1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô kinh là bệnh như thế nào?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi phongkhamkt1, 02/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkhamkt1

    phongkhamkt1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Vô kinh là khi không có kinh nguyệt ở đàn bà độ tuổi sản xuất. Trạng thái sinh lý của vô kinh gặp ở nữ giới đang mang thai và đang cho con bú – vì thế cho con bú cũng là cơ sở của một phương pháp tránh thai (cho con bú hoàn toàn sẽ không có kinh và không thể thụ thai). Ngoài độ tuổi sản xuất thì không có kinh cũng gặp ở các em gái nhỏ và phụ nữ sau mãn kinh. Vô kinh là triệu chứng của nhiều căn do tiềm ẩn. Xem thêm: điều trị sùi mào gà khi mang thai

    [​IMG]
    Vô kinh nguyên phát (chưa bao giờ có kinh nguyệt) có thể do nhiều vấn đề trong tiến trình phát triển, tỉ dụ như không có tử cung bẩm sinh, buồng trứng không có khả năng tiếp nhận hay duy trì các tế bào trứng, hiện tượng dậy thì chậm cũng dẫn đến vô kinh. Gọi là vô kinh nguyên phát khi không có các đặc tính giới thứ phát ở tuổi 14 kèm không ra kinh lần đầu hoặc đặc tính giới thứ phát bình thường nhưng không ra kinh lần đầu ở tuổi 16.

    Vô kinh thứ phát (còn gọi là mất kinh, bặt kinh khi đã từng có kinh nguyệt) thường do rối loạn hormon có duyên cớ ở vùng hạ đồi hay tuyến yên, do mãn kinh sớm hay do có thương tổn ở buồng tử cung. Gọi là vô kinh thứ phát khi mất kinh liền trong 3 tháng ở đàn bà đã từng có kinh nguyệt bình thường hay mất kinh 9 tháng ở phụ nữ có tiền sử bị kinh thưa.

    nguyên do vô kinh có thể do thất thường ở trục hạ đồi – tuyến yên – buồng trứng, bất thường ở đường sinh dục hay do những duyên cớ cơ năng khác.

    Những căn nguyên từ vùng hạ đồi: tỉ dụ có khối u não gần tuyến yên, hội chứng Kallman (thiếu hụt các hormon xúc tiến sự phát triển và hoạt động của các cơ quan sản xuất), thiếu hụt dinh dưỡng, cân nặng thân thể thấp.

    Những căn nguyên từ tuyến yên: Nồng độ hormon prolactin cao trong máu (hormon kích thích tạo sữa, có thể do u tuyến yên); các u tuyến yên khác gây ra hội chứng Cushing hoặc tia xạ vùng tuyến yên…

    Những căn do từ buồng trứng: Không rụng trứng, nồng độ hormon nam cao trong máu, hội chứng buồng trứng đa nang, suy buồng trứng sớm, hội chứng Turner (bệnh về gen, buồng trứng kém phát triển, không có kinh, tầm vóc thấp), tia xạ hay hóa liệu pháp, dính buồng tử cung…

    Những căn do cơ năng: Chứng chán ăn hoặc ăn quá nhiều do duyên do tâm thần, có bệnh kinh niên (lao), mập phì hay sút cần, suy dinh dưỡng, trầm cảm hay các bệnh tâm trí, dùng một số thuốc có thể gây mất kinh (ma túy, thuốc chữa ung thư, thuốc tránh thai, các thuốc tâm não), có bệnh hay bị xúc động mạnh hay vừa đổi thay môi trường sống (đi nước ngoài), bít tất tay tâm thần (stress)… Xem thêm: điều trị sùi mào gà như thế nào

Chia sẻ trang này