1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí cổ trung đại

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chimcanhcutbeo, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    CÁC VŨ KHÍ TẦM GẦN (PHẦN 2)
    +Axe/Ax (rìu) : luôn có cán dài hơn lưỡi .Nhưng lưỡi thường lớn và nặng .Có nhiều người nhấm rìu với búa .Nên nhớ búa không có lưỡi sắc, còn rìu thì có .
    -Handaxe/Hatchet (rìu tay) : cán có độ dài gấp đôi lưỡi, thường bằng gỗ .Rìu tay rất nhỏ gọn, thường chỉ phù hợp để chặt củi khô .Tuy nhiên, nó cũng được dùng trong chiến đấu, nhưng thường là một loại vũ khí phụ, dùng cho tay trái .
    -Axe (rìu) : cán dài gấp 3 hay 4 lần lưỡi ,thường dùng để chặt cây hay bổ củi .Nó được nhiều người sử dụng như vũ khí .Một số loại rìu này còn có mũi nhọn ở phía trên hay phía sau lưỡi ,hay dưới cán ,để bổ sung cho thứ vũ khí .Nó khá nặng, nhưng nhiều người dùng nó chỉ với 1 tay .
    -Battle Axe/War Axe (rìu chiến) : thường có hai lưỡi ở hai bên .Tùy loại, 2 lưỡi này có thể bằng nhau, hoặc 1 lưỡi lớn, một lưỡi nhỏ .Loại rìu này rất nặng và không thực sự hữu dụng trong cuộc sống thường ngày .Nhưng nó được thiết kế đặc biệt để có thể hạ gục nhiều đối thủ chỉ với một cú hất .Rìu chiến là một thứ vũ khí đắc biệt nguy hiểm tỏng chiến trận .Nó rất nặng, và được cầm băng hai tay .Được những ngừơi lùn và Barbarian ưa dùng .
    -Great Axe (rìu lớn) : khá giống rìu chiến, nhưng thường dài hơn, có lưỡi rộng hơn và nặng hơn .
    -Ice Axe và Pick Axe (cuốc chim) : một biến thể của rìu. Nó thường không có lưỡi sắc nhọn ,mà thay vào đó là mũi nhọn ở 2 đầu .Thường được dùng để đào đá ,hay dùng để bám vào những vách đá băng giá đẻ leo lên cao .Nên mới gọi là Pick Axe và Ice Axe .Ice Axe thường nhỏ ,nhẹ hơn Pick Axe .
    Pick Axe là dành cho công nhân đào đá ,còn Ice Axe dành cho những nhà leo núi .
    +Blunt Weapon (các loại vũ khí đập) :
    Các loại vũ khí này thường được thiết kế theo kiểu một cục nặng trên một cái cán .Chúng không có lưỡi sắc nhọn nên không thể dùng để chém .Thay vào đó, vật nặng sẽ giúp tăng lực sát thương khi đập .
    -Club (chày) : một thứ vũ khí rất căn bản .Nó thường không là gì hơn là một khúc gỗ lớn .Tuy nhiên, nó có thể đập ngất đối thủ từ sau gáy, nếu đủ mạnh .
    -Nail Club (chày gai) : một người thông minh đã nảy ra ý tưởng cắm thêm mấy chiếc đinh vào đầu của một cái chày gỗ thông thường .Và thế là chày gai ra đời !
    -Mace (chùy) : một vật có cán bằng gỗ hoặc bằng kim loại .Ở trên đầu có một vật nặng (thường là hình cầu tròn) bằng kim loại .Một cú đập của nó có thể gây vỡ đầu .
    -Morning Star (chùy gai) : tương tự như chùy, nhưng trên đầu nó có gai nhọn, tăng sát thương .
    -Fail (chùy xích) : một cái chùy, nhưng thay vì có cán thẳng liên tục, vật nặng được nối với cán bằng một sợi dây xích .Một cái chùy xích có thể có từ 1 đến 3 vật nặng .Khi sử dụng, vật năng được quăng tròn, rất nguy hiểm .
    -Hammer/Maul (búa) : khá giống chùy .Nhưng búa thường có dạng hình vuông .Đôi khi, nó còn được làm nhọn đầu để tăng lực đánh .Búa cũng có nhiều kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ .Tuy nhiên, nó thường là một công cụ hơn là một vũ khí .
    -Sap (túi đập) : Một vũ khí đơn giản .Chỉ là một cái túi có chứa cát hay sỏi .Túi được khâu kín lại, và nối với một sợi dây .Tay cầm sợi dây, và đập túi vào mặt đối thủ .
    -Mace and chain (xích chùy) : chỉ có một sợi dây xích rất dài, và một quả chùy (thường là có gai) .Nó là một vũ khí quăng rất nguy hiểm .
  2. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    CÁC VŨ KHÍ TẦM XA (PHẦN 1)
    +Throwing Weapons (vũ khí ném) :
    Các vũ khí này phải dùng tay để ném vào đối thủ .Theo đúng nghĩa đen của nó .Trên thực tế thì bất cứ cái gì nhặt được hay đang cầm trên tay đều có thể dùng để ném vào đối thủ ^^ .
    Người ta thường hay bôi thuốc độc lên các loại vũ khí ném xa .
    -Javelin/Throwing Spear (lao/giáo ném) : khá giống giáo bình thường, nhưng ngắn hơn và nhẹ hơn .Nó được thiết kế để ném đi xa .Hầu hết lao không có đầu kim loại mà chỉ là gỗ vót nhọn, nếu có thì phần kim loại cũng rất ít, để bay xa .Có một số loại lao lại hoàn toàn bằng kim loại .Một người linh ra trận thường mang theo 4,5 mũi lao .
    -Throwing Knife (dao ném) : một loại dao nhẹ, được thiết kế đặc biệt để có thể ném với tốc độ nhanh .Và để hạn chế cái vụ quay vòng tròn của nó khi bị ném trên không trung .
    -Dart (phi tiêu) : loại này được thiết kế đặc biệt sao cho nó chỉ có bay thẳng , không quay vòng vèo .Vì thế ,nó chỉ có một mũi nhọn duy nhất để đâm vào đối thủ .(Có nhiều người bây giờ vẫn có sở thích ném phi tiêu vào một tấm bia tính điểm treo trên cửa đó)
    -Shuriken (Phi tiêu Nhật) : loại phi tiêu hình sao nhiều cánh của Ninja (có thể chỉ ...1 cánh, 4,8 cánh hay nhiều hơn, nhưng 4 là phổ biến nhất .Càng nhiều cánh thì vết đâm càng nông) .Loại này có thể vừa bay vừa quay vòng tròn, nên nó có thể đâm vào đối thủ ở bất cứ cạnh nào .
    -Throwing Axe (Rìu ném) : gần như dao ném, nhưng là rìu .Loại này còn quay vòng tròn dữ dội hơn cả dao ^^ .
    -Boomerang (Bu-mê-răng) : vũ khí của thổ dân Úc .Thường làm bằng gỗ .Nó có đặc điểm là khi ném đi đủ xa thì sẽ quay lại ,nên nếu không cẩn thận thì sẽ "gậy ông đập lưng ông" .
    -Potion/Flask (bình hóa học) : các loại chất hóa học nguy hiểm như Acid hay Gas độc mà ném vào ngừơi đối thủ thì sao nhỉ ?
    -Bomb/Grenade (Bom/Lựu đạn) : thuốc nổ ! Một thành tựu lớn của người Gnomes .Đốt lửa, quăng, và BÙM !
    -Pin (kim) : Phim chưởng Trung Quốc thấy phóng kim tẩm độc ầm ầm ^^ .
    -Throwing Scythe (lưỡi liềm ném) : hãy hình dung một loại Kama mini, có lưỡi cong hơn bình thường, và dùng để ném .Cũng khá giống như dao ném hay rìu ném .
    -Throwing Disc (Đĩa ném) : Có hình dạng môt cái đĩa, được mài sắc ở mép .Ở giữa có 1,2 hay 3 lỗ để tay cầm .Hay thậm chí là ở bên trong rỗng, chỉ có rìa ngoài .Loại này có nhiều kích cỡ khác nhau, có loại lại có răng cưa .
    Khi sử dụng cho tay vào lỗ và lia về phía đối thủ .Nếu bay đủ xa, loại đĩa này cũng có thể quay ngược trở lại (nguy hiểm !)
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Trời đất ới, phân loại hỗn loạn quá.
    Bác lôi danh mục trong Diablo ra đấy à?
  4. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    "Odachi" nghĩa là kiếm rất dài (very long sword), còn "Nodachi" ý chỉ kiếm dùng trên chiến trường (field sword).
    Đây từng là vũ khí chính trên chiến trường từ thời Nanbokucho cho tới thời Sengoku.
    Theo: Fumon Tanaka (2003). Samurai Fighting Arts Kodansha International Ltd.,
    Về ý kiến của bạn nào đó cho rằng kiếm của Nhật làm cong với chỉ 1 lưỡi để tăng tính bền vững là ko phải!
    Kiếm của Nhật từ thủa xa xưa ban đầu cũng là kiếm thẳng với 2 lưỡi gọi là Tsurugi. Sau đó đến thế kỉ thứ 4 trước Công Nguyên thì người Nhật chuyển sang dùng kiếm thẳng nhưng chỉ có 1 lưỡi, được gọi là Katakiriba, sau đó gọi là Kataha. Từ Katana dùng để chỉ "Kiếm" mới được sử dụng từ thế kỉ thứ 6. Tất cả những biến thể của Katana sau này cũng đểu có chung 1 nhược điểm là dễ sứt mẻ, gãy trong chiến đấu.
    Sau 1331 thì Masamune, 1 thợ rèn kiếm mới khám phá ra cách rèn mới khiến cho Katana bền hơn rất nhiều. Kĩ thuật rèn này về cơ bản là sử dụng 1 loại thép mềm (soft steel) làm nhân cho lưỡi kiếm. Sau đó sử dụng 1 lớp thép cứng hơn bao bọc ở ngoài. (tất nhiên còn nhiều kĩ thuật nữa ko thể đi chi tiết được) Kiếm được rèn theo kiểu này rất là bền dù trong điều kiện sử dụng nhiều, liên tục.
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Hè, odachi hay nodachi thì cũng là loại đại đao cho bộ binh, lưỡi cực dài, cán ngắn (dài hơn kiếm nhưng cách đánh lại khác với đoản thương hay trường đao) nói chung gần với loại Trảm mã đao của tàu, bộ binh dùng chém ngựa.
    Katana và tachi là kiếm thời bình, dùng để đấu tay đôi là chính. Ra trận thì dùng kiếm trận gọi là Dotanuki, cứng và nặng hơn, ngồi ngựa chém. Cũng tương tự như Rapier và Sabre vậy.
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    nodachi hay các loại kiếm 2 tay khác thường là vũ khí đột phá của bộ binh. Trước đội hình cầm giáo dày đặc, muốn tạo lỗ thủng thì người ta cử ra các chiến sĩ cầm kiếm dài 2 tay để đột phá tạo khoảng trống, là 1 cộng việc khá nguy hiểm vì người cầm kiếm thường ít mặc giáp và không có khiên che.
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Xếp loại cơ bản 1 tí nhé:
    Vũ khí bộ binh:
    - Nhóm Giáo: gọi chung các loại dài và có 1 mũi nhọn ở đầu, vũ khí cơ bản của bộ binh, và của nông dân! Ít cần luyện tập, chiến đấu trong đội hình chặt, không cho đối phương lại gần. Độ dài kỷ lục có lẽ là giáo 2 tay của quân Macedoni dài 12 mét. Đội hình giáo phát triển cao điểm nhất là ở châu Âu, một đội hình đánh thuê người Đức gồm vài trăm tay giáo có giáp sắt đầy đủ và một vài tay kiếm để chống lại khi đối phương tiến lại qua được mũi giáo.
    - Nhóm búa-chuỳ: khắc tinh của giáp sắt, những vũ khí chiến đấu cá nhân tầm gần này đòi hỏi tinh thần cao, luyện tập nhiều nên không dùng cho nông dân!
    - Nhóm búa sào (pole axe): 1 cây dài có thêm búa hay gạc ở đầu, loại này kết hợp ưu điểm của giáo và rìu để chống giáp và giữ đối phương cách xa, là khắc tinh của kỵ binh thiết giáp.
    - Nhóm gươm: phát triển nhất là đội hình legion của La Mã, tuy nhiên độ dài của vũ khí là rất quan trọng nên đa số trường hợp gươm chỉ là vũ khí phụ dùng như sở thích, hay là vũ khí thứ hai sau cây giáo, phòng khi địch tiến sát. Ngoại lệ là gươm dài 2 tay có sức công mạnh, thủ yếu dùng cho quân xung kích. Đối với kẻ thù không có giáp nặng, thì 1 vũ khí được chuộng hơn búa sào là thanh đao, là 1 thanh dài có gắn lưỡi chém ở đầu.
    - Cung tên: còn gì hay bằng giết kẻ địch từ xa. Nhưng đòi hỏi phải luyện tập hàng ngày. Đỉnh cao của cung tên là đội hình cung dài longbow của người Anh, nếu không kể các cung thủ Mông cổ. 1 cung thủ longbow có thể bắn xa 500m, có 6 mũi tên bay trên trời cùng lúc, và có nhiều chế độ bắn:bắn cấp tập không nhắm từ xa, bắn thẳng.
    - Nỏ: dễ sử dụng, sức bắn rất mạnh, nhược điểm là bắn chậm hơn cung. Vũ khí ưu thích dùng cho quân nông dân. Các nước châu Âu đã đưa phối hợp đội hình giáo dài đứng trước bảo vệ cho nỏ đứng sau, rất hiệu quả và có thể dùng nông dân làm lính. Các đội quân hiệp sĩ đắt tiền tốn kém đều bị thúc thủ trước đội hình giáo - nỏ.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bổ sung thêm : nhóm các vũ khí được ném, phóng bằng tay, điển hình là lao. Sử dụng ở cự li trung bình vài chục mét đổ lại. Thích hợp cho đánh tấn công và phục kích hơn là phòng ngự.
    Với bộ binh thường nếu không kể cung nỏ thì chỉ trang bị bằng 2 nhóm chính là gươm cho cận chiến và giáo để chống kị binh. Các vũ khí kiểu búa, chùy, lao... chỉ hiệu quả khi đấu tay đôi hay giao tranh nhỏ, không thích hợp trong các trận hỗn chiến lớn nên lớn thường chỉ có các hiệp sĩ, tướng lĩnh sử dụng. Nếu trang bị cho lính thường thì thường chỉ có vài đội nhỏ, tinh nhuệ.
  9. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều lắm nhưng những cái đó hầu như là thông tin về vũ khí Trung Đại của CHÂU ÂU và NHẬT BẢN, cái đó thì tôi biết rồi -.-''
    Cái tôi muốn nói đến là những nước như Trung Quốc, Việt Nam, Miến Điện kìa. Xin các bác xem xét.
  10. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    em nghe nói còn 1 loại kiếm gọi là liễu kiếm, mỏng, nhẹ, dễ mang vác, nhưng ko hiểu kiếm mỏng như vậy thì đánh đấm kiểu gì nhỉ, loại kiếm này có lẽ dùng cho sát thủ hoặc ninja, chỉ cần oánh lén 1 đòn là đối phương chết, right ? vì kiếm này mỏng nhẹ nên chắc ko thể dùng đánh tay đôi ?

Chia sẻ trang này