1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng Quanh Thế Giới!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vòng Quanh Thế Giới!

    VỊ TRÍ ĐỊA LÝ- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN của NHẬT BẢN

    1. Vị trí địa lý:

    Nhật Bản là một quốc đảo nằm cách bờ phía đông lục địa châu Á. Quần đảo Nhật Bản trải dài theo một vòng cung hẹp dài 3.800 km, từ vĩ độ Bắc 20o25?T đến 45o33?T. Tổng diện tích của Nhật Bản là 377.815 km2 ?" lớn hơn của Anh một chút song chỉ bằng 1/9 của ấn Độ và 1/25 của Mỹ ?" chiếm chưa đầy 0,3% tổng diện tích của toàn thế giới. Thủ đô Tokyo cách Bắc Kinh (Trung Quốc) 2080 km, cách Thượng Hải (TQ) 1760 km, cách Seoul (Hàn Quốc) 1140 km, cách đảo Đài Loan 2172 km và cách Manila (Philippin) 3411km.
    Quần đảo này gồm 4 đảo chính ?" Honshu, Hokkaido, Kyushu và Shikoku (xếp theo thứ tự từ đảo lớn nhất đến đảo bé nhất), nhiều dãy đảo và khoảng 6850 đảo nhỏ, trong đó đảo Honshu chiếm trên 60% tổng diện tích.
    Vị trí địa lí tách biệt của Nhật Bản không thể xem là một lợi thế đặc biệt. Do nằm ở phía Đông thế giới cổ đại của á-âu có nền văn minh rực rỡ nhưng không nằm ở giao điểm của các tuyến thương mại thế giới mà lại ở nơi thực sự tận cùng của trái đất, nên Nhật Bản là nước bị tách biệt nhất trong số các nước lớn được hưởng ánh sáng văn minh của thời tiền hiện đại. Nhật Bản là chử cuối cùng trên con đường di chuyển của các ảnh hưởng văn hóa sớm sủa từ Đông Nam á, Triều Tiên và Trung Quốc nên những ảnh hưởng từ bên ngoài tới rất chậm, sau khi đã được sàng lọc từ các nước Đông á xung quanh.
    Tuy nhiên là một đảo quốc không hẳn là hoàn toàn bất lợi. Mặc dù đất đai bị vô số các dãy núi chia cắt thành nhiều vùng, nhưng biển bao quanh cho phép liên lạc tương đối dễ dàng giữa các đảo và dọc theo bờ biển. Điều này thấy rõ nhất ở biển Nội, cắt ngang miền Tây Nhật Bản. Biển còn là nguồn cung cấp phong phú cá, nguồn đạm phong phú cho người Nhật. Và cũng là đảo quốc nên Nhật Bản ít bị các dân tộc khác xâm lược ở biên giới. Sự tách biệt này đã giúp cho Nhật được hưởng một nền hòa bình lâu hơn các dân tộc khác và có nhiều cơ hội để phát triển những đặc thù riêng của mình và tạo ra một lối sống khác biệt hẳn so với những dân tộc xung quanh mình. Chính điều này cũng đem đến những thuận lợi và kèm lẫn khó khăn đối với dân tộc này: địa lí có ranh giới rõ ràng với đại bộ phận dùng chung một thứ ngôn ngữ và có chung một nền văn hóa đầy bản sắc gần như thống nhất. Tuy nhiên, đây lại là một bất lợi khiến người Nhật hơi căng thẳng khi tiếp xúc với người nước ngoài, và họ có vẻ tương đối ít nhạy cảm đối với tình cảm và hành động của các dân tộc khác. Hình như thỉnh thoảng họ lại có cảm giác bị ám ảnh bởi ý tưởng hơn hay thua kém thế giới bên ngoài. Sự tách biệt này lí giải tại sao đôi lúc Nhật Bản lại có những hành vi lạ lùng trong quan hệ quốc tế và có thể còn làm cho người Nhật đến nay vẫn không dễ cảm giác được vị trí của mình trong thế giới.

    2. Khí hậu:

    Các đảo của Nhật Bản nằm trong vùng khí hậu ôn hòa và ở cực đông bắc của khu vực khí hậu gió mùa chạy từ Nhật Bản qua Bán đảo triều Tiên, Trung Quốc và Đông Nam á đến tận ấn Độ. Khí hậu nói chung ôn hòa, mặc dù rất khác nhau giữa các miền chủ yếu do các dòng khí lưu lục địa thổi từ phía tây bắc chi phối khí hậu mùa đông và các dòng khí lưu đại dương thổi từ phía đông nam chi phối các tháng mùa hè.
    ở hầu hết các miền của Nhật Bản đều có 4 mùa rõ rệt. Mùa hè ấm và ẩm, bắt đầu khoảng giữa tháng 7. Trước đó là mùa mưa thường kéo dài khoảng 1 tháng, trừ Hokkaido, đảo lớn ở phía cực Bắc hầu như không có mùa mưa.
    Mùa Đông phía Thái Bình Dương thường ôn hoà với nhiều ngày nắng, còn phía biển Nhật Bản thường u ám. Vùng núi là một trong những vùng có nhiều tuyết nhất thế giới. Hokkaido được đặc trưng bằng những mùa đông khắc nghiệt. Cả hai nơi này đều có những địa điểm tuyệt vời cho các môn thể thao mùa đông.
    Mùa xuân và mùa thu là những mùa tốt nhất trong năm, khí hậu êm dịu và rực ánh mặt trời trên khắp đất nước, mặc dù tháng 9 thường có bão, có thể làm lở đất bằng những trận mưa như trút và gió mạnh. Mưa rất lớn từ 1000mm đến 2500mm một năm.
    Tokyo, thành phố thủ đô, nằm cùng vĩ độ với Athen, Los Angerles, Teheran, có mùa đông tương đối ôn hòa, thỉnh thoảng có tuyết và độ ẩm thấp, khác hẳn với mùa hè ẩm và nóng.
    Bốn mùa đã tạo nên một đặc trưng riêng cho khí hậu Nhật Bản. Sự kết hợp hài hòa giữa lượng mưa phong phú và khí hậu ôn hòa trên hầu hết các vùng của quần đảo Nhật Bản đã sản sinh ra những khu rừng giàu có và thảm thực vật tươi tốt trên toàn bộ đất nước Nhật Bản. Nhờ lượng mua nhiều nên núi đồi nhật bản có độ che phủ rừng rất cao. Bờ biển khúc khuỷu với núi đồi rất đứng nhưng có rừng che phủ và những làng quê xanh tươi đã tạo nên một đất nước tươi đẹp bậc nhất trừ phi con người và công nghiệp phá hoại nó. Toàn bộ vẻ đẹp thiên nhiên này đả góp phần tạo nên tính nhạy cảm của người Nhật được thể hiện trong suốt lịch sử đối với kỳ quan thiên nhiên và khiếu thẩm mỹ của họ.
    Đất nhỏ, thiên nhiên diễm lệ, bốn mùa muôn ngàn loại hoa và trái cây, tôm cá cứ mùa nào thức ấy. Điều này thật dễ hiểu, các nhà nghệ sĩ say sưa sáng tạo một vũ trụ riêng. Nó cũng là nguồn cảm nhận của hàng triệu người dân Nhật và cả du khách nước ngoài khi đến Nhật Bản.
    Tuy nhiên, khí hậu ở nhật Bản không là ưu thế của người Nhật. Bên cạnh khí hậu tạo ra sự diễm lệ của cảnh quan thiên nhiên thì nó tạo ra lũ lụt, là cả một vấn đề ở Nhật Bản. Sông ngòi có khuynh hướng chảy xiết, trong khi nhũng vùng thoát nước lại rất nhỏ tạo ra nhiều chênh lệch về lưu lượng. Tình trạng này đem lại nhiều khó khăn vất vả cho công tác thủy lợi, nhưng bù lại hai phần ba đất nông nghiệp Nhật Bản được tưới nước đầy đủ. Tuy có những nhà máy thủy điện và hệ thống chống lũ lụt, nhưng lũ lụt còn là vấn đề nghiêm trọng ở Nhật Bản.

    3. Địa hình

    Địa hình phức tạp của Nhật Bản khác hẳn với khí hậu tương đối hòa bình của nó. Các đảo của Nhật Bản là một phần của dãy núi dài chạy từ Đông Nam á tới tận Alaska. Điều này tạo cho Nhật Bản một bờ biển dài, nhiều đá với nhiều hải cảng nhỏ nhưng tuyệt vời. Nó cũng tạo ra rất nhiều vùng núi có nhiều thung lũng, các con sông chảy xiết và các hồ nước trong. Theo điều tra của Viện Địa lý thuộc Bộ Xây Dựng năm 1972, núi chiếm khoảng 71% tổng diện tích đất Nhật Bản. Hơn 532 ngọn núi trong số này cao trên 2.000m, núi Phú Sĩ cao nhất, tới 3.776m. ở Nhật Bản đồng bằng rất ít (19%), không có những đồng bằng phì nhiêu cũng như những sông dài và rộng. Có 2 vùng đồng bằng lớn là:
    + Kanto (Quan Đông): vùng đồng bằng xung quanh Tokyo, lớn nhất Nhật Bản, đất đai màu mỡ, có khả năng phát triển nông nghiệp.
    + Kansai: vùng xung quanh thành phố Osaka, tương đối hẹp, đất màu mỡ
    Mặc dù từ năm 1707 không còn phun lửa nữa, song núi Phú Sĩ vẫn được coi là một trong 77 núi lửa còn hoạt động của Nhật Bản. Những núi lửa này mang lại cho Nhật Bản những địa danh hết sức thú vị ?" các suối khoáng nóng dùng làm nơi nghỉ ngơi và thư giãn cho hàng triệu người Nhật.
    Cùng với hoạt động của núi lửa này, Nhật Bản thỉnh thoảng còn phải chịu những trận động đất lớn nhỏ khác nhau
    Địa hình phức tạp của Nhật Bản đã tạo nên những cảnh đẹp dễ gây xúc động ?" những hồ tuyết trên núi, những hẻm đá và những con sông chảy xiết, những đỉnh núi gồ ghề và những thác nước thơ mộng. Chúng luôn luôn là nguồn cảm hứng và thú vị cho cả người Nhật Bản lẫn du khách nước ngoài.

    4. Tài nguyên thiên nhiên


    Khi nói đến Nhật Bản người ta nghĩ ngay đến núi lửa và động đất. Các đảo Nhật Bản gồm nhiều dãy núi lửa chiếm hơn bốn phần năm diện tích đất liền. Bốn hòn đảo chính Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shykoku gồm những cao nguyên có nguồn gốc núi lửa nằm ở giữa vây bọc xunh quanh là những vùng đất thấp nhỏ và hẹp tỏa rộng ra làm thành những đồng bằng có thể sinh sống được. Nhật Bản nằm lọt vào trong những vùng có núi lửa hoạt động mạnh nhất địa cầu và đất nước này phải chịu nạn động đất hầu như liên miên, ước chừng ít nhất 1500 vụ động đất lớn nhỏ mửi năm. Bên cạnh đó, tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản lại rất nghèo nàn. Nguyên liệu và năng lượng chủ yếu là dầu lửa, hầu hết khoáng sản, lương thực của Nhật Bản phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Các đảo không có những tài nguyên thiên nhiên quan trọng. cây lúa được đưa từ Đông Nam á vào Nhật Bản từ nhiều ngàn năm trước chứ không phải hoa màu của Nhật Bản. Chỉ chưa đầy một phần tư đất đai là có thể trồng trọt được. Đất đai thì quý giá mà trước kia cuộc sống cũng không phải là dễ dàng. Do đó dân chúng sống trong một cộng đồng phải cần cù lao động và hợp tác chặt chẽ với nhau.
    Nguồn tài nguyên quan trọng của Nhật Bản là khí hậu ôn hòa, bốn mùa thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho hoa màu phát triển tốt. Vào mùa hè khí hậu nóng ẩm mưa nhiều thì tài nguyên khí hậu càng phát huy hết khả năng của nó. Ngòai ra, nguồn nguyên liệu khá quan trọng nữa là tài nguyên nước bao quanh ranh giới của Nhật Bản. Nhờ thừa thải nước nên suốt hai thiên niên kỷ qua, người Nhật đã dày công xây dựng những hệ thống kênh mương để dẫn nước vào bất cứ thửa ruộng nào có thể canh tác được lúa nuớc. Những cánh được tưới nước cộng với một mùa tăng trưởng dài và mùa hạ nóng sẽ giúp cho nông dân Nhật Bản đạt được năng suất lúa cao nhật thế giới. Có thể canh tác hai vụ một năm trên một nửa đất nuớc: một vụ lúa một vụ màu. Nhờ mô hình nông nghiệp thâm canh cao độ này mà Nhật Bản có thể duy trì dân số đông hơn bất kỳ quôỏc gia Tây âu nào, ít ra là từ thời trung cổ. Chế ngự hệ thống rộng lớn như đồng bằng ở đồng bằng Lưỡng Hà, Aỏn Độ hay Trung Quốc đòi hỏi phải có sự chỉ đạo tâùp trung của nhiều nước. Nhưng ở Nhật Bản vì hệ thống sông ngòi nhỏ nên việc xây dựng thủy lợi đã khuyến khích xu hướng hợp tác và cùng ra quyết định ở từng nhóm nhỏ. Đó là một đặc trưng riêng của người Nhật.





    Looking

    Được looking sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 27/08/2003
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG KINH - TOKYO - ĐẠI ĐÔ HỘI
    Năm 1457, một võ sĩ người Nhật cùng mấy người bạn của anh xây một vòng thành nho nhỏ trên bãi cát đầy sóng gió ở bờ biển phía Tây Bắc eo vịnh Đông Kinh (Tokyo), đặt tên cho toà thành quách tí hon này là "Giang hộ thành ". Có ai ngờ , bức tường thành nhỏ ấy trải qua 500 năm đã trở thành một trong những thành phố lớn hàng đầu thế giới .
    Năm 1868, nước Nhật thực hiện "Minh trị Duy Tân ". Thiên Hoàng đổi tên thành "Giang hộ thành " thành " Đông kinh ", qua năm sau , dời thủ đô từ Kinh Đô về đây .
    "Đông Kinh" dần dần trở thành thủ đô Nước Nhật. Việc làm đó nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tư bản, đẩy mạnh cuộc khai phá vùng phía Đông. Sau chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nước Nhật bước vào thời kỳ phát triển kinh tế nhanh chóng, thành phố Đông Kinh - Tokyo phát triển nhanh chưa từng thấy. Đến năm 1962, số dân ở Tokyo đã lên đến mười triệu người, trở thành một trong những đô thị phồn hoa nhất thế giới. Thành phố Tokyo ngày nay nối liền với các vùng chung quanh, tạo thành một "vòng tròn thủ đô" bao la, trên diện tích 36.000 km2, với hơn ba mưới chín triệu dân. Vùng ven thủ đô Tokyo chiếm 591km2, với số dân tám triệu ba trăm ngàn người. Để tưởng nhớ công lao to lớn của người đã đặt nền móng đầu tiên cho thành Đông Kinh, người ta dựng bức tường đồng người võ sĩ đã xây thành "Giang hộ thành" trước toà đô chính thành phố Tokyo để người đời sau chiêm ngưỡng tưởng niệm .
    Từ khi Tokyo trở thành thủ đô, đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của Nhật bản dã có nhiều biến đổi to lớn . Tokyo là thành phố công thương nghiệp lớn nhất của nước Nhật , liên kết với Yokohama thành "Khu công viên Tokyo - Yokohama", không những là khu công nghiệp lớn nhất Nhật Bản mà còn là khu công nghiệp có tên tuổi hàng đầu thế giới. Theo thống kê, hơn 10% nhà máy và hơn phân nửa công ty lớn của Nhật Bản đều nằm ở đây. Tokyo còn là trung tâm chính lưu thông tiền tệ trên thế giới, tập trung rất nhiều ngân hàng lớn trong và ngoài nước, là một trong những trường giao dịch ngoại hối và thị trường chứng khoán nổi tiếng thế giới. Tokyo còn là đầu mối giao thông quan trọng lớn nhất nước Nhật, có mạng lưới đường sắt cao tốc nối liền với các nơi, đường giao thông trong thành phố chằng chịt như màng nhện, chia thành tầng tầng lớp lớp, tàu điện đảm bảo hơn một nửa khối lượng vận chuyển hành khách. Cảng Tokyo là cảng lớn thứ tư của Nhật, mỗi năm xuất và nhập 40 triệu tấn hàng, có quan hệ buôn bán với hơn 70 quốc gia và khu vực. Tokyo có 4 sân bay, 2 sân bay quốc tế rất hiện đại và nổi tiếng . Trong thành phố có hơn 190 trường đại học chuyên khoa và viện nghiên cứu , có nhiều thư viện và bảo tàng , các công trình văn hoá đều đứng hàng đàu trong nước . TOKYO xứng đáng được coi là " trái tim của nước Nhật ".
    Tuy nhiên trong quá khứ, Tokyo cũng đã từng trải qua những bước thăng trầm, đã nhiều lần động đất và chịu bao tai hoạ chiến tranh, nhất là trận động đất năm 1923 và cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai làm cho Tokyo bị thiệt hại rất nặng nề. Nhưng người dân Tokyo vẫn kiên trì tiếp tục xây dựng nhà cửa , vườn tược phố phường. Qua nhiều năm lao động và vất vả , cật lực, người dân Tokyo đã xây dựng thành phố mình thành một đô thị lớn và hiện đại nhất thế giới, nó đẹp và hiện đại ngang hàng với các thành phố , thủ đô nổi tiếng như New York, Paris, London v.v...
    Khu thương nghiệp sầm uất nhất Tokyo là con đường kéo dài từ cầu Tokyo ở phía Bắc đến cầu Mới ở phía Nam, dài khoảng 1,5 km. Nhờ có bến tàu và ga xe lửa ở gần nhau nên dễ trở thành một trung tâm thương nghiệp nhộn nhịp. Ở đây, cửa hàng san sát, có những đường phố thứ gì cũng có: ăn mặc , đi lại, tiệc tùng, vui chơi giải trí v.v... không thiếu một thứ gì cả. Tại đây, một tấc đất là một tấc vàng, giá 1m2 đất ở đây là 12 triệu yên Nhật, là một trong những nơi có giá đất đắt nhất trên thế giới. 400 năm trước, đây là nơi đúc tiền có tên là " Nhân Toạ ", ngày nay , tên gọi này đồng nghĩa với từ " phồn hoa " của tiếng Nhật . Toàn nước Nhật có hơn 400 đuờng phố mang tên " Ngân Toạ ". Từ tháng năm 1970 về sau, cứ đến ngày chủ nhật hay buổi chiều ngày lễ, người ta treo một tấm biển ghi dòng chữ "Vương quốc của những người đi bộ ", có nghĩa là cấm xe cộ đi vào đường này. Người ta tha hồ đi chợ và mua hàng. Nhiều tiểu thương và nghệ nhân đổ dồn về đây buôn bán, hành nghề. Về đêm cả đoạn đường phố này rực rỡ ánh đèn nê-ông chớp sáng, tiếng người râm ran, đúng là một thành phố "không có đêm ". Gần đây, một vị giáo sư của một trường đại học ở Tokyo đã lập ra một thửa ruộng trồng lúa nước rộng khoảng 63m2 ngay tại bến xe của khu thương mại sầm uất này, ông muốn nhắc nhở mọi người phải có ý thức bảo về môi trường sinh thái, thửa ruộng lúa nước đó lại trở thành một kỳ quan nữa ở khu vực này. "Thành phố mặt trời" được coi là tấm bia kỷ niệm của thế kỷ 20 của Nhật, là một danh lam thắng cảnh mới, tiêu biểu một thời cho vẻ đẹp của Tokyo, tọa lạc trên một mảnh đất vốn là đầm lầy phía Bắc. "Thành phố mặt trời " ở đây là một quần thể kiến trúc siêu cao tầng, làm khu thương mại , chiếm diện tích 60.000m2, kể cả diện tích sử dụng thì mặt bằng lên gấp 10 lần, tức 600.000m2, nó được coi là: "Thành phố nhỏ trong thành phố lớn ". Ngôi nhà chính, tức "Ngôi nhà ánh nắng mặt trời" 60 tầng, cao 240m, diện tích 190.000m2. Ngôi nhà được xây dựng từ những cấu kiện lắp ghép từ trên đến tận dưới, có hơn 3000 cửa sổ. Ban ngày ánh sáng mặt trời từ bốn phía chiếu vào nhà. Ban đêm, thành phố dưới ánh sáng đèn điện giống như "Đêm trắng" hấp dẫn lạ thường. Hai bên ngôi nhà chính là tòa nhà 11 tầng làm Trung tâm nhập khẩu quốc tế. Cung văn hóa 12 tầng, nhà hàng Hoàng tử 37 tầng và hơn 2000 hiệu buôn hiện đại khác. "Uhanhf phố ánh sáng mặt trời" được xây dựng hoàn toàn hiện đại, mọi việc vận chuyển trong khu "thành" đều được vận chuyển bằng vi tính, từ tầng trệt lên đến tầng cao nhất chỉ mất 35 giây. Trên nóc "Tòa nhà ánh sáng mặt trời" có đặt đài viễn vọng. Bước lên đài viễn vọng trời nắng ráo có thể nhìn thấy tàn canh Tokyo và dáng núi Phú sĩ. Toàn "Khu thành này mỗi ngày đón nhận 150.000người đến làm việc và 200.000 người đến du ngoạn. Nhiều nước xin thuê phòng ốc ở đây làm cơ quan, sứ quán.
    Khu nghiên cứu khoa học là kết tinh của cách mạng khoa học ký thuật cao của nước Nhật, nằm dưới chân núi Quan Đông cách Tokyo 60 km về hướng Đông Bắc. Khu thành khoa học được xây dựng từ năm 1963, sau 10 năm mới hoàn tất, trục Nam Bắc dài 18 km, trục Đông Tây rộng 6km, diện tích 286 km2, bao gồm 5 lĩnh vục khác nhau :
    - hệ thống Văn giáo
    - hệ thống Kiến trúc - Xây dựng
    - hệ thống Bách khoa
    - hệ thống Sinh vật
    - hệ thống Công trình chung
    Bố cục rất hài hòa, cảnh quan rất đẹp mắt. Ở đây thu hút 42 cơ quan nghiên cứu quốc gia, trước đây nằm trong nội thành Tokyo, hai trường đại học, có một đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản và toàn bộ thiết bị máy móc, tiến tiến hiện đại nhất. Nhiều thành tựu khoa học mới nhất của Nhật Bản có tiếng vang trên thế giới đã ra đời tại đây. Chẳng hạn như người máy biết suy nghĩ, kỹ thuật điện tử chiếu hình nổi, hệ thống truyền tin bằng cáp quang v.v... Mỗi đơn vị nghiên cứu khoa học đều tập trung vào một quần thể kiến trúc riêng, mỗi quần thể kiến trúc này mang phong cách riêng, nằm từng khối, từng khối giữa rừng thông và hoa viên xinh đẹp. Trong "khu thành " có 12 công viên, ngoài ra còn nhiều nơi vui chơi giải trí và nghỉ ngơi khác, cảnh vật yên tĩnh, nên thơ. Hằng năm cứ đến ngày vì khoa học kỹ thuật, rất nhièu cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học đã mở cửa đón công chúng đến xem không tốn tiền. "Làng khoa học " này từ khi mới thành lập đã có tiếng vang lớn, được coi là "cánh cửa thế kỷ 21 của Nhật Bản".
    Đông kinh - Tokyo là một thành phố có sức thu hút đối với mọi người, có rất nhiều danh lam thắng cảnh và nơi du ngoạn như: Cung Minh trị - nơi ở của Thiên Hoàng. Cung tiếp quốc khách, vườn hoa Anh đào, tháp Đông Kinh cao 333m, chùa chiền cổ xưa lợp bằng lá, khu vui chơi Disney mới xây dựng v.v... Những danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí hòa cùng những cao ốc chọc trời, đường giao thông chằng chịt, nhiều tầng nhiều lớp, những nhà máy đồ sộ, hiện đại...tạo nên nét đặc sắc của thủ đô Tokyo .
    Looking

Chia sẻ trang này