1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Yokohama FC mà TA đá ko phải là YOKOhama tài trợ cho Chelsea đâu mà bán cao su, tài trợ nó là Leoc là 1 cty thực phẩm
    _Duc_______No_, fancom, halosun1 người khác thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Thằng 21t này của Ỉn chạy nhanh vãi lol :confused:

    _Duc_______No__Duc_______No thích bài này.
  3. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Ai bảo không to . Số 1 Đông Nam Á hiện tại là Muangthong United đang xếp thứ 14 ở châu Á trong khi hiện tại HA-GL đang ở ngoài bảng xếp hạng mà vị trí cuối bảng hạng 332 . Muốn đạt được điều này thì phải lập một lộ trình dài hạn và phải đạt nhiều thành tích tốt ở AFC Champions League - một giải đấu mà HA-GL không muốn tham dự mấy năm gần đây ;)) trong nhiều năm liên tiếp .
    Đành rằng ai cũng cũng cần có mục tiêu để phấn đấu nhưng mục tiêu đó phải có khả năng thực hiện chứ không phải toàn nêu ra những mục tiêu to tát kiểu hái sao trên trời cho sướng miệng rồi không làm được gì !
    _Duc_______No__Duc_______No thích bài này.
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tiện đây cho hỏi mấy ông đã có ông nào đọc hết bài báo chưa hay mới đọc xong tiêu đề?
    _Duc_______No_ thích bài này.
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Tôi nói thế này, có lúc tôi cuồng theo JMG từ trận thắng úc 5-1 tôi cũng từng cuồng JMG sẽ là một thế lực châu á thời điểm đó.
    Về sau các em trưởng thành tôi nhận ra rằng điểm khác biệt thời điểm thắng úc 5-1 là cái tính bất ngờ bởi úc khó hình dung ra các em JMG gắn kết do ăn tập từ nhỏ, đến khi công phượng solo thắng úc 1-0 tại mỹ đình tôi lại cảm thấy úc ghê sợ lứa JMG mà chưa hoàn hồn, khi JMG chơi tại u19 châu á thua nát bét với Hàn thì tôi thực sự phát hiện ra bóng đá hiện đại không phải như tranh truyện subasa nhật bản. vấn đề thể hình thể lực, chưa kể kỹ thuật cá nhân, lúc đó thiết nghĩ kỹ thuật cá nhân lứ JMG có thể làm mưa bảo châu á để bù cho thể lực thể hình, nhưng xem bọn trẻ Hàn không cho tụi JMG cầm được quả bóng mới hiểu rằng kỹ thuật cơ bản cao hay thấp là do cầu thủ xử lý trái bóng hợp lý đến mức độ nào, nhanh nhất ít chạm nhất hiệu quả nhất. buồn nhất là đến hiện nay nhiều fan phong trào vẫn nghĩ là kỹ thuật lứa JMG hơn Hàn, nói Hàn chỉ cậy sức mà không nghĩ rằng bất cứ nền bóng đá lớn trên thế giới này cấp độ đội tuyển hay lứa olimpic muốn thắng Hàn vẫn cực kỳ khó, mà thể hình sức Hàn khó mà hơn được châu mỹ hay âu châu. Hàn chỉ đặc biệt ở cái kỹ thuật cơ bản lối chơi hợp lý phân tích đối thủ biết mình biết người chứ không ảo tưởng kỹ thuật năng khiếu như VN. Word cup 2002 nói hàn chơi bẩn với Ý tây ban nha, thì tôi nói thế này nếu lứa JMG chơi với 14 cầu thủ khi đối đầu Ý Tây Ban Nha vẫn thua đậm , nên nói cho cùng bẩn nhưng anh phải có trình độ tốt nhất định.
    Sau lứa tuổi u19 lứa JMG thế nào ở đây mấy bác điều hiểu do cái tính gắn kết bất ngờ không còn hiệu quả nữa thay vào đó là cái lối chơi chỉ một bài, điểm yếu thể lực thể hình đã phơi bài rỏ ràng ai cũng nhìn thấy. khi Miura cầm quân lối chơi không đẹp nhưng hiện đại ít chạm thể hiện rỏ, thể hình thể lực được nâng rỏ rệt có lúc cảm thấy Việt Nam không thua xúc về thể lực có thể quật ngã nền bóng đá hùng mạnh bật nhất châu á như iran. cái xui cũa Miura là sau cái asiad 2014 là cái đội hình ấy gặp nhiều vấn đề không chấn thương thì việc này việc khác khó mà tập trung toàn vẹn lại được nên cái tính ổn định là không có.
    Tiếc thay đức nổ vì cá nhân lật đổ một cuộc cách mạng thể chất khi Miura làm còn đang dang dỡ, nó có thể làm hệ lụy bđvn sẽ dậm chân tại chổ thêm ít nhất khoản 10 năm nữa. khi một ông bầu thao túng một nền bóng đá chỉ biết xem truyện subasa, mà không hiểu rằng thể lực là yếu tố quyết định 90% của tất cả các môn thể thao đối kháng. sức khỏe tốt thì trí lực tốt thì sáng suốt sức khỏe quý hơn vàng đương nhiên trong thể thao đối kháng sức khỏe là ưu tiên hàng đầu.
    Nói cho đúng học võ cái đầu tiên phải đứng tấn cho vững thì thể lực là cái căng bản nhất trong bóng đá.
    Kết : bđVN người hâm mộ vẫn chịu trái đắng một thời gian nữa đến khi bầu đức không còn khả năng thao túng.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Cái này là ông aasy chơi chữ thôi. Nói là lên "tầm" mạnh nhất ĐNA, có thể hiểu là đến năm đó có ra C1 châu Á thì cũng đá ngang ngửa các CLB Thái, còn thành tích thì chưa chắc đã vượt qua bọn Thái, hoặc có thể hiểu là vào sâu cúp C2 châu Á chẳng hạn... Nói chung là mạnh nhất trong lòng NHM :)).
    _Duc_______No_ thích bài này.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Trong lòng NHM thì nhất quả đất luôn chứ lị.

    Muốn nhanh được nhất ĐNA thì dễ thôi, làm cái giải tứ hùng thuê mấy thằng vô địch Thái Mã Ỉn sang đá là được chớ gì.
    _Duc_______No_ thích bài này.
  8. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Phải đăng nhập để like cho bác,.

    Qua đây thể hiện bác là 1 người biết xem bóng đá, phân tích chuẩn xác thế nào là yếu tố kĩ thuật trong bóng đá mà bấy lâu nay ta cứ xem ngoáy đít càng nhiều, vẽ vời càng nhiều là càng kĩ thuật.

    Chúc bác kiên nhẫn mà xem tiếp bdvn, chấp nhận sống chung với lũ thôi.
    _Duc_______No_ thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nói vậy thôi, bọn Barca, Real thể lực nó thua bọn châu Phi là chắc, kể cả sức bền hay thể hình.
    Cái gọi là 90% là dành cho dân quá lùn yếu và thiếu kỷ luật như dân Cam, Lào hoặc 1 bộ phận dân Việt để vuơn tầm châu lục, chứ đến tầm như TBN (thuộc loại bé ở châu Âu, sức bền chắc chắn thua bọn có nhiều dân nhập cư) thì tỷ lệ ấy đã chỉ còn 20-30%.
    Về lứa JMG, không nói tới việc thiếu những vị trí quan trọng, thì vấn đề thể lực có lẽ đáng bàn nhất chỉ có sức bền của XT cộng với cơ bắp của TA.
    _Duc_______No_ thích bài này.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Như đã nói từ lâu, thể thao chuyên nghiệp bao gồm nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là Kỹ thuật, thể lực, chiến thuật, và kinh nghiệm. Thiếu hụt yếu tố nào cũng có thể dẫn đến thất bại nếu đối thủ nhận ra và khai thác.

    1 bộ phận người xem thích barca, xem chúng nó đá thấy có vẻ đơn giản, tưởng chỉ cần kỹ thuật với ăn ý là đá được như thế. Hoá ra lầm to vì để có tỉ lệ giữ bóng, luân chuyển, co kéo đối thủ như thế thì cũng phải có thể lực rất trâu.

    Một bộ phận fan phong trào khác thì lại cho rằng chỉ cần cây to củ tốt, cơ bắp, sức trâu là vươn tầm châu lục, bả chủ thế giới. Cái đó đúng, nhưng chỉ đúng với bóng đá công sở, bụng bia, phong trào. Ở đó các "siêu cầu thủ" đều có sẵn mặt bằng kỹ thuật tệ như nhau nên thằng nào sữc trâu và bền hơn thì ăn.

    Lại nói về tính bất ngờ thì ngoài lứa U19 "giao hưu", trình kém nhưng nhờ tinh bất ngờ mà thăng được Úc, thì còn phải kể tới lứa U23 trình cao thắng được Iran. Sau đó, khi tính bất ngờ mất đi thì ta lại được chứng kiến những trận như vs Jordan, Thái Lan (3 trận?), Úc, v.v.

    Thật ra cuộc đại cách mạng thể lực của Miura thất bại toàn do nguyên nhân khách quan cả: do Đức nổ phá, do Thái, Miến U23, Mã không biết điều (hoặc laị do tính bất ngờ?) thôi. Rất đáng tiếc. Miu không sai về việc đề cao tính quan trọng của thể lực (thời điểm Miu sang, thống kê VLeague cho thấy cầu thủ chỉ chạy trung bình 6km/trận). Nhưng khi mà thể lực ta đã kịch trần mà đối thủ cũng khoẻ ngang ta như Miến, Thai; hoặc hơn ta như Jordan, Úc, Nhật thì ta lấy gì để thắng họ? Miu chọn cách dùng bạo lực, tử thủ để lấy kết quả. Tôi cho rằng cái đó không phải vấn đề đúng-sai mà là chưa đẹp. Giá như đá không đẹp mà lại có thành tích thì bộ phận xấu tính VFF đã không có cớ để đuổi. Tiếc là lại chả có thành tích gì ngoài 2 chiếc HCĐ vùng trũng (1 giải trẻ, 1 giải không có trong hệ thống được FIFa công nhận- có thể coi là giao hưu???)

    Nói đi nói lại, người xấu như lão Đức nổ thì không có quyền gì cả. Kể cả quyền ước mơ lẫn quyền làm "cách mạng thể lực" nội bộ. Đơn giản là cái gì nó cũng có phải có tiêu chuẩn kép của nó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này