1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với người bị chứng bệnh Ảo tưởng (Schizophrenia) thì chạy chữa như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi NCD, 03/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Với người bị chứng bệnh Ảo tưởng (Schizophrenia) thì chạy chữa như thế nào ạ?

    Bà tớ tuổi 83, có các biểu hiện sau:
    + Tự nói lẩm nhẩm một mình, có cảm giác như đang đối thoại với một ai đó không có thật.
    + Tự cáu giận, đôi khi nói to lên những sự việc không có thật (VD: Tưởng tượng mình có máy bay riêng, tưởng tượng là đang bị "đau chân không đi lại được" trong khi đó vẫn đi lại bình thường)
    + Ngoài ra thì trí nhớ hoàn toàn suy giảm, chỉ có nhớ chuyện quá khứ.
    + Ăn ngủ, sinh hoạt bình thường, không có vấn đề gì.

    Thực ra mọi việc không có gì đáng lo ngại, nhưng qua vụ Tết vừa qua, khi khách khứa đến nhà thì bà tớ lại phát bệnh. Cái này xem ra không ổn khi con cháu đang tiếp khách thì bà nói oang oang như mắng chửi một ai đó rồi dậm chân ầm ầm. Cả nhà rất mong muốn tìm cách chạy chữa cho bà suy giảm hay cắt hẳn căn bệnh này. Có bác nào biết ở đâu có cách chạy chữa, phương pháp chạy chữa thì xin mách giùm.
    Xin trân trọng cảm ơn.
  2. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoạt Hình cho bà bạn xem phim hoạt hình, chắc là đỡ được một phần bệnh đấy :P. Bạn tự chẩn đoán bà bạn mắc chứng tâm thần phân liệt à? Đọc triệu chứng, tớ thấy giống bệnh Alzheimer hơn, người già đa phần đến tuổi đó là bị lẫn rồi. Tớ lại nhớ trường hợp một bà cụ hàng xóm: suốt ngày đòi con cho ăn vì đói, lúc nào khách đến nhà là lại lôi ra kể rằng con bà bạc, toàn bỏ đói bà, mà thực ra bà vừa mới dùng bữa xong. Đưa bà đến Viện Lão khoa Quốc gia khám đi bạn ơi.
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bệnh suy giảm trí nhớ thì hiếm người cao tuổi nào không mắc phải, nhưng triệu chứng tự đối thoại thì tớ vô tình biết được qua phim "Beautiful mind". Người mắc bệnh này thường tự độc thoại một mình, tự nói, tự kể chuyện như có một người vô hình nào đang ngồi nghe mình. Tớ được biết bệnh này có tên gọi là Schizophrenia, không biết tên Tiếng Việt là gì.
    Rất cảm ơn, tranh thủ thời gian trống tớ sẽ đảo qua Phương Mai (Viện Lão Khoa) xem sao, xem bác sĩ có kiến giải như thế nào về các triệu chứng của bà tớ.
    Chân thành cảm ơn lần nữa
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Tên tiếng Việt là tâm thần phân liệt. Bạn gõ vào Google.vn gõ cụm từ tiếng Việt này sẽ biết thêm nhiều về căn bệnh naỳ.
  5. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.852
    Đã được thích:
    0
    83 tuổi rồi , !!!!!!!!!!!!
  6. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật nhé, bệnh này không còn cơ hội đâu ngay cả người trẻ mà mắc bệnh này thì cũng rất khó chữa . Bạn có thể tra wiki nói chung bệnh này là do tổn thương vùng não , có thể là do tai nạn hoặc do bệnh tật, làm suy yếu tim , khiến máu không đủ lên não , lâu ngày gấy ra chết não , khiến bệnh nhân mất trí nhớ hay mất ý thức.
    Người mắc bệnh này thường làm ngược lại những gì mình muốn , ví dụ như thay vì nói lời thương yêu thì họ sẽ chửi mắng , biết đó là người thân nhưng lúc nào cũng ngi ngờ họ sẽ hại mình , người nóng lạnh thất thường rất đau đớn, khổ sở , người mắc bệnh này sống khổ tâm hơn là chết , cho dù có uống thuốc cũng chỉ giảm được cơn đau do bệnh gấy ra, không thể hết bệnh .
    Điều duy nhất bạn có thể làm được là sự thương yêu và thông cảm , đây là điều duy nhất mà người bệnh có thể cảm nhận được.
  7. inoueftu

    inoueftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là bạn nên yêu thương và chia sẻ với người bệnh bạn à
  8. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thể tâm thần phân liệt này thường rơi vào trường hợp những người có trí tuệ tốt; nhưng mải mê suy nghĩ về những cái riêng mà chỉ có người đó và những người quan tâm tới mới hiểu được. Khi đó, ở môi trường không có đủ những điều kiện phù hợp, người đó dễ bị thần kinh nặng thật. Vd:
    - Không đủ tri thức để hiểu hết những gì mình đang suy ngẫm/ nghiên cứu sâu.
    - Bị cô lập trong tư tưởng do chính cách suy nghĩ - cách sống mình tạo ra.
    - Thiếu sự quan tâm, chia sẻ, hiểu của những người hay tiếp xúc (con cháu, hàng xóm).
    Giải quyết ca này thường là:
    1. Bẻ lái cho người đó tham gia vào những hoạt động có ích cho cộng đồng thân thiết. Bà cụ 83 vẫn có thể giúp đỡ con cháu nhiều nếu được yêu cầu.
    2. Tìm hiểu người đó có những quan tâm gì và tìm cách chia sẻ hoặc tìm cách kết nối với những người tương tự.
    3. Tạo lập môi trường sống mang tính văn hoá cao: các giáo sư, nhất là ngành y hoặc sư phạm.
    Bé Kiều_Phận dạo này hay hóng hớt quá. TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ CỤ THỂ GÌ THẾ?
  9. buichu

    buichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cho bà cậu uống chút rượu mật ong, nhưng ít thôi nhé sẽ bớt đó.

Chia sẻ trang này