1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí hạt nhân, công cụ chính trị hay quyền lực?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hungtranbt, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí hạt nhân, công cụ chính trị hay quyền lực?

    Ngày nay có một số nước bất chấp tất cả chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân như một con bài chủ lực. Vậy sẽ ra sao nếu tất cả các quốc gia khác điều chạy theo phát triển?

    - Vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí có sức hủy diệt khủng khiếp. Không những đối với con người mà tất cả những sinh vật nằm trong tầm ảnh hưởng của nó.

    - Do biết rõ mối nguy hiểm đó nên các quốc gia chạy đua chế tạo vũ khí hạt nhân trước kia đã lập ra hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Và các nước này kiểm soát vũ khí hạt nhân rất nghiêm ngặt. Điển hình là Mỹ. Mỹ quản lý vũ khí theo dạng "đa chiều, đa ý kiến" tức là sử dụng những cặp hạt nhân. Trong những cặp này có chứa mật mã kiểm soát vũ khí hạt nhân. Khi muốn sử dụng thì tất cả những người giữ cặp hạt nhân điều đồng ý thì hạt nhân mới khai hoả. (theo tôi nhớ hình như là 4 cặp thì phải)

    - Trong khi đó những nước cực đoan chạy đua theo phát triển vũ khí hạt nhân như một con bài chủ lực. Nếu không ai kiểm soát họ thì sẽ ra sao? Nước nào cũng có hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ?(hay để làm gì nữa để khi có rồi biết) Nếu thằng độc tài lãnh đạo nước nào đó lao vào mưu đồ quyền lực thì sẽ ra sao? Bắn hạt nhân vào nước khác, nước khác bắn lại, nước kia bắn phụ......... Không còn một sinh vật nào trên quả đất này sống sót.

    - Còn một điều đáng quan tâm nữa là chi phí phát triển hạt nhân là 1 nhưng chi phí để phá bỏ nó gấp vài chục lần. Liệu các nước này chạy đua theo vũ trang để rồi sau đó có phá bỏ nó nổi không? Hay là đem bán cho bọn khủng bố?

    - Vũ khí hạt nhân không phải là một trò đùa. Vì vậy bất cứ quốc gia nào muốn phát triển sử dụng nó bất chấp tất cả thì phải nhận lấy hậu quả.

    - Ở đây thấy có một số vị còn có xu hướng ủng hộ phát triển vũ khí hạt nhân nữa chứ!
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    thế bạn hungtranbt giải thích giùm cái: Bọn Ixrael phát triển vũ khí hạt nhân để làm gì
  3. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ý của you là gì? Israel phát triển vũ khí hạt nhân lúc nào? Israel đang bất chấp tất cả để phát triển vũ khí hạt nhân?
  4. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Người Mẽo chặt chẽ với VKHN nhưng lại thoáng với súng đạn thông thường. Vì thế trên xứ sở tự do, thỉnh thoảng lại có một thằng khùng vác hàng nóng ra xơi đồng loại. Hehe, giết người bằng VKHN chỉ mới có Mẽo dám làm. Giết người hàng loạt bằng súng, ở Mẽo cũng là No.1. Đồng minh Mẽo thì cứ sắm VKHN thoải mái. Kẻ Mẽo không ưa thì đừng có mà nghĩ đến nó. Thế ở Pak, có mấy cặp hạt nhân thế bà con. Lỡ có thằng ku Mugia nào nó lẻn được vào CP, nó ngứa tay bấm chơi thì làm sao nhỉ.
    Các chú chế tạo xong VKHN thì chẳng thấy hậu quả đâu, các chú có ý định nhưng để lộ sớm thì bị bóp cổ bằng chết. Các chú không có ý định nhưng bị coi là thù địch cũng không thoát. Hậu quả nào rõ ràng hơn nhỉ?
  5. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Mấy bác cho em hỏi ,thời chiến tranh lạnh Mẽo đã từng có kế hoạch trao vũ khí hạt nhân cho các nước phát xít cũ như Nhật và Tây Đức để có các nước này làm trong cuộc chiến với Liên Xô đúng không ạ.
    Em thấy chính sách hạt nhân của các cường quốc đang rất bất bình đẳng giữa các quốc gia, cụ thể đó là chơi theo luật rừng ,5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ một mặt thì cấm các nước khác phát triển vũ khí hạt nhân thằng nào chơi thì xúm vào đánh,mặt khác thì lại giấm giúi tích trữ cho riêng mình bằng cách phát triển hàng tá thứ vũ khí hủy diệt mới ,điều này tất yếu sẽ gây ra chạy đua vũ trang trên toàn cầu dẫn đến việc phổ biến VKHN là điều không tránh khỏi.
    Tuy nhiên cũng có trường hợp có trình độ kỹ thuật cực cao ,đứng đầu thế giới nhưng cũng không màng đến VKHN ,Nhật và Đức là hai ví dụ, các bác có biết nguyên nhân tại sao không.
    Thứ ba là các nước đang phát triển có phát triển VKHN đi chăng nữa thì họ cũng không phải là đối thủ của các siêu cường ,chỉ riêng số đồ chơi của Nga ,Mỹ đã chiếm 90% tổng số đồ chơi của các nước trên thế giới rồi ,Ấn Đỗ hay Pakistan thì cũng chỉ có vài chục quả, nếu chiến tranh xảy ra thì các nước đang phát triển có bắn hết đạn nhiều khi chưa xuyên được hệ thống phòng thủ của các siêu cường thì đã bị các siêu cường bắn cho tan nát .
    Được terahezt sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 21/03/2008
  6. pipex

    pipex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Cho phép mình hỏi thật nhé. Bạn Hùng ngây thơ hay giả bộ ngây thơ khi hỏi câu hỏi này vậy. Bạn tự tìm trên BBC cũng sẽ trả lời được mà.
  7. SSX

    SSX Guest

    ''
    Những nước có vũ khí hạt nhân được thừa nhận trong khuôn khổ
    hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân": Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung.
    Những nước có nuke nằm ngoài cái trên: Ấn, Pak, Israel.
    Những nước nghi ngờ có nuke: Nam phi, Bắc triều, Iran...
    Hùng nổ giải thích hộ xem nuke trong tay Mỹ thì tại sao lại an toàn hơn Bắc triều?
  8. pipex

    pipex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Để bạn hungtranbt đỡ mất công tham khảo mình đưa cho bạn một số link nhé:
    http://nuclearweaponarchive.org/Israel/index.html
    http://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/1999/farr.htm
    http://www.fas.org/nuke/guide/israel/nuke/index.html
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons
    Có phóng sự của BBC luôn nè
    http://www.mininova.org/tor/419585
    Với kiến thức nhỏ bé của mình mình chỉ thấy nước Mỹ đem nuclear weapon đi "tẩn" nước khác thôi. Mình thích công nghệ của Mỹ nhưng về mặt "dạy đời" của Mỹ về vũ khí về nhân quyền mình thấy khó ngửi lắm bạn ạ. Thật đấy.
  9. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thời chiến tranh lạnh, cái món này dùng để giữ nhà giữ cửa theo khẩu hiệu " mày mà bắn ông thì ông cũng có cái táng lại, rồi 2 nhà cùng chết ". Điều này đã được bộ máy tuyên truyền của cả 2 bên ra sức đề cao, khiến cho đại bộ phận tin nó là sự thật.
    Sau WW2, chỉ có Mẽo là thực sự muốn mang nó vào 1 cuộc chiến, để tiêu diệt hoàn toàn đối phương, đó là tại Vịt ta.
    Còn USSR, sau ww2, uy tín và tài chính, sức mạnh tăng vùn vụt, cũng cần có cái này cho bằng anh bằng em, và thật sự để làm món quà cho các nước biên giới trong LX cũ.
    Càng về sau, khi đất nước giàu có hơn, khả năng sử dụng chúng lại càng hạn chế, càng về gần đây thì món này đang được cắt giảm, và các đại gia muốn giữ vai trò của mình nên mới cấm mấy thằng em tồn trữ hàng nóng.
    Em thì tin rằng, việc Ấn, Pak có hàng này trong tay bằng con đường chợ đen và tự nghiên cứu đã khiến các đại ca chột dạ. Tăng cường kiểm soát hơn nữa mặt hàng này.
    Việc Iran, BTT có hay không vẫn chưa rõ ràng, nhưng ngay cả Mẽo cũng không thể ủng hộ Isarel có hàng này được, vì như thế là lấn mặt đàn anh, tự mình trở nên quá mạnh ở Trung Đông. Thế nên mới chơi chiêu bài bỏ trống, không khẳng định cũng chẳng chối, làm cho Isarel cũng như Iran đều thật thật giả giả, chả biết đâu mà lần.
    Các nước nhỏ đang trong vùng nguy hiểm thì không ngại tốn kém về tiền của, cố hết sức vác về vài cái làm đồ giữ nhà. Vì có nó rồi thì thế nào cũng được tăng vị trí , tiếng nói mạnh hơn, it nhất là tự vệ thành công, không ai dám động vào.
    Bác nào biết về quá trình nghiên cứu phát triển của Tàu về món này thì cho em biết được không ạ?
    Chứ theo em biết, ở Pháp thì công nghệ hạt nhân gắn rất chặt với Mĩ, ngành Hạt nhân trong các trường chỉ dành cho sv Pháp, Mĩ mà thôi, ra trường chỉ xin việc ở các nhà máy tại Pháp, Mĩ. Nhưng gần đây có cả sự xuất hiện của sv Tàu, có thể do các nhà mày điện hạt nhân của TQ do Pháp xây dựng chăng?
    Vì nguyên tắc xây nhà máy điện hạt nhân thì ai cũng biết, như cái PC, nhưng phần mềm dùng cho nó thì hiện chỉ có 2 dòng chính là Mĩ và Nga. Pháp có tỉ lệ điện hạt nhân cao nhất thế giới, số nhà máy nhiều nhưng dùng chung chuẩn với Mĩ thì phải.
    Còn hệ thống của Tàu thì em chưa có dịp tìm hiểu.
    Còn Vịt ta nếu có ý định xây nhà máy điện hạt nhân, không biết sẽ theo hướng nào?
  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Có ký một thỏa thuận với Pháp bạn ạ.
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/07/716395/

Chia sẻ trang này