1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Thuật và Võ Đạo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lanhdienthusinh, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Võ Thuật và Võ Đạo

    Võ thuật và võ đạo là thuật ngữ mang tính phân ngành (Võ thuật) và khái niệm (Võ đạo).
    Võ thuật là tổ hợp các kỹ thuật rèn luyện kỹ năng , thể chất, chiến thuật đối kháng của con người. Thoạt đầu chỉ là những động tác trong đời sống săn bán của người nguyên thuỷ dần dần dần hình thành những kỹ năng khống chế . tiêu diệt cầm thú. Theo thời gian, những kỹ năng đó được hệ thống và truyền dạy với tính chất kỹ năng chiến đấu của con người Võ thuật phương tây từ ngày xưa tới nay vẫn là như vvậy . Nhưng ở Đông Phương, sự phát triển vừa hơn hẳn về lượng(Kỹ thuật đa dạng, phong phú ), vừa hơn hẳn về chất. Võ thuật Đông phương không chỉ đơn thuần là kỹ thuật của hình thể mà là sự hoà hợp giữa thể xác với tiềm năng. Xuất phát từ quan niệm con người là một tiểu vũ trụ hoà đồng trong đại vũ trụ , Đông phương chủ trương phải có sự hoà quyện giữa đạo trời (Lý và khí) và đạo người ( Nhân và tâm). Lý và khí là hai khái niệm cơ bản trong triết học trung Hoa. Lý thuộc hình nhi thượng vượt lên trên hình thể (siêu hình) là gốc sinh ra vật chất. Khí thuộc hình nhi hạ là chất liệu sinh ra vạn vật. Người và vật bẩm thụ lý nên mới có tình và bẩm thụ khí nên mới có hình. Con người không là một thể xác hữu hạn mà có tiềm năng vo hạn . không thể nhìn năng lượng con người qua những yếu tố lý hoá sinh hữu hạn mà phải hiểu đó là kết quả chung của tinh thần với thể xác do sự hoà đồng giữa con người và vũ trụ (Dịch).
    Ý niệm và nguyên lý võ thuật đông phương khó tách rời khỏi vũ trụ luận trên nên mới có những tên gọi Âm Dương Quyền, Thái Cực Quyền, Ngũ hành Quyền , Bát Quái quyền... Con người và vũ trụ hoà đồng trong nhau (Đạo dẫn, Yoga) , hoà đồng cùng thiên nhiên, tạo vật xung quanh (Mai hoa quyền, Thạch đầu quyền, Long quyền, Hầu quyền....)
    Từ ý niệm vạn vật đồng nhất thể đó nên một thế võ bao giờ cũng hội đủ "Tâm ý hợp - Ý khí hợp - Khí Lực Hợp " nên mọi võ sinh ngay từ khi nhập môn đã hiểu rõ Khí và lực kết hợp ra sao.
    Chính sự phát triển về các ý niệm triết học đó là cơ sở hình thành khái niệm võ đạo. . Vậy, Đạo tuy là một khái niệm đa nghĩa trong triết học đông phương , Nhưng vẫn có một tựu điểm là con đường hay đường lối phải theo cùng một tựu điểm khác là diễn tả cái đức của con người , tức là cái tâm.
    Võ đạo là khái niệm về những nguyên lý mang tính triết học đông phương trong võ thuật đồng thời thể hiện đạo người ( Nhân tâm) trong võ thuật.


    Chú thích thêm :
    - Qua đây chúng ta thấy những tên gọi như Bàng Long Cước, Hổ Vĩ Cước, Cương đao trảm xà, . . . đều là những thế võ thông thương nhưng cái tên nhằm nhắc nhở các môn sinh ngay từ khi nhập môn là võ thuật luôn gắn với đạo.
    - Những bậc tôn sư sáng tác ra nhưng bài quyền mới, Ngoài Học vấn cực kỳ cao thâm về triết học và đạo học, đòng thời phải có ngộ tính cực cao để đưa những thế võ, bài quyền hoà hợp Tinh KHi Thần hay hoà hợp cùng thiên nhiên. Ở đây có thể đưa ra ví dụ :

    Minh tông đại sư của phái thiếu lâm một hôm đang luyện bài Mê Tông La Hán Quyền chợt nhìn ra sân chùa thấy những cánh mai rơi rụng tả tơi lạ lùng trước cơn gió tàn đông, hoà điệu với tuyết phủ.Người quên mất thực tại, vẫn bước theo bộ vị mà tay cứ uốn éo theo cánh hoa rơi, mỗi cánh mai rơi rụng một khác. Sau này người khám phá ra những thế võ mới. trọn 3 đêm sáng tác một loạt 5 bài quyền Gọi là "NGŨ LỘ MAI HOA QUYỀN".


    Nếu em là nắng ... thì đừng bay đi..... My Babeeee
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ được biết/hiểu thì võ đạo còn có thể hiểu theo 1 nghĩa khác đó là cái đạo (con đường đi) của người học võ.
    Si l'amour existe encore
  3. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, đạo là con dường rèn luyện của người học võ, em đồng ý .
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn tán cẩn thận..vì trước cũng có 1 topic bàn về Đạo rùi đấy.....nhưng đã phải khoá lại vì các thành viên chỉ trích nhau ghê quá....He he he...Topic đó cũng hay phết đấy.

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bao công Gem dạo này nghiêm khắc quá, chủ đề nào cũng vào cảnh cáo.. hic

    Nếu em là nắng ... thì đừng bay đi..... My Babeeee
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đâu có.....Chỉ nói vậy thui mà. Ai chả biết cái topic đó...Toàn cao thủ vào phát biểu ý kiến....

    Thế gian buồn em luôn chạy trốn
    Những lo âu, sầu khổ với bon chen
    Mơ một ngày hai đứa mình thành ****
    Để cùng nhau trốn khỏi thế gian buồn
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hic..huynh phát biểu 1 câu thật chí lý
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  8. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đạo là một con đường...Đúng
    Nhưng người học võ mà hiểu VÕ ĐẠO chỉ là con đường thì cần phải xem lại. Đạo ở đây là thể hiệm cái tâm của người học võ, cái chí hướng rèn luyện và dụng võ của mỗi con người.
    Từ võ học đã có những Minh Sư, danh tiếng bênh thiện chống tà, nhưng cũng từ võ học đã có nhiều võ biền chỉ biết có tài sức mà không biết dùng đúng chỗ , phải chăng đó chính là võ thuật mà không có võ đạo vậy.

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  9. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng đúng nhưng đã đi sâu vào rồi, thì đạo hiểu nôm na là con đường rèn luyện, thiệt tình là qua bên topic kia tranh luện không lại với mấy người đó, toàn cao thủ không?, mà không ai chịu ai nữa chứ/.

Chia sẻ trang này