1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    Ông ta là cò nên quan hệ thân thiết với cầu thủ là thứ sống còn nếu muốn tồn tại trong nghề này. Vừa rồi TH nó đập bàn gầm gừ khi thấy ô ta chơi khôn định hớt váng gôn Dũng đó thôi. Mà hình như vụ này bọn OTF đứng ra xin lỗi TH rồi.

    Nếu ông ta giúp ku Thái Sung sang Đức đc thì tốt quá, nó học từ Aspire thì năng lực không phải không có, vấn đề là môi trường thôi.
    _Duc______________No____ thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.896
    Đã được thích:
    3.973
    Đã ai xem Sung đá chưa, hay toàn nghe ptv nói là hay lắm? Mà bọn Bồ có định mời thật không hay là chỉ nghe Sung (hoặc mấy ông thầy bên lò Quatar) kể? Mời như thế nào, hay là có thằng cò tiện gặp bảo mày hay đó, lúc nào sang Bồ thử việc đi?
    Mai Đức Chung trực tiếp nắm Sung hồi U19 thì bảo là nó khá, nhưng vừa phải thôi.

    Thật sự chia sẻ với em nó, nhưng tôi cứ nghĩ là cũng có nhiều lý do về chuyên môn, trong đó việc bọn ptv bơm thổi đã giết chết em nó. Sung xuất hiện khi U23 JMG còn chưa nổi lắm nên được dư luận chú ý.

    Thẳng thắn, một thằng cỡ Phượng, Trường, Tuấn Anh, Quang Hải hay kể cả Pinky, nếu vào tay HLV nào ở Vi lích nó cũng sẽ có cách dùng. Chỉ trừ mấy ông cỡ Phan Như Thuật, Khắc Ngọc nhà Nghệ,, muốn đá tổ chức nhưng lại k dứt điểm được, không tranh bóng được, nên mãi là thần đồng k lớn.

    Hi vọng em nó có thực tài, về Long An hạng nhất sẽ khẳng định được mình. 24 tuổi chưa hẳn là hết cơ hội.
    lukhach123Gravity thích bài này.
  3. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Chuyện Huỳnh Đực giết chết các tài năng trẻ tôi cũng đã nói lâu rồi, nhất là Thái Sung.

    Trò tư duy nó hơn thầy nhưng thầy đâu nhìn ra được, 1 số phẩm chất chơi bóng đối với thế giới thì là hiện đại nhưng về với các thầy trâu làng vl thì đó là dở, phải đá ngu giống thầy mới được cho là hay, cộng với cái mác đào tạo học viện bên quatar về các a các chú nó đè cho.

    Thái Sung cũng có thời đánh tiếng muốn được đá với đám jmg và nó nói sẽ đá được với đám này, nhưng mà thấp cổ bé họng k ai quan tâm.
    _Duc______________No____ptsondr thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    e nghĩ việc test đầu vào và chất lượng training của Aspire nếu không quá tốt thì nó cũng phải hơn đứt các lò nội thời đó, e nghĩ là do lối chơi có khác biệt nên ku Sung khó hoà nhập thôi
    _Duc______________No____ thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    Thái Sung thì chắc là có thổi phồng rồi, vì các HLV đều không dùng, Đức Thắng chơi bóng ngắn cũng ít dùng.
    Nếu lần này về LA cũng không nổi bật hẳn lên thì chả trách được ai ngoài mình. Thành Long với Hoàng Nam nó chơi còn được ở LA thì giờ LA xuống hạng nhất, Thái Sung không làm ăn được gì thì đòi chơi V-league sao được.

    Mà bổ sung cho bác là Khắc Ngọc nhà Nghệ mùa vừa rồi nó chơi cũng khá tốt chứ không dở hơi như hồi trước đâu. Chỉ số Instats theo bọn Goal vn thì nó là thằng TV công chỉ số cao nhất đấy. Còn cảm nhận cá nhân của tôi thì thấy nó sút xa cũng có lực, hay chơi đập nhả 1-2 với Phi Sơn và Olaha của nhà Nghệ. Nếu có lấn cấn gì đó thì ở sức bền, va chạm thôi. Trong đội hình NA năm rồi thì điểm sáng là nó, Phi Sơn với Olaha. PV Đức thì đá từ đầu mùa nhưng cũng chỉ vài vòng cuối mới nổi lên ghi bàn( mấy vòng đấy tôi lại không xem).
    _Duc______________No____khanhlq thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    bây giờ thì chắc chắn lụt đi nhiều lắm rồi , phải có hlv kiên nhẫn tạo đk cho đá chính thường xuyên mới hy vọng.

    CP chấn thương nghỉ 1/2 năm mà sau đó mất phong độ kinh dị luôn, nhờ HAGL nó tạo đk cho đá thường xuyên mới hồi phục phong độ đc, lúc đó nhà Tịt nó chả vầu chửi cup quốc tế BTN là chỗ cho CP tập còn j.

    Nghĩ lại CP lúc đó từ Nhật về VN mà vào tay Huỳnh Đực thì chắc giờ cũng ngoi ngóp đâu đó ở hạng 2 :))
    _Duc______________No____, Malogsptsondr thích bài này.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    Vấn đề thì Thái Sung nó cũng phải tập cách thích nghi, cải thiện cái điểm yếu, nhỏ người thì phải chạy khoẻ. Tất nhiên trong đội của Huỳnh Đức thì tiền vệ giữa nhỏ con không có chỗ, chưa nói Huỳnh Đức không ưa thì còn không có cơ hội. Nhưng sang đội của Đức Thắng không có chỗ thì tại mình. Trần Vũ HAGL mà Đức Thắng còn đưa về ,Thái Sung còn không được đánh giá bằng Trần Vũ thì làm ăn gì được.
    Giải hạng nhất không có ngoại binh thì phải chơi thật nổi bật, không thì cũng không có gì phải nuối tiếc cả. Vì tầm Hoàng Đức nó còn không lên được tuyển thì THái Sung sao mà đòi lên.

    CP thì tôi thấy dạo này có khá lên nhưng vẫn kém đá năng khó mà sinh tồn được. Như thằng TA tôi chả bao giờ lo khả năng thích nghi của nó, trừ việc nó hay chấn thương vì kĩ năng của nó đa dạng, đội nào thì cũng cần dùng.
    CP thì hỗ trợ phòng ngự chưa tốt, chuyền chưa tốt nên không đá tiền vệ giữa được. Tiền đạo thì sút kém nên không được đá chính. Như thằng Q Hải, từ hồi u19 tôi chưa bao giờ đánh giá cao nó vì hồi đấy nó chuyền hay sút đều không được, đá loằng ngoằng. Nhưng dạo này nó cải thiện tốt sút bóng, có finish move nên nó được đá chính. CP cải thiện được sút bóng thì cũng y như vậy thôi. (mà chả biết có làm được không).:-D
    _Duc______________No____ thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.383
    Đã được thích:
    3.521
    CP bị chê nhiều nhưng lưu ý là hlv trường phái nào cũng dùng nó cả từ Miura, HT, Chung xe ca đến Bắt heo..
    _Duc______________No____ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Thái Sung thời đó mới 16-17t thì đương nhiên chưa đủ tuổi để chiến Võ lit được rồi, nhưng thay vì tìm cách để nó tiếp tục được trau dồi thì giữ dịt lấy nó, éo dùng, dí nó trên băng ghế thì nó ko đụt mới lạ!
    _Duc______________No____VFF1 thích bài này.
  10. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    513
    Thái Sung chắc là múa may quá nên đồng đội nó cô lập chứ gì. Đá V-leguage thì cứ có banh thì cứ chuyền đại cho Tây nó xử lý. Múa quá thì có ngày như Anh Khoa thôi.
    _Duc______________No____ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này