1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOTE: Quả bóng vàng VN 2008 (Mời anh em đã Vote vào đây comment, so sánh, đối chiếu với kết quả chín

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi CuToNhuPhit, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Phiếm bàn tí!
    Zing, baaboo, ttvnol, dân trí là những vòi bạch tuốc của VC corporator. Ai cũng biết dân trí cuồng Nghệ như thế nào nên không lạ gì khi zing có bài bệnh hoạn trên
  2. ThanhIFC

    ThanhIFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    2
    5 HLV tiêu biểu không có ông Lê Thuỵ Hải, người có công rất lớn trong việc 2 lần đưa Bình Dương đoạt ngôi vua ở V-League, một giải đấu rất khốc liệt. Ông Hải cũng có công trong việc đưa U23 Việt nam đoạt chức vô dịnh Mekeda Cup.
    Còn ông Mai Đức CHung, đưa U23 giành Medeka Cup, một giải đấu giao hữu không hơn không kém. U23 Việt Nam vào giải đấu này với tinh thần cọ xát là chính và ít bị các đối thủ để ý, nên đã giành Cup. CÒn giải Cúp Hoàng Gia ở Myamar ngay sau đó, U23 lại thua thảm hại vì bị các đối thủ dè chừng.
    Tài năng của ông Hải đã được khẳng định rất rõ ràng, ở ông Hải có tính nóng như lửa và hơi tự cao tự đại nên Báo chí ghét. Chứ ông Hải "lơ" xứng đáng có tên trong 5 HLV hàng đầu Việt Nam.
  3. lehaiha

    lehaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa hiểu bạn căn cứ vào đâu để nói "Kết quả Vnexpress khẳng định lại lần nữa tính cục bộ của người Nghệ An". Bạn giải thích hộ tôi tại sao Hồng Sơn và Công Vinh lại đứng thứ 2 và 3 trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu, cái này do thành tích của họ hay là do tính cục bộ của người Nghệ An. Tất nhiên kết quả bầu chọn không bao giờ làm thoả mãn tất cả mọi người được, nhưng nó phản ánh ý kiến của số đông bạn ạh. Nếu bạn có ghét Công Vinh, Hồng Sơn và nếu có ghét người Nghệ An đi chăng nữa thì bạn cũng đừng nên đưa chuyện đó vào box Bóng đá.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi thấy ông Chung cũng giỏi đấy. Có khi pác ấy cầm U22 làm quả vô địch SG tới. U22 cũng có lối chơi tương tự VN lại có cặp trung vệ và tm tốt. Phản công cũng rất bén.
  5. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thuở trước hay vào mấy diễn đàn chống Cộng, Paltalk hoặc BBC Vietnamese thấy có một số chú cực đoan, tất cả những cái gì liên quan đến Việt nam đại lục đều là xấu, tất cả những thành công của Việt nam đều do may mắn, hoặc là do sự trợ giúp của cộng đồng Việt nam ở Hải ngoại, đặc biệt ở Mẽo. Tất cả những người cất lên tiếng nói bênh vực hoặc công bằng đều bị tất cả các chú ở bên úp sọt đồng loạt là kiến thức hoặc tư tưởng bị nhồi sọ, rồi Hồng Vệ Binh, rồi những chú có điều kiện lên mạng toàn con ông cháu cha có tiền tham nhũng nên bênh Đ . Các chú ấy có thể bịa ra những chuyện hoàn toàn không có (xảy ra sát vách nhà em), hoặc thêu dệt theo ý chú ấy. Không hiểu ai bị nhồi sọ, vì kiến thức thực tế về Việt nam của các chú ấy không nhiều, chủ yếu là qua báo mạng, qua các diễn đàn chống cộng, hoặc qua các truyền mồm. Mục đích các chú ấy là cố gắng dìm những người Việt đang sống ở VN xuống đáy bùn, để tôn vinh một số thân phận làm nail ở bển của các chú, mà vốn trong cuộc sống thường nhật thì lời nói của các chú ấy chả được ai để ý. Và thế là cả tập đoàn người đó, cậy đông và to mồm, luôn luôn thắng thế, và luôn vênh vang là mình giỏi, mình đúng, ở Việt Nam đại lục chỉ toàn những thằng giẻ rách đầu toàn bị nhồi sọ.
    Bây giờ lên đây, một topic của Việtnam, trong lòng Việt nam, với toàn những con người yêu nước và đầy lòng tự hào dân tộc. Vậy mà lại có lại cảm giác đó. Một số đồng chí đang cố gắng bằng mọi biện pháp, bằng mọi tiểu xảo, thậm chí có những tiểu xảo đì bẩn để đạt mục đích là dìm hết những cầu thủ nào có liên quan đến NA. Tiêu biểu có thể thấy Tuấn Mẽo hoặc Remix, đương nhiên là còn nhiều đồng chí khác. Tất cả những gì cầu thủ NA làm được đều là do may mắn, cầu thủ NA là bán độ, bầu bán cho cầu thủ NA đều là sắp xếp. Chán chả buồn chết.
    Chuyện tài năng, theo thống kê thì từ hàng chục năm trở lại đây, cầu thủ SLNA luôn có những đóng góp quan trọng cho sự thành công toàn đội tuyển. Chuyện bán độ, hay bán nước thì đã có pháp luật. Cái này thì không chỉ mỗi cầu thủ SLNA, mà có thể nhìn vào Thắng Tài Dậu, xem từ đó khui ra thêm bao nhiêu cầu thủ của các CLB khác, mà có người bây giờ vẫn rất thành công trên cương vị khác, mà thoát khỏi tù tội. Hay như Như Thành, đâu có phải trong sạch gì, mà sao giờ đây vẫn được mọi người bầu chọn ác liệt. Vì sao? Vì nó hối cải, và có đóng góp thực sự cho tuyển. Chuyện đá bóng giỏi thì khen. Bán độ thì đã có pháp luật, không đến lượt các đồng chí. Nếu thằng nào bán độ thì xử thằng ấy, khi nó chịu án xong rồi mà đá hay thì cho nó đá, nếu nó đóng góp được thì quá hay, mà Như Thành là 1 dẫn chứng.
    Còn chuyện bầu chọn, hài hơn nữa. Ban đầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất, thì bảo AFF bị trên cơ cấu cho DHS, nhớ là AFF không phải là giải bóng đá tỉnh nhá, và cũng không phải là giải vô địch quốc gia nhá. Xong rồi đến bầu chọn trên Dân trí, thì lại bảo dân trí cuồng Nghệ. Đến khi Viêtnam express vote thì bảo là đó là minh chứng của cuồng nghệ. Rồi bảo tất cả phóng viên bóng đá đều thân Nghệ, các quan chức cơ cấu giải cũng thân nghệ. Nhớ các phóng viên bóng đá đến từ nhiều vùng nhá, và trình độ bóng đá thì chắc cũng hơn khối bác chuyên viên bóng đá tự bình bầu trên này nhá. Nghe có vô lý không? Không lẽ dân Nghệ giỏi đến mức chỗ nào cũng làm, từ quan chức đến phóng viên, biên tập viên sao..
    Túm lại, khen cho một số đồng chí như Tuấn Mẽo, rất có đóng góp cho diễn đàn bằng những dự đoán chuẩn, bằng những phân tích tốt. Nhưng thất vọng với đồng chí, sự kỳ thị vùng miền của đồng chí đã phá hỏng hết những thiện cảm của người đọc dành cho những bài đấy.
  6. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đảo lộn nhiều dự đoán In E-mail
    31/12/2008 08:03
    Chiến tích vô địch của tuyển Olympic Việt Nam và tuyển Việt Nam trong năm qua quả là đáng trân trọng. Niềm vui lan tỏa và xúc cảm do chiến thắng đã làm những dự đoán về các giải thưởng cuối năm bị đảo lộn
    Kết quả ở cuộc bầu chọn dành cho các VĐV tiểu biểu toàn quốc mới được công bố, lực sĩ cự tạ Hoàng Anh Tuấn tuy vẫn dành ngôi vị số 1 nhưng anh đã bị 2 VĐV bóng đá là Dương Hồng Sơn và Lê Công Vinh bám sát. Nếu không có chiếc HCV AFF Cup thì có thể dự đoán, cả Sơn lẫn Vinh sẽ rất khó mà nói chuyện cạnh tranh với thành tích HCB Olympic Bắc Kinh của Hoàng Anh Tuấn. Cũng cần lưu ý ở cuộc bầu chọn đã được tổ chức từ 28 năm qua, đó là những lời đề nghị phải có một giải thưởng dành cho HLV ngoại xuất sắc nhất trong năm. Chất xúc tác lớn nhất khiến giới phóng viên và BTC buộc phải có sự nhìn nhận dành cho HLV ngoại, đó chính là thành tích xuất sắc của ĐTVN có công đóng góp rất lớn của HLV Calisto.
    Image
    Chiếc HCV vàng AFF Cup đã đưa Hồng Sơn và Công Vinh lọt vào top 3 VĐV tiêu biểu toàn quốc - Ảnh: Minh Tuấn
    Trong cuộc bầu chọn vừa qua, người ta đã thấy sự hiện diện của 3 cầu thủ bóng đá trong TOP 10 VĐV tiêu biểu. Ngoài thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền đạo Lê Công Vinh ở vị trí số 2 và 3 thì trung vệ Vũ Như Thành cũng đã xếp thứ 10. Điều này cũng khiến người ta sớm dự đoán Hồng Sơn và Công Vinh sẽ cùng đua tranh đến cuộc đua đến danh hiệu Quả Bóng Vàng 2008 được tổ chức trong thời gian tới. Đây rõ ràng là một sự thay đổi, hay nói đúng hơn, là một cuộc lật đổ ngoạn mục của 2 cầu thủ này. Nếu như trước giải AFF Suzuki Cup, người ta bỏ phiếu bầu chọn giải Quả Bóng Vàng thì giải thưởng này khó mà thoát khỏi tay trung vệ Vũ Như Thành. Vai trò và đóng góp rất lớn của Như Thành trong chiến tích giúp B.BD đăng quang ngôi vô địch ở V.League 2008 đã không còn được người ta quá coi trọng. Sự ổn định và xuất sắc của Như Thành suốt 1 năm qua đã không thể cạnh tranh với những thời khắc tỏa sáng đáng nhớ của Dương Hồng Sơn và Lê Công Vinh ở AFF Cup.
    Cũng như thế, việc HLV Mai Đức Chung đã được bầu chọn ở vị trí số 1 trong danh sách các HLV tiêu biểu năm 2008. Thành tích vô địch giải Mederka Cup là cú hích quan trọng giúp HLV Mai Đức Chung giành danh hiệu này. Ở một góc nhìn khác thì HLV Lê Thụy Hải với thành tích đưa B.BD vô địch một giải đấu dài và khắc nghiệt như V.League 2008 đã không thể cạnh tranh với chiếc Cup ở giải quốc tế. Điều đáng nói là HLV Lê Thụy Hải cũng là trợ lý của HLV Mai Đức Chung ở đội U23QG.
    Quyền quyết định những chiếc phiếu bầu dĩ nhiên thuộc về số đông. Và có vẻ như số đông thường quan tâm đến thành công ở các giải quốc tế nhiều hơn là các giải trong nước dù mức độ khó khăn ở các giải đấu là không hề kém cạnh.
    Trương Lương
    Đấy các bác xem...Chưa bầu bán gì mà đã lẵng xê nhau thế này mới chết. Bọn này đang có chiến dịch dìm Như Thành xuống các bác ạ
  7. TUTHUOCGIADINH

    TUTHUOCGIADINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình chọn:
    1 - DƯƠNG HỒNG SƠN
    2 - LÊ CÔNG VINH
    3 - NGUYỄN VŨ PHONG
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    y
    Đây là nơi là mọi người lên để nói ra những suy nghĩ của mình, bài viết của ông cứ như là khách quan lắm chỉ trích này nọ. Cứ thử hỏi tại sao mọi người lại có thành kiến với bóng đá xứ nghệ như vậy, sao không có những bài viết chỉ trích bóng đá Hải Phòng, Thanh Hoá, Bình Dương... Ông cứ thử trả lời câu hỏi này? Hay là vì bóng đá Nghệ An là nhất đóng góp nhân tài cho VN mấy chục năm. Tất nhiên đã vào đội tuyển thì thằng nào cũng phải có tài thì mới được gọi cũng giống như phóng viên anh có giỏi thì mới được làm phóng viên. Nhưng vấn đề ở đây là công tâm đánh giá tài năng của từng người không thể chỉ vì một vài trận mà có thể đưa tít lên mây xanh được
  9. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là môn thể thao chung, không ai nói là SLNA đóng góp nhiều nhất. Về chuyện chỉ trích, thử tìm ngoài cái box này, thì các box khác hay các báo chính thống có đì theo kiểu địa phương thế này không? Vấn đề tôi muốn nói là khách quan. Vote bên Vietnam express khách quan hơn hay là cái box bóng đá này. Bên kia đến hơn 10.000 votes, có nhiều hơn bên này có mấy chục cái không?. Bên kia tính rộng rãi có lớn hơn bên box này không? Hay lại bảo bên kia dân trí thấp hơn bên này.
    Còn nữa bình chọn toàn là các chuyên gia bóng đá, những người lăn lộn với nó hàng ngày, những người nghiên cứu bóng đá thực sự, hay trình độ không bằng các chiên gia trong box này. Thế mà các đồng chí nhổ toẹt vào sự bình chọn đó. Vì sao, vì người được bình chọn sinh ra trong 1 vùng mà các đồng chí ghét.
    Việc bình chọn dựa vào đóng góp và thành tích. Không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa Trần Hiếu Ngân được tung hô rất nhiều, vì sao? Và bây giờ là Hoàng Anh Tuấn. Đó là vì cố gắng của họ đã gặt hái kết quả cho Thể Thao Việt Nam. Có ai dám khẳng định Trần Hiếu Ngân hay Hoàng Anh Tuấn là xuất sắc nhất, cố gắng nhất không? Anh có cố gắng bằng trời mà không đúng thời điểm, không đạt thành tích, thì cố gắng của anh cũng đổ sông đổ biển.
  10. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này mới nghe thì cũng có vẻ đóng góp nhưng đọc hết lộ rõ bộ mặt của 1 tay phóng viên salon, ngồi đọc báo mạng, blog mạng tổng hợp lại rồi phân tích bình luận theo cảm tính của riêng mình.
    Mà cũng đừng lấy cái thành tích lang thang ở mấy cái diễn đàn chống Cộng ra đánh bóng cái sự phóng viên salon của mình bởi vì 1 thằng đi dạo phố bị đồng bào ở bển chụp mũ là Cộng con nó chẳng thèm vào mấy cái diễn đàn chống Cộng đâu

Chia sẻ trang này