1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ thuật hay ở chỗ nào?????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dailucquyen, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dailucquyen

    dailucquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Võ thuật hay ở chỗ nào?????

    thưa các bác võ thuật hay ở chỗ nào khi em thấy các võ sư sống bằng nghề võ hầu hết là nghèo .Nói về danh thì võ sư luôn là người đứng sau kỹ sư ,giáo sư hay ông sư !!!Nói về ứng dụng trong việc tự vệ hay đánh lộn thì nhiều người đánh không thắng ba thằng cà chớn ngoài xã hội .
    Thưa các bác đã và đang tập võ ,có khi nào các bác nghĩ mình tốn thời gian để tập luyện công fu trong khi đó mình không kiếm nổi tiền hàng tháng cho vợ con bằng anh bằng chú không ???
    Các bác có khi nào nghĩ mình chơi đá banh hay bóng bàn còn khoẻ hơn là luyện công fu cho hại thân ,hại người hay không ???nhiều ông về già còn bị bệnh hậu .
    Các bác luyện võ cho cả đời ,khi bị thằng cà chớn 5 ,3 đứa có dám chơi với nó hay không???
  2. truongtuan97

    truongtuan97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác nói buồn cười lắm mặc dù thực tế chúng ta rất cần cơm áo gạo tiền để lo cho mình và cho gia đình. Nhưng học võ cũng là 1 môn thể thao mà.... đâu phải ai tập cũng bệnh hoạn đâu... Và một điều là nó còn tốt hơn nhiều so với người không tập tình vận động gì...
  3. dailucquyen

    dailucquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    thực sự em thấy nhiều bác võ sư bụng bia béo tốt ,còn yếu hơn mấy chú không chơi gì cả ,mà bụng bia như thế mà đánh đấm cái nỗi gì .
    Quan trọng nhất là bổn phận phải lo lắng cho con cái ,gia đình .
    Ở chỗ CLB nơi quận tôi ở ,nhìn mấy đám võ sinh tập vovinam ,võ cổ truyền học đấm đá ,đi quyền mà thấy mắc cở ...cở đó là chổ trông trẻ đúng hơn là võ đường .
  4. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tập võ là một cách để rèn luyện cơ thể và ý chí. Khả năng chiến đấu hay tự vệ là tác dụng phụ. Đa số những người học võ không phải là võ sư, nếu nghĩ võ là một nghề thì đúng là khó kiếm tiền thật , bác đi dạy võ cũng không thể kiếm đuợc nhiều nhưng nếu nó đã là đam mê thì tiền đâu có quan trọng.
    Bác thấy võ đuờng này nọ dở thì nên kiếm chỗ khác , đừng vì một ví dụ mà nản.
  5. dailucquyen

    dailucquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    các bác tập võ cả đời ,đối luyện ,đấu tập ,đem thân cho bạn bè đập ,thầy đập ,suốt đời không có 1 trận đánh lộn để cho đở phí công fu ,...em đây vác cây ống nước thì đập cả võ sư này nọ toét đầu ,võ thuật cần không??/
    luyện mình ,luyện ý chí càng sai lầm ,vì tốn quá nhiều thời gian ,em đây có cách khác hay hơn .
    em thấy sự thật là vậy ,chứ không cho rằng môn võ đang tập là dở .
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Võ thuật sẽ rất hay khi trong Tâm của chúng ta đã hiểu thế nào là Võ Thuật
  7. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hay ở chỗ không phải ai cũng thấy cái hay của nó
  8. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải bác đang cố tình " kích" để thu lượm thông tin hay không???... Nhưng điều đó không quan trọng!!
    Đối với tớ, điều hay nhất là có thể áp dụng võ thuật vào hầu hết (_ nếu nói là tất cả cũng không ngoa_) các mặt của cuộc sống!!!
  9. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ cái hay nhứt là chỉ bằng vài thế võ vườn kiểu cào cào châu chấu mà tớ đã hạ gục kha khá các .... em gái xinh tươi
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng có biết vị võ sư này nọ vào làng tán tỉnh phụ nữ rồi bị trai làng đánh cho thiệt mạng; có vị thì lỡ tay đánh chêt người, đi tù rồi ân hận không bao giờ dạy võ cho ai; có vị dạy trò một thời gian, học trò tụ tập thành bè đảng đánh đấm loạn, khiến đứa chết, đứa chẳng ra gì, thầy chán quá rút lui và thề không bao giờ dạy võ nữa...Nhưng theo tôi nghĩ, bất chấp những điểm tối trên, võ thuật Việt Nam vẫn đã âm thầm chảy suốt từ quá khứ của lịch sử người Việt đến hiện tại và sẽ đến cả tương lai, sẽ vẫn được duy trì một cách lặng lẽ bởi những ông thầy có đủ tư cách.
    Còn về đánh đấm, tập một biết một, tập mười biết 5-6, không tập thì cái gì cũng biết!
    Võ thuật Việt Nam thực ra từ xưa đến nay đã như một bộ phận cấu tạo nên tâm hồn người việt rồi, và các ông thầy dậy võ vẫn đang là những người gìn giữ một phần tam hồn người Việt. Kính mong các vị giữ gìn nó thận trọng!
    Võ thuật còn, hồn người việt còn!

Chia sẻ trang này