Võ học VIỆT NAM đang mất mát ???? http://www.vietsontrang.com/ubb/Forum1/HTML/000292.html ANh em ai rảnh vào đây xem cuộc tranh luận về 01 bài quyền của võ TA. Xem ra bây giờ người Việt giỏi võ Nhật và võ Tàu hơn là võ Việt. Chúng ta du nhập các môn võ thể thao nhưng không chú ý phát triển tài sản của ông cha để lại. Thật đáng tiếc phải không anh em nothing is forever
đúng rồi đấy, DHN. tôi thấy võ Việt mình hay quá đi. nhưng không hiểu sao lại không phát triển được, có phải là do các thầy võ mình quá dấu nghề, không phát triển rộng như võ nhật, võ hàn nên không có nhiều đệ tử. tôi cũng yêu võ Việt, nhưng không có cơ hội học, đành học võ nhật và học lóm võ ta một cách thèm thuồng. Want to go? Come on !!!
[red] Kiếm được người yêu thích võ ta như TiêuQuỷ khó lắm đấy, sao có ông thầy nào nỡ ko dạy nhỉ? như thế gọi là chưa có duyên thôi. Tôi thì ko rành về võ Ta lắm. (Hôm đến xem lớp Thiên Môn Đạo 1 buổi, mà mới hỏi thầy có 1 câu, thầy đã bảo: "cô này chẳng biết gì về Thiên môn đạo cả". ặc ặc...ko bít gì thì cháu mới hỏi mừ..). Nhưng tôi thấy (cái này thì hầu như môn võ nào cũng thế), các Thầy chỉ thực sự muốn truyền dạy cho trò nào mà thực sự muốn học, thực sự đam mê muốn luyện tập thôi.
VỀ VẤN ĐỀ NÀY TÔI CÔNG NHẬN VÕ VIỆT NAM ĐANG MẤT GIÁ TRỊ CHIẾN ĐẤU CHỨ CÒN VỀ GIÁ TRỊ KHAC THI... GIÁ TRỊ THỰC CHIẾN HÌNH THÀNH NÊN PHONG CÁCH VÕ THUẬT VIỆT NAM NHƯNG VẤN ĐỀ NÀY CHỈ CHỦ YẾU PHÁT TRIIỂN TRONG CÁC GIA ĐIÌNH BỞI AI CŨNG MUỐN DẤU CHỈ CÓ CÁC BÀI QUYỀN NẶNG TÍNH BIỂU DIỄN ,HỌ DẠY VÀ TẬP CHỈ VỚI MỤC ĐÍCH NÂNG CAO SỨC KHOẺ ,MÀ VÕ THUẬT VIỆT NAM HÌNH THÀNH QUA CÁC CUỘC CHIẾN CHỐNG XÂM LĂNG ,CÁC CUỘC CHIỂN BẢO VỆ XÓM LÀNG CHỐNG THÚ GIỮ ,NGÀY NAY VÕ HỌ DẠY VÕ KHÔNG VỚI MỤC ĐÍCH NÀY VÌ VẬY VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM NGẦY CÀNG MẤT ĐI CÁI VỐN CÓ CỦA NÓ. nguyễn văn trường
Về vấn đề này thật ra các thầy võ cổ truyền không dấu nghề mà là học không hết nghề của thầy đã vội thi lấy bằng võ sư rồi mở lớp, bảo sao trình độ không đi xuống. Còn vấn đề đạo đức nữa, bây giờ dù thầy có thật sự không vì tiền, chỉ vì yêu nghề thì cũng không thể giáo dục học trò về mặt đạo đức được, không như ngày xưa học trò học võ rồi ở nhà thầy luôn, thầy là người cha thứ 2 nên... Tôi hạnh phúc vì tôi không là gì cả
không phải là tôi nói dóc, tôi rất thích võ việt mình. tuy nhiên,nói nó mất mát cũng không đúng, mà chỉ đang mờ nhạt thôi, vì chưa có sự hỗ trợ đúng mức. tại sao chuúng ta không thử làm điều gì đó để cổ động cho võ ta??? Want to go? Come on !!!
Cũng có thể nói như thế này ngày nay nhiều thanh thiếu niên đi tập võ đều muốn tập những môn võ múa may hoa mỹ một chút hoặc được đấm đá nhanh một chút nhưng võ ta thì nhiều người không hiểu sẽ thấy các động tác không hoa mỹ, múa may không đẹp mắt mà không biết rằng hiệu quả có nó nhiều khi khốc liệt, tôi có một người bạn, ông của cậu ta còn không dậy cho cậu ta vì cảm thấy là nếu dậy cho hắn thì sẽ nguy hiểm (võ gia truyền nhà hắn là Bình Định). Bên cạnh đó so với các môn võ nước ngoài khác võ ta ở Việt nam không có một tổ chức rõ ràng, hoạt động đủ mạnh để đưa phong trào tập võ ta đi lên, có thì lại toàn ở nước ngoài ví dụ Pháp, Nga,... võ ta rất mạnh với nhiều môn phái. Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối