1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng A Phủ(ngàn lần con xin tạ tội với nhà văn Tô Hoài )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Chẳng có ai nói là"Con cái em nói vê nhung tam guong cua môt số(không nho)SV hiên nay đang sống cái kiêu"sống thu" thi theo anh biết Tây Tâu nó chang lam vay bao gio ca đâu!chi có o viêt nam thôi."
    Em thấy bác nói như vay ứ đúng đâu chẳng qua là ở đó người ta coi đó là " chuyện thường tình của Bác Hồ Chí Minh " thui " hi"
    chớ còn ở TÂY ÂU thực sự em nghĩ con " DÃ MAN" hơn cả mình chớ bác!
    Còn nói về nguyên nhân của lối "sống thử" nè thì vô vàn ..................
    Tuỳ từng hoàn cảnh tuỳ từng trường hợp mà có những lí do khác nhau.Có lí do tạm chấp nhận được( chỉ là tạm thui chứ lối "sống chung" thì chả có gì là hay ho cả) có lí do thì vô cùng "chuối" .
    Nhưng quan trọng ở đây là " TRong những trườn hợp như vậy ta có làm chủ bản thân mình được hay không "chớ con bây giờ mà đi trách sự buông thả của họ thì có mà " đến sáng"(xin lỗi các bác")
    _________________________________________________

    Chao ban!
    Không có gi đâu!tất ca chúng ta vao đây đê nói lên ý nghi cua minh ma.Có thê không đúng có thê đúng nhung cái quan trong nhất la tất ca tim đuoc ra cái con đuong đúng đan phai không.
    Theo ban nghi phuong tây ho sống thu nhiêu hon?Theo quan niem châu á thi đó la sống thu con châu âu thi ho lai nghi khác.Chi đon gian la ca hai cung có nhu câu thi cu tiến tói chu cung chang co phai la thu xem co hop nhau hay không đâu ban a.Ban nói ho con manh bao hon ca dân viêt la o cách thê hiên thôi con vê chiêu sâu tinh cam ho không có nhiêu nhu dân ta.Cái chuyên Romeo va Juliet chi co trong ly thuyết hoac môt thanh phân quá ít chu ngoai đoi đâu có vây.
    Con kiêu sống thu cua SV la gi nhi?sao ban không thu phan tích xem nó la cái gi?
    Tai sao quan niêm trong sáng cua tinh yêu lai tro thanh môt thu"góp gao thôi com chung" va cái thu"ban linh"ma ban nói toi la cái gi thê?
    Cu thê đây la môt số ít nhüng sinh viên xa nha muốn chung voi ai đó(nguoi yêu)đê lam gi?có phai ho muốn đuoc gân nhau hay vi lý do khác?va tai sao nguoi con gái không biết tu kiêm trế truoc"nhu câu"cua ban trai?có phai ho so nếu không chiêu anh ấy anh ấy bo đi?nếu đúng liêu nó la"sống thu"?hay la"cố thu"xem co hop nhau hay không?
    Toi chua bao gio phan đối viec sống thu ca!nhung cái hinh mâu ma THCD đua ra thuc su tôi tin nó së chang mang lai điêu ma ai đó mong đoi tu nó ca đâu!
    Nhung nguoi sống co nhiêu ban linh thi ho chang cân phai"góp gao thôi com chung"moi có thê hiêu đối phuong la nguoi thế nao.Thuc chất can đôc lâp sống thi moi rê phát hien kha nang,chú sống thu kiêu ấy chi có"hy sinh"ma không đem lai chiến tháng đâu.
    Các ban cú đua ra nhung ý kiến va chúng ta së cung ban luân.Nhung cân cu thê tung hanh đông,nhu vây rê phân tích va đánh giá hon nhiêu!
  2. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xin ít đất topic này để mạo muội nêu một vài ý kiến cá nhân về vấn đề chủ nhân đưa ra.
    Chúng ta đang đứng trong một xã hội thay đổi từng ngày, một xã hội mà mỗi một con người đều có cơ hội cũng như điều kiện để tìm một con đường đi cho riêng mình mà ko phải gò ép vào bất cứ một tiền lệ nào. Hãy nhìn lại thế hệ trước và cách nhìn của nó về tình yêu và hôn nhân. Ko ai có thể phủ nhận rằng trước đây, các mối quan hệ cá nhân luôn được đặt trong một khuôn khổ mà nhiều khi khiến cho người rơi vào những hoàn cảnh đấy phải chịu đựng một cách vô lý nếu đứng dưới góc nhìn của thời nay (từ gọt tóc, bôi vôi thả trôi sông thời đầu thế kỷ, đến những quy định bất thành văn trong quan hệ nam nữ mà cho đến nay vẫn còn tồn tại đâu đó trong xã hội) Sự đổi thay của cuộc sống dẫn đến sự đổi thay của suy nghĩ trong tầng lớp trẻ và hiện tượng mà chủ nhân Topic nêu ra là biểu hiện của sự thay đổi đó. Các phương tiện thông tịn hiện đại, văn hoá phẩm du nhập từ nhiều nguồn đóng vai trò chính trong sự thay đổi này. Tuy nhiên nếu nhìn vào bản chất, sự thay đổi về suy nghĩ đó phần nhiều cũng giống như hành động của một con khỉ bắt chước vậy bởi những thể hiện của nó cho thấy rõ cái vẻ bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy được, thu nhận được từ báo chí, phim ảnh và internet.
    Như chủ nhân đã đề cập và tôi có đánh dấu (xanh) thì dường như các biện pháp nêu ra hoàn toàn ko có tác dụng, nó ko làm giảm đi tình trạng này mà cũng ko làm thay đổi được nhận thức của tầng lớp thanh niên tự cho rằng cách sông như vậy mới là hiện đại. Tôi ko bàn đến Tình yêu ở đây vì rõ ràng tôi hoàn toàn ko có cơ sở cũng như ko hề có quyền để đánh giá TY của người khác. Chỉ có bản thân họ mới có quyền đánh giá. Điều cần bàn đến trước hết ở đây chính là thái độ sống của Thanh niên, thái độ sống vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên chính điểm cốt yếu này lại ko được quan tâm điều chỉnh mà thay vào đó là biện pháp gây sức ép theo kiểu "dư luận xã hội", cái phương pháp mà có lẽ sẽ càng ngày càng ít tác động đến những phạm trù cá nhân riêng tư. Có thể thấy rằng, phương pháp giáo dục chính là nguyên nhân gián tiếp của hiện tượng này.
    Một thiếu nữ Mỹ ở trường phổ thông được khuyến cáo mang bao cao su khi đi chơi với bạn trai và có đủ kiến thức để tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro đáng tiếc khi quan hệ trong khi đó có khi một cô gái sắp lấy chồng còn ko có lấy một chút kiến thức về quan hệ vợ chồng. Điều cần để ý đến ở đây là đối tượng và mục đích của giáo dục. Đây là vấn đề cần suy nghĩ lại của giáo dục VN tránh tình trạng xây nhà từ nóc như hiện nay
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể nói cụ thể hơn đc không ạ ?
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ôi zời , nếu hiểu theo nghĩa là do giáo dục mà gây ra các chuyện ấy là chưa đc đâu ạ vi`
    - GD chỉ kô dạy cách phòng tránh QH an toàn,.... chứ còn về tư tưỏng thì trong trường học đả kích nhiều đấy anh ạ, cứ giờ học tâm lý hay các cô giáo bộ môn khác hay thích tâm sự lại có dịp kể cho sinh viên nghe " gương sáng quanh ta" để lấy đó làm bài học , nhưng nào ai nghe , vẫn tiếp diễn ầm ầm
    Điều mà tôi thấy bái phục là sao họ có thể yêu nhiều đến thế, cứ lao vào như con thiêu thân ấy nhở, mà khổ !! khi khổ thì chỉ có mấy chị , mấy em là chịu
    hèm hèm , à tiện đây , tớ post luôn bài nì , tớ cop trong tâm sự bạn trẻ
    Đây là vấn đề tế nhị, tâm hồn của đá post lên đây chỉ mang tính chất đọc, tham khảo thôi ạ, mong không có bàn luận quá đáng ở đây
    b]Những nguyên nhân dẫn đến quan hệ ******** của thanh thiếu niên

    Hiện nay, nhiều bạn trẻ chưa kết hôn và có quan hệ ******** và nhiều hậu quả không tốt về cả mặt tâm lý lẫn sinh lí. Vậy nguyên nhân do đâu mà nhiều bạn trẻ đã quan hệ ******** trước hôn nhân?
    1. Thiếu sự quan tâm và hướng dẫn của người lớn
    Từ xưa đến nay, các bậc cha mẹ, thầy cô rất ít nói cho các bạn trẻ về vấn đề ********, giới tính ở tuổi dậy thì cũng như sau này. Người lớn thường lo lắng rằng nếu mình nói quá sâu thì các em sẽ biết nhiều hơn mức cần thiết và vô hình chung lại thành dẫn lối đưa đường sai cho các em. Một trở ngại khác là các vấn đề về tâm sinh lý, sức khoẻ sinh sản và ******** là những vấn đề rất nhậy cảm trong văn hoá truyền thống của các nước phương đông chúng ta nên người lớn cũng thấy ngượng khi đưa những điều này ra nói chuyện với giới trẻ và còn ngại hơn nếu phải đề cập đến những va vấp của chính họ với con em mình. Vậy nên, một kênh thông tin cần thiết đã bị đóng lại với các em.
    2. Hiểu biết chưa đầy đủ về ********
    Nghe vậy có rất nhiều bạn trẻ sẽ phản đối. Ngày nay thời đại thông tin, mọi thông tin dù là các thông tin nhạy cảm nhất cũng có thể tìm kiếm được trên thông tin đại chúng, internet. Các bạn sẽ nói rằng gì chứ ba cái chuyện ******** bây giờ tụi tôi rành lắm như quan hệ ******** đường nào? Làm thế nào để cả hai cùng sung sướng? ... Thế nhưng có rất nhiều điều các bạn chưa biết hoặc chưa có cơ hội cân nhắc đến như: ******** phải có sự đồng thuận, một số bạn trai sau một thời gian dài thuyết phục không được bạn gái đã dùng chiêu "doạ bỏ" để bạn gái phải chiều theo ý mình, vậy có sự đồng thuận và tự nguyện không? Rất nhiều các bnạ bước vào ******** mà không để ý gì đến tránh thai hoặc tránh lây bệnh cho nhau, liệu như thế có thể gọi là có hiểu biết được không? Có thể có rất nhiều bạn nói ngay được tên các biện pháp tránh thai, nhưng từ chối dùng bao cao su vì như vậy sẽ giảm bớt phần nào khoái cảm của riêng mình hoặc cho rằng dùng như vậy là thiếu tôn trọng và không chân thành... chỉ với hai trong rất nhiều điểm chính cần cân nhắc trong ******** lành mạnh và có trách nhiệm đã có thể cho chúng ta thấy thực trạng hiểu biết cả các bạn trẻ về ******** đang ở mức nào. Tất nhiên người viết không có ý định quy chụp cho giới trẻ nhưng một bộ phận không nhỏ vẫn đang có những suy nghĩ như trên, phải vậy không các bạn?
    3. Ảnh hưởng của bạn bè và thiếu khả năng tự chủ[/b]
    Nhiều bạn thấy bạn bè có người yêu và cũng cần có cho mình một tình yêu. Và khi ngồi nói chuyện thì nhiều bạn lấy chuyện mình đã có quan hệ ******** là rất hãnh diện. Nhất là đối với các bạn nam. Và những bạn mà chưa có quan hệ ******** thì tò mò và cảm thấy mình có phần kém cỏi hơn các bạn khác. Vì vậy, các bạn cũng đã bằng cách này hay cách khác để có quan hệ ********, để khẳng định bản thân mình. Điều này đôi khi các bạn nam làm cho các bạn gái rơi vào tình huống khó sử và nhiều bạn không làm chủ được mình đã đồng ý có quan hệ ********. Cũng có nhiều bạn vì tò mò mà đã có quan hệ ******** trước hôn nhân, hoặc là với bạn gái, hoặc là với gái mại dâm và đã để lại những hậu quả đáng tiếc.
    Thực tế hiện nay, việc quan hệ ******** trước hôn nhân trở nên phổ biến hơn. Nhiều bạn cho rằng quan niệm hiện nay cũng ?othoáng? hơn nên có chuyện đó cũng ?ochẳng sao?. Tuy nhiên, các bạn có thể cũng sẽ phải đối mặt với dự luận và sự nhìn nhận không mấy ?othiện cảm? của nhiều người bởi đâu phải ai cũng ?othoáng?. Hơn nữa, những bạn làm chủ được mình và có cân nhắc kỹ trước khi có quan hệ ******** sẽ giúp chính bản thân các bạn có cuộc sống thoái mái hơn.
    <theo tâm sự bạn trẻ>
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 19/08/2004
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 19/08/2004
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    `GD chỉ kô dạy cách phòng tránh QH an toàn,.... chứ còn về tư tưỏng thì trong trường học đả kích nhiều đấy anh ạ, cứ giờ học tâm lý hay các cô giáo bộ môn khác hay thích tâm sự lại có dịp kể cho sinh viên nghe " gương sáng quanh ta" để lấy đó làm bài học , nhưng nào ai nghe , vẫn tiếp diễn ầm ầm
    Điều mà tôi thấy bái phục là sao họ có thể yêu nhiều đến thế, cứ lao vào như con thiêu thân ấy nhở, mà khổ !! khi khổ thì chỉ có mấy chị , mấy em là chịu
    _________________________________________________
    THCD nói thế ma không thấy khe ho cua viêc giáo duc sao?
    Đa kích u?nó chang mang lai cái gi nhiêu ca,chi mang lai su hoang mang cho các em nho thôi(nhu kiêu doa ma đê khoi đi đêm đó ma).
    Tui không tan thanh cách lam viêc ấy vi no chi mang lai môt mat cua vấn đê chu không đem cai toan diên su viêc đê moi cá nhân hiêu va biết cách phong tránh hoac áp dung môt cách hop lý nhất.
    Trính su hoi hot cua phuong pháp giáo duc la môt phân khá lón kích thích thêm chí to mo cho moi cá nhân khi chua hiêu ro vê vấn đê nay.Ho chua có đây đu thông tin va lai đi kiếm o ngoai(nhu đia vcd vay)vi gia đinh va nha truong có đáp úng đâu.
    Phai đi tu bên trong,tu cốt loi cua vấn đê mói đuoc.
    Phai cho ho xem tất ca nhung gi ho cân phai biết va nói hết nhung gi ho se phai trai qua.Va cuối cung cân nhấc nho ho lam sao không mang lai kết qua xấu trong nhung lân thu đâu tiên vây la ok rôi!
    Viêc nay nganh giáo duc có đông tinh hay không?ai cung biết câu tra loi va nhung su viêc trên së vân tiếp tuc diên ra nhu viêc xa hôi vân quá nang nê vê vấn đê nay ma thôi!
    Có gi cân bô xung xin tiếp thu!
    Được traitimvn79 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 08/07/2004
  7. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ty hiện đại là Ty như Đá lên án đấy " Vợ chồng A Phủ ", nhưng ít người để đến lúc sinh baby đâu , mà cũng chẳng dại gì mà uống thuốc tự tự cả
    Tên là Tân Tiến mà không tân tiến gì cả
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 19/08/2004
  8. linux_vc

    linux_vc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    hê hê, tại sao a? tại vì bí thở là Đá mà Đá thì làm sao mà hỉu đc hª hª hª
    thấy có bác nào hỏi là chuyện Da'' viet'' co that ko ? hª hª, su that day a

Chia sẻ trang này