1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ sư chưởng môn môn phái Vovinam Việt võ đạo vừa qua đời !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 27/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dongcoxanh72

    Dongcoxanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với gia đình và môn phái
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Bách nhật vãng sinh Chưởng môn Lê Sáng

    Hàng trăm môn đồ Vovinam đã tề tựu dự lễ cúng 100 ngày (bách nhật vãng sinh) Chưởng môn Lê Sáng vào lúc 10 giờ ngày 04 tháng 01 năm 2011 (nhằm ngày mồng 1 tháng Chạp năm Canh Dần) do Hội đồng võ sư Chưởng quản tổ chức trang trọng tại Tổ đường (31 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TPHCM). Võ sư Christophe (Marseille, Pháp), HLV Frederic (Hongkong) cũng về góp mặt. Riêng một số võ sư ở xa như: Nguyễn Đình Đức (Australia), Phạm Văn Thành (Mỹ)… đã gửi vòng hoa hoặc lễ vật dâng Thầy.

    [​IMG]

    Khởi đầu buổi lễ, Hội đồng Chưởng quản đã thành kính dâng hương và cùng các môn đồ có mặt tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc. Sau đó, Hội đồng Chưởng quản và các môn đồ cũng lần lượt dâng hương Chưởng môn Lê Sáng trong niềm tiếc thương vô hạn.

    [​IMG]

    Dịp này, võ sư Nguyễn Văn Chiếu - Chánh chưởng quản - đã đọc Thư Chưởng môn số 14 và nhắc lại 3 công việc chính của Hội đồng Chưởng quản đã trình bày trong lễ ra mắt nhân Tuần chung thất Chưởng môn Lê Sáng. Đó là tích cực phát triển môn phái; chấn chỉnh chương trình huấn luyện cho phù hợp; củng cố, phát triển triết lý võ đạo ứng dụng vào đời sống.

    [​IMG]

    Theo võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Vovinam hiện đang phát triển rộng khắp; trong năm qua đã hình thành tổ chức Liên đoàn Vovinam châu Âu, Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á và sẽ cố gắng phát triển tốt hơn ở châu Á cũng như khu vực Đông Nam Á.

    Ở trong nước, Vovinam đang từng bước được đưa vào các nhà trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học và sẽ lan rộng nhiều hơn trong năm nay. Song song đó, Hội đồng Chưởng quản sẽ cùng với Liên đoàn nghiên cứu chương trình huấn luyện và sắp xếp lại cho hợp lý hơn; cố gắng cập nhật và đưa một số lý thuyết võ đạo cần thiết vào chương trình thi cử; công khai và phát triển tài chính…

    [​IMG]

    Nhằm tưởng nhớ công ơn của Chưởng môn Lê Sáng, Hội đồng Chưởng quản sẽ xây dựng bộ tiểu sử của Thầy bằng phim ảnh và sách. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu cũng cho biết: “Truyền thống lễ dâng hương Sáng tổ Nguyễn Lộc vào sáng mồng 2 tết Nguyên đán tại Tổ đường vẫn tiếp tục duy trì nhằm họp mặt, tổng kết và báo cáo thành quả trong năm lên Sáng tổ và Chưởng môn”.

    Ngày 14-11-2010, Tổ đường đã tổ chức Tuần chung thất Chưởng môn Lê Sáng và ra mắt Hội đồng võ sư Chưởng quản. Hiện diện trong Lễ bách nhật vãng sinh có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng Chưởng quản, đại diện Liên đoàn Vovinam Việt Nam, các Hội và Chi hội Vovinam TPHCM…

    [​IMG]

    Buổi lễ đã khép lại sau khi môn sinh Trung đẳng Trần Ngọc Tuyết diễn ngâm bài thơ “Cảm tác nhân 100 ngày Thầy vể cõi vĩnh hằng” của môn đồ Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ. Trưa cùng ngày, một số võ sư, HLV đã dự tiệc thân mật tại khách sạn Phú Thọ.

    Tin, ảnh: TH.T

    http://vovinam.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=27

Chia sẻ trang này