1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Nhật lai giống lâu rồi mà giờ vẫn nhiều thằng chéc la mo nhỉ
  2. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Hoàng Đức giờ là phải chốt ở trung tâm anh. Bắt đầu dần trở thành của hiếm rồi đấy.
    Có thể điều phối giữ nhịp vừa có thể dẫn quả bóng 20-50 m và chuyền cắt tiết như không. Không có những tiền vệ cầm bóng chuyển trạng thái được thì đá với bọn hơn trình cả trận chỉ phất bóng bổng và mất thôi.
    Cái hay là vẫn chưa thấy ngưỡng giới hạn của nó. Nhìn nó chơi vẫn thấy nó có thể tiến bộ tiếp.
    Chắc tầm này năm sau thì T.A và HD sẽ cạnh tranh để đá chính cạnh Hoàng Đức.
    muaxuanbackinh thích bài này.
  3. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Đội tuyển VN hiện tại rất có triển vọng trong 3-4 năm tới khi đó suất châu á 8.5 nên cố gắng để hơn China lọt vào top 10 trước đã !! nhìn đội hình trẻ 22-26 tuổi thì tiềm năng còn nhiều ( vị trí lớn tuổi cần thay thế có lẽ Trọng Hoàng đã có Văn Thanh đảm nhiệm, chỡ V.Hậu khỏi hoàn toàn nữa là ổn ), Văn Lâm thì chỉ cần bắt ổn + thêm 1 gôn nữa việt kiều thì tương lai đi WC là có khả năng . Hi vọng kỳ sau nếu 8.5 suất thì đừng đá 2 bảng nữa mà là 4 bảng mỗi bảng 4 đội lấy 2 đội đầu mỗi bảng vào WC ( TOP 16 thì khả năng vào VL thứ 3 của VN là rất cao - chứ 4 năm nữa lọt vào VL thứ 3 như hiện tại nếu chỉ lấy 12 đội thì không dễ )
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    các bác đừng kỳ vọng! nói nhanh và vuông là thế, vì trình độ VN hiện tại ntn là max rồi
    bọn top 1 châu lục nó chơi cảnh giác thì VN mình k có cơ hội đâu, thi thoảng chụp giật được 1-2 trận thắng rùa rồi lại về cái máng lợn

    Nguyên nhân?
    Cái nền Vleague của mình chỉ có vậy, đa số tây lởm thì cầu thủ tiến bộ thế quái nào đc, mình nghèo, tiền ít thì chỉ vậy thôi, đừng mộng tưởng phát triển Vleague nâng tầm cầu thủ ABC nọ kia nữa, hão huyền lắm...

    Giải pháp?
    Cách khả dĩ nhất của con nhà nghèo đi tắt đón đầu, tập trung đào tạo trẻ và phát triển cầu thủ trẻ hướng đến xuất khẩu, mục tiêu là xuất khẩu càng nhiều càng tốt, hạng mấy nước ngoài cũng đc, hạng thấp cũng đc, cho đi hết từ thời trẻ cho đến cứng tuổi. Còn mấy thằng hàng nhái nó có khích đểu "phát tờ rơi" thì cũng kệ chúng nó, đi mãi rồi sẽ thành đường, đến 1 lúc nào đó năng lực cầu thủ Việt sẽ đc thừa nhận.
    VFF cần có chính sách đặc biệt khuyến khích đào tạo trẻ, và VFF cũng nên lập ra 1 ban tiếp thị cầu thủ, giúp CLB môi giới thành công. Tiền bán đc cầu thủ, dù ít nhiều thì CLB vẫn có khoản thu, sau đó đầu tư tiếp vào đào tạo trẻ....còn hiện tại nguồn thu CLB méo có cái j ngoài mấy dự án đi đêm, tiền bán vẻ, tiền bản quyền...con số 0 thì CLB lấy j mà sống?

    Cách xuất khẩu cầu thủ và bán cầu thủ cần được lên kế hoạch và thực hiện ngay, dù ko dễ làm nhưng quyết tâm thì sẽ làm đc, chỉ có cách ấy thì mới nâng tầm đc, còn lại dẹp cái chuyên Vleague đi, nếu có sau này Vleague chỉ là sân chơi cho các cầu thủ trẻ, tạo cơ hội cầu thủ trẻ ra sân để chào hàng với bọn nước ngoài
    sole_husband, nhnglhnhuongkts1 thích bài này.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.685
    Đã được thích:
    2.328
    Mưu mà, giống Nam Định tưới sân :)
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.903
    Đã được thích:
    1.959
    Thành Chung rách bắp tiếp. Vậy là tuyển có 4 trường hợp chấn thương nặng: Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Hùng Dũng và cả 4 đều là CLB HN

    Trước khi trách ông Park thì HN nên xem lại hệ thống chăm sóc sk của mình. Tại sao các CLB khác, tỷ như Viettel tần suất thi đấu ko hề kém, thậm chí cao hơn mà lại ít chấn thương
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Tôi nghĩ đa phần vấn đề xảy ra ở hàng hậu vệ. Hậu vệ là vị trí yêu cầu nặng hơn nhiều về thể lực và ít được thay (dưới thời Park). Bùi Tiến Dũng cũng có lúc chấn thương y hệt.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Giá thằng nào cũng như Quế ấy nhỉ? Đá trâu mà khỏe vãi, chả chấn thương mấy :D
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác lại thối mồm, tháng sau có khi nó lăn đùng ra đấy :))
    nhnglhnthansau_72 thích bài này.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.685
    Đã được thích:
    2.328
    Nó là chốt chặn có phải theo người nhiều quá đâu, chủ động hơn. 2 thằng dập mới phải chạy theo liên tục. Mà nói chung nó khỏe :D chứ không ai cũng chấn thương à, chú Dũng4 chưa khỏe đã phải vào, may mà không sao.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này