1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vòng loại AFC U23 Championship: Việt Nam -Thái Lan 4 - 0: CHỮA BỆNH SỢ THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi raikkonen, 07/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Thực ra bàn của Chinh là tinh tế nhất, chạy thoát hậu vệ, đón bóng, dứt điểm gọn gàng. Chứ bàn của Đức hoặc Sơn nó theo vào thế rồi. Bóng như vậy, tầm chân như vậy, bem thôi
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    theo mình thì bàn của chinh may mắn chứ không có bóng dáng của đẳng cấp, sút thế nào lọt đúng 2 chân thủ môn thái, thủ môn Thái cũng như anh hề, nhảy lên loi choi tự nhiên để bóng tụt qua háng, bàn thắng này khán giả trung lập không phải là người VN sẽ thấy khá khôi hài
    nhung xét về độ quan trọng thì bàn thắng của chinh là quan trọng nhất, nó là bước ngoặt, có bàn thắng đó VN mình dễ đá hơn nhiều
    bàn của Sơn thì nhìn dễ nhưng không dễ bác ạ, bác có thể xem kỹ lại video, cả thanh thịnh cũng vậy, vừa chạy vừa quan sát vừa tạt tốc độ nhanh rất khó, sơn cũng vừa chạy vừa kết thúc, chỉ cần bẻ lòng không chính xác, kỹ thuật cơ bản không có là bóng vọt xà
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nói vui vui vậy thôi chứ 40 quả bóng liên quan quái gì, vài người mê tín thì được, mà cả nước mê tín thì là tự ti, cái đất nước này nó đi về đâu?

    Thấy rõ nhất là từ khi ông Park về thì Vịt đá sân éo nào tinh thần, chiến thuật cũng tốt, và may mắn chỉ đến nhiều với bọn nỗ lực, tự tin và chuyên môn tốt, vậy thôi.
    sexmovieMalogs thích bài này.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Nói bảo khó thì cũng khó, nhưng thực tế là nó đã sút được qua 2 chân TM, có thể ăn may nhưng rõ ràng nó đã làm được. Trên mạng có cái clip nó tập sút, và cũng sút qua 2 chân, ở góc y vậy, gần hơn 1 chút.

    Mà thôi. Hiện nay báo chí đang ca ngợi Thái ở cái trò cho tất cả các đội tuyển, các CLB chơi cùng 1 chiến thuật đập nhả phối hợp kỹ thuật nhóm. Thế thì hay ho gì. Như thế đâu còn là bóng đá. Bóng đá là phải đa dạng, HLV mới dễ dàng áp dụng nhiều sơ đồ, nhiều chiến thuật linh hoạt chứ nhỉ.
    sexmovie thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ở k/c đấy thì sút qua 2 chân phải nói là hên vì ko gần chút nào, thường gần mới xỉa háng được. Ông gôn Thái di chuyển và khép góc gần cũng ko tốt nên cú sút về góc cạnh lưới mới lọt háng được. Nhưng cũng ko phủ nhận nỗ lực của Chinh. Tuy nhiên vẫn muốn có 1 ông cắm vâm như nó nhưng cao ít nhất 1m80.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Những pha như vậy tiền đạo thường dứt điểm sệt về góc xa vì gôn đang lao ra khép góc gần rất khó đổ người kịp nhưng ông Chinh nhà mình đá thế nào bóng nó lạc gần giữa thành ra chui qua háng. Ở trận với Brunei, Chinh có cú ra chân đưa bóng chạm cột dọc rất hay, pha đó thể hiện bản năng đá tiền đạo của nó.
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Bài của tôi có cái icon mặt cười - nói đùa mà. Bác làm gì mà khó tính thế
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Sút một chạm sau đường căng ngang là một kỹ thuật cực khó. Cái này tôi rút ra từ kinh nghiệm bản thân cũng như quan sát khi xem bóng đá.
    Tầm chuyên nghiệp thì ấn tượng nhất với patrick kluivert, có một khoảng tôi thấy hắn liên tục ăn quả căng ngang.
    Mà nói ko đâu xa nếu các bác để ý ngay giải này quang hải phải bỏ lỡ tầm 2-3 quả trả ngược. Sút ko trúng tâm luôn.
    Mà trong các quả căng ngang thì nếu căng ngang 90 độ là khó căn nhất (tốc độ, hướng..)
    Còn chính ra trả ngược hơi xéo chút lại để vung chân.
  9. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Quả Đức Chinh sút khoảng cách khá xa, góc sút lại hẹp, chân không thuận, thủ môn đứng vị trí đẹp. Chinh sút căng, sệt bóng qua hai chân. Thực tế quả đấy mọi hướng sút đều khó vào nhưng tối ưu nhất là sút sệt góc xa. Sút qua hai chân cũng may nhưng rất khó thực hiện. Có thể Chinh sút mạnh góc xa nhưng bóng căng và đúng vào vị trí 2 chân đối phương. Trong các bàn thắng, quả của Chinh là quan trọng nhất, góc sút khó nhất.

    Quả đẹp nhất tôi thích là quả của Hoàng Đức, hội tụ đủ yếu tố lắt léo của Quang Hải, mình nó hút và làm mất vị trí khoảng 6 hậu vệ và tiền vệ Thái, chuyền ra cho Hoàng Đức dù chưa thuận lợi quá nhưng quả chuyền đó cũng rất khó thực hiện và hướng bóng đó gần như là hướng duy nhất. Hoàng Đức có cút đá nối 1 chạm, sệt, căng cực chuẩn góc không thể cản phá, kết thúc pha bóng đẹp.

    Pha đẹp thứ 2 là bàn cuối, lúc đó Thành Thịnh còn thể lực nên đi bóng tốt, chuyền ra hay, cú sút của Thanh Sơn gọn gàng. Nếu Thanh Sơn tiếp tục ghi được các bàn thắng 1 chạm ở khoảng cách như thế với bóng sống thì là của hiếm nhưng cực khó, cũng sợ đây là khoảng khắc xuất thần.

    Giải này Việt Hưng thể hiện khá hay, tôi đánh giá Hưng hay hơn Xuân Trường do Hưng cơ độ và tranh chấp nhiệt hơn. Hưng cần khắc phục yếu điểm rê dắt rườm rà và có một số quả mất bóng ngay trung tâm. Hưng có thể đá trụ nhưng cần cải thiện khả năng tranh chấp tốt hơn, khi đoạt bóng rồi đá đơn giản hơn thì có thể lên dự bị cho Hùng Dũng. Tầm TVH chưa tốt bằng Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng ở vị trí này nhưng hơn Thái Quý.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Nói thẳng ra là ông Chinh chỉ đá cốt cho bóng đi vào được gôn thôi, thế éo nào đi đúng chân giữa thằng gôn mới tởm =))
    nobita_haudau_ndNamdinh80 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này