1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U20 Châu Á 2023 trực tiếp 17h 7/3 Việt Nam - Iran: 1-3: KẾT THÚC CUỘC CHƠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 26/06/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Công nhận tui cũng khá bất ngờ về thể hình Ỉn lứa này. Nhớ hồi SG 2019 Vịt to con đè cho Ỉn sấp mặt mà giờ tình hình có vẻ đảo chiều :D
  2. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Phải thuê HLV giỏi giàu kinh nghiêm như Troussier trở lên phải chấp nhận mức lương 1-1,7 tr USD/năm thì mới có HLV giỏi nâng tầm đội tuyển được. Nếu quay lại mức lương phọt phẹt 300-800 ngàn USD/năm thì lại về cái máng lợn cũ thôi
    Lần cập nhật cuối: 20/09/2022
    khanhlq thích bài này.
  3. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Ông vangleg ô bảo lứa này có nhiều trung vệ to cây tốt củ mà ô Nam chợ ô có dùng đâu. Bọn Indo có mỗi cái bài xuống cánh đưa vào trong chứ có phải phối hợp ban bật j cho cam. Nói chung ko nên tin tg mấy thằng HLV này. Khốn nạn lắm
    SAM2_AK47nhnglhn thích bài này.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Thực ra làm việc với shin lâu nên bọn nó cũng tiến bộ, thể lực sức mạnh ý thức chiến thuật có khá hơn trước kia. Mình thì bị hlv nội ngu si đần dẫn, mất công tổ chức giải giao hữu với sang nhật tập huấn mà mọi thứ vẫn như mới. Có cái là cầu thủ mình nhìn gầy dỏng hơn indo, bọn indo build cơ bắp sớm thì sẽ ít thời gian hoàn thiện kỹ năng hơn mình, lên cấp độ cao hơn nó ko đè mình đc bằng tốc độ và sức mạnh nữa là hết vẹo thôi. Như hoàng đức trước như que củi sau 21 build body lên thấy toàn diện hơn hẳn.
    eversong, ptsondrkhanhlq thích bài này.
  5. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Tui nghĩ chỉ Mấy bác trên này chửi Nam chợ thôi chứ ai dè trên fb bọn nó còn chửi Nam chợ hay hơn hát nữa, trên youtube thì nhan nhản clip đòi thay Nam = Gong.
    Mà đúng là tốn mớ tiền cho u20 đi Nhật rồi tc cup tứ hùng mà đá chả khá hơn tí nào không nói thua lúc chưa đi tập huấn.
    Tăng cường 10 em đá vleague tưởng hổ báo cân team thế nào hoá ra vào tay Nam chợ phát lại hiền như cún ngay.
  6. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Về lâu dài thì vẫn phải phát triển nguồn hlv Vịt. Nhưng ông Nam nên quay về làm trợ lý để học lại mấy cái cơ bản thì tốt hơn.
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.548
    Đã được thích:
    1.039
    Xin lỗi chứ bác tiền ít đòi hít l thơm. Lương của Shin ở Hàn có 500K/năm ở Ỉn gần 1tr/năm mà phải dẫn hết từ U19-U23-tuyển quốc gia.

    Hiện tại tốt nhất là thuê Gong làm giúp U23 và U19, trả lương cao hơn 1 chút thôi.
    nhnglhn thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Thật ra U19 đá nốt giải châu á tháng 3 sang năm là hết hoạt động (nếu lọt vào giải thế giới thì thêm 1 kì nữa), sau đó coi như lên U22. K thuê 1 hlv chuyên biệt thì thu xếp để Gong kiêm nhiệm thêm chút là hợp lý.
    Lương cao hơn k phải vấn đề, mà là cơ chế. Gong cũng thừa biết nắm thêm U19 thì có thêm sức ảnh hưởng, uy tín, và là ứng cử viên nặng ký cho tuyển quốc gia vài năm tới.
    Có 1 hlv phó tốt làm cánh tay nối dài, thực thi ý tưởng, thì sẽ đỡ cho Gong rất nhiều.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Bóng đá VN xây nhà từ nóc chỉ đúng chứ không sai. Gần đây được khai sáng tí ti là tập trung vào đào tạo trẻ, nhưng cái quan trọng nhất của đào tạo trẻ, nói thẳng ra là giáo viên, HLV, thì lại ko đầu tư, chẳng lẽ bọn nó nghĩ cứ vứt cầu thủ vào đá với nhau là tự lên trình ?
    Ivy league nó khác trường thường với cả vì sao các IQ to sống chết cho con đi du học mà đ học ở VN, nó khác nhau nhất vẫn là giáo viên, là giáo trình, còn cơ sở vật chất, ông nào học ở nước ngoài rồi thì biết nó không phải là yếu tố chính. Nói thẳng ra tuỳ ngành học, nhưng cái khoảng cách giữa VN và thế giới, về trình độ giáo viên nó lớn hơn, quan trọng hơn, nhưng với điều kiện VN thì lại dễ rút ngắn hơn là so về cơ sở vật chất.

    Mà tóm lại, muốn phát triển thì cuối cùng quan trọng nhất vẫn là con người, hàng xịn vào tay mấy thằng ngu thì cũng như Arab cầm vũ khí hiện đại của Nga ngố mà để do thái nó cưỡi lên đầu bao lâu làm gì được nhau.
    Ở VN ngược đời, cầu thủ trẻ quan trọng nhất, cần được uốn nắn dạy dỗ nhất thì lại toàn vứt cho mấy thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển dẫn. Suốt ngày ra rả nền móng, nhưng đến khi làm thì toàn lộn tu.

    Nền bóng đá này nó hơn thằng khác ở chỗ đẻ ra thằng làm thầy chứ không phải đẻ ra thằng làm thợ. Cũng giống như Nhật, Hàn trình nó hơn hẳn VN là vì HLV nó đi khắp ĐNÁ dạy các ông đá bóng, chứ không phải ĐTQG VN ăn được một vài trận rùa với ĐTQG của nó mà gọi là đã hơn.

    Xây dựng bóng đá phải bắt đầu từ bóng đá trẻ, nhưng làm bóng đá trẻ, phải bắt đầu từ xây dựng đội ngũ HLV tốt. Cũng giống như các ông hô hào cải cách giáo dục, dồn tiền xây trường lớp các loại nhưng giáo viên chất lượng vẫn thế, giáo trình thì mỗi năm thay một đầu sách, thì có cho con em ăn uống đầy đủ đến đâu, trường lớp sạch đẹp tới đâu cũng không tiến bộ nổi.
    darkaranhnglhn thích bài này.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.353
    Đã được thích:
    3.494
    Những nước kém phát triển đều có vấn đề ở Mindset và nó cũng phản ánh hết vào bóng đá.
    Thứ nhất là Do shortcut, hay có cái kiểu đi tắt đón đầu, dùng mưu mẹo mánh lới để đạt đc mục đích. Thấy ai thành công thì đi hỏi bí kíp là gì, làm như biết đc chút biết kíp là ngon ngay.
    Thứ hai là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, one man show, tin rằng một vài cá nhân có thể giải quyết đc tất cả.
    Thứ ba là ít chịu Open Mind, nặng về định tính và thành kiến.

Chia sẻ trang này