1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ công chính phái trong truyện KD

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Lang_Q, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    To kiemsat:
    Tôi đã nói là sở thích của tôi mà, chứ đâu nói là nó vô địch thiên hạ? Tôi khoái đoạt mệnh thập tam kiếm của Kiếm Ma
    Yến Thập Tam bởi nó ko hoa mỹ, chiêu nào cũng "đoạt mạng". :D
    Theo tôi Yến thập tam nghĩ ra chiêu thứ 15 là sớm nên không khống chế nổi bản thân. Còn Tạ Hiểu Phong khi về già với chiêu đó cũng chỉ tóm lại một câu "chưa chắc" đã thua. Tôi phục Yến Thập Tam bởi vì YTT còn giữ được lòng nhân. Có mấy ai nghĩ được chiêu kiếm "vô địch thiên hạ làm trời đất cuồng quay" mà tự quay kiếm tự sát chỉ vì mình không khống chế nổi ý kiếm?
    Với tôi, tay kiếm vô địch thiên hạ chỉ là Trương Tam phong. Ngoài kì nhân này ra chẳng ai xứng đáng cả. Còn cái loại kiếm dựa theo phật pháp mà bạn nói ngoài Trương Tam Phong ra chẳng ai đạt được bởi ông bị ảnh hưởng rất nhiều từ Thiếu Lâm. Còn như Tây Môn Xuý Tuyết thì giết người nhiều thì làm sao dính gì đến phật pháp? TMXT thời đó không có đối thủ mà thôi, chẳng thống khoái tí nào cả. Giá như có một đối thủ như Yến Thập Tam thì chưa chắc TMXT đã là đối thủ. Còn Lệnh Hồ Xung thì là cái quái gì? Đấu với Đông Phương Bất Bại chỉ với mấy mũi kim thôi cũng chẳng là địch thủ thì nói gì là kiếm thần.
    Được Benediction sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 06/05/2006
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chả tranh cãi với Bác. Bác nghĩ là Phật thì là Phật, bác nghĩ là Đạo thì là Đạo...
  3. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói kiếm không cần hoa mỹ, thực dụng thì không chỉ Đoạt mệnh thập tam kiếm mà nhiều loại kiếm khác cũng tương tự (ví như Thất Tuyệt Ma Kiếm của Lý Hàn Thu hoặc kiếm chiêu gì đó của Tiểu Phi ...) tuy nhiên những loại kiếm này tại hạ không thấy khoái lắm vì chủ yếu dựa vào tốc độ và kình lực.
    Còn bảo LHX kô là gì thì cũng hơi bất công, về mặt kiếm chiêu mà nói Độc cô cửu kiếm thậm chí còn tinh thâm và đa dạng hơn Tịch tà kiếm pháp. ĐPBB sở dĩ hơn LHX vì TTKP luyện dựa trên nội lực + tốc độ là chủ yếu, mà thời gian luyện lâu hơn, về điểm này đúng là LHX có thua nhưng sau khi hắn luyện xong Dịch cân kinh ''chắc sẽ'' bổ trợ cho uy lực và tốc độ của DCCK thì cũng chưa chắc thua DPBB. (Nếu tại hạ kô nhầm lúc LHX lên Hắc mộc nhai để chiến DPBB hắn còn bị cơn đau bụng do mấy luồng chân khí dị chủng)
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đạo và phật là hai lĩnh vực tuy hai mà một, nói thế bởi bảo rằng đạo là nền tảng của phật, hay phật làm phát sinh lối sống, suy nghĩ, những nét đẹp tâm hồn từ đó điều khiển hành động của nhân sinh (đạo lý). Khác là phật thì có phạm vi hẹp hơn, đạo chung quy chi phối toàn bộ cuộc sống. Như đạo hiếu, đạo nghĩa...
    Vài lời thô thiển của tiểu muội...
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nói đạo và phật tuy hai mà một là nói theo Tiêu Đỉnh mất rồi. Theo ý của Tiêu Đỉnh thì như thế còn chưa đủ, mà phải là Phật, Đạo, Ma tam thể hợp nhất mới chính xác ấy chứ.
    Nhưng tiểu muội gì đấy ơi. Phật là Phật, Đạo là Đạo, hai cái đấy khác nhau xa lắm tiểu muội à.
    Triết lý của Phật hướng về luân hồi (phim Running in Karma có Lưu Đức Hòa đóng nói lên triết lý này hay lắm. Hoặc phim Tiên Phục Kì Duyên có Châu Tinh Trì đóng cũng rứa). Phật hướng về nội thể, triệt tiêu bản ngã. (Đây là đạo Phật, xuất phát từ Phật Thích Ca Mầu Ni).
    Triết lý của Đạo hướng về nhất thể. Vì thế, Đạo không triệt tiêu bản ngã mà hòa nhập bản ngã với vũ trụ, với tự nhiên.
    Nghịch thiên theo quan điểm Phật thì đau khổ, theo quan điểm Đạo thì diệt vong. Khác nhau phải không muội?
  6. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Sorry, tui nói cũng hơi quá nhưng mà so sánh LHX với Yến Thập Tam, TMXT, Trương Tam Phong thấy khập khiễng quá. Họ là người tự mình sáng tạo ra được kiếm pháp còn LHX thì...
    Dù sao võ học của Quỳ Hoa bảo điển vẫn lại hại nhất trong Tiếu ngạo giang hồ. Nhưng tiếc là ai học nó cũng thành thái giám (nếu ko trong lúc luyện công sẽ bị tẩu hoả nhập mà mà chết), mà thật ra những người học nó tham vọng quá lớn nên mới bị một kết cục thảm thương.

Chia sẻ trang này