1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vòng loại AFC U23 Championship: Việt Nam -Thái Lan 4 - 0: CHỮA BỆNH SỢ THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi raikkonen, 07/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Tiến Linh như này mà nhớ có hồi được mấy anh PTV bơm lên... 1m87 =))
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.172
    Đã được thích:
    5.388
    Giải này nếu không có gì thay đổi thì chắc Indo vs VN chia nhau nhất nhì thôi, thằng Thái đá tham dự cho có thì không đá chết bỏ được. Trận then chốt vs đối thủ chính vẫn là Ỉn. Nó gọi thêm 8 thằng về thì cũng phải lắp ráp, xây dựng lối chơi, mình cũng có nhưng bộ khung đá với nhau lâu và có tính kết nối giữa 2 HLV nên thuận lợi hơn. Chứ nếu nó giữ nguyên đội U22 vừa rồi thì hoàn toàn không có cửa ăn Vịt.
    Mà mấy thằng mọi kiểu này giống tuyển VN hồi trước, gọi kiều về nhưng mấy thằng đầu đất nó cứ đá kiểu ngu si mông muội với nhau thì kiều cũng vứt, lại còn bè phái các kiểu. Ở ĐNÁ mà muốn kiều chỉ có Phi với Sing thôi, phần nào là Thái, vì xã hội nó cũng mở, dân trí khá cao hoà nhập nhanh, chứ mấy xã hội thẩm du mông muội ao làng như Vịt, Ỉn, Mã thì hơi khó vì văn hoá khác biệt. Chưa kể mấy ông còn đạo Hồi nữa lại càng khó.
    nhnglhn thích bài này.
  3. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Do ảnh hưởng nền chính trị hiện tại quá nhiều.
    nhnglhn thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Hạng 2 của Nauy thì cũng tương đương hoặc kém hơn J2 và K2 league chứ có gì mà các ông kỳ vọng quá thế. Thằng này 29t rồi thì nước nôi gì nữa.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ông này mọi người có nói bên topic thông tin cầu thủ Việt ở nước ngoài rồi. Có ông này về thì quá tốt. Cho nó đá vòng loại WC chả sướng quá. Ko biết có ông nào ở VFF gửi đề cử lên ông Park chưa. Làm ăn kiểu nhà nước thì chỉ lo thân chứ việc chung ít ai lo. Cả chú Quang Vinh, rồi goalie Filip Nguyen nữa. 3 ông này về thì cạnh tranh top 8 châu Á có thêm nhiều cơ sở.
    --- Gộp bài viết: 27/02/2019, Bài cũ từ: 27/02/2019 ---
    Chính xác là hạng nhất, tức là = hạng cao thứ 2. Rất khó để nói là có hơn JL2, KL2 ko. Nhưng it ra cảm giác là hơn KL1 và JL1 về độ va chạm và sức mạnh rồi. Còn kĩ thuật thì đá cắm cũng chỉ cần tạm tạm thôi, hàng châu Âu kĩ thuật cơ bản ko phải nghĩ. Anh Đức chân cứng thế mà còn làm tường bật nhả lại cho đàn em được mà.
    nhnglhn thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.172
    Đã được thích:
    5.388
    Tôi xem clip của nó hiện giờ VN chẳng thằng nào được như nó đâu ạ, đúng mẫu tiền đạo cắm mình đang thiếu. A Đức kém thằng này xa, các chú Linh Chinh lại càng không có tuổi. 29 biết dùng thì cũng được vài ba năm nữa. A Đức 33 còn chạy tốt chán.
    Mà nó tốc độ với càn lướt ở giải Nauy thế kia thì đá châu Á ko vấn đề gì, các kĩ năng khá toàn diện. Mà xin các ông ăn mày còn đòi xôi gấc chê này chê nọ. Nó không bằng cỡ Son hay mấy thằng Nhật nhưng các cháu Vịt bây giờ kém xa nó. Highlight không thể hiện hết nhưng có những cái chuẩn chung nhìn là biết mà. Giờ xem cái clip ông Linh 15 bàn VL với cái clip trên xem về tốc độ, kĩ thuật cũng như độ khó trong các pha dứt điểm thế nào, trong khi hậu vệ nó to, nhanh và mạnh hơn hẳn.
    Cái gì nó cũng phải xây dựng từ thấp lên cao, tuyển người cũng thế, không chấp nhận những thằng trình kém làng nhàng về trước để tạo tiền lệ thì có c** mấy thằng giỏi về sau nó chịu về. Biết một không biết hai là vậy. Người ở đâu nó cũng phải lo thân nó trước. Giả như Lee Nguyen hồi xưa về được trọng dụng, không bị mấy cái hậu trường lùm xùm và VFF bớt c*t trong não thì nó đã khác.
    nhnglhn thích bài này.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Cầu thủ ngon đấy, hiệu suất ghi bàn rất cao, hạng nhất giải Nauy chất lượng rồi, vượt chuẩn Châu Á. Bố người Việt Nam như lâm LX thì gọi gấp chú Dang Nauy này về Tuyển, khỏi cần kiểm tra.
    nhnglhn thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Nói về clip thì gởi cho mấy thằng con lai này xem 2 quả sút hôm qua của thằng Duy mạnh với Văn dũng cho chúng nó xem, bảo thêm là cầu thủ VN hay sút như thế.

    Nghe ông Song nói tôi cũng xem thử clip, cảm nhận thằng này làng nhàng, ko đủ khả năng cạnh tranh 1 suất ngoại binh ở Vleague.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.172
    Đã được thích:
    5.388
    Khả năng hoà nhập về VL là một chuyện, đá tốt ở giải quốc tế nó khác. Như Lee Nguyen không ai nghi ngờ trình độ của nó cả, nhưng về VL vẫn không sống nổi, chưa bàn tới mấy cái ngoài lề, chỉ riêng về chuyên môn thì VL cũng phát triển kiểu rất quái thai dị dạng rồi. Cầu thủ châu Âu, đào tạo kiểu châu Âu thì có thể không quá xuất sắc về chuyên môn nhưng cơ bản nó có, giống bọn Phi kiều, giờ bảo cái đội Phi kiều về không thằng nào đủ trình cạnh tranh suất tây VL, nhưng bọn nó đá cùng nhau trong hệ thống rất khó chịu vì những cái cơ bản nó có hết cả.
    Kiểu như thằng ngoại binh ĐN hôm trước bị thằng Quế đạp gãy sườn, pha đó ở quốc tế thì thẻ đỏ trực tiếp, thậm chí phạt nguội, ở VL thì bình thường. Vì chúng nó chủ yếu ăn giò, dằn mặt tiểu xảo các loại. Tóm lại là chơi kiểu lệ làng luật rừng trong làng với nhau. Nhưng ra giải lớn quốc tế thì phải thuần chuyên môn, những kiểu bẩn mọi thế không có đất sống, thằng nào có năng lực thì hơn hẳn thôi. Tuyển người đá cho quốc gia thì cứ chuyên môn mà bình thôi, CLB thì còn bảo phải có dây có nhóm chứ trình độ nó hơn hẳn thì cũng nên cho cơ hội xem xét. Đưa bàn của thằng Duy Mạnh với Văn Dũng vào so làm cái gì, đây đang nói là so trực tiếp với những thằng đá vị trí tiền đạo cắm mình đang thiếu như Linh, Chinh, Đức...etc... Chứ so kiểu đấy đưa cmn clip thằng Lâm bắt rồi hỏi thằng này có bắt được như thế không thì cũng thế. Nếu thích so kiểu đấy thì đưa luôn 2 thằng Mạnh, Dũng lên đá tiền đạo cắm đi khỏi thuê người làm gì.

    Mà giải hạng nhất của các CLB châu Âu không phải đơn giản đâu, hạng 2 thì không nói nhưng ngoại hạng thì ngay cả những quốc gia yếu như bọn đông âu hay bắc âu nó cũng có sàn cụ thể và đá vòng loại CL, Europa thường xuyên, và cũng chẳng bao giờ có chuyện thắng 10-0 như ở ao làng. Cầu thủ VN giờ muốn sang mấy đội làng nhàng hạng 2 châu Âu còn khó đừng nói ngoại hạng. Cứ thẳng thắn là xuất phát điểm của nó cao hơn mình đi.

    Nó có khả năng trụ lại hay không chưa biết, nhưng trình độ thế này thì xứng đáng có ít nhất một cơ hội, không phải cho bản thân nó hay đội tuyển hiện giờ thì cũng là tiền đề cho những thằng về sau muốn cống hiến cho VN. Người VN ở nước ngoài vài ba triệu, cũng không phải chỉ một thế hệ là hết. Nghĩ thế đi cho nó sáng đầu.
    nhnglhn, nobita_haudau_ndarkadin thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quan trọng là hiệu suất cao trong nhiều năm liền. Cái đó đủ nói lên tất cả.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này