1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    5.374
    Ý ông bảo là có thằng gôn chơi chân tốt thì nó thoát pressing rồi chuyền chọt các thứ, thì tôi lấy ví dụ thằng Alaba với mấy thằng hậu vệ kia, ý là những thằng đấy kĩ thuật còn cao hơn cả thằng Campos mà bóng đá bây giờ nó còn không dám cầm bóng lâu rê dắt hoặc chuyền qua lại ở sân nhà, nữa là chọn thằng gôn lùn chỉ để phục vụ cho cái mục đích ấy. Lợi thì tí ti mà hại thì vô số kể.

    Còn tôi cũng chả bảo cầu thủ hồi xưa dở. Nguyên văn câu đấy đọc kĩ lại xem, là cá nhân nó vẫn hơn mình tất, có chiến thuật là kém hơn thì cũng có gì sai:

    Xem cái clip 10 bàn của Müller ở WC 70 này, như bàn 5,6,7,8 bóng đá bây giờ làm gì có chuyện nó để cho thong thả như thế mà đá. Ngay cả VL cũng chả có chuyện thoáng đãng như thế chứ đừng nói là WC.


    Tóm lại, mấy cái ví dụ là để cho cái point của tôi là bóng đá bây giờ đã phát triển so với hồi xưa rất nhiều, và bây giờ không có chuyện chỉ lấy thằng gôn lùn vào để chơi chân nữa. Vì cái lợi ích nó mang lại ko có ý nghĩa gì cả so với cái nhược điểm. Do đó nếu chọn một thằng lùn biết chơi chân và một thằng cao hơn hẳn thì các đội nó vẫn sẽ chọn cao to để ưu tiên bắt bóng an toàn trước. ( Tất nhiên là có ngưỡng nhất định, kiểu lệch 5cm thì người ta sẽ vẫn có thể chọn thằng thấp, chứ kém hẳn 10cm và đặc biệt dưới 1m8 thì chắc chắn nó sẽ chọn thằng cao rồi, nhưng càng ngày nó sẽ càng thiên về hướng cao to hơn thôi ). Bây giờ Campos có đẻ lại cũng ko có chỗ bắt đâu.

    Nói chung cãi nhau thì vô cùng, cứ thực tế, các CLB mỗi mùa bỏ ra cả trăm triệu bạc để mua cầu thủ, cái trend nó mua thằng nào, các lò sản sinh ra loại cầu thủ thế nào là nó thực tế như thế rồi, mình nếu với thì thì về chơi football manager thôi. Giờ moi cả các CLB C1 cho tới các tuyển QG có thằng gôn nào dưới 1m8 không chứ đừng nói là đến 1m7. Hoặc là xem Messi về già có về bắt gôn để thoát pressing ko là biết.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.723
    Lứa Colom này kỹ thuật cá nhân ngon nhưng chơi lắt nha lắt nhắt, đúng kiểu chuquachula chứ ko phải tikitaka :D
    --- Gộp bài viết: 18/09/2021, Bài cũ từ: 18/09/2021 ---
    Dư lày mà mấy bác còn chê thì chịu! Có thể BĐ tầm thế giới ngày nay thì Campos ko còn được trọng dụng nhưng giả dụ chơi ở Vi lít thì nói thật kể cả Văn Lâm cũng ko có cửa so :D

    "Hồ sơ:

    Tên đầy đủ: Jorge Campos Francisco Navarrete

    Ngày sinh: 15 tháng 10 năm 1966

    Nơi sinh: Acapulco, Mexico

    Danh hiệu tập thể

    FIFA Confederations Cup: 1999

    CONCACAF Gold Cup: 1993, 1996

    Primera División: 1990–91

    CONCACAF Champions’ Cup: 1989

    Primera División: Invierno 1997

    Lamar Hunt U.S. Open Cup: 1998

    Thành tích cá nhân nổi bật

    Thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại của Mexico

    130 lần khoác áo ĐTQG Mexico

    3 lần dự World Cup (1994, 1998, 2002)

    Thủ môn xuất sắc nhất 5 mùa liên tiếp tại giải Citlali (Giải bóng đá Mexico)

    Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) đã chọn Jorge Campos là thủ môn hay thứ 3 thế giới vào năm 1993.
    "
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác nhiễm tư duy Đức nổ mịa nó rồi, à quên Giôm chứ
    toàn thằng lùn đá trung vệ với gôn, kết quả là nát hết gáo, bác còn chưa tởn mấy thằng lùn ở vị trí này à?
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.723
    TQ giờ bị khi dễ kinh :D

    "Tuyển Trung Quốc đang rất khó khăn trong việc tìm đối thủ để đá giao hữu, cọ xát. LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã mời hai câu lạc bộ của UAE nhưng bị từ chối vì chê thầy trò HLV Li Tie có trình độ kém.

    Sau đó, CFA liên vệ với tuyển UAE nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, điều tương tự cũng xảy ra khi đàm phán với tuyển Iraq.

    Chủ tịch CFA Chen Xuyuan, bằng quan hệ cá nhân, đã liên hệ được với Syria. Syria đồng ý đá giao hữu với tuyển Trung Quốc, nhưng HLV Nizar Mahrous sẽ chỉ tung ra sân đội hình dự bị."

    Chắc trận TQ thắng Syria 3-1 là nó cũng tung ra toàn dự bị nhỉ vì nó đã chắc ngôi đầu bảng rồi.
  5. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Đi so VN với thế giới cơ đấy =)). Từ bao giờ dân Việt Nam lại hoang tưởng kêu việt Nam tư duy chiến thuật hơn các danh thủ thời xưa=))
  6. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    1.001
    Ý bác eversong là bóng đá đã phát triển hơn hồi xưa rát nhiều chứ không phải bảo Vịt tư duy chiến thuật hơn Pele Maradona như bác Mel nói.

    Để dễ hiểu hơn tôi có ví dụ này: Sinh viên học vật lý bây giờ có nhiều kiến thức mà trước kia Newton không biết, cái này chứng tỏ vật lý bây giờ đã có sự phát triển vượt bậc, chứ không phải là sinh viên giỏi hơn Newton.
    eversong thích bài này.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Đúng vậy.
    Nhưng lượng hóa được hơi đó khó. Vả lại, cũng chả để làm gì, không nên bảo, tôi (2020) chiến thuật và sức mạnh nọ chai hơn ông vô địch WC 1930, cái đó chỉ có thể nói chung về tiến trình phát triển của bộ môn thông qua từng yếu tố như cầu thủ thì nói thôi.
    Còn mấy tay vua phá lưới đó, nếu sinh vào thời nay, thì họ lại là Ronaldo thời nay thôi :D cứ giỏi nhất ở thời của mình, là auto nhất.
    eversong thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.723
    Đã nói ông vanhleg cảm tính mà! Đã ko thích ai thì cỡ nào ổng cũng chửi :P ko phải tui bênh gì T.T nhưng trận với Sáu Đĩ nó bắt tốt thì phải khách quan công nhận, chứ ko phải thấy nó ko đẩy được pen thì chê nó kém!

    "Bùi Tấn Trường được trang AFC Asian Cup bình chọn vào top 4 thủ môn xuất sắc nhất loạt trận tháng 9 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á."
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Gôn chơi chân ngon tôi thấy có thằng Ederson của MC là chuẩn mực, nó đứng ở gôn điều bóng mà đúng kiểu máu lạnh luôn, không biết sợ là gì. Đặc biệt kiến tạo nhiều quả cho tiền đạo bay lên ghi bàn.
    Còn tầm cầu thủ bây giờ công nghệ đào tạo ngày một chuẩn chỉ, kỹ chiến thuật trang bị kỹ càng nên hlv giờ còn quan trọng hơn cả cầu thủ. Xem các cụ đá toàn rê dắt cá nhân, gôn thì động tác sai nhiều chứ đâu có di chuyển ba bước bốn bước rồi tung người bắt bóng góc chữ A đâu. Bác nào rảnh xem lại full trận tầm năm 70s sẽ thấy khó chịu lắm.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Việt nam giờ toàn đá cửa dưới chứ có chơi kiểm soát bóng đâu mà bàn chuyện gôn chơi chân.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này