1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ cương và võ nhu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi stormoffire, 23/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    hình như bên cụ Phùng cũng có bạn ah
  2. jjppbb

    jjppbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thật ra vấn đề cương hay nhu trong võ thuật chỉ có tính tương đối thôi bạn. Trong Võ thuật Trung Quốc nói riêng và ở khu vực Đông á chịu ảnh hưởng văn hóa nói chung, thì võ thuật đều lấy học thuyết Âm Dương và Ngũ Hành làm chủ đạo. Theo những học thuyết này thì trong Cương có Nhu trong Nhu có Dương. Ko co cương tuyệt đối cũng ko có nhu tuyệt đối. Môn phái nào tự nhận là chỉ dùng NHU chả qua chí là thiên về các đòn dùng Nhu nhiều hơn là Dương mà thôi và ngược lại. Nói một cách đơn giản thì là " Cương quá thì mất sức, Nhu quá thì không thể tấn công". Còn nếu nói về luyện cương nhu cùng 1 lúc ko thì có thể giải thích theo 2 cách:

    1/ Cương nhu kết hợp mới đạt được sức mạnh cao nhất. Ví dụ điển hình nhất là "đòn chém cạnh bàn tay " trong cổ truyền. Tuy chỉ là 1 đòn thông thường nhưng muốn phát huy hiệu quả cao nhất thì ko thể chỉ dùng sức mạnh được. Khi tấn công mạnh thì là Cương. KHi chém ngửa lòng bàn lên thì Nhu. lúc đó lực công phá sẽ là mạnh nhất.

    2/ cương và nhu có cách " tu luyện" khác nhau, ko thành thục sẽ gây hại cho bản thân. ví dụ như là thông thường đối với các môn cương thì khi ra đòn thì thở hắt ra còn phòng thủ thì hít vào trong khi môn nhu thì tấn công hay phòng thủ thì nhịp thở vẫn như vậy. Đang thở bt bỗng dưng lại thở hắt chắc chắn Phổi ko thể điều hòa kịp đẫn đến di chứng cũng là dễ hiểu thôi.

    Còn việc vừa tập cả Nhu cả Cương nói chung là bình thường, là sự lựa chọn của hầu hết các môn phái. Chứ tập cương hay nhu ko thì khó thành công vì Cương cần quá nhiều sức mà ko phải ai sinh ra cũng là lực sĩ cả. Con nhu thì lại cấn "cá tính" điềm tĩnh, hiền hòa nhưng cũng rất dũng cảm,... mà ko phải ai sinh ra cũng trưởng thành ngay được. Vì lẽ đó nên Võ về Nhu mang nặng tính về Tu Luyện nhiều hơn là để đánh nhau.
  3. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko phải đâu! bên dòng cụ Phùng toàn " Đại lực sỹ " luyện tập thực chiến . Lực vào tay như khai sơn phá thạch thì lấy đâu ra nhu nhuyễn !? :-??
  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    thế cứ phải lỏng như bún mới là nhu hả bác:)) :))
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhu thì phải nhuyễn chứ! Hay để Twww đi tập lớp thể hình hoặc làm lực sỹ cử tạ trước rồi học võ sau! Nếu khoẻ thế có khi chả cần phải học võ ![:D]
  6. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có nhiều người vừa tập Nhu Đạo vừa tập Không Thủ Đạo đấy thôi, có gì mà không được.
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    em thấy nhu xong các bác toàn chuyển sang nhũ hết chứ cả thấy nhuyễn đâu cả[r23)]
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì nếu có luyện nhũ luyện lâu cũng sẽ nhuyễn. Còn " Các đại kình lực " mà luyện nhũ thì có khi còn nát chứ ko chỉ nhuyễn đâu ;))
  9. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hì! Nói vui thì thế thôi chứ Cương Nhu làm sao mà tách riếng ra được phải ko bạn! Cương ko cũng ko thể tạo nên lực ! mà nhu không cũng ko thể có lực. Nó như 2 mặt của một vấn đề .Nếu nói theo triết học Phương đông thì gọi là Âm Dương cùng tồn trại trong vòng trong vòng thái cực. Còn giải thích theo triết học Mác Lê thì gọi là " Sự thống nhất và đấu tranh giữa 2 mặt đối lập " Chúng vừa đấu tranh với nhau vừa sống cùng nhau ![:D]
    Lần trước Twww nói được một chú quen bảo cho là : Cương nhu phải liên tục biến đối linh hoạt : Nó Cương thì mình Nhu - Nó nhu mình lại Cương! Phải do cái đầu mình nhận biết và biến đối ! Chú đấy quả là cao võ lâm ! [:D]
  10. taijiman11

    taijiman11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Cương, nhu chỉ là những mức độ khác nhau của cùng một vấn đề.
    Địch thủ cương, ta cương hơn thì có thể nói là nó nhu hơn ta.
    Địch thủ nhu, ta nhu hơn thì nó cương hơn ta.
    Quan trọng nhất trong võ thuật là "thuận theo tự nhiên": lực của ta nếu tới được thì cứ tới, giữ được thì cứ giữ, kéo được cứ kéo... chỉ khi nào cảm thấy quá độ thì mới chuyển, vấn đề không phải là dùng cương hay dùng nhu mà là chỉ chuyển đổi khi cảm thấy quá độ, đó mới đúng là "vật cùng tắc biến". Sai lầm trong việc sử dụng lực trong võ thuật thường là thiếu hoặc dư, thiếu thì non lực, dư thì thành chống lực. Trong Thái cực quyền có một nguyên tắc là "bất đâu, bất đỉnh" không bỏ mà cũng không chống, chỉ duy trì điểm giữa gọi là trung định.

Chia sẻ trang này