1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tuyến và thông tin

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huyphuc_ttvnol, 15/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thằng chửi thuê lại đi sủa tiếp theo kiểu dây cà ra dây muống đây hả. Dạo này kinh tế khấm khá lên hẳn nên không cần mần ăn mà chỉ đi viết thuê chửi hả em.

    Đồ tào lao xịt bụp, khoe biết nhiều thì khoe lên cái sản phẩm luôn đi. Mi giống như mấy thằng IT rỗi hơi, quản trị phòng máy tính thì toàn đồ hạ cấp, hư hỏng triền miên, kiếm tiền sửa chữa đục khoét là chính. Đầu tư ra tấm ra món thì không chịu. Sợ mất món ăn.

    Chứ cái dân yêu nước làm đ.éo gì có bọn lợn nào rỗi đến mức đi cãi nhau những thứ thuộc về lý thuyết hoặc nguyên lý, tinh thần học hỏi tốt thôi, nhưng ứng dụng thì như k.ứt mà chém ầm ĩ thế là hại thận nhanh lắm đấy.

    Các đồng chí có đi ngang topic cứ để cho nó nói, quan tâm làm gì, nó sai nó cũng chẳng chịu nhận sai đâu, thậm chí nó cũng chẳng màng ai nói gì đâu. Các khoảng trống thời gian các post chẳng qua là chàng ta đi gúc trên mạng về chắp vá cãi nhau thôi. Thời buổi này mới giác ngộ đến ngang Sát thủ kinh tế kiểu John Perkins thì quả là còn non lắm. Các cụ từ đời nào đã nói "của biếu là của lo của cho là của nợ". Giờ nó cứ đi nhai lại thuyết này thuyết kia nẫu nhắm :))

    Mà đệch, nghèo vãi lúa ra, kiếm thứ nhét vào mồm chẩng mần. Chém lý thuyết cơ sở với thuật ngữ mới kinh. Cứ để cho hắn nói một hồi thành điên đi các bạn.
  2. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Mùa hè năm ấy. Phuck bỏ hết tâm sức la liếm khắp các trang mạng từ Tàu cho đến Tây để tu luyện. Cũng không uổng công đầu tư tâm sức
    Chẳng bao lâu sau Phuck đã luyện thành tuyệt kỹ Mở Mồm Là Chửi với 12 thành công lực. Cho đến lúc này giới giang hồ đều thấy rằng không
    thể dây với Phuck. Vì thế mà mọi người lần lượt bỏ đi, để lại mình Phuck bơ vơ. Không biết chửi nhau với ai nữa, hắn thửa một con gương sịn
    mài vát cạnh mang về đặt chình ình giữa phòng để ngày ngày chửi nhau với thằng trong gương và hắn sung sướng nhận ra rằng, đây chính
    là đối thủ mà bao năm nay hắn tìm kiếm để có thể tỷ thí tuyệt kỹ Mở Mồm Là Chửi. Trong phút hưng phấn hắn hét lên:
    - Mình vô đối! Tất cả đám chó dại, lợn liệt não đều không thể bằng mình! [:D]
  3. huyphucttvn02

    huyphucttvn02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Cứ hỏi các chó các lợn rằng, sin, cos, lêch pha... của tần số là cái gì. Cụ thể hơn là 1 Hz và 2 Hz lệch pha nhau bao nhiêu độ, cos góc đó là bao nhiêu, sin của góc đó là bao nhiêu. Trả lời đi đã rồi hãy rời cái đẳng cấp cao quý mang tên chó lợn, bần cố, hay đẳng cấp 2 vạn tiến sỹ mậu dịch quốc doanh của đại cách mạng văn hoá vô sản mới.



    Nhấn mạnh lại nhé, những thứ sau đây không đáng gọi là người mà chỉ là lợn chó

    1= cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp, vì chưa từng có cái UN nào đưa ta tiêu chuẩn cán bộ công nghệ thông tin cả, mà chỉ có chó lợn mà đại diện là TTgBCS đưa ra tiêu chuẩn đó.
    2= cán bộ công nghệ thông tin không biết lập trình máy tính, vì biết lập trình máy tính là tiêu chuẩn của hs phổ thông nước CHXHCN Việt Nam, và không có người Việt nam nào là chó là lợn cả
    3= cán bộ công nghệ thông tin lập trình vào ROM, vì chưa có con gì trừ chó lợn lập ra tập lệnh lập trình cho ROM cả
    4= cán bộ công nghệ thông tin biết độ lệch pha tần số, cái này thì hình như không chỉ là người, mà loài chó loài lợn cũng chưa biết đến lệch pha tần số, sin cos ( số đo góc lệch pha) của tần số.



    Chân dung cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp mà TTg BCS tuyên. CHúng ta đã biết những cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp không cần biết lập trình, hay là biết lập trinh cho rom và hiện nay họ chưa trả lởi HP rẳng tập lệnh của ROM là cái quái thai gì....

    Thế lệch pha tần số như dưới đây là cái gì hả các lợn các chó ?


    Cụ thể hơn thì tần số 1 Hz và 2 Hz lệch pha bao nhiêu độ hả các chó các lợn ? Sin cos của lệch pha đó là bao nhiêu hả các lợn các chó
    ?







  4. huyphucttvn02

    huyphucttvn02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Về HP nghèo hay dân đi Nga về thất nghiệp thì thưa lại một lần nữa với các lợn các chó là. Dân đi Mỹ về ngoài lừa đảo thì chỉ có mỗi nghề tụt quần há miệng hay còn gọi là đĩ, tiếng cổ truyền là giang há. Còn dân đi Nga về say rượu ngã ngoài đường HN SG cũng có người khiêng về trả lương ngàn. HP thì kiếm được ít, nhưng bảo HP nghèo là động vào một số người, vì HP có đủ nhà cửa mặt phố làng quê, gọi là biệt thự thì cũng được, nhưng HP quen gọi là lều và chuồng, những cái lều cái chuồng ấy mùa đông nóng nực mùa hè lạnh giá hơn dinh cơ các chó các lợn nhiều lắm. Ít ra HP cũng đủ tiền giả cho toàn bộ các lều các chuồng ấy thuê bao hàng tháng các chảo K+, VTC, An Viên và Truevision, thêm một hãng Tầu Khựa và dăm ba LNB thu các kênh miễn phí khác... nên so giá được từng thằng chứ không phải những con chó con lợn mắc căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat mà chưa hề dùng truyền hình vệ tinh.
    =))=))=))=))=))=))=)):))>:)[:D]




    Mình vẫn nói là nghiện HP tốc váy bà tổ là một thứ nghiện không thể bỏ. Nói chung, chạy theo HP tranh nhau những gì HP chế tạo trong toa lét.... là một diễm phúc của dân liệt não và dân chó dại.

    Có dăm ba con chó đã thề không thèm nhìn mặt HP và các bạn đến 100 lần rồi ấy nhỉ ? =))

    há to nào, đợi tí, HP tụt quần ngay đây. Nhai đi, phúc tổ các chó các lợn là được HP cho ăn những gì ngoài cái lọ ngâm ngập dịch nhày tự sướng của đ&cp đấy.

    see các you soon =))





    LarvaNH thích bài này.
  5. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Cũng định thế. Cơ khổ, bao lần Phuck bị khóa nick, khóa vĩnh viễn. Đủ thấy mọi ng tởm Phuck đến mức nào.
    Nhưng Phuck thèm được la liếm quá nên lập hết nick này đến nick kia để mở pic, nhong nhong chạy theo các anh
    ^^.
    Anh nhận thấy đây cũng là cơ hội để đôn cái câu Thành viên hay gửi bài thành câu: Một người gắn bó và xây dựng tê tê vê en o lờ ngày càng tốt đẹp hơn
    Nên cũng chiếu cố vào dạy dỗ Phuck chút.
    Dẫu thừa nhận với Phuck là chó dại với lợn liệt não thì không bằng Phuck rồi. Nhưng anh mong một ngày nào đó chú có thể tiến hóa hơn, thành người được thì tốt.
    Mà Phuck còn gì để nhai lại nữa không, trình nốt ra đi ^^
  6. huyphucttvn02

    huyphucttvn02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Cứ hỏi các chó các lợn rằng, sin, cos, lêch pha... của tần số là cái gì. Cụ thể hơn là 1 Hz và 2 Hz lệch pha nhau bao nhiêu độ, cos góc đó là bao nhiêu, sin của góc đó là bao nhiêu. Trả lời đi đã rồi hãy rời cái đẳng cấp cao quý mang tên chó lợn, bần cố, hay đẳng cấp 2 vạn tiến sỹ mậu dịch quốc doanh của đại cách mạng văn hoá vô sản mới.



    Nhấn mạnh lại nhé, những thứ sau đây không đáng gọi là người mà chỉ là lợn chó

    1= cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp, vì chưa từng có cái UN nào đưa ta tiêu chuẩn cán bộ công nghệ thông tin cả, mà chỉ có chó lợn mà đại diện là TTgBCS đưa ra tiêu chuẩn đó.
    2= cán bộ công nghệ thông tin không biết lập trình máy tính, vì biết lập trình máy tính là tiêu chuẩn của hs phổ thông nước CHXHCN Việt Nam, và không có người Việt nam nào là chó là lợn cả
    3= cán bộ công nghệ thông tin lập trình vào ROM, vì chưa có con gì trừ chó lợn lập ra tập lệnh lập trình cho ROM cả
    4= cán bộ công nghệ thông tin biết độ lệch pha tần số, cái này thì hình như không chỉ là người, mà loài chó loài lợn cũng chưa biết đến lệch pha tần số, sin cos ( số đo góc lệch pha) của tần số.



    Chân dung cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp mà TTg BCS tuyên. CHúng ta đã biết những cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp không cần biết lập trình, hay là biết lập trinh cho rom và hiện nay họ chưa trả lởi HP rẳng tập lệnh của ROM là cái quái thai gì....

    Thế lệch pha tần số như dưới đây là cái gì hả các lợn các chó ?


    Cụ thể hơn thì tần số 1 Hz và 2 Hz lệch pha bao nhiêu độ hả các chó các lợn ? Sin cos của lệch pha đó là bao nhiêu hả các lợn các chó
    ?





























    Mình vẫn nói là nghiện HP tốc váy bà tổ là một thứ nghiện không thể bỏ. Nói chung, chạy theo HP tranh nhau những gì HP chế tạo trong toa lét.... là một diễm phúc của dân liệt não và dân chó dại.

    Có dăm ba con chó đã thề không thèm nhìn mặt HP và các bạn đến 100 lần rồi ấy nhỉ ? =))

    há to nào, đợi tí, HP tụt quần ngay đây. Nhai đi, phúc tổ các chó các lợn là được HP cho ăn những gì ngoài cái lọ ngâm ngập dịch nhày tự sướng của đ&cp đấy.

    see các you soon =)) again
    LarvaNH thích bài này.
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Lão ấy đang câu view cho cái TTVNO này thì đúng hơn,chắc đó là lý do lão ấy được thả[:D]
  8. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Chuyện quái gì đang xảy ra với TTVNOl vậy :((, pro Mỹ thì điên loạn viết hịch, để các cháu 9x rồ Mỹ thay thế vô ị bậy, quạt Nga lâu năm thì viết bài câu view lắp mạng dạo cho viettel, rồi quay ra rồ Nga vnpt cắn rồ Nga viettel.....2012 roài còn giề =))
  9. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Khi mới vô TTVNOL thì mình được đọc 1 số bài của Huy Phúc thì cũng thấy thích và có chút ngưỡng mộ (vì mình là dân ngoại đạo). Nhưng càng về sau thì càng thấy không chịu đựng nổi và thấy thật đáng thương cho HP, một con người tài chưa tới nhưng văn hóa quá kém... Các cụ xưa dạy đúng không sai "văn là người" !
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cứ hỏi các chó các lợn rằng, sin, cos, lêch pha... của tần số là cái gì. Cụ thể hơn là 1 Hz và 2 Hz lệch pha nhau bao nhiêu độ, cos góc đó là bao nhiêu, sin của góc đó là bao nhiêu. Trả lời đi đã rồi hãy rời cái đẳng cấp cao quý mang tên chó lợn, bần cố, hay đẳng cấp 2 vạn tiến sỹ mậu dịch quốc doanh của đại cách mạng văn hoá vô sản mới.
    =))=))=))=))

    lệch pha tần số muôn năm, muôn năm, muôn năm
    =================

    à, bạn chuyển giới sang lợn ấy mà, chuyện này ngày nay phổ biến, sắp tới bạn sẽ thành chó =))=))=))

    ============






    Vì vậy người ta đề xuất OFDM. Đây là một kỹ thuật điều chế chứ không phải ghép kênh. Kỹ thuật này cho phép thâm canh phổ tần.=))=))=))=))=))

    Cái bệnh nghiện chữ hán thì ở Việt nam ngàn năm nay chưa hết. Những con cháu các đẳng cấp bần cố đều thích dùng những gì là Hán, mặc dầu chẳng biết mẹ nghĩa của nó là gì, ví như: "cứu cánh" có nghĩa là nghiên cứu đến tận cùng, các liệt não chó điên nghé thấy Hán rất khoái và dùng như nôm.=))=))=)) Trong phong trào đại cách mạng văn hoá vô sản mới không ít làn những chó dại trên các báo chí chính quy ra rả chửi bới những người dùng đũng ngữ pháp. Cải cách giáo dục liên miên muôn năm, đại cách mạng vắn hoá vô sản liên miên muôn năm. Đến nay thì người lớn không biết viết thế nào là đúng chính tả. "Thâm canh phổ tần" cần đến nước phân cần giống gì hả bọn chó lợn.

    Mình đã lấy ví dụ về một thằng cu teo sủa liên thiên địa nhưng chẳng biết cái mẹ gì, thậm chí biến và hằng vẫn chưa phân biệt được, nhưng suả tràng trang đại hải về cấu trúc bộ nhớ... đến cả đoạn windows bỏ seg. Mình cũng đã lấy ví dụ có hai con lợn nốt ruồi và đức hải trên VTC với cái đoạn bin den chết thì khủng bố vừa tăng vừa giảm... Cũng như chúng là những thầy giáo của những học sinh đi học không phải là để luyện não, mà để nghe lời thầy cô như nhạc và thưởng thức độ ***y của thầy cô, vừa nghe giảng vừa tưởng tượng ra cảm giác cực khoái....
    ==========================







    Ở đây, chúng ta cần biết về từ "điều chế". Chúng ta học phổ thông đã biết "điều biến", vâng, đại cách mạng văn hoá vô sản gọi điều biến là ... điều chế cho cách mẹ mọi cái mạng nó đi, cũng như cải từ nghiên cứu đến tận cùng thành cứu nguy cả cái lò nhà lợn. Thật ra, điều chế trong tiếng Trung điện tử là từ dùng để chỉ cái máy điều biến, chứ không phải là điều biến, điều chế ở đây là cái chế ngự việc điều biến (chế là chế độ chứ không phải chế tạo), cần chế ngự vì điều biến quá sẽ làm mất tín hiệu, trong khi dữ liệu tương tự (âm thanh) luôn muốn quá. Điều chế là từ wiki và vì wiki là thức ăn tốt nhất của đại cách mạng văn hoá vô sản nên nó được dùng. Từ điều biến có khá nhiều trong ngành điện như các nguồn dùng "điều biến độ rộng xung" Pulse width modulation (PWM)... không ai dịch PWM là điều chế độ rộng xung như loài lợn cả. Điều biến có nghĩa là điểu chỉnh sự biến đổi, ổn áp bằng cách điểu chỉnh sự biến đổi độ rộng xung nguồn, trộn âm vào sóng mang bằng điều chỉnh sự biến đổi biên độ (tần số) của sóng mang cao tần theo dao động âm tần.
    Thế mới có chuyện CDMA dùng OFDM được . =))=))=))=))



    Chúng ta đang nói về CDMA, FDMA, TDMA.
    CDMA, FDMA, TDMA.... là các cách phân chia để làm tăng băng thông lần lượt à.
    Code division multiple access
    Time division multiple access
    Frequency division multiple access


    Còn OFDM (của wifi/wimax), FDM của nó không phải là "Frequency division multiple" của từ FDMA =))=))=))
    Orthogonal frequency-division multiplexing = trộn nhiều kênh bằng phân tần vuông góc. "multiplexing " là từ người ta dùng để chỉ chuyện trộn nhiều kênh trên một dây dẫn như Edison đã trộn 40-60 kênh Morse trên một dây đồng được tiếp sức bằng các rơ le. Còn multiple access như của CDMA thì chỉ có một kênh truyền duy nhất từ vệ tinh xuống tất cả các đầu thu truyền hình trên toàn bộ vùng phủ sóng, tất cả các đầu thu phải thu được toàn bộ dữ liệu, nhưng chỉ xem được (giải mã được) những kênh truyền hình mà nó đã mua. Ở đây, các con lợn nhầm nhọt ra trồng trọt một chút và HP để chúng xóc lọ 1 ngày trong lọ ngâm dịch tự sướng.

    =))=))=))=))=))=))

    ================================







    Ở đây, chúng ta tìm hiểu về việc trộn tín hiệu số data vào sóng mang carrier, đông tác này gọi là điều biến modulation.

    Nhắc lại một chút CDMA, FDMA, TDMA
    FDMA là phương pháp dùng các tần số khác nhau để truyền các kênh khác nhau nâng cao băng thông, phương pháp cổ nhất của radio và thường dùng nhất là các đài phát thanh truyền hình tương tự, như đài tiếng nói Việt Nam VOV có tần số khác với đài tiếng nói Mèo Hoang VOA.
    TDMA là phương pháp phân chia thời gian trên cùng một kênh để chia kênh đó ra truyền nhiều kênh. TDMA cổ nhất là mạng bộ đàm như taxi, mỗi máy đều luôn ở sẵn sàng nghe, khi nói thì tài xế bóp ống tổ hợp để máy chuyển sang phát, nếu như phát hiện sóng hỏng do có người cùng phát thì đợi chút phát lại và đợi sao cho lịch sự, cách này được phát triển thành ethernet máy tính. Sau đó là các lịch TDMA cố định cứng và thay đổi mềm điều khiển bằng máy tính như là mạng liên lạc hai chiều dùng vệ tinh relay (như vệ tinh Vinasat).
    CDMA là phương pháp một người nói riêng cho nhiều người mà thông tin không trộn chỉ trên một kênh. Máy sẽ phát trên kênh liên tiếp nhiều bó tin được mã hoá, mỗi bó có khoá giải mã nằm ở người nhận. Tất cả các người nhận đều phải thu tất cả các bó tin, nếu giải mã được bằng khoá của nó thì nó biết đó là gửi cho nó.


    Đương nhiên, CDMA có từ trước khi có radio. Nhưng trong ngành radio thì FDMA được dùng đầu tiên, sau đó là TDMA chạy trên FDMA, tức là trên mỗi tần số đã được chia bởi FDMA thì hãng taxi có 1 tần số nhưng có nhiều xe chạy tần số đó bằng TDMA. Cũng từ lúc bắt đầu có ứng dụng truền tin bằng sóng điện từ thì CDMA chạy trên cả FDMA và TDMA cho các mục đích quan trọng hơn là thoại taxi, tất nhiên là CDMA thủ công. Khi điện thoại di động có mạch số thì nó có TDMA vì lúc này mạch số nhớ được thông tin nên thoại không trễ ngắt quãng theo lịch phân chia thời gian TDMA. Khi mạch số đút túi quần đã đủ năng lực máy tính thì nó giải các hàm Ga Loa chạy CDMA để tăng băng thông. 4G có thêm cái OFDM là việc mỗi mạng (tức mỗi máy) sử dụng hàng lô tần số trong một đồ thị đề các để tăng thêm ngần ấy lần băng thông.

    Cần phân biệt rằng, FDMA cổ điển chia cho mỗi hãng taxi 1 tần số và do đó băng thông toàn hãng (nếu có) sẽ giới hạn trong 1 tần số đó. Còn OFDM là mỗi mạng sử dụng nhiều tần số như 2048 tần số của wifi và tăng băng thông. Có nhiều mạng trên không gian, nhưng như ở mạng FDMA taxi thì băng thông đã chia cho các hãng taxi cố định rồi, OFDMA khác ở chỗ nó xời tất cả các tần số đó chia theo băng thông thực cần nên hãng nghỉ bù hãng bận... và chúng ta thấy, phần lớn các hãng là nghỉ đều chỉ bận chút ít, nên băng thông chung tăng vọt. Chúng ta hiểu thêm chút bằng mô tả này, với OFDM thì các máy thu phát làm việc trên toàn bộ các tần số, khi cần truyền dữ liệu thì chúng tận dụng toàn bộ các tần số còn rỗi để phi. Và vấn đề là các máy cùng phát ở một thời điểm phải phát trên các tần số khác nhau, do đó cần có cơ cấu để chúng hiểu tần số nào đang bận và rỗi.... đó là cơ cấu đồ thị đề các mà ở đây viết là O= vuông góc.

    CDMA cũng như OFDM, nó bù kênh bận sang kênh ít trên cùng một đường truyền, vì thế băng thông thực tăng vọt so với TDMA, khi mà TDMA chia băng thông cho các kênh nhưng không phải kênh nào cũng tận thu, sự thật là bỏ hoang rất nhiều.

    Như thế, TDMA, FDMA, OFDM (OFDMA).... đều là ở lớp vật lý, tức lớp dây dẫn. Lớp này tương đương với các card mạng và dây giắc trong máy tính, chỉ khác vô tuyến và hữu tuyến. CDMA nằm ở lớp trên, lớp logic luận lý, tương dương phần mềm máy tính. Đương nhiên chúng ta đã biết, lớp luận lý của hệ thống này lại là lớp vật lý của hệ thống khác, vì như đầu ra của đường cáp liên lục địa là dây dẫn của hai máy tính nối liên lục địa, dây cáp liên lục địa cũng là một hệ thống máy tính.

    Tất nhiên, CDMA có trước khi có ứng dụng sóng điện từ, và không thể nói rằng một cái xe ô tô chuyển từ hơi nước sang xăng, rồi diesel, rồi điện.... là nó không dùng đến bánh, đến lái.... nên FDMA, TDMA, OFDM.... đều hoàn toàn có thể dùng CDMA và ngày nay không nơi đâu thiếu CDMA.






    Ban đầu, với một sóng mang ở các tần số dưới 1 GHz thì người ta có thể thực hiện hai phương pháp điều biến là điều biên và điều tần. Trong các dải rộng hơn và kỹ thuật mới hơn thì có các định nghĩa con của hai cách điều biến này.

    Điều biến biên độ, Amplitude modulation, AM. là điều chỉnh biên độ dao động sóng mang, trong đó biên độ dao động sóng mang được điều chỉnh theo data. Đây là phương pháp phổ biến của các đài thu/phát radio tương tự cổ truyền như đài tiêng nói Việt Nam VOV. Phần tách sóng của máy thu rất dơn giản thích hợp với những ngày đầu của radio. Với phương pháp này thì sóng mang sau khi đã lọc sạch ở máy thu sẽ đi qua chỉnh lưu (thường là diode bán dẫn), chuyển thành 1 chiều, dòng điện một chiều này đi qua tụ-cảm thích hợp sẽ được loại bỏ thành phần cao tần và chỉ còn âm tần, tức data. Nhược điểm là sóng mang tăng giảm theo điều kiện tự nhiên, làm biên độ của nó nhiễu và nhiễu sang âm tần data. Việc điều biên khi truyền dữ liệu sẽ vì thế mà không thể dùng mức, phải dùng sườn. Dùng mức là ví như 5v là 1 còn 0v là 0, nhưng xa gần khác nhau thì biết thế nào là sóng tải tín hiệu 5v. Dùng sườn là mỗi tín hiệu 1 sẽ là một xung có một sườn rất dốc và một sườn thoai thoải. hay cả hai sườn rất dốc nếu đồng bộ dược thời gian (chuyện nhảm thời nay), không có gợn nèo thì là 0.

    Điều biến tần số, điều tần, FM, Frequency modulation. Đây là cách trộn data vào sóng mang carrier hiện đại hơn. Tần số sóng mang sẽ thay đổi theo dao động âm tần (data). Điều này làm âm tần sạch hơn, vì tần số ứng với mỗi âm tần (như 0 và 1) là cố định, mặc dầu biên độ (cường độ) của nó thay đổi do nhiễu. Tuy nhiên cái giá phải trả là việc tách âm tần khỏi sóng mang khó hơn. Phương pháp này bắt đầu được dùng ở các chương trình phát thanh chất lượng cao mà ta hay gọi là radio FM chuyên phát nhạc. Sau đó, nó được dùng để thực hiện truyền dữ liệu số.

    Ở đây, mình tận dụng một gif động của wiki để mô tả AM và FM. Tín hiệu âm tần (như âm thanh của VOV) là signal. AM có tần số không đổi nhưng cường độ thay đổi. FM có cường độ không đổi nhưng tầ số lên xuống quanh tần số chính.
    [​IMG]








    Việc truyền dữ liệu số bằng điều tần khá phức tạp nhưng có hiệu quả rất cao. Do tần số truyền đi cho đến khi yếu đến chết vẫn không đổi, nên nó rất chính xác, và người ta tận dụng độ chính xác này để tăng băng thông tối đa, và sự tận dọng tối đa này tạo lên sự phúc tạp, mà sự phúc tạp đó được các con lợn con chó trong này giải thích bằng một khái niệm xứng đáng giải Nobel về.... tần số, đó là lệch pha tần số. Hỏi mãi các con chó con lợn không trả lời rằng, 1Hz lệch bao nhiêu độ với 2Hz và sin cos của độ đó là bao nhiêu.=)) liệt não 10 đời làm lợn.
    Chúng ta đã biết, khi truyền xa điều biên thì khười ta không biết thế nào là biên độ ở mức 1, ở mức 2, ở mức 3..... điều này rất khác điều tần.



    Chúng ta có thể hình dung qua ví dụ mô tả sau đây. Người ta có thể làm tần số m Hz tăng thêm 1 Hz là (m+1)Hz, sao cho điều này phân biệt với (m+2) Hz và m Hz. Còn đến (m+3) Hz thì ra ngoài biên của sóng mang, tức tần số (m+3) Hz thì các máy thu sẽ lọc bỏ không thu. Tức là trong trường hợp này có một trong 5 giá trị trên một sóng mang ở mỗi thời điểm, người ta gọi là 5 tiếng tone như a e i o u.

    Nếu như mõm phát được 2 âm thanh khác nhau thì có 2 tone, tương ứng mỗi lần lấy mẫu được 1 bít. Nếu mõm phát được 4 âm thanh thì mỗi lần lấy mẫu được 2 bít. Nếu mõm phát được 16 âm thanh khác nhau thì mỗi lần lấy mãu được 4 bít.

    Mặt khác, cùng một tần số thì người ta có thể kéo dài thời gian lấy một mẫu để có thể có nhiều tone hơn, tức các tần số sít nhau hơn. Khi mà các tone xa nhau hơn thì người ta chỉ cần thời gian lấy mẫu ngắn hơn để phân biệt tone. Như thế, không phải là nhiều tone mà hay đâu. Thông thường nhất, khi linh kiện hoàn hảo nhất, thì FM tải được trị do băng thông bằng 1/10 trị đo tần số, tức nếu như khai thác hết Ku có tần số 10 Ghz thì băng thông mỗi TP Ku là 1 GHz. Vinasat có TP Ku 36 MHz, nhỏ hơn nhiều Đông Nam Á 54 MHz, nhỏ hơn châu Âu 72 MHz, nhỏ hơn Luch Nga 150 Mhz.... và như thế còn rất lâu nữa Vinasat mới đến 1GHz, để cần tuyên chiến với Tầu Khựa để tranh cỗ đặt vệ tinh địa tĩnh, như đ&cp nhồi sọ, và chiến tranh đó sẽ cần thiết nếu như lúc đó vệ tinh địa tĩnh còn có giá trị so với các O3b 2013 rẻ hơn 8 lần. Dải Ku thì còn lâu các linh kiện mới đủ chất lượng dể khai thác hết băng thông. Nhưng ở băng TV VHF/UHF thì điều đó đã thực hiện được, nên An Viên mới tải được 51 kênh TV trên 1 sóng mang (kênh sóng TV 49), còn VTC thì dùng DVB (DVB-T) lạc hậu nên chỉ tải được 25 kênh TV trên 2 kênh sóng (kênh sóng TV 26 và 34).





    Vấn đề nữa là làm thế nào băng thông toàn dải cao nhất ?

    Bây giờ thì một tần số không phải là một tần số, mà là một dải tần số sóng mang nhỏ (sub-carrier) nằm trong dải lớn (band). Ví dụ ở dải Ku khoảng 10GHz chẳng hạn. Toàn dải Ku thông dụng truyền xuống từ vệ tinh là 11700MHz đến 12700MHz (Vinasat nằm dưới dải này vì vị trí rúc háng của nó). Trong dải này, nếu như cùng một kỹ thuật, giả sử như các máy thu phân biệt được 1 Mhz, thì nếu như các tần số được mã hoá kiểu điều tần các nhau 16MHz, thì có 1000/16= khoảng 62 các sub-carrier, mỗi chu kỳ lẫy mẫu mỗi sub-carrier mã hoá được 4 bít (2^4=16) và mỗi chu kỳ lấy mẫu toàn dải được khoảng 250 bit. Đó là định nghĩa của từ sub-carrier band. trong ví dụ này, thì tiêu chuản truyền tin sẽ có các sóng mang 11708MHz, 11724MHz, 11740MHz.... trong đó "tần số 11708 MHz" thật ra là một nhóm 16 tần số 11700-11701-11702-11703..11715.

    Băng thông của toàn dải trong cùng điều kiện kỹ thuật đó hoàn toàn thay đổi nếu như các "tần số gốc" cách nhau 32MHz, khi đó người ta chỉ còn 31 các tần số gốc, nhưng mỗi chu kỳ lẫy mẫu mỗi tần số gốc phát đượck 32 tiếng tone, biểu diễn được 5 bít. Tổng là 155 bít / chu kỳ lấy mẫu =))=)). Dễ thấy rằng, người ta giảm tối đa khoảng cách các tần số gốc và thường chỉ dùng 2 tone, mỗi tone nằm trên và nằm dưới tần số gốc một chút xíu.








    Khi kỹ thuật phát triển thì người ta sử dụng một số biến đổi của 2 phương pháp AM và FM trên.

    Họ FM như đã nói trên có thể truyền tín hiệu tương tự rất xa mà chất lượng vẫn tốt, như là các đài phát thành FM chẳng hạn. Nhưng như nói trên, khi số hoá thì chúng có nhiều bất lợi. Tuy nhiên, với các máy phát dã chiến có công suất phát thấp, lại làm việc trong môi trường địch hoạ và khoảng cách xa thất thường... như máy quân sự thì điều tần FM được dùng khá nhiều vì nó chống nhiễu cực tốt.



    Một biến thể của điều tần để có được chất lượng tín hiệu tương tự rất tốt là điều pha PM, Phase modulation. Cái giá phải trả là máy thu đắt và rất ít dùng.
    Công thức của điều pha là
    carrier(time) = (carrier amplitude)*sin(carrier frequency*time + phase shift)
    phase shift là làm lệch pha theo biên độ của sóng âm cần tải, đồ thị diều pha được biểu diến như sau (mình lấy wiki, bọn này nổi tiếng trò xơi không li xăng)
    [​IMG]







    amplitude shift keying ASK là phương pháp nâng cao băng thông cho AM khi truyền số, nói nôm na là cách mã hoá mỗi bít bằng thay đổi biên độ dao động sóng mang.


    QAM là kiểu trực điều biên (tiếng Hán là tính từ đi trước danh từ các lợn ạ, chứ không phải là tần số trực giao, HP dạy thế nhé, cái của các lợn các chó là trực giao tần số, chứ không phải klaf tần số trực giao dùng Hán như Nôm căn bệnh của các dòng dõi nhà lợn). Nó sử dụng 2 sóng mang được điều biên AM theo ASK. Kiểu này được VTC sử dụng trong truyền hình số mặt đất và DVB-T thường dùng.

    bận quá, mai tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này