1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VOTE: Quả bóng vàng VN 2008 (Mời anh em đã Vote vào đây comment, so sánh, đối chiếu với kết quả chín

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi CuToNhuPhit, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa bà nó báo chí với chẳng truyền thông. Vòng loại trước trận gặp Thái thì khuyên đừng đá hết sức cho nó đè đi để dành sức hấp diêm em Mã. Đíu mịa không chịu ra sức để cho Thái nó đè....mà các bố đòi thủ hoà???? Trong khi bao đời nay VN cứ đụng Thái là đá với tin thần quyết tâm cao 120% sức...vẫn thua đẳng cấp...ba cái thằng báo chí truyền thông chuyên gia tào lao tào đình! Thua một nhát 90% chúng nó bu vào chỉ trích xách mé....
    Còn tui thì cho 1 bài tin ở hoa cúc dai....chú gì đừng lấy mấy bọn rác rưởi ra ss với tui chứ.
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26

    THỂ THAO
    Thứ tư, 31/12/2008, 16:45 GMT+7
    E-mail Bản In
    VN giành AFF Cup như thể Anh vô địch World Cup
    HLV Peter Reid của Thái Lan tỏ ý ngưỡng mộ tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam, trong bức thư ngỏ ông gửi đăng trên tờ Daily Mail quê nhà.
    >Chặng đường làm nên lịch sử vàng của tuyển Việt Nam
    "Ối chà, thật vô lý làm sao! Tuần này, bỗng dưng tôi muốn mình được như Sir Alex Ferguson, sau thất bại của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam ở AFF Suzuki Cup. Đó không phải là món quà Giáng sinh mà tôi mong mỏi, nhưng quãng thời gian này là trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
    Đội tuyển của tôi thua 1-2 ở trận chung kết lượt đi tại Bangkok, nhưng tôi vẫn kỳ vọng vào cơ hội lật ngược thế cờ. Và ở Hà Nội, chúng tôi là đội thi đấu tốt hơn, không được như khả năng thực sự nhưng chúng tôi cũng tạo được nhiều cơ hội.
    Reid (trái) và tân Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva (từng học ở Anh nên rất yêu giải bóng đá xứ sương mù). Ảnh: Reuters.
    Thái Lan vượt lên dẫn 1-0 từ khá sớm, nhưng sau đó, đối phương được hưởng quả đá phạt gây tranh cãi phút 94 và có bàn gỡ hòa 1-1. Việt Nam trở thành đội vô địch Đông Nam Á và cách mà cổ động viên của họ phản ứng thì thật khác thường.
    Nó giống như cảnh có thể diễn ra ở London, Liverpool, Newcastle hay Manchester nếu đội tuyển Anh vô địch World Cup vậy. Cổ động viên ở đây thật cuồng mộ.
    Con đường từ sân vận động về đến khách sạn mà đội tuyển Thái Lan đồn trú bình thường chỉ chừng 30 phút, nhưng thực tế, tối đó chúng tôi mất hai tiếng rưỡi mới về đến nơi. Xe chở đội tôi có cảnh sát hộ tống, có cơ động dẹp đường nhưng vô nghĩa. Họ chẳng thể nào xuyên qua nổi đám đông lúc đó.
    Nhiều nhóm cổ động viên Việt Nam tụ lại thành từng nhóm, họ bấm còi xe máy, nhảy lên nhảy xuống chỉ để mừng chiến thắng. Tôi không thấy đó làm khó chịu, họ tuyệt như vàng mười vậy. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch ở một giải đấu quốc tế và vì vậy bạn có thể hiểu được chiến thắng đó có ý nghĩa thế nào đối với họ.
    Sau giải đấu, khá lạ là tôi ít bị chỉ trích dù không đạt được mục tiêu đề ra. Thái Lan dẫu sao cũng cho thấy được sự tiến bộ và chơi tốt.
    Tôi từng nói chuyện với tân Thủ tướng Thái Lan, Abhisit Vejjajiva. Ông ấy là một cổ động viên của Newcastle. Abhisit có nói rằng, ông tha thứ cho tôi "tội" từng là huấn luyện viên của Sunderland, nhưng tôi nói tôi không bao giờ tha thứ cho ông ấy vì là ủng hộ viên Newcastle..."
    Đoạn sau bức thư, nhà cầm quân người Anh chia sẻ về kỳ Giáng sinh của ông tại Thái Lan cũng như nỗi niềm nhớ quê nhà và không khí bóng đá ở đó.
    Doãn Mạnh
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    10. Persepolis đăng quang ngôi VĐ Iran đầy kịch tính
    Mặc dù là đội dẫn đầu BXH suốt nửa đầu giải nhưng việc đánh mất phong độ cộng với án phạt trừ 6 điểm của BTC khiến CLB Persepolis bị đối thủ Sepahan qua mặt và dẫn trước 2 điểm cho đến vòng đấu cuối. Khi 2 đội gặp nhau tại SVĐ Azadi của Persepolis, có đến hơn 100.000 CĐV Sepahan đi theo đội nhà. Vậy nhưng bàn thắng ở phút 96 đã giúp Persepolis lên ngôi VĐ đầy cảm xúc.

    9. Maldives VĐ Nam Á

    Mặc dù chỉ là một hòn đảo nhỏ bé với chỉ 300.000 dân nhưng Maldives đã gây ?ođịa chấn? khu vực khi đánh bại ?ogã khổng lồ? Ấn Độ tại trận CK để lên ngôi VĐ bóng đá Nam Á. Một kỳ tích thực sự!

    8. Rivaldo, Zico (và suýt nữa là cả Eto?To) đến chơi bóng tại Uzbekistan

    Năm qua Uzbekistan cũng gây được tiếng vang lớn trong làng bóng đá thế giới khi suýt chút nữa CLB Bunyodkor của nước này mời được ngôi sao của Barca Samuel Eto?To về đầu quân. Ngôi sao người châu Phi thậm chí đã xuất hiện tại Uzbekistan và được đề nghị bản hợp đồng có giá trị 40 triệu USD. Nhưng sau đó, tất cả những gì anh làm tại đây chỉ là hỗ trợ phát triển bóng đá.


    Uzbekistan đang quyết tạo dấu ấn bằng chính sách mộ "sao"

    Dù để xổng mất ?oBáo đen? nhưng Bunyodkor cũng kịp có được chữ ký của cầu thủ từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA là Rivaldo về đầu quân. Không lâu sau, đến lượt huyền thoại Brazil Zico về dẫn dắt. Kết thúc 2008, Bunyodkor VĐ giải VĐQG đồng thời xếp thứ 4 tại Champions League châu Á.

    7. Việt Nam lên ngôi VĐ Đông Nam Á.

    6. Các cầu thủ Irag luyện tập tại Baghdad

    Sau thành công vang dội tại đấu trường châu lục với chức VĐ châu Á năm 2007, phải đến tháng 9 vừa qua ĐT Iraq mới trở lại luyện tập tại thủ đô Baghdad, lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua kể từ khi chính quyền Saddam Hussein bị lật đổ.

    5. Gamba Osaka - Nhật Bản

    Năm nay, lần thứ 2 Gamba Osaka giành chức VĐ Champions League châu Á đồng thời giành quyền dự cúp VĐTG các CLB.

    4. Thất bại tại Olympic

    Bóng đá châu Á đã có một kỳ Olympic không được như mong đợi khi Hàn Quốc là đội duy nhất có được chiến thắng. Trong khi đó chủ nhà Trung Quốc không để lại bất kỳ ấn tượng nào. Australia cũng chỉ có được 1 điểm sau những màn trình diễn thiếu lửa. ?oÔng lớn? Nhật Bản còn gây thất vọng lớn khi thua cả 3 trận.


    Nhật Bản (xanh) tiêu biểu cho thất bại của bóng đá châu Á tại Olympic Bắc Kinh
    3. Quy chế chuyển nhượng mới cho châu Á

    Được đề xuất bởi Nhật Bản và giờ được áp dụng cho cả châu Á, quy định mới sẽ cho phép các CLB chiêu mộ cầu thủ từ các quốc gia thành viên AFC mà không bị tính vào giới hạn 3 cầu thủ ngoại quốc thông thường.

    2. Chuyện LĐBĐ châu Á rời trụ sở

    Tọa lạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia suốt từ năm 1965 đến nay, vậy nhưng mùa Hè vừa qua Chủ tịch Mohamed Bin Hamman lại khiến người dân Malaysia bị sốc khi công khai đề nghị các quốc gia khác đề xuất phương án cho AFC rời trụ sở tới. Các tiểu vương quốc Ả rập thông nhất, Qatar và Singapore đều hào hứng với lời mời này. Tuy vậy chính việc này đã khiến nội bộ AFC tranh luận quyết liệt. Đến nay những bất đồng giữa Chủ tịch Bin Hamman và người tiền nhiệm Peter Velappan vẫn chưa dứt.

    1. Qatar để cầu thủ không được phép thi đấu vào sân

    Có lẽ đây là vụ việc lùm xùm nhất của bóng đá châu Á trong năm nay. Trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2010 giữa Qatar và Iraq hồi tháng 3, Qatar đã đưa vào sân 1 cầu thủ mà theo quy định không được ra sân và giành chiến thắng.

    Nực cười hơn ở chỗ là những khiếu nại của Iraq sau đó lên FIFA và Tòa án thể thao quốc tế lại bị bác bỏ. Lý do là họ khiếu nại quá muộn và không đủ tiền nộp lệ phí theo kiện.
    ----------------
    Nhiều sự kiện đặc biệt là sự kiện số 1 cho thấy quản lý bóng đá cấp cao cũng còn nhiều cái nhố nhăng, đó là tầm châu Á, còn Đông Nam Á thì...Đương nhiên là chỗ trũng nhất của trũng rồi , vì thế cũng chẳng có gì là hoàn toàn đúng đắn nếu đem tiêu chí của mấy thằng AFF ra để phán xét đúng sai.
    Không nói đến chuyện vùng miền thì với quan điểm của tôi, HS và CV không phải là xuất sắc nhất nhất là lại đứng thứ 2,3 trong khi Như Thành lại đứng số 9,10 gì đó, đó thực sự không công bằng khi HS chỉ chơi tốt có đúng 3 trận cuối cùng của AFF cúp , CV cũng vậy
    Còn cả mùa giải, ở V-League nữa, họ quên rằng Như Thành là thủ lĩnh của B.BD vô địch V-League vô địch 2 năm liền ? Còn SLNA? Vị trí của họ nói lên tất cả, chưa kể nghi vấn bán độ cuối mùa mà Hồng SƠn cũng dính vào.Công Vinh thì đá cũng dở, chỉ ghi được có 5 bàn thắng và cũng chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt.
    AFF cúp vừa ròi, NT là cầu thủ chơi từ đầu đến cuối và không một trận nào không chơi hay và nổi bât. Xét trong suốt chiều dài của năm 2008 vừa qua thì đây mới là cầu thủ xuất sắc nhất.
    Theo tôi thì Quang Thanh còn xuất sắc hơn cả HS và CV nếu so cả giải AFF cúp, thuận cánh phải đẩy sang kèo trái không cho một cầu thủ nào vượt qua, cũng xuất sắc từ đầu đến cuối năm.
    Chuyện CV, HS được bình chọn tôi ko nghĩ là có chuyện NA thiên vị này nọ mà nó là chuyện của Đám Đông, tất nhiên đối với phần đông người VN, một vài khoảnh khắc lóe sáng sau hàng năm dài mong chờ lại hơn cả một quá trình cống hiến bền bỉ.
    Không nói chuyện vị trí bầu bán nhưng sau trận đấu, Như Thành dù chơi hay cả giải nhưng không được một người bầu vào vị trí số 1 thì quả thật là một sự không công bằng, HS và CV có xứng đáng, nhưng thật không công bằng với Như Thành,có lẽ đó là điều đông đảo các anh em trong này muốn nói chứ không phải chuyện vùng miền nọ kia
  4. hlong7

    hlong7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một Vote cho Như Thành, quá ổn , quá tinh tế, quá chắc chắn.
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bên tathy bầu chọn cho Như Thành với gần như tuyệt đối sự ủng hộ. Xem ra người hâm mộ bóng đá ở đâu suy nghĩ cũng giống nhau. Chỉ có fan cuồng Nghệ, phóng tinh viên và VFF là một phe thôi nhỉ, trớ trêu là chúng nó lại nắm quyền lực.
    P/S to botram: tathy chắc không bằng cái box duc lịch, LSVH đâu nhờ
  6. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ có chê Như Thành đâu, đá hay và ổn định bỏ cụ đi được, trong diễn đàn Thăng long hào hoa dâm đãng, em cũng voted cho Như Thành mà. Và đáng khen nhất là NT đứng lên từ sai lầm, cái đó mấy chú Quyến và Vượng chưa làm được. Tất cả những bài viết của tớ trong cái box này chỉ muốn làm rõ 1 điều, phản đối tất cả tư tưởng phân biệt vùng miền, từ đó khách quan hơn trong đánh giá. Vùng đek nào chả có người này người nọ. Vì một vài chú mà chửi cả một vùng là chửi hàng triệu người đấy. Chú nào đá hay thì khen, đá dở thì chê, bán độ thì xử.
    Cái box du lịch với LSVH làm gì có tô bíc nào chửi nhau về BĐ đâu. Làm sao đồng chí biết em hay làm tổ trong mấy box đó nhẩy
  7. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Phóng viên salon có giống phóng viên nail. phóng viên farm không các bác ???
  8. mamruoi

    mamruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    oh yeahhh mừng các bác vote cho Như Thành
    Ngày xưa Đỗ Khải đã phải chịu ấm úc rồi,mong ngày nay Như Thành sẽ ko phải chịu sự bất công.
  9. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lại có một số đồng chí đọc xong giãy nảy lên, phong cho mình là phóng viên mới vui chứ. Trình tớ còn khướt mới làm được phóng viên. Đồng chí không biết chữ hay sao, không đọc ở signature của tớ ở dưới à, không phải phóng viên đâu.
  10. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Em bảo thế vì trong này đầy phóng viên nail, phóng viên farm , chứ có nói gì bác đâu. Chữ thì em biết

Chia sẻ trang này