1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ & ĐẠO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    VÕ & ĐẠO

    Xin chào quý Chư Vị xa gần !
    + Chúc các Vị một ngày vui !
    + Tôi có mấy băn khoăn - xin Chư Vị xa gần giúp đỡ !
    + Sự thể hiện của ĐẠO trong VÕ THUẬT ?
    + ĐẠO của Người DẠY VÕ & HỌC VÕ như thế nào ?
    + Người DẠY VÕ & HỌC VÕ cần làm những gì để ĐẠT ĐẠO ?
    + Xin cám ơn các Chư Vị đã lưu tâm giúp đỡ !!!!
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    xin chào các Chư Vị !
    + Chúc các Chư Vị một ngày vui !
    + Không lẽ những băn khoăn của Tôi khó quá ?
    + Mong sự giúp đỡ chân tình của Chư Vị
    + Xin cám ơn
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các chư vị !
    Võ là võ , đạo là đạo .
    Tập võ là để ứng dụng tốt trong kỹ năng tự vệ .
    Dạy võ là để truyền thụ kỹ năng tự vệ cho môn sinh của mình .
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chào bác zimaleta,
    Chúc bác ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
    Bác hỏi vậy chắc mọi người sẽ khó trả lời bác, theo tôi trước tiên bác định nghĩa Đạo theo cách của bác trước để mọi người có cái so sánh với Đạo của họ. Chữ " Đạo " là 1 chữ được hiểu theo nhiều kiểu với những đối tượng khác nhau, nếu chỉ nói chung chung kiểu: võ thuật và võ đạo thôi cũng đã có thể tạm nói 2 vấn đề: Đạo đức, đạo lý ... và Đạo của tự nhiên. Có thể có người còn chia theo nhiều kiểu khác nữa.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó trả lời tóm gọn ngần đấy câu hỏi của anh Zim .
    Về võ thuật và võ đạo, xin được góp ý là : Ở một tầm mức nào đó, võ đạo được đưa ra để hướng dẫn con nhà võ hành xử cho đúng với những giá trị đạo đức ngoài đời .
    Võ đạo của mỗi môn phái có những điểm tương đồng nhưng cũng có khối dị biệt .
    Có 1 khoảng nào đó, Võ đạo bị lạm dụng để biện minh cho những tham vọng bình thường của thày hoặc của trò ; Những cái đai đủ màu và những chức vụ thường thấy trong chuyện chưởng ....
    Và đỉnh của nó có lẽ là sự siêu thoát, không cần lý lẽ kiểu ABC, không câu nệ, không khắt khe ... người võ sĩ sống vô tư, không câu nệ, không có quy lệ, hành đạo mà không nghĩ là hành đạo, có võ mà không nghĩ là có võ , như 1 người bình thường... hoà mình vào quy luật của thiên nhiên . Đỉnh này ít ai đạt dược .
  6. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đạo thì phân chia ra có đạo ông bà và đạo xã hội (như đạo Phật, đạo Lão, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, vân vân). Người tập võ càng lâu thì cái Võ ăn sâu vào cách hàng sử và cách suy nghỉ của võ sinh, để rồi Võ trở thành cái kim chỉ nam cho võ sinh xử sự ngoài đời và đối với chính mình.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    @chucuoi: Võ không thể trở thành cái kim chỉ nam cho võ sinh xử sự ngoài đời đâu.
    @ bác Dim:
    Ngày nay người ta đi học võ vì nhiều lý do khác nhau.
    - Nếu chỉ đơn giản đăng ký học võ ở trung tâm thể dục thể thao nào đó để rèn luyện sức khoẻ thì cái đạo có lẽ là :sống vui khoẻ trẻ trung.
    - Nếu học võ để tự vệ thì cái đạo là: Học làm sao để tự vệ cho tốt, và chỉ tự vệ trong trường hợp chính đáng. Tốt nhất là tránh va chạm không cần thiết.
    - Nếu học võ để trở thành cao thủ bậc nhất võ lâm thì cái đạo là: Võ học là ý nghĩa duy nhất và trọn vẹn với cuộc đời mình.
    - Nếu học võ để tìm hiểu, nghiên cứu, cảm nghiệm văn hoá thì cái đạo là: Võ học là một bộ phận của văn hoá, vì vậy thấm võ học vào người cũng dẫn đến thấm chất nhân văn vào người.
    - Nếu học võ để tham gia một tập thể, tăng thêm giao lưu bè bạn thì cái đạo là: võ chỉ là cái cớ để gặp gỡ giao lưu, làm quen,v.v...
    - Nếu học võ chỉ để giết thời gian thì cái đạo là: Thích thì đi học, không thích thì nghỉ, mà chán thì bỏ luôn.
    Tóm lại, có nhiều mục đích học võ. Mỗi mục đích thì tương ứng với một cái đạo. Ngoài ra cùng mục đích mà khác con người thì cái đạo cũng chẳng giống nhau.
  8. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chúc quý Chư Vị 1 ngày vui !
    + Xin cám ơn các Vị xa gần đã có lời bàn luận
    + Nếu có điều kiện xin các Vị bàn luận rộng hơn ,ví dụ minh hoạ sinh động hơn ! xin cám ơn trước rất nhiều !
    + Xin đa tạ Chư Vị đã lưu tâm giúp đỡ !
  9. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Võ thuật là các hình thức luyện tập cho mục đích tự vệ, chiến đấu.
    Đạo trong võ đạo không có nghĩa giống như đạo của tôn giáo. Chữ đạo trong võ đạo đây mang ý nghĩa của con đường về bản thể tự nhiên.
    Vậy võ đạo phải được hiểu là con đường đi về bản thể dựa trên sự luyện tập võ thuật. Và bởi vậy khi đã trở về bản thể, ta và thiên nhiên hoà mình làm một thì đó là đạt đạo. Khi đó mình là vũ trụ, vũ trụ là mình hoà đồng làm một và ta sẽ có được sức mạnh vô bờ của vũ trụ.
  10. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói giống bên Aikido ghê.
    Về phần tôi, quan niệm đơn giản hơn, võ là một ngôn ngữ biểu đạt bằng cơ thể, có thể gần với múa nhưng vẫn khác múa(vũ ) vì có phần đối kháng tức là giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ-võ. Thế mới có chuyện thầy muốn xem trò mức tiến bộ ra sao cả về kỹ thuật và tâm ý thì gọi ra đi một bài quyền. Còn những cuộc ấn chứng võ công nhiều khi ra đòn trông thấy ghê mà tan cuộc 2 bên lại vỗ vai nhau đi uống nước được- theo tôi biết cái này cũng ít thôi
    gần như vậy, quan niệm của LTL là: võ là cách để biểu đạt bản thân người tập cho xã hội biết, biểu đạt sao cho thành thật nhất

Chia sẻ trang này