1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ đạo ! Hoang tưởng hay thiết thực trong đời sống của người luyện võ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Điièu này chưa hẳn, tùy theo cách xác định thôi .
    Nếu hiểu rằng luyện võ là đi đến 1 lò, 1 môn phái để tập luyện thì lý luận trên đúng .
    Còn nếu định nghĩa 1 con người sử dụng sức mạnh và võ khí thì bắt cứ ai đã rơi vào trường hợp này đều có 1 ý thức khi dùng sức mạnh bằng tay chân hoặc bằng vũ khí ý thức này chính là võ đạo .... Nếu cho rằng luyện võ bao gồm cả bủa rìu, mã tấu thì súng ông cũng là vũ khí và cũng cần tập luyện, thêm vào đó, rõ ràng là các quân nhân , cảnh sát ... đều cho rằng mình đã mang nghiệp VÕ ( Ít nhất là trong thời gian tại ngũ ) .
  2. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói tới "võ đạo" là nói tới một tập thể sử dụng cái đó.
    Cái của bác M là cái "đạo" của dân thường nói chung thôi: chẳng qua là bác dùng các hiểu biết của mình vào việc kiếm lợi, kiếm quan hệ v...v với những đối tác quan tâm tới cái bác đang sở hữu.
    Em suy luận ra dân nghiện , cũng không khác mấy đâu nhỉ he he
    Tui thấy đứng ra tranh luận về võ đạo với tư cách cá nhân thì là điều dở ẹc và rất vô duyên. Hãy lập phái, có học trò và mang cái quan niệm của anh áp vào chúng nó. Sau rồi lúc đó hãy mang ra cãi loạn xem đúng sai ra sao.
    Ngẫm ra tui là người may mắn thiệt khi Thầy dạy võ cho tui luôn có mấy cái Không sau:
    1- Không bắt tập
    2- Không nói chuyện đạo đức
    3- Không nói chuyện phát triển môn phái
    4- Không "ràng buộc" dười bất kỳ hình thức nào
    5- Không quan niệm võ là thế này, võ là thế khác
    Võ đạo ư, một thứ phẩm kiểu Nhật thôi, cái của đó không nằm trong văn hoá Việt đâu ạ.
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Theo ý của Vu Như Căn lại khác, Ở đâu có Võ thuật thì có Võ đạo; Võ không nhất thiết phải có lò có phái, có thầy có trò thì mới có Đạo, Võ đạo của lò của phái có thể xem như thứ tư tưởng chung định hướng cho một xã hội nhỏ hẹp. Đối với từng cá nhân có rèn luyện sức mạnh cơ bắp thì khi đem sức mạnh này tác động ngoại cảnh, làm ngoại cảnh thay đổi đáng kể về tài sản, tình cảm, sức khỏe và tính mạng thì họ đang hành Đạo.
    Khi nắm chắc một bàn tay theo từng kỹ thuật riêng của các một phái, tạm gọi là Võ. Nắm đấm này trước khi chạm đối tượng nó có ý thức, đánh giá được hậu qủa để hành động hay không hành động, khi đã có hậu qủa thì chịu trách nhiệm với nó, tạm cho là Đạo.
    Cá nhân kết luận: Nắm đấm là Võ, ý thức về nắm đấm là Đạo.
    Anh MinhTrinh: Võ thuật có thể đánh đồng với Quân sự được không?
    Võ thuật Đại đoàn kết muôn năm!
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ní nuận quá, võ đạo đơn giản chỉ là đạo của người luyện võ thôi mờ.
  5. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    cái đó là em lấy cái của người khác em trích ra thôi.chứ em làm gì có lý luận để luận cái lý. mấy người đó chết hết rồi
    nói như bác cũng được bác à,nhưng nó chỉ dành cho ................hề hề................
  6. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lý luận thế thì quân đội là một đội các quân nhân, đơn giản nhỉ.
    Còn bác lyhl nghĩ ra một cái rất hay là trong quân đội có võ đạo không, theo tôi là không cần vì trong quân đội từ xưa đến nay đã có quân phong quân kỷ được thiết lập theo xu hướng kỷ luật sắt để tránh tình trạng các thanh niên trẻ khoẻ được trang bị các dụng cụ giết người cực kỳ tối tân sẽ sử dụng bừa phứa theo ý muốn cá nhân.
    Nếu để ý thì thấy các nghề có liên quan đến sinh mạng con người đều có các quy tắc ứng xử rất chặt chẽ như bên Tây Y thì có lời thề Hippocrate, quân đội thì có quân kỷ, võ có võ đạo.
    Quân đội thì do ngưòi gia nhập được nhà nước trả lương nên việc tuân theo quân kỷ là bắt buộc.
    Còn bên võ thì võ sinh lại trả tiền cho võ sư để được học, vậy thì để người học võ biết được 1 số quy tắc ứng xử(code of conduct) đối với xã hội khi đã có kỹ năng đánh người thì võ sư phải đưa ra võ đạo, về cơ bản là những điều nên theo khi có võ, không phải là bắt buộc. Còn tuy nói là không bắt buộc nhưng theo tôi là nên theo, vì nếu không thì dễ phải ra toà trình bày, như trên báo vừa rồi chả đăng 1 chú học làm vệ sĩ va xe máy với 1 chú lớp 12, qua lại đôi co thế nào mà đánh con nhà người ta hôn mê không biết gì mấy ngày giời, không biết đến bây giờ đã tỉnh chưa, chú vệ sĩ thì tất nhiên là phải trình bày với CA về hành vi của minh.
    Nhớ đâu tán đấy: trong Thuỷ Hử thì các hảo hán thời đó liệu có võ đạo không, khi Võ Tòng vào nhà Truơng đô giám giết từ đô giám đến đứa ở gái.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cụ nói điều này rất giống với điều mà em để ý và băn khoăn. Em thấy khi tiếp xúc với một cộng đồng khác. Tinh thần dân tộc của các cộng đồng thể hiện khác nhau.
    Ở những cộng đồng nhược tiểu, họ thể hiện bằng THÁI ĐỘ dân tộc. Hay "lòng tự hào dân tộc"
    Ở những cộng đồng tiên tiến, họ thể hiện bằng BẢN SẮC dân tộc.
    Chậc!!! Bà con đi ?ouống rượi? hết rồi.
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Không.
    Không thể đánh đồng vì trong quân sự có võ thuật .
    Quân sự bao gồm cả võ thuật , trong luyện binh có luyện võ .
  9. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu thế nào mới thích hợp với người Việt mình vậy,chú giải thích rõ hơn đi.
    A`,khi học võ,chẳng bậc thầy chân chính nào mà lại yêu cầu những thứ chú nêu lên.Thầy của chú làm thế là hiển nhiên.Còn với Nhật thì điều này càng ko có,khi chú mệt mỏi,có quyền nghỉ tập,nhưng họ sẽ nhìn chú và lắc đầu(cái này nặng hơn là nhắc nhở ,hò hét).Với họ thì việc chú luyện tập tốt hay ko là do khả năng của chú,họ chỉ cần chú ko bỏ cuộc,luyện đến cùng (hết buổi tập)thôi.
    Chỉ có 1 số kẻ mang danh võ Nhật nói nhảm lung tung gây ngộ nhận ,hiểu lầm thì em ko biết.
    Võ Việt Nam cũng thế.Việt Võ Đạo,theo chú,chữ Đạo hiểu theo nghĩa nào cho đúng đây?
    Chẳng có nền văn hoá nào là thứ phẩm cả,nó có cả mấy ngàn năm trc khi chú ra đời.
    Còn về khía cạnh thực chiến như 1 số người ở box ày đề cập,họ nói Kendo nhảm,hay Takewondo nhảm,ko thực chiến thì cũng có cái đúng,cái ko.
    Đúng là ko thực chiến ,bản thân Kendo ko phải là thứ kiếm thuật dc sử dụng của Samurai,nó chỉ là môn thể thao mô phỏng theo thôi,nhưng nó có những lợi ích riêng trong việc luyện tập.
    Vovinam của ta cũng đc nhiều quốc gia nể phục và người nc ngoài theo học(Vovinam dc đặt ra là để quốc tế hoá,ko thì vẫn gọi là Việt Võ Đạo),võ Nhật cũng thế,trong đó có cả Mỹ,các nước Đông Âu,mà ở đó thì việc mua 1 cây súng dễ hơn tìm 1 thanh katana hay một cây côn,nên việc học võ dùng để đánh nhau hay tự vệ chắc ko phải là ngyên nhân để họ học võ.
    Thế nên võ là môn thể thao,để giao lưu,trau dồi sức khoẻ,tăng hiểu biết và nhận thức.Hay chí ít cũng như bác M
    Chúc cúi tuần vui vẻ
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi.
    Danh xưng Vovinam có từ 1938, lúc ấy là thời Pháp thuộc, gọi như thế để dễ đọc, đẽ nhớ .
    Việt võ đạo chỉ được gọi kèm vào trong thời kỳ Võ thuật học đường ( 1965 ) , trước đòi hỏi của bộ giáo dục, GS Mạnh Hoàng đã đưa thêm vào và có 1 chương trình huấn luyện võ đạo song song với võ thuật trong 7 năm trung học .
    Cũng nên nói thêm, Việt võ đạo không phải danh xưng độc quyền của Vovinam . Khá nhiều môn võ Việt hiện nay cũng dùng từ này . Các môn sinh nước ngoài đa số chỉ gọi là Vovinam vì quả là dễ gọi hơn .

Chia sẻ trang này