1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vòng loại AFC U23 Championship: Việt Nam -Thái Lan 4 - 0: CHỮA BỆNH SỢ THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi raikkonen, 07/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Tôi chẳng ngại lắm. Biết có thắng có thua nhưng hy vọng là không còn tức tưởi như ngày xưa. Hay dở chẳng biết nhưng có ông Park, QH & Đình Trọng thì tim đỡ hồi hộp :) Còn nếu Tiến Dũng hay Tấn Sinh hay ông nào đó động kinh thì tại số thôi, chẳng trách được. Bình tình mà xem thôi các bác

    Còn thua tâm phục khẩu phục như ở giải AFF U22 thì có gì đâu mà tiếc.
  2. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bác nói thế cũng chưa đúng vì giải u22 ĐNA vừa rồi thằng Nam chấn thương trong lúc tập, có đá được trận nào đâu. :D
    bong3877 thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.495
    Trận ngày mai VN từ hòa đến thắng.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    troll asean, group nào đông đông vào xem cho vui
    --- Gộp bài viết: 25/03/2019, Bài cũ từ: 25/03/2019 ---
    thắng 1 trái là may, để biết mình ở đâu, để còn điều chỉnh, biến cái rủi thành lợi thế
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tôi có xem nó đá 1 trận hình như là gặp tí mò, nhưng nó đá bình thường, với lại thể hình bé quá. Sau trận này thì nó lại tái chấn thương
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Thằng Nam là phiên bản thấp hơn của thằng Hưng, có gì mà các bác tiếc, nếu nó ngon HAGL đã giữ lại thay vì giữ thằng Hưng, trận hôm qua có Nam với Hậu cũng nát như tương, hai thằng này đá chậm lắm Ỉn nó quây rát thế bung hết.
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    524
    Chẳng hiểu chia bảng sao mà 3 ông Vịt, Thái, Ỉn chui vào 1 bảng hay thật ông nào giải thích hộ tôi phát :v
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    tôi cũng không cho rằng 2 thằng Nam, Hậu hơn gì được đội hình hiện nay (thậm chí thằng Hậu có khi phế hẳn rồi)
  9. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    mấy bác đừng sa đà vào chuyện chửi những thằng không thi đấu. Thằng đá sáng từ trận đầu, đến trận 2 cũng bị chửi cuối củng ghi được bàn thắng nên cũng nhẹ tội hơn.
    Giờ lôi những thằng k thi đấu ra chửi thấy nó quái đảng quá.
    Làm lính của ông Đức là một cái tội - giờ tụi nó hết hot rồi, tha cho tụi nó đi.
    SAM2_AK47 thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Thật ra trận hôm qua là kết quả thiết thực và có lợi nhất trong tình thế hiện tại. Về đường dài thì lộ rõ nhiều vấn đề có thể thay đổi và chỉnh sửa được, các cầu thủ cũng thêm được kinh nghiệm, về kết quả thì vẫn có được 3 điểm để theo đuổi mục tiêu & tạo đà cho trận gặp Thái.
    Bọn Indo xem trận hôm qua nó chơi không phải quá yếu, trận đầu nó ngáo nên tự thua, còn trận 2 nó đá với tâm thế thủ chắc, không để thua trước nên muốn khoan là khó. Nếu nó đá thế này trận đầu chưa chắc Thái đã ăn được. Nghiệp dư như Brunei mà nó đổ bê tông Vịt với Thái khoan mãi mới thủng thì Indo chủ động đá rắn không phải dễ dàng. Hôm qua kết quả có lợi, ngoài pha thằng Dũng ngáo đá chuyền hỏng và 1 pha hàng thủ lọng cọng cũng từ thằng Dũng gôn thì Indo không có bất kì cơ hội nào, thậm chí hiệp 2 có đoạn còn không lên nổi bóng. Với những gì đã đầu tư thời gian thì như vậy là chấp nhận được.

    Thời gian tập ít, hệ thống khác biệt không thể sớm muốn mà đổi được. Cần thời gian. Trận ngày mai quan trọng nhưng không phải là tận cùng, cứ vào trận đá bình thường, để xem đá PNPC thế nào. Thái tâm lí thoải mái chắc chắn nó đá tấn công, VN nếu bị tâm lí phải thắng mà đôi công thì với mặt bằng hiện giờ là khó. Cứ PNPC rồi ăn cố định ( THái cũng mạnh khoản này ) hoặc loằng ngoằng ăn rùa thì ăn, chứ cái đội hình hiện giờ với hàng tiền đạo thế này quá khó. Kiểu thằng Chinh vừa chậm vừa tối, thể hình thể lực cũng không lại bọn Thái mà lại còn gỗ thì tôi không nghĩ ra cách nào để nó ghi bàn được, ngoại trừ rùa hoặc hậu vệ Thái động kinh.
    Malogs, SAM2_AK47jesuisbanal thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này