1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN và cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 21/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Uh, tớ xin được phép thay mặt mọi người để làm đoạn kết luận vậy.
    Vấn đề biên giới đối với ta thời đó rất nhạy cảm, hơn nữa nếu VN không đánh sớm thì nhỡ Mỹ nhảy vào sẽ là một mối đe doạ lớn, vả lại quân Khmer đỏ gây rất nhiều tội ác trời không dung đất không tha, nên việc VN đem quân sang đánh là quyết định đúng.
    Thời xưa, các bọn văn thân cũng rất ít được vua chúa dùng trong chiến tranh vì thường hay dao động, hoặc hèn nhát, hoặc không quyết đoán. Soi lại thấy ngày nay cũng vậy, nhiều kẻ hay bàn ra tán vào (bàn mãi cái đúng lại hoá sai) nhưng nếu cho vào hoàn cảnh đó thì chẳng giải quyết được cái việc gì, chỉ là 1 lũ bất tài vô dụng.
  2. 81st_Airbone_Ranger

    81st_Airbone_Ranger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bọn Cộng Sản Cam Bốt của Pol Pot bố láo thật . Dám núp váy ông Cốt Đột Trung Hoa Đặng Tiểu Bình .
    Dù gì thì nước người ta có loạn , mình nằm kề lại không ra cứu ?
    Chỉ có vài điều thế này , tui muốn được góp ý .
    Chiến trường K , rất nhiều thương binh Việt Nam ta bị thương dù nhẹ hay nặng nhưng sau khi băng bó thì thành hoại tử , dẫn đến phải cưa bỏ . Có ai biết được thực hư sự tình ra sao không ? Tại sao khối XHCN đề cao "Quốc tế đại đồng" mà trên thực tế choảng nhau chí tử , từ Nga-Trung đến Việt-Cam , Việt-Trung v...v...
    Còn về chuyện khối XHCN sụp đổ thì thật hài hước , rõ ràng là chỉ có Việt Nam , Trung Hoa nếu kể thêm được Bắc Hàn và Cuba . Lịch sử đã thay đổi , mà một số người thì cứ như bà cụ trong "Goodbye Lenin" ấy . Cả khối Đông Âu sụp đổ , đó là sự thật . Còn không nên nghe vào hệ tư bản . Tại sao không hỏi những người trong cuộc ?! Tìm hiểu về Gorbachov và Boris Yelstin có thể sáng tỏ nhiều vấn đề .
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Chiến hữu biệt cách dù 81 chắc mới vào nên ko biết, box này ko có bàn chuyện chính trị nhé. Chiến hữu mà vi phạm là tôi buộc phải cho lên trại Phong Quang, Cổng Trời vài bữa đấy (treo nick ấy mừ).
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha 81 Ranger này cứ như bị lẩn thẩn ấy nhỉ, đi từ Lịch sử văn hoá sang bên Cùng đọc suy ngẫm post mấy bài vớ vẩn chẳng ăn nhập gì với chủ đề.
    Thích khêu gợi mấy chuyện đấy thì mời bác tép sang chỗ khác, 4rum khác ...
    Ở đây là chỗ học hỏi về kiến thức lịch sử văn hoá chứ không phải chỗ để hô hào truyền bá ....
  5. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tin mới này các bác,
    Việt Nam và Campuchia sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới đất liền trước cuối năm 2008

    Hiệp ước bổ sung Hiệp định hoạch định biên giới Việt Nam - Campuchia đã chính thức có hiệu lực vào ngày 6/12. Đây là Hiệp ước quan trọng tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để nối lại tiến trình phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.
    Xung quanh vấn đề này, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng cho biết: Trong quan hệ Việt Nam - Campuchia, còn tồn tại một số vấn đề do lịch sử để lại, trong đó có vấn đề biên giới. Hai bên thoả thuận thông qua thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của mỗi bên, cùng có lợi và phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế giải quyết hoà bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ. Trước đây, biên giới Việt Nam - Campuchia được phân định dựa trên bản đồ Bonne vẽ từ những năm trước 1954 có tỷ lệ 1/100.000 do thực dân Pháp để lại. Bản đồ này gồm 26 mảnh không đồng bộ, lại do thời gian làm cũ nát nên khi ghép vào nhau không khớp, dẫn đến việc tiếp biên tại một số điểm chưa chính xác. Khi xây dựng Hiệp ước biên giới năm 1985, hai bên quyết định chuyển từ bản đồ Bonne sang bảng đồ UTM do Mỹ xuất bản phục vụ chiến tranh, tương đối chính xác. Thời điểm đó, do kỹ thuật còn hạn chế nên việc chuyển đổi có một số sai sót dẫn đến việc phân giới cắm mốc phải tạm ngừng từ năm 1988.
    Việt Nam và Campuchia đều bày tỏ mong muốn xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị và ổn định lâu dài, giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hoà bình, góp phần phát triển quan hệ hợp tác láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc ký kết Hiệp ước bổ sung ngày 10/10/2005 tại Hà Nội.
    Thứ trưởng nêu rõ: Hiệp ước bổ sung gồm 6 điều, trong đó có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là, hai bên thống nhất điều chỉnh 6 điểm trên tuyến biên giới, trong đó có một điểm ở tỉnh Kon Tum, một điểm ở tỉnh Gia Lai, một điểm ở tỉnh Đắc Lắc. Ba điểm này được điều chỉnh do hạn chế của bản đồ in từ những năm trước 1954. Ba điểm còn lại ở tỉnh An Giang lâu nay vốn thuộc Việt Nam hoặc thuộc Campuchia nhưng lại chưa được thể hiện trên bản đồ Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985.
    Nội dung thứ hai là, điều chỉnh đường biên giới trên sông suối biên giới theo nguyên tắc luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, tức là ở những nơi tàu thuyền không đi lại được thì đường biên giới là trung tuyến dòng chảy chính, tức là chỗ sâu nhất của dòng chảy chính; ở những nơi tàu thuyền đi lại được thì đường biên giới là trung tuyến của luồng chính tàu thuyền đi lại. Điều này phù hợp với luật pháp quốc tế, thực tiễn quốc tế và phù hợp với lợi ích của nhân dân hai bên đường biên giới. Nội dung thứ ba là nội dung mới và quan trọng nhất của Hiệp ước bổ sung lần này là hai bên cam kết hoàn thành phân giới cắm mốc đường biên giới đất liền giữa hai nước trước cuối năm 2008, bàn bạc thống nhất lộ trình tổng thể phân giới cắm mốc trước cuối năm 2005. Đây là lần đầu tiên hai bên đặt ra một mục tiêu cụ thể như vậy.
    Về việc triển khai thực hiện Hiệp ước, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng cho biết: ?oNgay sau khi Hiệp ước bổ sung có hiệu lực vào ngày 6/12/2005, hai bên đã thông qua Kế hoạch tổng thể về phân giới cắm mốc, gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị phân giới từ cuối tháng 12/2/2005 đến tháng 8/2006. Giai đoạn phân giới cắm mốc trên thực địa từ tháng 9/2006 đến 6/2008. Giai đoạn hoàn thiện hồ sơ văn bản và xây dựng Nghị định thư phân giới cắm mốc, hoàn thành vào cuối tháng 12/2008. Hai bên khẳng định quyết tâm cùng nhau tiến hành công tác phân giới cắm mốc theo đúng lộ trình đã thoả thuận. Hai bên cũng đã thông qua dự thảo văn bản về việc Việt Nam giúp Campuchia sản xuất cột mốc biên giới sẽ ký trong dịp Thủ tướng ta thăm Campuchia sắp tới.
    Việc triển khai Hiệp ước bổ sung có những thuận lợi cơ bản. Tình hình chính trị của bạn đang ổn định, quan hệ Việt Nam - Campuchia được tăng cường, nâng lên một tầm cao mới. Ta có kinh nghiệm phân giới cắm mốc với bạn Lào và Trung Quốc. Địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia thấp và bằng phẳng hơn so với địa hình đồi núi tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Trung Quốc.
    Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng có thể gặp một số khó khăn. Tình hình quản lý đan xen, có nơi dân Việt Nam sống trên lãnh thổ Campuchia, có nơi dân Campuchia lại sống trên lãnh thổ Việt Nam. Sức ép về thời gian cũng là một khó khăn. Thời gian phân giới cắm mốc theo Kế hoạch tổng thể là 20 tháng song nhiều nơi mùa mưa không đi thực địa được nên trên thực tế chỉ khoảng 10 đến 12 tháng phải phân giới cắm mốc trên toàn tuyến với khoảng 322 mốc giới đã dự kiến trước đây, và thêm một số mốc đôi, mốc ba do điều chỉnh biên giới theo sông suối.
    Cũng theo Thứ trưởng Vũ Dũng: ?oViệc ký Hiệp ước bổ sung về biên giới có ý nghĩa quan trọng nhất là khẳng định lại giá trị của những Hiệp ước, Hiệp định mà ta đã ký với Campuchia trong những năm 80 của thế kỷ trước, đặc biệt là Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985. Hiệp ước bổ sung đã phá vỡ bế tắc, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để nối lại tiến trình phân giới cắm mốc, tiến tới giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia vào cuối năm 2008. Đến cuối năm 2008, nếu chúng ta đạt được mục tiêu phân giới cắm mốc xong tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia cùng với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nước ta có một đường biên giới trên bộ chính thức, rõ ràng với Lào, Trung Quốc và Campuchia, tạo cơ sở tăng cường hợp tác, xây dựng đường biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng thành đường biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển. Hiệp ước bổ sung cũng tạo thế và lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, tiếp tục nâng quan hệ Việt Nam và Campuchia lên tầm cao mới, thể hiện phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" mà Lãnh đạo cấp cao hai bên đã thoả thuận./.
    Quân đội Nhân dân
  6. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    mấy cái vấn đề biên giới giải quyết dứt điểm thế nào được hả bác, bác Hunsen đang cầm quyền thì đúng la dứt điểm, chứ đảng Funcipec lên cầm quyền của ông vương gia Ra na rịt cầm thì lại cãi nhau vấn đề biên giới nữa.
    uh, mà giải quyết yên ổn mà có lợi cũng hay đó, thiên tai thiên tai
  7. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em đọc tài liệu trên wiki nói là trước khi Vn can thiệp vào Cambốt, Khơme đỏ có 10000 chuyên gia cố vấn Trung quốc, sau cuộc tấn công của Vn vào Pnom Pênh, có 1000 chuyên gia khựa té được sang Thái, từ đó về nước, vậy còn 9000 thằng còn lại thì bị Vn ta bắt à, ta thịt luôn hay trao đổi tù binh qua hội thập đỏ quốc tế? SỐ phận của đám này ra sao, có ai biết ko?
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nhưng hình như thời nay không đúng?
    Nếu ai hỏi ông bộ trưởng bộ CA: Hiện giờ có khoảng bao nhiêu thằng Khựa nhập cư VN bất hợp pháp?
    Tớ nghĩ 100% là ông ấy ngọng.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 19/05/2006
  10. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tớ có đọc một bài mới của Ng Kh Toàn hồi ông ấy ở trong tù, đại loại có một mớ sỹ quan ở trong trại với ông ấy vì tội cộng tác với người anh em liền sông liền núi. Xem ra nhà ta cảnh giác cũng cao độ lắm (Nếu ông Toàn viết chính xác).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này