1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN gia nhập WTO, Win - Win Solution?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi rain_onthesahara, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    VN gia nhập WTO, Win - Win Solution?

    Thỏa thuận Việt - Mỹ về gia nhập WTO
    Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đã công bố các cam kết của VN mở cửa thị trường theo thỏa thuận đàm phán gia nhập WTO. Dưới đây là một số nội dung chính:



    Sẽ có dịch vụ điện thoại của DN Mỹ
    Trong lĩnh vực dịch vụ, VN sẽ mở cửa thị trường ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, chứng khoán, năng lượng, chuyển phát nhanh, xây dựng...
    * Về lĩnh vực ngân hàng: ngân hàng Mỹ sẽ được lập các chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại VN và được hưởng chế độ đối xử không phân biệt ngay sau khi VN gia nhập WTO, được nhận tiền gửi bằng VND không giới hạn từ các pháp nhân và phát hành thẻ tín dụng. Kể từ ngày VN gia nhập WTO, các công ty chứng khoán nước ngoài có thể thành lập liên doanh với số cổ phần tối đa là 49% và tăng lên 100% trong năm năm sau đó, và được thực hiện các nghiệp vụ như quản lý tài sản, tư vấn...
    * Về viễn thông: VN cho phép các công ty mà cổ phần nước ngoài chiếm đa số cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và di động trên cơ sở thuê đường truyền của doanh nghiệp VN. VN mở cửa thị trường năng lượng theo từng giai đoạn, các công ty dịch vụ năng lượng của Mỹ tham gia các dự án liên quan đến khảo sát và phát triển dầu khí, tư vấn quản lý, phân tích và kiểm định kỹ thuật, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị... 
    Trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh: VN mở cửa thị trường rộng hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh như tư vấn luật, kế toán, kiến trúc, quảng cáo, thị trường...
    Công ty Mỹ tham gia bán lẻ
    * Dịch vụ phân phối: VN sẽ mở cửa lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và nhượng quyền kinh doanh. Sau thời điểm vào WTO, các DN Mỹ được thành lập liên doanh với phía VN và từ 1-1-2009 được  thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, được cung cấp cả các hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước.
    Với hoạt động khách sạn - nhà hàng: các công ty quản lý khách sạn Mỹ sẽ được tạo cơ hội để tham gia thị trường VN. DN Mỹ cũng được đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này. DN Mỹ cũng sẽ được tham gia dịch vụ môi trường, từ thoát nước đến hạn chế tiếng ồn, trước mắt là liên doanh với VN, sau năm năm thì được lập DN 100% vốn nước ngoài. 
    Giảm thuế nhập khẩu thịt bò và táo Mỹ
    VN đang áp thuế lên các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ theo mức thuế trung bình là 27%. Theo thỏa thuận, 3/4 sản phẩm nông nghiệp của Mỹ được hưởng thuế dưới 15% và VN sẽ áp dụng các thỏa thuận của WTO về các tiêu chuẩn kiểm tra an  toàn vệ sinh thực phẩm trên các sản phẩm nông nghiệp. Lộ trình giảm thuế như sau:
    * Thịt bò, heo: thuế đánh vào mặt hàng thịt bò (nội tạng...) giảm từ 20% xuống 15% và giảm xuống 8% trong vòng bốn năm tiếp theo. Sản phẩm thịt bò lọc xương sẽ được giảm từ 20% xuống 14% trong vòng năm năm. Xúc xích bò từ 50% giảm  40%, và 20% theo lộ trình năm năm.
    Sản phẩm thịt dăm bông, thịt heo nguyên con được giảm thuế từ 30% xuống 15% trong vòng bốn năm, thịt đã qua chế biến được hưởng thuế 10% (mức hiện tại là 20%) sau năm năm.
    * Hoa quả: thuế đối với táo, lê, nho tươi giảm từ 40% xuống 20% và xuống 10% sau năm năm. Nho khô từ 40% giảm xuống 25% và sau năm năm giảm còn 13%.
    * Sản phẩm chế biến, phần lớn đều có mức thuế thấp: sôcôla từ 40% giảm còn 20%, bánh cookies và ngũ cốc từ 40% còn 15% trong vòng năm năm, khoai tây chiên từ 50% xuống 40% và chỉ còn 18% sau năm năm.
    * Sản phẩm bông, da thuộc và chưa thuộc: được hưởng thuế 0% ngay lập tức.
    Máy vi tính, điện thoại di động sẽ rẻ hơn
    Trên 94% sản phẩm công nghiệp của Mỹ vào VN được hưởng mức thuế từ 15% trở xuống. Lộ trình giảm thuế trung bình đối với các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng là hai năm, nhưng cũng có mặt hàng được giảm thuế ngay.  VN sẽ gia nhập Hiệp ước về công nghệ thông tin (ITA), theo đó sẽ xóa bỏ các mức thuế đối với sản phẩm công nghệ thông tin như máy tính, điện thoại di động và modem. 
    VN cũng sẽ giảm thuế đối với sản phẩm xe đa dụng có tính năng thể thao, thuế đối với linh kiện ôtô giảm còn 13%; thuế đối với môtô phân khối lớn và linh kiện cũng được giảm 32%. Lĩnh vực xe máy: bỏ qui định cấm nhập khẩu xe có động cơ trên 175 phân khối. Trong vòng một năm, VN không phân biệt đối xử và minh bạch việc nhập khẩu, phân phối và sử dụng các loại xe phân khối lớn.
     
    DN nói gì?
    * Ông Nguyễn Hữu Thọ, tổng giám đốc Saigontourist: Các doanh nghiệp Mỹ thường tập trung khai thác các khách sạn cao cấp với chi phí quản lý khá cao. Khi có sự xuất hiện của những tập đoàn lớn, nổi tiếng về nhà hàng khách sạn của thế giới vào VN là một lợi thế lớn cho thương hiệu và hình ảnh của du lịch VN với cộng đồng du khách toàn thế giới. Đồng thời cũng làm tăng thêm tính cạnh tranh của các DN kinh doanh du lịch, nhà hàng và khách sạn của VN để có thể thu hút thêm nhiều du khách đến với mình.
    * Ông Lê Trường Tùng, chủ tịch Hội Tin học TP.HCM:  Tham gia Hiệp ước về công nghệ thông tin (ITA), người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua được hàng hóa đa dạng với giá rẻ vì mục tiêu của ITA là tạo ra thị trường sản phẩm công nghệ thông tin (IT) không thuế.
    Hiện các sản phẩm công nghệ thông tin  nhập khẩu vào VN đang được tính thuế ở mức từ 5-10%. Bên cạnh đó còn thu hút  được các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, qua đó giúp những sản phẩm sản xuất tại VN thâm nhập thị trường các quốc gia có tham gia ITA. Hiện các nước tham gia ITA chiếm đến 98% tổng giá trị giao dịch các sản phẩm công nghệ thông tin toàn cầu.
    * Ông Nguyễn San, phó tổng giám đốc thứ nhất Honda VN: Thị trường xe gắn máy VN hiện chủ yếu chuộng các dòng xe từ 100-125 phân khối, dòng xe từ 125-250 phân khối trở lên hiện nay thị phần và khách hàng còn rất nhỏ. Chưa kể dòng xe này thông thường giá khá cao, không phải là sự lựa chọn của người tiêu dùng. Vì vậy cho dù thị trường xe gắn máy có mở cửa cho các dòng xe gắn máy phân khối lớn của Mỹ như Harley - Davidson vào cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị trường xe gắn máy trong nước cũng như không chia sẻ thêm thị phần của các DN sản xuất và lắp ráp xe gắn máy.
    * Ông Nguyễn Ngọc Hòa - tổng giám đốc hệ thống siêu thị Co-op Mart: Hệ thống phân phối của chúng ta vẫn yếu về qui mô, tiềm lực tài chính lẫn phương thức quản lý, thiếu các công cụ mua bán hiện đại. Tuy nhiên mỗi DN, tùy vào cách làm và bước đi, sẽ có các giải pháp phù hợp với điều kiện, khả năng, đặc biệt với lợi thế đi sau sẽ tiếp cận nhiều hơn nữa các công nghệ của những nước đi trước. Nhưng chắc chắn một điều, nếu các DN VN  không biết liên kết, không chịu đổi mới các mô hình kinh doanh  thì sẽ khó tồn tại.
                                                                               (nguồn: tuổi trẻ)
    - Có lẽ không cần nói nhiều thêm về WTO & sự kiện VN chuẩn bị gia nhập tổ chức này. Tháng 1/1995 VN nộp đơn xin gia nhập WTO - ngày 31 - 5 -2006 thoả thuận đàm phán song phương giữa VN - Mỹ, đối thủ khó thương lượng nhất đã kết thúc. Hiện tại VN cũng đang chạy đua với thời gian để quốc hội Mỹ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với VN trước kì nghỉ hè của họ. Có vẻ như mọi việc đều rất thuận lợi. 
     - VN sẽ gia nhập WTO - đó là điều chắc chắn, nhưng thực sự đó có phải là miếng bánh màu mỡ hay không khi mà năng lực cạnh tranh hàng hoá của VN trên thị trường TG là rất thấp & quen thói dựa dẫm với sự bảo hộ của Nhà nước. Hiện nay các mặt hàng thế mạnh của VN quanh đi quẩn lại được các phương tiện truyền thông nhắc đến nhiều nhất vẫn là Da giầy, dệt may, thủy sản đông lạnh - nhưng gia dày thì bị EU kiện lên kiện xuống;  dệt may, thuỷ sản đông lạnh thì bị xỉa tới, xỉa lui... Các nhà lãnh đạo VN vẫn tỏ ra rất lạc quan đề cao tấm gương sáng Trung Quốc "sờ sờ " ngay bên cạnh...
    - VN không phải là TQ hay bất cứ một quốc gia nào khác, đó là điều bất cứ ai cũng biết. Vấn đề VN & WTO cũng đã được phân tích bình luận kĩ càng bởi các chuyên gia kinh tế & nhà báo hàng đầu của VN và quốc tế, nhưng xin phép Mod mở thêm topic này để các bạn thảo luận thử xem. Với tư cách là người VN trong cuộc, với tư cách là một nhà báo, với tư cách những người sẽ là nhà báo?
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    VN sẽ được gia nhập WTO vào tháng 10 này cũng có thể coi là một thành công . Nhưng rõ ráng chúng ta đã bị ép quá nhiều về thuế và các ưu đãi .... Nhưng các cụ nói "chẳng ai cho không ai cái gì " Trâu chậm phải uống nước đục thôi.Có bàn cãi gì thêm cũng chẳng giải quyết được gì .
  3. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    - Sorry! nhưng mà tớ chẳng tìm thấy chút thông tin nào từ bài viết của bạn cả. Nó cứ như kiểu spam bài vậy. Hãy đọc kĩ lại chủ đề thảo luận của tớ đi, cái mà tớ muốn hỏi: " Với tư cách là người VN trong Cuộc, với tư cách là một nhà báo, với tư cách những người sẽ là nhà báo?"
    - Phần mà tớ đã đánh dấu đấy có lẽ cả tớ và bạn đều đưa đủ kiến thức để phân tích, bình luận về việc đó. Và tớ cũng nghi ngờ rằng liệu bạn hiểu những gì bạn viết đến đâu? Chắc chắn bạn được học về quan điểm hệ thống rồi đúng không? Đây là box Báo Chí & Truyền Thông, bạn nên nhìn nhận sự kiện xảy ra trong góc độ Báo Chí. Bạn là mem của box tiếng Nga vậy cho tớ biết tại sao Mafia Nga lại khét tiếng như vậy? trả lời cho bạn luôn là KGB + Sụp đổ chính trị (XHCN -> TBCN) = Mafia Nga ( sự khởi đầu của yếu tố này sẽ nảy sinh ra những yếu tố #)
    - Trong topic " Nhận xét về BCVN hiện đại". Cũng đã có khá nhiều thảo luận hay về BCVN đa phần là tìm ra những tồn tại hiện nay trong BC Việt... Nặng tính tuyên truyền, khả năng tác nghiệp chưa cao, lý luận kém, sáng tạo thấp... Thầy tớ trong một lần nói về gia nhập WTO đã đùa một câu rằng " các anh chị sẽ dễ chết hơn" & đó không hoàn toàn là một câu nói đùa. BC trong tương lai sẽ có những thay đổi nhờ sự kiện này ( mờ nhạt hoặc rõ rệt) nhưng những thay đổi này có thể dự báo trước là như thế nào? ( một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá  một nhà báo, là khả năng dự đoán trước sự vận động, tác động của một sự kiện). BCVN liệu sắp có một yếu tố cần thiết để tiến hành một bước nhảy hay chưa ( thông qua tác động gián tiếp của WTO)?
    chim khôn thì khôn cả lông, khôn cả cái ***g... người xách cũng khôn!
  4. I_KILL_MYSELF

    I_KILL_MYSELF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đôi bên đều có lợi! Không thì người ta cất công căng thẳng đàm phán với nhau để làm gì? Quan trọng là bên nào được lợi hơn mà thôi!

Chia sẻ trang này