1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ công chính phái trong truyện KD

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Lang_Q, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Võ công chính phái trong truyện KD

    Kính chào chưa vị. Nhân lúc rỗi rãi muốn bàn luận chút đỉnh cùng chư vị về truyện KD.
    Đọc KD chúng ta đều không phủ nhận một điều, KD là 1 cao thủ thông hiểu khá nhiều môn, từ võ công tới nho, y, lý, số. Đặc biệt, KD rất đề cao quan điểm của đạo Khổng: Đệ tử luôn kính trọng và phục tùng tuyệt đối sư phụ. Tuy nhiên không hiểu vô tình hay cô ý, trong hầu hết các truyện của KD đệ tử không khi nào bằng được sư phụ (nếu chỉ học võ công bản môn) như vậy theo lý thuyết võ công của các chính phái sẽ ?oyếu? dần và thua của ?oma giáo?? Một số ví dụ:
    - Toàn chân 7 tử: Võ công kém xa sư phụ VTD
    - Võ đang 7 hiệp: Trình so với Trương lão đạo cách xa cả km
    - 5 phái Tung, Hành, Thái, Hoa, Hằng sơn: Không có đệ tử nào qua mặt được sư phụ (Trừ LHX được cao nhân truyền thụ ĐCCK)
    - Tạ tốn: Đấu mãi Thất thương quyền với Thành Khôn mà không biết thắng lần nào
    - Các đệ tử tên Phong không bao giờ là đối thủ của Đông tà
    - Các đệ tử của Mục Nhân Thanh, trình kém xa sư phụ (trừ Viên Thừa Chí nhờ học lai căng các môn khác nên oách hơn)
    Các cao thủ về sau muốn trở thành đệ nhất đều phải học ?othêm? ( LHX, Hư trúc, DQ,VTC, Địch Vân?.) hoặc tự học (TVK, Du Thản Chi, Thạch Phá Thiên?). Trong khi đó bên ma giáo toán các võ công đặc dị, quái chiêu thì có cả đống các cao thủ mà các thế hệ đệ tử của chính phái nếu chỉ học võ của bản môn thì nếu giao đấu chỉ có đứt. Ngay cả Thiếu Lâm, Võ đang nếu muốn đấu lại các cao thủ như: Nhậm Ngã Hành, Du Thản Chi, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Dương Tiêu, Âu Dương Phong, Đinh Xuân Thu? thì cũng phải luyện vài chục năm (mất nhiều thời gian quá).

    Vậy, phải chăng võ công của chính phái trên thực tế truyện KD là không hiệu quả?
  2. lomolonho

    lomolonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ nói cũng có phần đúng.Quả thật trong các tác phẩm Kim Dung thường ít có chuyện đệ tử tự học võ công bản môn mà cao hơn sư phụ.Nhưng cũng ko nên so sánh kiểu như Toàn Chân thất tử với VTD hay Võ Đang thất phiệp với Trương Tam Phong.Bởi lẽ Vương Trùng Dương là con người quá đặc biệt,trời sinh đã hơn người;pháp môn của phái Toàn Chân là học đạo nghiên cứu thuật dưỡng sinh của đạo gia chứ ko phải là luyện võ,chẳng qua VTD trời sinh vỗn đã hơn người,những cái người ta ko hiểu được thì y lại hiểu được,ngộ ra được cái tinh hoa của võ học nên mới luyện được thành 1 thân võ công kinh hãi thế tục,chứ người thường thì sao làm nổi.Vì vậy tuy trong thất tử Khưu Xử Cơ có võ công cao nhất nhưng VTD vẫn luôn ko bằng lòng mà chỉ khen Mã Ngọc tu luyện đạo gia tinh thâm.
    Còn về Trương tam Phong thì là kỳ nhân có 1 ko 2 trong lịch sử võ hoc Trung Hoa,nên 7 đệ tử có học cả đời cũng ko bằng sư phụ được.Tuy nhiên võ công phái Võ Đang cố nhiên có chỗ độ đáo,càng luyện thì nội công càng thâm hậu,tiến cảnh cực cao.Như Tống Viễn Kiều hồi xưa có thể bị Tạ Tốn ra tay hạ thủ chú đến đoạn sau của truyện thì Minh Giáo có ai thắng được ông?(ko tính TVK).Nên vì thế cũng ko sợ thua ma giáo.Mặt khác,các vị sư phụ đều đã vào tuổi trung niên,có mấy chục năm tu luyện.Đệ tử tuổi có ngoài 20 thì sao bằng được,để thêm mấy chục năm tu luyện nữa thì chưa chắc đẫ thua.
    Mà nói đệ tử thua sư phụ cũng ko hẳn là đúng hết.Kiều Phong luyện võ công bản môn chả vô địch thiên hạ đấy còn gì.2 sư phụ của chàng là Uông bang chủ và Huyền Khổ đại sư tuy võ công cao cường nhưng cũng chưa phải là những nhân vật đặc biẹt trong võ lâm.Võ công của chàng vượt xa 2 vị sư phụ,chẳng khác gì màu lam xuất phát từ màu xanh mà đẹp hơn màu xanh...
    Đủ thấy võ công chính phái đương nhiên là ko thua kém gì tà ma ngoại đạo,chẳng qua là tuỳ người sử dụng thôi.
  3. cobebangbang

    cobebangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bb thấy chả qua KD muốn nói mấy kẻ sống trong nhung lụa, hào quang của môn phái... thì thường tự phụ, kiêu ngạo, thậm chí ngông cuồng nhưng sự luyện tập thì ít.
    còn sau đó thì đám học trò chính phái đó mới học tuyệt kỹ nào đó, mà tuyệt kỹ thì khỏi chê trừ khi có tuyệt kỹ của tuyệt kỹ
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hảo muội nói chí phải!
    Ví như chiêu "Thí cổ hướng hậu..." của Lệnh Hồ công tử đối phó với huynh đệ phái Thanh Thành cũng đáng xếp hàng "tuyệt kỹ" lắm chứ.
    Huynh hay luyện chiêu này để đối phó với những kẻ tự xưng "phái chính" lắm.
  5. Chi_Nhuoc

    Chi_Nhuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dưới con mắt của Lệnh Hồ công tử, "Thí cổ hướng hậu ..." là công phu tối cao minh của phái Thanh Thành. Lệnh Hồ Xung có chăng là giúp thêm 1 cước khiến cho mấy huynh đệ phái Thanh Thành thi triển được "đẹp" hơn mà thôi, chứ Lệnh Hồ Xung không luyện chiêu này.
    Huynh hay luyện chiêu này để đối phó với những kẻ tự xưng "phái chính" lắm <=== Chắc là huynh tự thi triển chiêu này hay lắm, không cần phải người giúp
    Được Chi_Nhuoc sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 23/03/2006
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, Không phải đâu, không phải đâu. Chi Nhược cô nương nói sai rồi! Dấu "..." mà tại hạ để sau mới đúng là tuyệt kỹ của Thành Thành phái. Còn Lệnh Hồ công tử lấy cái ứng biến của mình mà lắp vào để sử chiêu. Cô nương lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia hóa chẳng phải là nhầm sao? Không giống chút nào với nguyên tác.
    Tinh túy của chiêu này ở chỗ bất ngờ, nhanh, chuẩn và cước pháp căn bản tốt. Tại hạ thừa nhận là cước pháp của mình không tệ, ít ra là đã... chạy thì mười Điền Bá Quang cũng ngửi khói. Còn cái vụ "phái chính", chính phái gì đó thì Chỉ Nhược cô nương đừng nên tìm hiểu. Bạo lực lắm!
    Cơ mà Chỉ Nhược này không giống Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký à? Cũng phải, chắc vì thiếu vì... CHU!
  7. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Phong là trường hợp khá đặc biệt, là 1 Kỳ tài võ học cộng thêm các ưu điểm:1. Gien di truyền về sức mạnh (Tiêu Viễn Sơn quá khoẻ, không cần nhiều tuyệt kỹ, 1 tay đập cả đống cao thủ Trung nguyên tại Nhạn môn quan). 2. Được các ?othủ phạm ở Nhạn môn quan? tập trung giáo dưỡng từ nhỏ nên có căn bản võ công khá lâu trước khi được Uông Kiếm Phong truyền ?oGiáng Long 18 chưởng? và ?oĐả cẩu bổng pháp?. 3. Do năng khiếu bẩm sinh lãnh hội nhanh, vì vậy võ công mới oách nhanh như vậy.
    Lại nói về võ công chính phái và tà phái, 1 ví dụ Nhậm Doanh Doanh mới 18 tuổi, 1 chưởng đập chết gã đầu chọc ở chùa thiếu lâm tuổi nhiều gấp đôi, Lâm Bình Chi luyện ?otịch tà? có vài tháng mà đùa giỡn và tàn sát cả phái Thanh Thành?.
  8. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Một ngoại lệ duy nhất, một sự ưu ái đặc biệt của KD: Thiếu Lâm Tự. Các đệ tử TL truyền từ đời này sang đời khác, võ công càng ngày càng cao, luôn luôn có sự nghiên cứu võ học toàn trung nguyên, update liên tục, có cả các con mọt sách dạng lão Từng Quang (Lộc Đỉnh Ký), ... nên đời nào cũng có cao thủ, khó mà so sánh hơn kém, ... tuyệt thật. Nếu ko có vụ đốt cháy hết TLTự, trong đó có cả Tàng Kinh các hồi đầu TKi'' 19 thì biết đâu võ học TQ và thế giới giờ đã khác nhiều rồi...
  9. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Võ học đòi hỏi tính: "Ngộ" rất cao. Đệ tử danh môn chính phái hay bàng môn tả đạo nếu thiếu cái đó thì kém là phải. Có gì mà phải bàn!!!!
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Sao, sao, sao cơ? Bác nói thế thì tội ngững người không có NGỘ tính cao quá. Chẳng lẽ nói đệ tử danh môn chính phái mà không NGỘ thế này: Duy chỉ có kém là phải thôi à?
    "NGỘ" kém thế thì ngộ quá xá!

Chia sẻ trang này