1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403


    iran với hàn đúng tầm cao châu á, ỉran đá chạm xà bong bong
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    1.957
    Giờ đánh giá tiền vệ số 1 thì Hoàng Đức hay Hùng Dũng hơn nhỉ.

    Chắc Hùng Dũng vẫn tỉnh và quái hơn. Hùng Dũng cũng có những quả đột phá xâm nhập và dứt điểm tốt hơn Hoàng Đức. Thậm chí ko kém mấy Quang Hải, Công Phượng. Hoàng Đức thì toàn diện, lối chơi hiện đại hơn. Sẵn sàng ăn chịu va đập và đá chia bài tốt hơn Hùng Dũng.

    Thất vọng 2 ông Tuấn Anh, Xuân Trường mãi ko bật lên được. Tuấn Anh thì còn do chấn thương chứ Xuân Trường thì ko hiểu do cái gì.
  3. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    164
    Đồng ý với các bác, chê vẫn chê, nhưng thật sự thế hệ này ra biển lớn tụi nó vẫn nể VN mình, vì tui nó mà khinh thường vn là vào luoi lụm bóng ngay. Có nhiều cái đang tiếc nhưng thật sự tuyển vn mình đá hay hơn từng ngày, chỉ tiếc

    1. Ông pak va bhl cảm giác dùng người đợt này không tốt lắm, chắc thua nhìu quá nên ko minh mẩn, sợ bị thua đậm

    2. Vấn đề vn mình lan đầu lọt vòng 3, nên chắc chắn là kho điểm cho đội khác, trừ khi nhà cái muốn kèo khác

    3. Ngày xưa 1 ông trong tai làm kèo, giờ cả tập đoàn làm keo với cong nghệ Var, mất hứng quá, chắc là nên về như cũ, chỉ xác định Goal line thôi

    To be continue
    nhnglhnhalosun thích bài này.
  4. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Khác biệt lớn nhất ở Hoàng Đức là khả năng chuyển đổi từ thủ sang công . Thoát quây xong nó sẵn sàng dẫn quả bóng vài chục m , làm xộc xệch hệ thống của đối thủ , hút thêm người rồi mới chuyền bóng.
    Trước các đội mạnh nhất Châu Á nó vẫn liên tiếp thể hiện được những pha bóng như vậy .
    Hùng Dũng cũng chỉ loanh quanh ĐNA + thôi. Không có khả năng tiến lên thêm .

    Hoàng Đức giờ cần tăng sức bền để có những sải chân mạnh mẽ hơn,nhanh nhẹn hơn khi chạy về phòng ngự, tăng cường độ tranh chấp là sẽ thích nghi được với các nền bóng đá lớn.
    Cơ bắp là không nhất thiết vì có tiền sử dây chằng trước đây rồi. Trường hợp tăng cơ bắp gấp gáp rồi dính chấn thương dây chằng của Văn Hậu là đáng lưu ý vì thể trạng người Việt cũng không phải là chất chơi người dơi gì cho cam.
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2021
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.160
    Đã được thích:
    5.364
    Hai thằng phong cách chơi khác hẳn nhau, thằng Dũng dù sao cũng chỉ ở tầm ĐNÁ và đến VL2 thôi, vòng 3 này tất nhiên có nó thì sẽ đỡ mệt hơn, nhưng kiểu đá của nó thì không phải dạng đột biến gì cả đâu, vào vòng này thì chìm nghỉm hết, Q Hải, Văn Đức, Văn Thanh, kể cả Hoàng bò trận gặp Saudi nó quây cho ra bã, H Dũng so với mấy thằng kia cũng ko phải vượt tầm thì làm sao trội như thằng HD được, đương nhiên có nó sẽ khá hơn TA, XT và cả QH nếu co về, nhưng một điểm quan trọng là thằng H Đ cao to sải chân dài thì nó mới có những tình huống dốc bóng tầm 20, 30m từ giữa sân thế được.

    Mấy ông còn lại chân đã ngắn chạy lại còn chậm thì kể cả có qua được nó đuổi vài bước theo xô đẩy là ngã. Như thằng Phượng trận cuối vào có pha lấy bóng giữa sân phản công qua người nhưng ko bứt được hẳn ra nó đẩy phát ngã lăn quay, may mà còn chuyền đc quả bóng đi.

    H Dũng thậm chí tốc độ và kĩ thuật rê dắt còn ko bằng mấy thằng kia thì sao đá đc. Tóm lại là 2 thằng 2 kiểu đá và phong cách hoàn toàn khác nhau, ko so sánh đc. Giờ bảo thằng H Đức đi so về chọn vị trí thủ băng cắt với HD thì cũng ko bằng. Khác nhau mỗi cái 1 thằng 23, 24 tuổi còn ông kia gần 30 lại vừa gãy chân thôi.
  6. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Hàng hiếm như Văn Toàn và Xuân Trường phải có người biết dùng. Phải có những chiến lược bài bản trong khâu TẬP TRẬN để tận dụng những khả năng vượt trội của 2 cầu thủ tuy đều không toàn diện này.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    1.957
    Đá với bọn Đông Nam Á thì chỉ cần chuyền bóng chính xác 1 chút, hơi lỡ cỡ cũng chẳng sao. Bài cũng chỉ cần dăm ba miếng. Thí dụ đá với Cam thì chơi bài bóng bổng, đá với Mã thì chơi bài phản công úp sọt, đá với Thái hơi khó hơn chút, nhưng chơi chặt chẽ một chút là cũng ko sao. Giờ ra châu Á phải giở đủ mọi ngón nghề hết. Các cầu thủ phải chơi tối đa 100% phong độ, tập trung toàn lực nên trình độ tự nhiên tăng tiến. Thí dụ Hoàng Đức mà ko chơi giải này chưa chắc nó được như này. Khả năng nó đang thể hiện trước giờ là chưa từng có.

    Sắp tới lượt về tôi dự ít nhất VN sẽ được 1 trận thắng và 1 trận hòa là tối thiểu. Điểm số có được sẽ vượt xa Thái Lan 2018
    Lần cập nhật cuối: 16/10/2021
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    1.001
    Phải rất đồng đều, tất cả các cầu thủ phải đá với 200% công lực thì mới thắng nổi. Chứ cứ sai lầm cá nhân, phối hợp hụt hơi mới đá vào mà ở dưới một ông động tác tay thừa hay đánh đầu hụt là toi. Tôi cũng tin là lượt về sẽ tốt hơn, nhưng ông Park phải khắc phục được các lỗi đang hành Vịt ở lượt đi.
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.722
    Đúng là nên nghĩ xa chút! Trước đây được đá giao hữu với 1 đội đẳng cấp (mà tụi nó còn chưa chắc đã đá hết sức) là sung sướng lắm rồi. Đây được đá cả chục trận với 1 đống đội mạnh mà tụi nó lại đá hết sức nữa. Nếu chấp nhận chuyện thua liểng xiểng là bình thường đừng có atsm rồi đẽo cày giữa đường như Thái thì BĐ Vịt chắc chắn sẽ lên trình :) rồi là cả ĐNA sẽ coi Vịt là ông kẹ như Thái trước đây :))
    nhnglhn thích bài này.
  10. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    hoalongtrangthansau_72 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này