Bản.
    Đơn giản vì chất lượng của V-League không thể so sánh với J-League, chưa kể tới việc Nhật Bản còn có những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Takahara, Nakamura...
    Ơ, ÔNG ĐẦN NÓI HAY NHỈ, CHẤT LƯỢNG V-LEAGUE VÀ J-LEAGUE THÌ LIÊN QUAN ĐẾCH GÌ TỚI CHUYỆN THỂ LỰC - À, CHẮC LÀ VÌ THẾ MÀ PHẢI ĐÁ BẰNG...CÁI ĐẦU ĐÂY.
    Còn ở giải VĐQG Việt Nam, các tuyển thủ của chúng ta chỉ cần thi đấu với khoảng 70, 80% thể lực và phong độ thì cũng đã thấy ổn lắm rồi.
    ĐẾCH HIỂU ÔNG MUỐN NÓI GÌ Ở CÁI CÂU NÀY

    Thế nên khi ra tới sân chơi quốc tế, gặp phải những đối thủ rất mạnh thì khó khăn với chúng ta càng tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, đây là vấn đề của cả bóng đá Đông Nam Á chứ không phải chỉ riêng Việt Nam.


    Thầy trò ông Riedl trên sân tập chiều 18/7. Ảnh: Bảo Duy


    Ông có thể đưa ra một vài so sánh giữa Iraq và Việt Nam?

    - Thể lực của Iraq mạnh hơn Việt Nam thật nhưng chuyện phân định thắng bại trên sân là do cái đầu. Tuy nhiên, lúc nào chúng tôi cũng đề cao đối thủ của mình. Không bao giờ tôi nói đối thủ của Việt Nam rất yếu.
    ÔNG KHÔN ĐẤY, NÓI NÓ YẾU MÀ THUA THÌ CHÚNG NÓ ĐÁ ĐÍT ÔNG CÁI MỘT.
    Iraq đã đứng vị trí số một trong bảng đấu có sự hiện diện của Australia, Oman và Thái Lan, vậy làm sao có thể nói là họ không mạnh.

    Iraq có một tiền đạo rất hay, đó là chân sút số 10 Mahmood, đang chơi bóng ở giải VĐQG Qatar. Cậu ta có kỹ thuật tốt và chắc chắn các hậu vệ Việt Nam sẽ phải dè chừng Mahmood.
    CÒN 10 THẰNG KHÁC KHỎI CẦN DÈ CHỪNG?

    So sánh Mahmood với tiền đạo của các đội bóng vùng Vịnh khác?

    - Theo tôi hay nhất về kỹ thuật là Ismael Mattar của UAE. Nhưng Mahmood có khả năng di chuyển tốt hơn so với Mahmood.
    SAO THẰNG MAHMOOD NÀY LẠI DI CHUYỂN TỐT HƠN CHÍNH NÓ?
    Về tài năng thì Mattar lại hơn so với Mahmood. Còn nếu so với Quintanan thì Mahmood lại hay hơn nhiều. Quintana còn rất trẻ, mới 19 tuổi thôi nhưng cơ bắp của cậu ấy rất tốt. Lực sút của Quintana rất mạnh nên dù có đoán được hướng bóng thủ môn cũng khó chặn được cú sút của cậu ấy.
    SO SÁNH LOANH QUANH - THẾ KẾT CỤC LÀ XƠ ĐỊNH NÓI CÁI GÌ HẢ XƠ-ĐẦN ƠI. THẰNG NÀO LÀ HAY NHẤT?

    Ông có biết rất nhiều CĐV Việt Nam hiện không thể kiếm nổi vé để tới Bangkok cổ vũ cho ĐT?

    - Tôi biết điều đó nhưng chúng tôi thì làm được gì? Có lẽ ĐTVN sẽ phải thi đấu mà chỉ có khoảng vài trăm CĐV chứng kiến, nhưng Iraq cũng như vậy. Tôi nghĩ chắc sân Rajamangala sẽ trống trơn thôi.
    LẼ RA ÔNG NÊN CHỬI LUÔN CÁI THẰNG ANH TÚ NÀY LÀ: "DCM, TAO THÌ LIÊN QUAN GÌ MÀ MÀY HỎI TAO CHUYỆN Í?"

    Khó khăn lớn nhất với ông lúc này là gì?

    - Khó khăn lớn nhất là chúng tôi phải bay sang Bangkok vào sáng sớm trong khi vừa đá xong một trận rất muộn. Tôi rất ngạc nhiên khi đang chuẩn bị ngồi vào xe trong đường hầm sân Hàng Đẫy thì được tin AFC thông báo ĐTVN sẽ phải bay sang Bangkok vào sáng sớm ngày hôm sau. Đó là điều rất, rất tồi tệ.
    RẤT, RẤT TỒI TỆ LÀ THẾ NÀO? BAY SANG SỚM ĐI BODY MASSAGE NGHỈ NGƠI CHO PHẺ MÀ ÔNG BẢO LÀ RẤT TỒI TỆ. CHẮC TRƯỚC HÔM ĐÁ BAY CHUYẾN CUỐI SANG THÌ LÀ NGON?
    ? Tú Anh (thực hiện - Từ Bangkok)
  9. nghia5665

    nghia5665 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vé xem khoảng 10$, vé máy bay thì k0 rõ còn loại gì, sợ hết chỗ roài
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Em cũng mê đá banh, nhưng chỉ cỗ vũ là giỏi. Có cái em xin hỏi các bác:
    Sao khi đối thủ có bóng, cầu thủ ta luôn giữ khoảng cách, ko áp sát. Khi đội bạn đột phá thì ta mới lao vào. Mà phần nhiều là lao vào trượt.
    Còn ta có bóng, đội bạn áp sát ngay, và hầu hết ta sẽ mất bóng nếu ko nhanh chuyền đi.
    Do kỹ thuật cá nhân à, cấc bác?

Chia sẻ trang này