1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tuyến và thông tin

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huyphuc_ttvnol, 15/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bác Fuc.k thì đang chưởi ai đó làm hỏng cả hạ tầng kinh tế, đang chứng minh là làm dân VN phải dùng hạ tầng thông tin đắt lòi kèn, hạ tầng giao thông và nguồn vốn với giá thế nào thì chắc báo chí nhiều quá, bác ý chưa đề cập đến.

    Việc phân tích tích phân OFDMA với CDMA vẫn là hệ quả của bàn tay chém gió xuyên thời gian của bác ấy thôi (hề hề, giống bác Đỗ 10 ghê :)) )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ý xuyên suốt của bác ấy là thằng hạ tầng thông tin là kênh hút máu dân (cái này từ hơn chục năm nay, nhà em cũng chứng kiến nhiều bác lao công bên VNPT được thưởng tết với mức đâu có hơn 20 lần kỹ sư ngành ngoài, nên công nhận là bác ấy có lý :D ). Việc hút qua vốn đầu tư giao thông như PMU18, Vina lái, xỉn... chứng minh rồi, hút qua chi phí vay vốn cao kinh khủng thì chắc chả ai không có đôi câu chuyện buồn về vấn đề này, miễn kể.

    túm lại, bác ấy đang bắn súng hoa cải ở trên mạng đấy ạ :))
    LarvaNH thích bài này.
  2. neo_tkd

    neo_tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Để mình làm rõ thêm các khái niệm OFDM, OFDMA.

    1. OFDM
    Như đã biết trong thông tin di động, thì tần số là tài nguyên khan hiếm, muốn xin thêm cũng chả được. Nên để tăng hiệu quả sử dụng phổ tần, người ta có nhiều phương pháp, trong đó có phương pháp multi-carrier (đa sóng mang). Trong WCDMA người ta chia băng thông lớn ra M sóng mang con (còn gọi là kênh), mỗi sóng mang con rộng 5MHz. Ở Việt Nam, mỗi nhà mạng có băng thông 15MHz ở cả đường lên và đường xuống, và chia làm 3 sóng mang ở mỗi đường lên-xuống, mỗi sóng mang 5MHz. Nhưng người ta vẫn thấy thế là không hiệu quả trong sử dụng phổ tần, vì vẫn phải tốn băng tần phòng vệ (Guard band) để tránh các sóng mang con nhiễu lẫn nhau (5MHz này là đã gồm cả băng tần phòng vệ rồi đấy nhé).

    [​IMG]

    Vì vậy người ta đề xuất OFDM. Đây là một kỹ thuật điều chế chứ không phải ghép kênh. Kỹ thuật này cho phép thâm canh phổ tần. Khi băng thông lớn, người ta sẽ chia thành N (N lớn hơn rất nhiều so với M ở trên) luồng con, mỗi luồng con này sẽ được điều chế với 1 sóng mang con. Các sóng mang con này trực giao trên miền tần số. Do đó với có tên Orthogonal frequency. Nhờ hình trên của bạn Capricon2000, ta thấy ngay là các luồng thông tin sẽ được điều chế lên các sóng mang con, đó chính là các sóng mang sin và cos. Hình dưới đây cho ta thấy phổ của các sóng mang con OFDM chồng lấn lên nhau trong miền tần số, nhưng lại không gây nhiễu cho nhau. Vì thế hiệu quả sử dụng phổ tốt hơn nhiều.

    Trong LTE ở đường xuống người ta dùng OFDM với số sóng mang có thể lên tới 300 sóng mang con.

    [​IMG]


    2. OFDMA
    Đây là kỹ thuật đa truy nhập, nó thể hiện ở chỗ cung cấp cho mỗi người dùng 1 số sóng mang con trong tổng số sóng mang con có sẵn. Số lượng sóng mang con cấp cho người dùng tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng và khả năng của mạng.

    [​IMG]

    Trong hình này ta có thể thấy, người dùng 1 sẽ được cấp phát các sóng mang con màu xanh nước biển. Còn người dùng 2 sẽ được cấp phát các sóng mang con màu xanh lá cây.
  3. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    cái này thì chịu rồi.ko phải chuyên ngành.đọc chẳng hiểu j
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    @neo_tkd
    cho em hỏi là tại sao OFDM lại là kĩ thuật điều chế chứ không phải ghép kênh ,cái từ Multiplexing trong Orthogonal Frequency Division
    Multiplexing có nghĩa là ghép kênh mà.:-??
    Trong bài của HP thì có vẻ như HP nhầm OFDM với OFDMA[:D]
  5. neo_tkd

    neo_tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nôm na thì điều chế là kỹ thuật làm cho biên độ, pha, tần số của sóng mang thay đổi theo tin tức mà ta mong muốn gửi đi. Với OFDM thì tín hiệu tin tức sau khi điều chế băng gốc (dùng BPSK, QPSK, 16QAM) sẽ được đưa vào khối OFDM, khối OFDM sẽ thực hiện điều chế sóng mang con theo tin tức, ở đây là điều chế tần số (chính là các sóng mang sin, cos với các tần số khác nhau). Do đó mới gọi nó là kỹ thuật điều chế :D.
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    theo như khái niệm cơ bản em đọc được thì OFDM làm cho 2 kênh tần số gần nhau lệch pha nhau 90 độ nhờ đó mà không xuyên nhiễu cho dù 2 phổ tần số chồng lấn lên nhau,nhờ đó 1 dải tần sẽ chia được nhiều kênh hơn:D
    nếu thế thì gọi nó là kĩ thuật ghép kênh đâu có gì là sai.
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  7. neo_tkd

    neo_tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ghép kênh thì người ta chỉ xắp xếp lại thông tin từ các luồng con vào thành một luồng lớn hơn. Còn OFDM là điều chế thông tin với tần số sóng mang đấy chứ :D. Cơ mà nhìn phổ của OFDM thì giống như ghép các phổ sóng mang con chồng lấn lên nhau, nên người ta gọi là là Multiplexing, tớ nghĩ là ý nghĩa của từ Multiplexing nó ở chỗ này :D.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chân dung cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp mà TTg BCS tuyên. CHúng ta đã biết những cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp không cần biết lập trình, hay là biết lập trinh cho rom và hiện nay họ chưa trả lởi HP rẳng tập lệnh của ROM là cái quái thai gì....

    Thế lệch pha tần số như dưới đây là cái gì hả các lợn các chó ?

    Cụ thể hơn thì tần số 1 Hz và 2 Hz lệch pha bao nhiêu độ hả các chó các lợn ? Sin cos của lệch pha đó là bao nhiêu hả các lợn các chó ?




    Mình đã lấy ví dụ về một thằng cu teo sủa liên thiên địa nhưng chẳng biết cái mẹ gì, thậm chí biến và hằng vẫn chưa phân biệt được, nhưng suả tràng trang đại hải về cấu trúc bộ nhớ... đến cả đoạn windows bỏ seg. Mình cũng đã lấy ví dụ có hai con lợn nốt ruồi và đức hải trên VTC với cái đoạn bin den chết thì khủng bố vừa tăng vừa giảm... Cũng như chúng là những thầy giáo của những học sinh đi học không phải là để luyện não, mà để nghe lời thầy cô như nhạc và thưởng thức độ ***y của thầy cô, vừa nghe giảng vừa tưởng tượng ra cảm giác cực khoái....
    mình nói rằng, d-Phone xưng CDMA là lừa đảo. Người ta đã dùng CDMA từ trước khi có vô tuyến , và vì thế mà các 4G dù có là gì vẫn không thể bỏ CDMA ? Ý các chó các lợn nói ra sao nhỉ ?


    Ô hô, nói như Phúc thì các nhà mạng với các nhà nghiên cứu người ta cần qué gì phải làm cho một cell phục vụ được nhiều người dùng nhất có thể nhỉ, Khan cần thêm người dùng thì các nhà mạng có mà lỗ chổng vó . Băng thông thì ai mà chả muốn tăng, thằng nào cũng muốn cả, từ phía nhà mạng lẫn phía người dùng. Nhưng mà tần số lại không mở rộng được, nhà mạng nó chỉ được ngần đấy tần số, băng thông thôi thì làm sao mà tăng băng thông bây giờ? Vây nên mới phải đẻ ra các kỹ thuật mới như LTE, WiMAX hay UBW để tăng được băng thông lẫn tốc độ dữ liệu

    Cái TV vệ tinh có một tần số thôi mà các cổ nhất 36MHz vẫn được 40 Mbps như Vinasat, Đông Nam Á 54 MH dùng được 60 Mbps như An Viên cho 30 kênh TV trên một sóng.... và những vệ tinh khoa học xài hơn nữa trên TP Ku... Thế cái modem 3G 4G mới nhất của lợn của chó đạt được bao nhiêu so với cái đầu K+ cũng của các chó các lợn đang chạy 40 Mbps ?

    Ô hô? có cần nói cho các lợn các chó biến là loại chó loại lợn K+ chỉ có mỗi một khách hàng tính theo dữ liệu chứ không tính theo CDMA ? Thế các lợn các chó ăn cái gì mà lợn đến thế. Có cần tính chính xác không ? Mỗi TP K+ phát 18 kêng truyền hình trong đó có HD đấy. Thế 1 tần số nó tải bằng ấy thì nó tải được bao nhiêu 56 Kbps của data 2G và 8 Kbps của thoại 2 G ?, 50 ngàn kênh thoại 2G cho mỗi sóng BTS, tương đương 25 triệu kênh thoại 2 G cùng lúc của mạng BTS Viettel bên Lào, tương đương mỗi người Lào mỗi ngày alo 84 (tám mươi tư ) giờ, tương đương mỗi người Lào cầm 6 cái alo nhét vào mõm chạyu 24/24 ....


    Mối người châu Âu có vài cái di động thì cần gì tăng số thuê bao ? hay là thuê bao di động VN đã gấp đôi dân số rồi đấy, cần gì cạnh tranh chất lượng ?

    hay là cần tăng số lợn nái lên để đẻ ra người Việt Nam ngu như lợn ?

    đồ con lợn

    là hơn hai ngàn sóng mang để tăng băng thông thay cho có 2 sóng mang mỗi BTS củả "tiền 3G" w-CDMA của DoCoMo
    Tìm hiểu lại OFDM đi, xem nó là kỹ thuật ghép kênh hay là cái gì?
    Với OFDMA, Phúc có hiểu mục đích bản chất của nó là để làm gì không? Đang nói đến phần kỹ thuật băng gốc nhé, nói lên phần IF với LO làm cái gì? Bật mí với Phúc là cái OFDMA nó giúp chống fading chọn lọc theo tần số và phân tập tần số đấy



    Tức là LTE không dùng CDMA hat con lợn ? tức là khi LTE tải mạnh máy tính thì nó không dùng CDMA hả con lợn ? thế hai máy tính trong mạng muốn bảom mật với máy tính thứ ba cũng trong mạng đó không dùng CDMA hả loài lợn ?

    Trả lời luôn là đường lên LTE dùng SC-FDMA, ấy Phúc đừng vội nhìn thấy chữ FDMA mà sướng nhé, nó không phải là FDMA thật đâu :D. Cái FDMA này có được là nhờ DFTS-OFDM đấy.



    thế lớp MAC của mạng máy tính không dùng để tải cái đó hai là nó tải bố mẹ nhà lợn ?

    Trong thông tin di động thì mình mới biết có lớp L1, L2, sao lại có lớp ethernet ở đây, hay là tại mình học hành dốt nát nên mới không biết nhỉ :-ss. Nhờ Phúc khai sáng hộ mình cái
    ====================










    Con lợn dưới đay ạ, người ta có các cách điều chế, đây là điều chế pha. Thế điều chế pha liên quan gì đến phân tần hả con lợn. Tất cả các kênh truyền hình vệ tinh đều là điều chế pha, như thế là TP 11549 MHz x H của Vinasat liên quan gì đến sin cos của các TP khác hở con lợn, ví như 11069 MHx x H.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------














    ================
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    thế hai chươnmg trình trong máy tính như là 2 Google Search nó có biết nó đang dùng OFDMA hay là tokenring không lợn ơi ? mà nếu như hai chương trình đó không dùng wifi thì nó phân tần làm mả cha nhà lợn à ? thế sao nó vẫn chạy rất bình thường mà không cần biết nó chạy wifi hay là qua vệ tinh ?, hay chả qua cái vô tuyến mợ nèo trừ cái bô tuyến âm ti mả tổ nhà các lợn.







    ==============



    tần số lệnh chau 90 độ là cái gì đó ? em định nghĩa từ đâu ra ?
    =))=))=))=))=))

    em ơi, lợn và người phân biệt nau khá khó với em, đấy, ý anh nói anh chưa muôn phân biệt em là người hay là lợn

    Làm ơn chỉ giùm các trường công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp họ dịnh nghĩa tần số lệch nhau 90 độ là cái gì giùm đi ?=))=))=))=))






    =================


    "các sóng mang sin, cos với các tần số khác nhau" Khi đã tần số khác nhau thì chúng lệch pha thế nào để có sin cos hả lợn ?




    LarvaNH thích bài này.
  9. neo_tkd

    neo_tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ^:)^

    Thôi bác Phúc ạ, em xin cúi đầu trước bác, trình độ bác thế này, thì đến thầy em cũng xin ngả mũ kính chào, em tự nhận thấy chưa đủ tuổi để thảo luận với bác rồi :D. Những cái em nói là cho di động vậy mà bác lại sang vệ tinh, chửi rủa này nọ, thôi để bác độc thoại cho sướng, nói với bác mà bác chả biết gì thì thà em tự tu luyện thêm còn hơn :)). Thôi chào bác nhé, nhà em còn phải đi kiếm tiền nuôi vợ con :D.
  10. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Phắn lẹ thôi, hết đỡ rồi .

    Cũng tiếc cho một nick vốn có tư duy mà nay sinh ra lảm nhảm thế này .
    Vì đâu nên nỗi:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này