1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng đấu 34 - Chiến thắng để tạm lên ngôi đầu bảng

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi nghh, 10/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghh

    nghh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vòng đấu 34 - Chiến thắng để tạm lên ngôi đầu bảng

    Cuối tuần này MU sẽ gặp lại Blackburn, đội bóng đang xếp thứ 11 và gần như hết mục tiêu phấn đấu. Hơn nữa, Blackburn hiện nay không còn là đội bóng của gần 15 năm trước khi có Alan Sheare và Sutton trong đội hình. Thế nên việc giành chiến thắng là điều không khó với MU.

    Giành được chiến thắng, tạm thời lên ngôi đầu bảng trong 3 ngày và tạo sức ép lên Chealse là điều hoàn toàn không tồi. Với sức ép này, Chealse rất dễ bị xảy chân khi gặp Bolton vào thứ 4 tới. Vì Bolton còn đang phải vùng vẫy ở giới hạn 32 điểm mong manh. Với Bolton, 5 trận đấu cuối cùng là 5 trận chung kết.

    Vì thế 3 vị trí đầu bảng sếp hạng sẽ thay đổi sau vòng 34. Mong là thay đổi tốt cho MU.
  2. nghh

    nghh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Buồn kinh. Chả hiểu sao MU không thể ghi được 1 bàn thắng. Macheda khi hết duyên trở nên vô duyên tệ. :( Bebatov không thể chơi như tiền đạo thứ 2, không biết làm bóng và càn lướt, chậm chạm và lề mề. Cái giỏi nhất của cu này trận vừa rồi là chửi mắng ... Macheda. MU không Rooney gần giống như các đội hạng xoàng Blackburn. Có chăng trận hôm qua tấn công nhiều hơn. Mà như thế, chỉ làm cho thủ môn P. Robinson thêm điểm.
    Giờ MU chỉ biết tự trách mình. Chelsea giờ có đến 90% cơ hội vô địch.
  3. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội còn lại vô cũng ít, vì chúng ta chỉ xếp thứ 3. Cả Chel và Ar rất khó cùng xảy chân. Chỉ còn biết hy vọng....

Chia sẻ trang này