1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ & ĐẠO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này mới nhớ ra có chú từng phát biểu: Võ học bắt nguồn từ vũ đạo (vũ= võ ???). Người Trung Hoa xưa kia khi tổ chức các buổi lễ thường có những vũ công đứng ra múa minh hoạ. Sau dần phát triển thành phương thức tự vệ. Rõ chán cho mấy bác học "giả" ngồi luyện võ trong phòng kín.
  2. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    @chào bác :
    em đây muốn kể cho bác những suy nghĩ riêng của em về đạo và võ .
    -trong một võ đường ,anh em tập với nhau ngày qua ngày ,khi một người vắng mặt không đi tập anh em hỏi thăm ,gọi đt ,tới nhà hỏi xem lý do -đó là ttình anh em.
    - trong luyện tập ,mình là sư huynh ,thấy sư đệ tập động tác đó sai >mình chỉ bảo tận tình và không nề hà thời gian mất đi của mình ,không tự cao tự đại .-đó là tình anh em sư huiynh sư đệ
    -Mỗi khi thầy vắng mặt ,mình tự giác tập lại những bài tập thầy đã dạy .không chểnh mãng ,xao nhãng cười đùa
    .- Mỗi khi vào các ngày lễ tết ,ngày giỗ tổ của môn phái ,ngày vui của nhà thầy .Mình tới góp mặt tham gia giúp việc này việc kia tận tình và thực tâm -đó là tôn sư trọng đạo .
    Khi giao tiếp ngoài xã hội .Không cậy mình có sức mạnh ,có gan đánh người và dùng Võ để giải quyết vấn đề theo ý mình .
    Khi gặp chuyện người mạnh dùng sức ép người yếu thế không phân lý lẽ,quân trộm cướp đánh cướp giữa ban ngày .Mình cùng giúp 1 tay bênh vực lẽ công bằng - thế là cái dũng của người tập võ .
    Em chẳng biết chữ đạo bao gồm những cái gì .Em chỉ suy nghĩ và làm theo những gì đúng như dưới đây.
  3. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    DONGBAI nói hay lắm,vote cho 5 * này.
    Người ta luyện võ là để có sức khoẻ,để phát triển một tinh thần mạnh mẽ,để sở đắc những kỹ năng tự vệ....đó là những lý do tích cực,dĩ nhiên có nhiều người có những lý do khác.Do đó theo tôi,một người thày tốt là người ngoài việc truyền thụ cho học trò kiến thức võ thuật còn giúp họ cảm nhận được tinh thần võ thuật hay võ đạo(điều này hiện nay rất khó vì số đông võ sinh giờ đây chủ yếu chú trọng vào việc học đòn thế để thi đấu,để đạt thứ hạng,và thường ngại phải nghe những thứ "rườm rà").
    Võ thuật là một nghệ thuật,và trên hết nó là sự thể hiện của tinh thần.Tinh thần thượng võ chính là võ đạo,ko phải là từ chỉ để nói về khả năng chiến đấu.Nếu ai đó dùng khả năng võ học của mình để đánh một người yếu hơn mình,một người ko có khả năng tự vệ hay để giải quyết mọi mâu thuẫn xã hội nhằm có lợi cho mình thì hẳn sẽ ko được coi trọng.Như vậy người giỏi võ chưa chắc đã có đạo và đó cũng là một trong những dị biệt giữa võ và võ đạo.
    Cách hành xử của người có võ cũng là một sự thể hiện của võ đạo.Muợn phim ảnh mà nói,LTL sau khi thi đấu với Chuck Norris và chiến thắng,anh ta ko nhảy lên ăn mừng hay dẫm chân lên kẻ thù mà là một hành động khác rất cao thượng.Đó là thể hiện sự tôn trọng với đối thủ của mình.Chuyện ngoài đời,có lần gặp một anh bạn bị xây xước ở tay,hỏi ra thì biết anh ấy vừa va chạm xe máy.Tôi hỏi trêu là thế có đánh cái thằng đâm xe ko(vì tôi biết anh ấy cũng là một võ sư giỏi),anh ấy vẫn còn tức nhưng chỉ nói "nó thư sinh ấy mà,sức mấy ,với lại mình cũng chỉ xây sát nhẹ,đánh nó làm gì",tôi cười nhưng từ đó rất coi trọng anh ta.
    Theo tôi,học võ mục đích chính ko phải là để đánh người,vì nếu để đánh nhau,một người đánh với 6,7 người có dao kiếm như cách đánh nhau của thanh niên bây giờ tôi nghĩ rằng khó lắm.Với lại cậy mình có võ cũng ko nên,mâu thuẫn mà luôn dùng bạo lực mà giải quyết,nếu bị đánh sau lưng một cách bất ngờ dù bạn có võ cũng khó tránh khỏi.
    Vậy có nên chú trọng hơn vấn đề võ đạo trong võ thuật hay không?Tôi và các bạn có thể có ý kiến khác nhau,tôi chỉ nêu ý kiến chủ quan và mọi người cùng tham khảo.
  4. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuội nghỉ nói về Võ và Đạo thì hơi trù tượng, khó diễn đạt hết ý. Vài thành viên nêu lên những thí dụ cho anh em tham khảo thì rất hay. Cuội chỉ nghỉ tới được một người mà Cuội nghỉ võ đạo vẹn toàn và đáng cho chúng ta bắt chước, đó là Đức Trần Hưng Đạo.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    "Đạo khả đạo phi thường đạo". Những thứ mà chúng ta đang nói chỉ là cái biểu hiện của đạo thôi.
  6. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này mới nhớ ra hình như xưa kia vua Trần nhà ta đứng ngắm điệu múa "bát tuấn tróc ngưu" có chế ra món quyền "lão ngưu thiếu cỏ".Sau dần phát triển thành phái "hình như lục đục quyền", truyền nhân phái này đi lại trong giang hồ rất nhiều.
    Rõ chán cho các bác học thật luyện võ ngoài đường
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hê...hê tranh chấp chủ quyền trong nhà và ngoài đường sao ....nói trực tiếp về cái biểu hiện thực tế của đạo trong võ đường ,trong mối quan hệ thầy và trò ,sư huynh sư đệ đi các huynh .đừng nói chuyện tào lao nữa .
  8. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi bác Zimaleta trước !
    Sở dĩ phải xin lỗi trước vì thế nào cũng làm vấy bẩn topic này của bác .
    Bỏ qua chuyện võ ko cần bàn, nhưng ai có trình độ đại học trở lên mà thích bàn chuyện VÕ & ĐẠO nhưng đang truyền bá võ ngoại quốc trên mảnh đất hình chữ S này để rồi làm lụn bại võ Việt thì đó là những kẻ đáng thương.
    -------------------------------------------
    Tôi lấy thực tế đau thương này ở một huyện xứ Nghệ, có thằng có trình độ đại học, ở sở thể dục thể thao vào dạy Karate cho thanh thiếu niên...thì ôi thôi ! môn Nhất Nam do võ sư già (nông dân, chân đất mắt toét ) bị lụn bại trong thời gian ngắn. Vì thằng này có học và có nhiều điều kiện thuận lợi, và là thanh niên nên dễ vận động thanh niên hơn.
    Các bạn thử xem ở địa phương bạn và bạn bè quan tâm đến võ thuật xem còn có nơi nào như thế không ?
    -------------------------------------------
    Các bạn là trí thức đang truyền bá võ ngoại quốc trên mảnh đất Việt này, có khi nào các bạn đã tự vấn lương tâm là khi đang truyền bá môn võ đó đồng thời góp phần làm lụn bại võ Việt.
    ĐẠO LÀ GÌ ? Tôi không cần quan tâm. ĐẠO phải phục vụ lợi ích dân tộc. Ở đây là box võ thuật thì ta chỉ gói gọi trong khía cạnh giúp ích cho võ Việt .
    Các bạn đang học và dạy AKIDO, Vĩnh Xuân hãy chia bớt 1/2 thời gian liên quan đến môn võ của bạn đang gắn bó và làm điều gì đó cụ thể cho võ Việt. Sở dĩ tôi nhấn mạnh 2 môn này vì hầu như trí thức hay tập trung vào môn này .
    Các bạn có thể chửi rủa, khinh bỉ tôi, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là hãy làm một điều cụ thể gì đó ngoài đời cho võ Việt.
    Chú thích :
    cuoinguaxemhoa/donghailongvuong/suquandubi là một người
  9. 29kiss

    29kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chú này khìn rồi, sắp vô wto rồi , chắc chú này sẽ nổi tiếng cho coi, việc gì phải kiếm mấy bác trong nước, cứ chờ đó , tụi tây sẽ tới bác xin học rần rần cho coi
    Được 29kiss sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 15/06/2006
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    có ai lại không quan tâm đến dân tộc mình ,Lòng yêu nước được thể hiện ở nhiều thứ không phải chỉ có ỡ võ thuật đâu.Không phải chỉ có dân học đại học hay trí thức mới có lòng yêu nước ,bác nói hơi quá đáng về người khác rồi đấy .Với tôi xem võ thuật như là 1 cái đẽ có thể khám phá ,võ đường là 1 chỗ đi về mỗi tối .Nó giúp tôi xã căng thẳng và có thêm những người anh em .
    Nếu muốn thể hiện lòng yêu nước bằng cách tập võ dân tộc thì quá phiến diện bởi ngay cả lực lượng công an cũng lấy Taeknowdo làm môn võ huấn luyện .nếu xem đó là 1 hình thức giải trí hay thể thao thì có ai cấm người khác giải trí theo cái hoạt động lành mạnh đâu .
    Thầy dạy võ trong thời buỗi bây giờ chỉ có kiếm học trò để dạy võ chứ học trò ít khi lại kiếm thầy .Bởi thế làm sao có nhiều sự tôn sư trọng đạo thời buổi bây giờ .

Chia sẻ trang này