1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Thế theo bác nên dùng ntn ?
    nhnglhn thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.160
    Đã được thích:
    5.364
    Qua trận này cũng thấy là với hàng thủ tầm 1m7 thì không thể nào mong qua được vòng 3 WC.
    Gặp một bọn hoàn toàn là chân gỗ được mỗi cái cao to hủ lô, ghi 3 bàn đúng là trời ơi đất hỡi có mỗi bài câu bổng vào trong mà để thua thì thể hình vẫn là rất quan trọng ở hàng thủ.

    Thật ra bọn Tàu vẫn tư duy cũ là nó chả coi Vịt là cái mẹ gì, cứ hủ lô vào cuối cùng thành ra được việc, như mấy ông Arab với Úc cứ mày mò ban bật phức tạp này kia Vịt nó chặn hết, nhưng thằng Li Tie hồi xưa nó củ hành thế hệ Minh Phương Tài Em Huỳnh Đực các loại bằng đúng một bài câu bổng vào hủ lô mà trận nào cũng thắng, nên giờ nó bổn cũ soạn lại. Ai đời bóng đá đẳng cấp tầm châu lục mà 1 trận để thua 3 bàn bóng bổng đều cùng một kiểu hên xui thì phải nói là rất tệ. Cái này thì chả thay đổi sớm được.

    Về lâu dài vẫn phải chọn hàng thủ cao to. Vắng thằng Hậu là một mất mát lớn, cả Văn Lâm, vì thật ra những pha câu ngớ ngẩn như hôm nay mà hậu vệ cao nó phá được thì lại chả có gì bàn. Bóng bổng bóng dài nó là như vậy, rất đơn giản rất vớ vẩn, nhưng ranh giới giữa ghi bàn và mất bóng rất mong manh. Thằng hậu vệ tốt một trận nó phá đầu có thể chục quả không ai để ý, nhưng cho thằng kém vào như thằng Bình hôm nay 3 quả thì đã vào 2.

    Các cụ có câu "cày thế nào thì cày, hòn đất to nó vẫn lên trên", 3 trận vừa rồi, trận nào mình đá cũng hay, cũng cảm giác rất ngang ngửa mà trận thì không may, trận thì mất penalty, rồi thì những sai lầm cá nhân thế này, cảm giác lúc nào kết quả tốt nó cũng chỉ trong gang tấc. Thật ra là năng lực hiện tại và trình của mình nó chỉ đến như vậy thôi, nên trời đẹp thì gây bất ngờ, chứ đá đường dài với năng lực và con người bây giờ thì lúc nào cũng sẽ thiếu 1 chút. Nói vậy để thấy những kết quả thua thế này, cảm giác tiếc và nuốt ko trôi thế này thật ra là tốt, là những bước từ từ cần thiết phải trải qua để tiến bộ. Không có đường tắt nào cả, không có một bước lên tiên. Muốn tiến bộ thì phải ăn hành, thậm chí là nhiều thế hệ. VN các thế hệ trước kém cỏi thì bây giờ bọn nó nhận trách nhiệm là người đi tiên phong cầm cờ là rất vinh dự, dù thế nào cũng nên cổ vũ và động viên các cháu. Trình mình như vậy, mà đá trận nào cũng khiến cho người hâm mộ hụt hẫng là một bước tiến rất lớn so với việc hồi xưa chỉ có vứt hộ chiếu với cả câu thẻ để ở nhà rồi cọ xát lấy kinh nghiệm các loại.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2021
    anhdungbk25, nhnglhnhoalongtrang thích bài này.
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Đá với Mã lai hay Thái kể cả ở Mỹ Đình mình cũng đã bao giờ đè nó ra mà đá được đâu ? Đòi đè ngửa tàu ra đá thì cũng sợ các ông quá :)) Nó ở bên đấy ăn nằm 1 tháng rồi đấy.
    nhnglhn thích bài này.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    1.781
    Còn thằng Trường thì thôi đừng trách em nó, thật ra em nó chỉ cao 1m50 à với lại tay ngắn nên bóng bổng chẳn thể lao ra tranh với thằng Vũ Lôi 1m7 được. Với lại Trường nó hứa với thằng Lâm miệng rộng kem trộn rồi sau trận thua China nó sẽ đem cái quần dơ về nhét vào miệng thằng kem trộn.
    nhnglhn thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Chửi Tàu nhiều nhưng thấy hôm nay VN đá có ra cái gì đâu.
    Thằng Tàu tóc dài nó vào đá, cả hàng hv VN đá như c. Bị nó đè, làm tường cho các kiểu. Chuyền cóng hết cả lên.
    Nhìn thằng Quế đá với Malay với thằng Quế đá với thằng Tàu hôm nay thì thấy ngay. Mặt cắt không còn giọt máu.
    Ông Tiến Dũng trước trận nổ bom hay vào, giờ đá lỗi thua chả ra sao. Thằng Thanh Bình thì thôi khỏi nói.
    May được lúc thằng Tau` tóc dài nó ra sân thế trận có khá hơn.

    Trận này mình thua do tâm thế vào trận. Trước trận Thành CHung nó bảo VN chuẩn bị rất kĩ cho TQ, khán giả cứ chờ xem.
    Rốt cuộc là Tq nó chuẩn bị trận này kĩ hơn mình. Hiệp 1 hv phá bóng loạn lên, thủ môn thì phất ra ngoài hết.
    Coi thường nó trước trận, vào trận thấy không dễ ăn như mình tưởng thì cóng.

    Tiến Linh với VD ở trong sân quá lâu. May thằng TL còn sút vào, chứ nó đóng góp vào lối chơi không có gì.
    halosunnhnglhn thích bài này.
  6. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Xem kỹ lại bàn 3-2.
    Tôi thấy 1 cá nhân nữa có lỗi là Văn Toàn.
    Các ông xem lại mà xem. Nếu Toàn ra cánh kiểu gắp nhả be từ từ thì thằng Tiền vệ nó không thể thoải mái chuyền cắt tiết 1 nhát như thế.
    Không hiểu sao lại cắm mặt phi thẳng ra đường biên rồi bị vặn lưng ?
    Nếu be từ từ , thậm chí thằng tiền vệ còn không rẽ vào để tạt được quả đấy.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tấn Trường tôi nhớ bắt mới được 3-4 trận gì đó mà hình như thua gần chục quả rồi.
    nhnglhn thích bài này.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    TQ nó đá thế là nó nghiên cứu kĩ mình đấy.
    Và lối chơi như thế là hiệu quả với VN. Cứ nhìn V-league là thấy. Trung vệ mình không tốt thì nó pressure test bằng nhiều pha bóng bổng và mình chết.
    HP với ND đá có cái gì đâu mà nó vẫn ăn được TnT. Đúng bài đúng thuốc là ăn.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.160
    Đã được thích:
    5.364
    Thường nó chỉ be không cho thằng kia thoát xuống thôi, cái tầm đấy không thằng nào nó vào quyết liệt cả vì vẫn còn ở xa khung thành quá, lao vào mà bị nó qua rồi xộc xuống biên sâu thì rất phiền. 90% là nó sẽ đứng giữ vị trí để ngăn không cho thằng kia phối hợp thôi. Có điều cuối giờ bọn Tàu nó câu bổng hú hoạ vào thì vậy thôi chứ bên trong 5, 6 thằng hậu vệ đứng mà để nó ăn được thì một trận có bao nhiêu quả nó câu ất ơ vào như thế đỡ cho vừa.

    Cũng như giờ giả sử như bên nó có thằng sút xa cực tốt để lỏng chân tầm 30m nó sút vào là cách thủ của mình khác ngay. Cự li sát thương rộng thì bên thủ phải dãn ra nhiều, hở nhiều khoảng trống hơn, cái đấy là đánh đổi thôi. Bên trong 5 thằng hậu vệ cộng thằng gôn mà để thua những quả như thế thì chả lẽ tiền vệ phải đẩy đối phương về phần sân nhà sao ( Mà cái đkm hôm nay bàn đầu nó phất mẹ từ sân nhà lên..... thủ với chả phòng ).
    tete_a6thansau_72 thích bài này.
  10. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    Trận này 1 số đá dưới sức, k bốc được, các cầu thủ về xem lại băng mà rút kinh nghiệm.

    Bóng đá thế giới hay ở đâu cũng thế thôi, trung vệ xuống sức k theo nổi nữa là phải thay, k là coi như chấp người mà chấp ở vị trí thủ thì chuẩn bị tinh thần bị bóp dái. Bóng đá đỉnh cao toàn sức trâu bò nó đá nên k thấy nó thay trung vệ vì xuống sức thì có gì là lạ? Lấy đó làm công thức chuẩn để nói ông Park thì đúng là lí thuyết quá, nói trắng ra là quá cảm tính.

    Vũ Lôi đúng hàng Liga, đơn giản gọn nhẹ, nhanh và hiệu quả, 2 quả đánh đầu của nó 1 vào 1 sát cột là do nó di chuyển quá tôt thoát khỏi tầm kiểm soát của TB để đánh đầu. Tóm lại là nó thằng này nó hơn trình nên nó đọc tình huống tốt hơn nên mới có kiểu di chuyển loại hẳn TB như vậy. Quả thứ 3 của nó thể hiện hết tinh tuý của thằng tiền đạo đá Liga. Vn thua vì nó chứ phần còn lại thì bình thương, trên sân nhà Hậu, Hoàng trở lại được thì cứ yên tâm có quà cho khán giả Vn ăn tết.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2021
    mr_bikini thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này