1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vốn đi vay trong kế toán ngân hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi giapnv1994, 14/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giapnv1994

    giapnv1994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vốn đi vay trong kế toán ngân hàng

    Nguồn vốn của ngân hàng là biểu hiện bằng giá trị các loại tài sản trong ngân hàng, không biểu hiện bằng hiện trạng mà biểu hiện theo nguồn hình thành nên các tài sản trong ngân hàng.

    Tài sản trong ngân hàng được hình thành theo các nguồn khác nhau kể từ khi mới thành lập: Nguồn vốn tự có và coi như tự có, nguồn vốn huy động và quản lý, các nguồn vốn khác, báo cáo qua dịch vụ kế toán .

    - Vốn đi vay là khoản tiền NHTM vay mượn thêm để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong chi trả của NHTM khi khả năng huy động vốn bị hạn chế. Đây là nguồn chủ yếu để chống rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng.

    Nguồn vốn khác: Là toàn bộ giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động được thông qua việc cung cấp các phương tiện thanh toán và cung cấp các dịch vụ ủy thác đầu tư. Nguồn vốn này bao gồm nguồn ủy thác, nguồn thanh toán và các nguồn khác

    + Nguồn ủy thác: là nguồn vốn mà ngân hàng có được nhờ thực hiện tốt các dịch vụ của khách hàng đặc biệt là dịch vụ cho vay và dịch vụ thanh toán sẽ được ngân hàng trung ương hay các ngân hàng lớn khác ủy thác vốn cho thực hiện các dịch vụ.

    + Nguồn thanh toán: được hình thành từ các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, là ngân hàng đầu mối trong đồng tài trợ có số dư từ tiền của các ngân hàng thành viên chuyển về để thực hiện cho vay.

    + Nguồn khác: là các khoản nợ như thuế chưa nộp, lương chưa trả,...
    - Vốn coi như tự có (vốn tự có bổ sung )

    Vốn này xem là vốn tự có của ngân hàng nhưng được bổ sung trong quá trình hoạt động của ngân hàng, làm gia tăng vốn của chủ sở hữu theo nhiều phương thức khác nhau, thể hiện qua vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các quỹ ngân hàng như: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác.

    Vốn tự có bổ sung này được bổ sung từ nguồn nội bộ (từ lợi nhuận của ngân hàng) hoặc từ nguồn bên ngoài (huy động thêm từ chủ sở hữu) nhằm mở rộng quy mô hoạt động, báo cáo qua dich vu ke toan .

Chia sẻ trang này