1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Tổng Hợp

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi duckhang, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Võ Tổng Hợp

    Võ tổng hợp

    Tôi muốn cùng các bạn nghiên cứu, võ tổng hợp dành cho những ngưòi luôn luôn bận rộn không có thời gian tập luyện được đều đặn,hoặc cho những người muốn học những miếng cơ bản để phòng thân, Nhờ võ thuật con người có đủ bản lãnh thoát hiểm dẽ dàng khi gặp những tình huống xấu nhất.


    Vì võ thuật chiến đấu rất rộng lớn có nhiều chiêu thức,bản sắc khác nhau của nhiều trường phái,vậy võ thuật tổng hợp sẽ là những tinh hoa nhất mà chúng ta sẽ tìm và phát triển. theo tôi chúng ta hãy bàn về các chiêu thức ,Đấm,Đá, Đạp, Chặt ,Chém,Sỉa.... khi mà chúng ta phải đỡ đòn cũng như tấn công đối phương. Trong cuộc sống có lúc chúng ta bị kẻ thù đe doạ hoặc bị khống chế bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi bị bóp cổ,túm áo túm tay,...có thể đối phương dùng hung khí đe doạ đến tính mạng chúng ta.

    Vậy giải thoát và tự vệ ra sao đây...?chiêu thức nào sẽ hợp lí nhất...? Đó chính là tôi muốn nói đến ba từ ?zVõ Tổng Hợp?o mà chúng ta cùng nghiên cứu để tự vệ, mà mọi người từ già trẻ,nam nữ đều có thể dùng nó để tự vệ bản thân.

    Chúng ta có thể đưa ra một thế võ rồi cùng nhau bổ xung để tìm ra cách hoá giải hay nhất


    Tôi đưa ra một chiêu khi ta đang bị đối thủ tấn công,đối thủ ở trước mặt ta đạp chân phải vào bụng ta.
    Cách giải thứ nhất ,ta đang thủ hạ tay trái xuống ,từ trong hướng ra ngoài gạt cẳng chân của đối phương đồng thời tay phải đấm vào mặt đối phương.
    Các bạn có cách giải nào hợp lí hơn...?!
  2. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mấy cái tự vệ đó thì hầu như trong môn võ nào cũng có ,ôm , kẹp , dao , gậy gì cũng chơi
    còn về tình huống của bác thì dùng tay gạt trong thực tế ko có hiệu quả , trường hợp đối phương quá yếu thì ko nói chứ nếu 1 kẻ chỉ cần cỡ bằng mình thì với lực của cánh tay bác sẽ rất khó gạt chân đối phương ra ( tay tất nhiên phải yếu hơn chân ) ko tin bác cứ kiếm 1 người thử thì biết . nếu tôi thì sẽ làm như vậy :
    giả sử ta chân trái trước , phải sau , nhảy nhẹ sang bên phải (ngược hướng chân đá của đối phương) đồng thời tung chân sau (phải) đá vào mặt hoặc ngực đối phương (đá lúc hai chân chưa chạm đất , nếu để chạm đất mới đá thì sẽ chậm mất cơ hội vì đối phương chân đã hạ xuống ) , đá như vậy thì sau khi đá có thể bay ra xa tạo khoảng cách an toàn
  3. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Cách giải của tkd rất hay nhưng dành cho những người "Profi "đã giỏi võ. Ở đây chúng ta nói đến tự vệ cho tất cả mọi người cùng lứa tuổi, tìm cách nào đơn giản nhất mà hiệu quả, khi người đó ít được tập luyện thường xuyên.
  4. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cách giải khác khi đối phướng đứng trước mặt đạp chân phải vào bụng ta.
    Đang đứng thủ chân trái đằng trước.
    Tay trái ta gạt cổ chân đối phương từ trái sang phải bằnh cổ tay trong, đồng thời chân trái làm trụ xoay 180 độ sang phải theo chiều gạt chân đối phương, chân phải đạp ngang cạnh bàn chân vào chân trụ đối phương.theo lực quay quật lưng bàn tay vào đầu đối phương "khi gạt tay nếu không được chính sác khi xoay nhanh 180 độ cũng sẽ giảm được lực khi bị dính đòn"
    Khi đối phương đạp vào bụng, ta nhanh lướt sang phải sát đối thủ chém cạnh tay phải hoặc quật lưng tay phải vào mặt đối phương.
    Cách rút ngón tayĐang ngồi hoặc đứng..., đối phương dùng tay phải tóm nắm ngón tay cái của ta. chúng ta sẽ giải như thế nào nhỉ...?
    cách của tôi,khi ngón cái của ta hướng lên trên thì ta dùng tay trái gập khuỷu,cánh tay đưa từ dưới đẩy lêncánh tay phải đối phương đồng thời tay phải ta nhanh rút ngón tay cái xuống phía bên dưới
    chú ý khi đẩy cánh tay và rút ngón tay phải thực hiện đồng thời đánh tay bất ngờ,rút tay nhanh. có thể dùng vài động tác phụ như đá vào chân đối phương hoặc dẵm lên bàn chân...!
    Có ai có cách giải khác xin chỉ gùm
  5. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nghĩ thì những cái tự vệ như nắm tay , cổ tay , nắm áo ..v..v.. thì biết qua cũng được nhưng trên thực tế thì ko thực dụng vì 1 khi đối phương đã có ý tấn công thì chả khi nào họ đi nắm tay , áo làm gì , còn về 1 môn võ tổng hợp cho người ko có thời gian thì cũng ko khả thi , võ thuật là 1 môn đòi hỏi sự tập luyện liên tục lập đi , lập lại để trở thành phản xạ có điều kiện . Những người ko có thời gian mà muốn tự vệ hay nhất thì nên học "chạy" , chứ nếu ko có sự thường xuyên tập luyện thì đấu nhau làm gì , cách tránh đòn hay nhất khi bị tấn công là lùi về , vậy thôi , cũng là động tác đỡ gạt nhưng những người chỉ đứng tập 1 mình gạt tay "suông" thì chắc chắn ko có phản xạ khi bị tấn công , như trong môn Vovinam tôi thấy việc cấm giao đấu ( trên võ đài ) là vô lý , nếu họ chỉ học các động tác mà ko có thực chiến thì chắc rằng thua cả nhưng tên lưu manh đánh nhau hằng ngày . Đôi lời ý kiến cá nhân vậy thôi , bác nào nghĩ khác thì xin đóng góp .
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em, một kẻ nghiệp dư góp vài ý thô thiển, ko dám múa rìu qua mắt thợ:
    Ý tưởng của bác duckhang rất hay, tdk nói cũng ko phải là ko có lý: đưa ra một vài tình huống thường gặp, tìm ra phương pháp đơn giản, hiệu quả và tập cho thành phản xạ hữu ý. Đã tập là phải thường xuyên.
    Ừ, theo như ngày xưa võ vẽ thiếu lâm một tý, khi đối phương đạp, chọt thẳng chân vào bụng mình (bất kỳ là chân trái hay phải) thì có thể:
    1. Theo chiều chân mà né đi khiến cho chân đối thủ đi trượt, đồng thời vung tay chặt chéo từ trên xuống vào cổ chân (hic có lẽ là tay cũng bị ê). Gọi là cương đao phạt mộc. Còn tay còn lại tấn công vào mặt, ngực đối thủ.
    2. Lùi chân ra sau rồi theo đà mà dùng cùi chỏ tay đánh vào cẳng, bắp đùi đối thủ --> đòn này rất mạnh làm cho đối thủ đau. Gọi là Phương dực bạt hổ. Nếu ko khéo thì còn hứng trọn đòn vào bụng: nếu chân trái trước thì cùi chỏ trái từ trái qua phải, và nếu chân phải trước thì cùi chỏ phải từ phải qua trái.
    Vòng ngược lại cùi chỏ quạt vào sườn đối thủ. Đòn này đánh ở tầm thấp, trầm người xuống. Hoặc đạp bằng cạnh chân vào chân trụ, vào sườn, bụng đối thủ khi xoay người - lại giống cách của duckhang rồi!
    3. Hai tay (trái dưới phải trên) lựa theo chiều đá mà nắm lấy chân đối thủ, vặn xoáy như vặn dây thừng (gọi là xà hoành nhuyễn quyền). Vừa vặn vừa phải đấm sướt ngay vào bàn chân đối thủ, hoặc đạp vào chân trụ đối thủ, xô để anh ta ngã nhào. Chứ nhiều cao thủ khi mình vừa nắm được chân họ là họ ngã xuống bật người tung chân còn lại vào mình ngay lập tức.
    4. Lùi về sau. Cùi chỏ nện thẳng từ trên xuống bàn chân. Gọi là Phương dực ẩn long. Đòn này cũng khó làm nhưng hiệu quả làm cho đối phương đau hàng tiếng đồng hồ. Học mót được ở cuộc võ cổ truyền nào đó.
    Hic... So ashamed với các cao thủ!
  7. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tkd, muoi_mot, đẫ góp ý và cách giải phòng vệ khi đối thủ đạp vào bụng ta.
    Tặng mỗi bác 5* sao.
    Các cách hoá giải khi ngón tay,cổ tay bị tóm.
    Một người giỏi võ ít khi người ta đi túm tay, tóm áo... địch thủ,vì sử dụng những chiêu thức đó chỉ mang lại những hậu quả khó lường, khi gặp phải những người thích đùa, ở chỗ vui chơi, sinh nhật, du lịch cùng bạn bè họ là những người thân, người yêu chẳng hạn...! . Họ nghĩ ta biết chút võ thuật dĩ nhiên chẳng ai có ý nghĩ thách đấu. mà chỉ hỏi và thử cầm ngón tay,túm áo, tóc... để ta hoá giải . lúc này lên làm thế nào nhỉ...? không lẽ đấm người ta xưng mặt , đá cho biết thế nào nặng nhẹ...!.
    không được rồi các bác bổ túc cho tôi những chiêu thức hay lạ nhé !
    Tôi có một thế khi ta đang đi hoặc đứng đối phương dùng hai tay tóm lấy các ngón tay phải của ta,tay phải tóm hai ngón trỏ và ngón giữa, tay trái tóm hai ngón áp út và ngón út ta như xé về hai phía.
    Cách giải: ta nhanh chóng chân trái bước lên trước một bước đồng thời quay người sang phải,tay trái nhanh luồn dưới hai tay đối phương,sau khi cánh tay trái ta vòng ôm lấy hai cánh tay đối phương ?z nhớ ôm chặt?o đồng thời bất ngờ rút các ngón tay ra.
    duckhang
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vovinam vẫn thường tổ chức các giải đối kháng giữa trung tâm này với trung tâm khác hoặc qua các đại hội , Trong các giờ tập luyện, môn sinh cũng tập giao đấu với nhau ..., Sở dĩ Vovinam cấm thượng đài là vì muốn tránh tính háo thắng cá nhân của môn sinh mà thôi . Lý do bạn nêu ra là vì thế mà thua cả những tên lưu manh đánh nhau hàng ngày không xác đáng .
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bạn tkd có lẽ hiểu nhầm về nội dung cấm thượng đài của VoViNam . Cấm thượng đài ở đây là cấm những cuộc đấu đá vì những lời thách đấu (theo nghĩa thượng đài ngày xưa , 1 người mở đài , thách mọi người khác lên đấu đá , vừa kiếm tiếng vừa kiếm tiền) ... chứ không phải là cấm thi đấu đối kháng
  10. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ah , hoá ra là vậy , đọc đâu đó trên diễn đàn tôi tưởng là họ cấm cả thi đấu tập luyện với nhau , thấy cũng thắc mắc vì ngày xưa tôi cũng có học Vovinam khoảng 1 năm , đấu nhau suốt , làm tưởng bây giờ họ đổi luật

Chia sẻ trang này