1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN là đội hạt giống số 1 cho ASIAN CUP 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Cong nhan ban thang cua VP rat dang cap. Du co thua thi minh thay van kha hai long vi du sao thi cac cau thu cung da tap co 1 buoi voi nhau tu tran Indo den gio ma di mat 20 tieng toi Tham Duong. Bon tau thi no khoe hon san roi bay gio minh ******t the thi tranh chap song phang sao noi. Hy vong nam sau da tren san nha thi da tot hon.
    WWW.VIETMOT.NET
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Theo tôi nếu đá với đối thủ mạnh hơn khỏe hơn như Tàu thì nên dùng Việt Cường đá với Quang Thanh tại hành lang bên phải. Như thế sẽ thay đổi và bọc lót cho nhau trong tấn công + phòng thủ tốt hơn.
    Hiện nay đá với Tàu việc kiềm chế chúng nó đá dãn biên và câu bổng chỉ là 1 phần thôi vì hv biên VN như Văn Phong hay Quang Thanh tối đa cũng chỉ 1.75m ss với 1.8+ của họ.
    Tôi luôn luôn mong muốn đưa Bật Hiếu hay Xuân Hợp ra đá hv trái lúc đó khả năng phòng thủ của tuyển sẽ khá hơn. Đẩy thêm 1 chú trung vệ nửa lên đá tv trụ hoặc thay thế Minh Châu thì khả năng tuyến giửa của VN sẽ đở bèm bẹp...tuy nhiên cũng cần có thời gian cho ông Tồ thay đổi từ từ cái tư duy nhà mít.
    Dù sao dùng Văn Phong thay cho Văn Nhiên và Văn Biển cũng là sự suy nghĩ đúng của ông Tồ. VP cao to và trẻ khoẻ hơn 2 đc kia....về khả năng thì dĩ nhiên phải từ từ mới hay lên được. Dù sao 80 phút chỉ lọt 1 quả với OChina cũng là điểm sáng cho hàng thủ khi tuyến tiền vệ bị lấn lướt. Nếu là VN hay VB có lẽ tình hình đã khác.
    Thực chất nếu tuyển TQ nó 10 thì OC cũng 8 vì kỳ này nó tổ chức sân nhà. Tuyển VN còn trong giai đoạn sàng lọc và định hướng...một cái thua 2-3 cũng không phàn nàng nếu ss các CLB VN thường thua 3-4 nhót trắng trên sân nhà nó. Khi cũng cố thêm đội hình + thuần thục + sân nhà thì VN có thể hoà TQ.
    Công Vinh dĩ nhiên không có đẵng cấp ấm ớ được gì khi phải đối đầu với loại trình độ cao to biết đá như TQ rồi. Việc đưa Ngọc Thanh đá lùi cho Việt Thắng coi như 1 thử nghiệm. Tuy nhiên Ngọc Thanh kỹ thuật tốt (ss với Anh Đức và Việt Thắng) nhưng lại ít di chuyển và không phải mẫu lừa bóng giỏi....theo tui chắc không ăn thua.
    Với loại đối thủ hơn mình 1 bật như vậy thì vị trí tiền đạo cắm phải càn lướt và khoẻ hơn nửa....như là Anh Đức. Tuy nhiên VT cũng không kém Anh Đức bao nhiêu ở sự càn lướt tuy nhiên khi đối mặt với hv 1.85m đá tốt dĩ nhiên là không mong gì nhiều.
    Trung phong lùi nào giờ tui vẩn thích những mẫu như Minh Chuyên, Vũ Phong hay Minh Phương hoặc Tài Em. Là những cầu thủ có kỹ thuật đi bóng che bóng sút và tỉa bóng. Thực chất đc Công Vinh không thể đá tđ lùi với đẳng cấp cở TQ. Nếu phải sử dụng loại chạy ngoắng thì Văn Thành to khoẻ còn khá hơn....nếu như sau này thằng Văn Quyến nó đá vị trí này thì lại khác. Với Công Vinh thì tốt nhất dùng cho việc ăn hiếp những thằng như Mã, Lào, Campuchia dành sức cho những đc khác. Vô đẳng cấp cao đá không được thủ không xong là gánh nặng cho toàn đội.
    Tôi không hiểu sao đc Tồ không trọng dụng Đức Dương có lối chơi công thủ mạnh mẽ như Hữu Thắng như thấp hơn. Việc hàng tiền vệ trung tâm chỉ có Minh Châu quyét + Tài Em + Minh Phương thật ra yếu trong tranh chấp là chuyện đương nhiên. + Tấn Tài thì hàng công dỡ hơi luôn. Bảo Khanh tuy ấm ớ hội tề nhưng với đối thủ lớn bao giờ cũng vài lần qua mặt và tạo sóng gió.
    Nếu VN dùng Việt Cường thay cho Tấn Tài thì hàng tv cũng VN đã khác.
    Hoặc dùng Minh Phương đá tv cánh phải thảy Đức Dương vào giửa cũng khác.
    Ngoài ra cũng cần thủ nghiệm Anh Tuấn hay Xuân hợp cho tv trụ. 1) Minh Châu là thử nghiệm tương đối tạm được nhưng rõ ràng dù MInh Châu có tốt thì cũng phải có 1 sự thay thế gần bằng vì ai không có ngày chấn thương hay đá kém.
    Giải quyết xong các khâu đó thì tuyển VN sẽ khác hẳn.
    Chuyện thua liền 2 phút 2 trái cuối trận không quan trọng = việc PT và NT đứng vững 80 phút truớc đấy khi với PT mới là trận thứ 2 trong tuyển...sự non nớt và hốt hoảng khi bị thua phút chót là chuyện hiểu được....nhưng đó là bóng đá rồi PT cũng sẽ trưởng thành. Mặc dù so thể hình PT không bằng Bật Hiếu, Anh Tuấn, Xuân Hợp nhưng ở PT nhĩnh hơn cái đầu mưu lược như Như Thành. Trên nguyên tắc lâu dài thì cặp tv này nếu trưởng thành chững chạc sẽ chắc chắn và có khả năng chống đở tốt hơn hết...nó là phương án tốt nhất cho VN khi các tuyến khác hơi yếu. Cặp tv đá tốt hiểu ý rất quang trọng....nó làm ta nhớ tới cặp Cavalho và Terry. Ngoài ra nếu dùng Bật Hiếu hay ai khác với NT thì sẽ là mẫu Ferdinan và Terry tuyển Anh hay Ý...một dũng một mưu. Đây cũng là 1 chọn lựa không tồi. Nhưng việc xử dụng thường xuyên PT sẽ giúp cậu ta trưởng thành. Nếu Như Thành chấn thương thì PT chỉ huy hàng hv vẫn không cọch cạch.
    Những vị trí trung vệ và tiền vệ trụ bao giờ cũng phải có hơn 1 chọn lựa như vậy.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Việt Cường là hậu vệ cánh trái của ĐT sao bác Tuấn lại cho đá tiền vệ phải được Được Em mới là tiền vệ cánh trái của ĐT. Cặp Việt Cường và Được Em của ĐT đá hành lang trái khá tốt. Ông Tồ nên gọi 2 cầu thủ này vào đá thử. Còn coi trận gặp Tàu mới thấy cả Việt Thắng và Công Vinh đều không phải là mẫu cầu thủ đá cắm. Chỉ có Thanh Bình mới đá vị trí này được. Ngọc Thanh bị lôi về đá tiền vệ nên không phát huy hết khả năng của mình.
    Đây là bài báo nói về ĐT. Thanh Bình ghi 6 bàn. Được Em ghi 5 bàn
    Mục tiêu "về đích sớm"...
    04/07/2008 06:21
    Luôn ?olỡ hẹn? sau mỗi lần tham dự V.League; tuy nhiên, tại giải hạng Nhất, CS Đồng Tháp luôn được mệnh danh là ?oVua?. Giải hạng Nhất mùa bóng này có lẽ cũng vậy! Dù chưa kết thúc giải, song với vị trí dẫn đầu hiện tại, đội bóng Miền Tây đang nỗ lực và hy vọng sẽ về đích sớm, để có được những bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ?omặc trên mình chiếc áo mới? khi lên chuyên.
    Hàng thủ vững!
    Tính đến thời điểm hiện tại, CS Đồng Tháp đang là đội có hàng thủ chắc chắn nhất. Sau 19 vòng đấu, họ mới chỉ để thủng lưới 14 bàn. Sự tập trung của Tấn Trường, Văn Ngân, Văn Pho, Việt Cường, Phước Thạnh, Quý Sửu đã khiến hàng thủ ?othép? của CS Đồng Tháp trở nên khó chống phá hơn bao giờ hết. Lấy ví dụ, ngay ở trận đấu với Huda Huế vòng 19 vừa rồi, dù đội bóng Miền Tây nhường thế trận cho đội chủ nhà, song họ vẫn là người làm chủ hàng thủ, khắc chế và vô hiệu hóa những cơ hội của Flavio, Marcelo (Huda Huế)?
    Có thể mùa giải 2007, hay những mùa giải trước đó người ta chỉ nhìn CS Đồng Tháp bằng ánh mắt thương hại ở V.League. Nhưng ở giải đấu thấp hơn, giải hạng Nhất, họ vẫn là một thế lực, đặc biệt là hàng thủ. Họ có thể là đội bóng chơi tấn công, áp đặt lối chơi và bắt nạt đối thủ trên sân Cao Lãnh, nhưng khi đến sân khách, họ chơi thủ một cách thật hợp lý. Không tiêu cực, càng không bị động, bởi cả Việt Cường, Qúy Sửu hay những trung vệ khác (kể cả thủ môn Tấn Trường) hoàn toàn có thể lên tham gia tấn công hoặc ghi bàn. Vậy nên, có thể khẳng định so với nhóm đầu, CS Đồng Tháp đang là đội có hàng thủ vững vàng và hay nhất, tính đến thời điểm hiện tại.
    Hàng công mạnh!
    Chưa có những cầu thủ trong nhóm đầu danh sách Vua phá lưới tính đến thời điểm hiện tại, song đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn đang sở hữu hàng công vào diện ?okhủng? ở giải đấu. Lướt qua danh sách cũng đủ thấy hàng tấn công của CS Đồng Tháp mạnh đến thế nào! Thanh Bình, Minh Hưng (6 bàn thắng); Được Em, Essien (5 bàn); ngoài ra, Trung Vĩnh, Dymitro (3 bàn). Tất cả những cầu thủ trên đều đang có phong độ khá tốt. Trên sân khách, miếng đánh chính là phòng thủ phản công; do đó, những khả năng của từng cầu thủ trên hàng công hay lối đá tổng lực của đội bóng chưa thể hiện hết. Nhưng trên sân nhà, họ trở thành một thế lực không thể quật đổ. So với những đội nhóm đầu, CS Đồng Tháp không bằng về tổng số bàn thắng ghi được, song khả năng ghi bàn để giành chiến thắng trên sân nhà, họ lại là đội giành ưu thế.
    Vẫn còn những nỗi lo!
    Dù đang có phong độ tốt, đang dẫn đầu BXH, và sở hữu những cầu thủ xuất sắc, song HLV Phạm Anh Tuấn vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về cơ hội của CS Đồng Tháp ở giai đoạn cuối.
    ?oChúng tôi chưa phải là một tập thể hoàn thiện. Cả 3 tuyến của CS Đồng Tháp đều cần phải cố gắng, nỗ lực, và cần có những thay đổi để hoàn thiện mình, nếu muốn hoàn thành mục tiêu thăng hạng. Điều bất lợi có thể xảy đến nếu các cầu thủ CS Đồng Tháp chủ quan và tự mãn. Ai chẳng muốn về đích sớm, nhưng chỉ cấn sẩy chân 1 trận, CS Đồng Tháp sẽ phải trả giá?.
    So với các đối thủ tranh vé trực tiếp thăng hạng, CS Đồng Tháp đang là đội chiếm lợi thế. Họ chỉ có hai trận ?ochung kết? trước T&T HN (sân Hàng Đẫy) và QK4 (Cao Lãnh) là khó khăn, những đối thủ lại của CS Đồng Tháp như QK7, QK5, TN.TB.QN, Than QN, hay V.NB hoặc không có tham vọng hoặc là ?odưới cơ? trước họ. Vậy nên, có cơ sở để NHM vùng Đồng Tháp Mười đặt trọn niềm tin vào sự ?olên đời? của đội bóng khi mùa giải kết thúc!
    Phong Trànâ
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đúng là hậu vệ thì rất khó để đưa lên đá tiền vệ cánh :) Vì thực tế đào tạo cầu thủ ở 2 vị trí này có tính chất rất khác biệt nhau. Hậu vệ cánh dạng Segio Ramos là khá đặc biệt, vì đồng chí này rất thường xuyên tấn công, và có kĩ thuật rất tốt. Đây chính là điểm mạnh của TBN, vì tuy Ramos thường lên tấn công, nhưng hắn rất khoẻ, ngay lập tức có thể lùi về bọc lót khi mất bóng, rồi lại lên công tiếp. Điều này khác với cánh trái của TBN khi chú hậu vệ trái chỉ phòng thủ còn tấn công là việc của Iniesta. Tuy nhiên ở đây ta cũng lại thấy vai trò cực quan trọng của Senna, vì cầu thủ này làm lá chắn, chí ít cũng là giảm tốc độ trận đấu, để Ramos có thể kịp lùi về thủ.
    Trong thành phần tuyển việt nam thì khác, Quang Thanh tấn công biên không thật sự xuất sắc, Minh Châu thì cũng chỉ là típ tiền vệ trụ khoẻ chứ chưa phải là có tầm nhìn sắc sảo. Thế nên nếu Quang Thanh lên thì lập tức cánh phải VN sẽ hở. Hơn nữa hàng tiền vệ việt nam hoàn toàn không chọi lại bọn ngoài DNA nếu bọn này chơi bóng dài sang 2 cánh, sau đó tạt vào. Ở đây chúng ta thấy lỗ hổng thực sự.
    Tức là, nếu đối thủ đưa bóng đến giữa sân, sau đó chuyển sang 2 cánh, thì vai trò tiền vệ phòng ngự của Minh Châu là mờ nhạt. Nếu Quang Thanh lên hơi cao lúc này, là chúng ta có vấn đề, vì dù gì thì hàng tiền vệ gồm Tài Em, Tấn Tài, Minh Phương trong những tình huống ra cánh như thế sẽ yếu thế.
    Thế nên, theo tôi 2 hậu vệ cánh của Việt Nam tuyệt đối không nên lên tấn công, mà chỉ nên lo thủ thôi cùng lắm lên đến giữa sân là hết. Chừng nào chúng ta còn chưa có tiền vệ trụ đúng nghĩa thì tốt nhất chơi kiểu 4 trung vệ. Ở đây lại nói đến vấn đề nhập khẩu ;) TBN không phải không có tiền vệ trụ, nhưng hắn vẫn nhập chú Marcos Senna, và chú này đã là một trong những nhân tố chủ chôt trong chiến thắng của TBN tại Euro vừa rồi.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi xem ĐT đá 3 trận gần đây thì Việt Cường đá hv phải còn Phong Hoà thường xuyên đá hv trái. Không biết có sự lầm lẩn nào không. Với tôi thì Việt Cường hoàn toàn có thể đá tiền vệ phải. Phong Hoà là 1 cầu thủ tốt nếu không dùng Văn Phong...nhưng tui không tán thành dùng Văn Nhiên và Văn Biển cho vị trí hv cánh. Dùng họ cho vị trí tv cánh thì không có vấn đề .
    Trong hàng 4 hậu vệ VN thì cần phải có 3 hậu vệ 1.8m hay gần như thế cạnh tranh đua chen ngang ngữa với người ta.
    VN phải chấp nhận Quang Thanh đá hv phải vì anh ta có sức bền khá tốt có thể lên công về thủ tốt. Quang Thanh sẽ lên công hay hơn nếu yên tâm là tiền vệ phải sẽ bọc lót tốt cho mình như Việt Cường chứ không phải chú Tấn Tài dỡ hơi. VN chủ yếu lên bóng = hai tiền vệ cánh hay hai hành lang cánh. Dĩ nhiên người ta sẽ bịt thông đạo này = áp sát tv cánh VN mỗi khi mất bóng...do đó chuyện 1 hv cánh VN thường xuyên dâng cao sẽ tạo một thông đạo dựa vào sự lúng túng trong bắt người của đối phương. Chỉ có Quang Thanh mới đủ sức làm chuyện này ở tầm Quốc Tế đá tốc độ và hao sức. Dĩ nhiên nếu dâng cao 2 cánh ở hv thì tốt nhưng ngoài QT không có hv cánh nào của VN đủ sức làm chuyện này dù Phong Hoà và Việt Cường thường xuyên dâng cao rất hay ở Đồng Tháp. Do đó tình hình tốt nhất hiện nay là chỉ dùng 1 thông đạo cánh phải là chính cánh trái và trung tâm của Vn chỉ là chọn lựa cho 50% còn lại.
    Tôi luôn thích dùng tv cánh phải từ những cầu thủ dâng cao hay mà từng đá hv cánh tốt như là Việt Cường hoặc Minh Phương.
    Riêng bên cánh phải vì không có hv ngon đủ sức dâng cao về thủ...thì tui nghĩ dùng 1 trung vệ to khoẻ mà bít cho kín cũng OK. Theo tui nhân tuyển ngon 1 là Bật Hiếu. Nếu được hắn hàng thủ VN 1.75m QT, PT 1.78m và BH và NT 1.82m coi như khá chuẩn.
    Một nhân tố nửa nên sử dụng cho vị trí của Minh Châu là Văn Pho của Đồng Tháp...đang độ chính lên phong độ thường xuyên dâng cao tấn công trong ĐT như John Terry. Bên cạnh Xuân Hợp và Anh Tuấn là 2 cầu thủ cũng có những phẩm chất trên.
    Thực ra nếu VN xắp xếp lại 1 tý hoàn toàn có đủ sức và kỷ thuật đá gần ngang ngửa với hàng đầu Á Châu và sòng phẳng với lại Sing Thái...khả năng vô địch ĐNA là có với ông Tồ. Nhưng như tui nói còn nhiều thời gian để đi tới cái đội hình lối chơi cuối cùng.
    Trong cái nhìn của tôi đội hình tương lai tốt nhất cho VN trong 3,4 năm tới như sau
    Thủ môn
    Santos 1.96m, (Tấn Trường, Đức Cường)
    Hậu Vệ:
    Quang Thanh 1.75m Như Thành 1.82m Phước Tứ 1.78m Bật Hiếu 1.82m
    (Anh Tuấn 1.80m, Việt Cường 1.73m, Minh Chuyên 1.73m)
    Tiền vệ:
    Minh Phương 1.72m, Văn Pho 1.78m, Xuân Hợp 1.79m, Tài Em 1.70m
    (Minh Châu 1.69m, Đức Dương 1.73m, Thành Lương 1.64m)
    Tiền đạo
    Vũ Phong (1.69m)
    Ngọc Thanh (1.78m)
    (Anh Đức 1.79m, Việt Thắng 1.76m, Văn Quyến 1.66m)
    Đó là những chú tốt nhất hiện nay....nên chọn làm nòng cốt xây dựng 1 lối chơi lâu dài.
    Sự thay đổi bổ sung chỉ xảy ra khi họ bị chấn thương xa sút phong độ.
    Hy vọng Văn Pho sẽ là 1 thay thế tốt cho Hữu Thắng ở vai trò tv con thoi.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trùi bác Tuấn lấy thông tin ở đâu mà bơm mấy chú Minh Phương, Tài Em, Minh Châu, Thành Lương lên cao thế MP, TE chắc khoảng 1m68 thôi. MC thì chắc là 1m64 còn TL là 1m60. MP thuộc loại hàng hết đát nên chỉ nên cho đá nửa hiệp chứ đá nguyên hiệp chạy không nổi. Còn Phong Hoà thì không thấy đá trong đội hình ĐT nữa. Không hiểu chú này có bị chấn thương hay không ?
  7. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Santos 198
    http://beta.baomoi.com/Home/NhaDat/thethaovanhoa.vn/Tien_ve_Minh_Chau_Chay_mai_tren_dat_Cang/1772480.epi
    Hải Phòng có hai học trò của ông là Minh Châu và Ngọc Thanh góp mặt ở Tuyển lần này. Ông kỳ vọng gì ở họ?
    - Tôi quý Châu ở thái độ chơi luôn máu lửa, quyết liệt và không ngại va chạm. Thể lực tốt, nhãn quan chiến thuật khá, Châu không những có thể chia lửa cho hàng thủ mà còn tạo được bệ phóng hữu hiệu cho các chân sút.
    Còn Ngọc Thanh, rất có duyên ghi bàn. Theo tôi, HLV Calisto không nên để Thanh làm trung phong cắm. Thể chất của anh chỉ hợp đá lùi. Thanh đá sau lưng Việt Thắng, sẽ phát huy hiệu quả (HLV Calisto cũng xếp Ngọc Thanh đá lùi).
    Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với những biến thể của nó cũng phù hợp với những con người mà ông Calisto đang có.
    Được sontraha sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 08/07/2008
  8. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thai star set for Belgium stint

    Thai star Teeratep Winothai is set to head to Belgium in October. (AFP)
    LIERSE ?" Thailand international Teeratep Winothai is set to become the second player from the ASEAN champions to join a club in Belgium when the 23-year-old moves to second division side Lierse SK.
    The 23-year-old, currently the leading scorer in the Thailand Premier League with nine goals for BEC Tero Sasana, will follow in the footsteps of international team-mate Kiatprawut Saiwaeo, who recently joined Club Brugge on-loan from English Premier League side Manchester City.
    Teeratep, who has had spells in England with the youth teams of Crystal Palace and Everton, will remain with BEC Tero Sasana until the end of the current Thai season and is expected at the Herman Vanderpoortenstadion in October.
    However, according to Liersê?Ts official website it is anticipated that Teeratep will only be ready for action by January 2009, setting up a potential club versus country conflict, with the skilful forward likely to be an essential part of Thailand?Ts 2011 AFC Asian Cup qualifiers against Jordan and Iran taking place the same month.
  9. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    oái, các bác vẫn xem bóng đá VN à.
    Theo em là giải tán để thực hành tiết kiệm và tích cực tấn công tội phạm.
  10. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Va chạm xe, 2 người Trung Quốc đánh chết người
    3:57, 09/07/2008
    Anh Trung đi xe va chạm với 2 người Trung Quốc, bị mấy tên này lao vào đấm đá. Chưa hả, chúng còn cầm chân anh dựng ngược lên đập đầu xuống đất khiến anh tử vong trong bệnh viện.
    Hôm nay (8/7/2008), Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Zheng Mao Guang (17 tuổi) và Chen Jian Mei (21 tuổi) cùng trú tại Phúc Kiến (Trung Quốc) về hành vi giết người.
    Trước đó, đêm 29/6/2008 anh Phùng Lưu Trung (33 tuổi, hiện là kỹ sư xây dựng, ở tập thể Đại học Thủy Lợi) được em vợ là anh Nguyễn Văn Hà chở bằng xe máy xuống quận Thanh Xuân.
    Khi cả hai đi đến ngã ba đường Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi (địa phận phường Thanh Xuân Nam) thì xảy ra va chạm giao thông với một xe máy do một nam thanh niên điều khiển dẫn đến xô xát. Anh Trung bị nhóm đối tượng này đánh trọng thương và đã tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu vì chấn thương sọ não.
    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Thanh Xuân Nam đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân, Phòng Kỹ thuật hình sự và lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan.
    Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được một chiếc xe máy nhãn hiệu Best màu đỏ (BKS: 29L6-1010) do đối tượng gây án vứt lại. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh nguồn gốc chiếc xe máy các chiến sỹ công an đã tìm ra chủ chiếc xe máy trên là Chen Jian Mei.
    Mei nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2006, hiện là chủ một cửa hiệu bán quần áo tại phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). Đêm 29/6, Mei sử dụng chiếc xe máy trên đi chơi với các bạn, trong đó có Zheng Mao Guang. Guang mới nhập cảnh vào Việt Nam đầu năm 2008.
    Tổ chức cho nhân chứng nhận diện các đối tượng đã đánh anh Trung, họ đều khẳng định Guang và Mei là những người trực tiếp đấm đá anh Trung và cầm chân nạn nhân dựng ngược lên đập đầu xuống đất.
    Tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên khai nhận do va chạm giao thông đã dẫn đến xô xát với anh Trung. Sau đó, chúng dùng chân tay đấm đá và đánh anh Trung bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.
    Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án
    (cand.com)
    ** bọn Tàu bẩn !!!!cho'' thế là cùng !! mà dân vn ở quanh đó là bù nhìn hết à mà để 2 thằng Tàu bẩn này làm nhục người vn thế nhỉ

Chia sẻ trang này