1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí người Việt cổ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nangthuytinh78, 25/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ah, bàn về Yết Kiêu, nhà em đồ rằng ông ta ko dùng đục mà có lẽ dùng 1 loại khoan gì đó thì đúng hơn. Lý do là dùng đục thì phải gõ búa mà trong nước thì bị mất lực, ko thể xuyên được đáy gỗ dày khự của vỏ tàu Nguyên Mông. Dạo ở Quảng Ninh với dân chài nhà em đã thấy thợ sửa thuyền dùng 1 loại khoan cổ rất hay, cái khoan được tay thợ giới thiệu "từ đời cụ kỵ tao đã dùng rồi". Nó gồm 1 mũi gắn vào 1 trục gỗ quay được trên có 1 đường rãnh soắn khắc sâu vào. Đầu gần mũi có tay cầm cố định để tì mũi vào gỗ, tay cầm thứ 2 ko cố định và có mấu ăn vào rãnh trên trục để khi đưa lên đưa xuống sẽ làm trục quay kéo theo mũi khoan. Khi thao tác tay trái cầm trục cố định ấn mũi khoan vào chỗ cần đục thủng, tay phải đưa lên xuống theo trục là mũi khoan sẽ xoáy vào lỗ, trên cạn dưới nước tác dụng như nhau.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8

    [​IMG]
    Xin phép ngoài lề 1 chút nhưng có vẻ cái ảnh này mô tả về quân Trần chưa thực tế lắm, vì đời Trần cả dân lẫn binh đa số là ưa thời trang đầu tóc theo kiểu nhà Phật thì phải?
    Được alzaqawi sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 03/11/2007
  3. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thuyền chiến tham dự các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên thời Trần trên sông Bạch Đằng và vùng Cửa Ông chủ yếu là các giang thuyền nhằm đảm bảo yếu tố ẩn giấu lực lượng tại các lạch sông, cơ động dụ địch và tránh bãi cọc. Trong khi thuyền chiến của Nguyên Mông là hải thuyền chở quân và chở lương nên rất nặng nề. Nếu quân Đại Việt mà cũng dùng hải thuyền để đánh các trận này thì chính chúng ta mắc cọc trước và làm mồi cho cung thủ trên các hải thuyền địch rồi, lấy đâu ra các trận thắng lưu sử sách nữa.
    Hải thuyền đời Nguyên sau này còn được hoạn tướng quân Trịnh Hoà nhà Minh tập hợp và đóng mới thành một hạm đội liên hợp mạnh nhất thế giới thời bấy giờ để thực hiện chuyến hải hành tới tận châu Phi, trước cả chuyến vòng quanh thế giới của Colombo tới chẵn 90 năm.
    Việt Nam thời cổ trung đại không phải là quốc gia chuyên tâm về biển và đóng thuyền. Hải thuyền Việt nam chỉ được nhắc đến nhiều từ thời Hậu Trần và nhà Hồ. Các thuyền chiến đi biển này được gọi là Cổ lâu thuyền tải lương, có hai tầng riêng biệt cho đội chèo thuyền và binh lính tác chiến. Ngoài ra, hải thuyền nước ta thời này được trang bị hoả pháo (súng thần cơ) rất mạnh, thứ mà hải thuyền nhà Minh còn thiếu công nghệ.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hơ, các bác lưu ý hộ là trận Bạch Đằng 3 không hề có khái niệm dụ địch nhé. Bãi cọc là cái khoá không cho thuỷ quân Nguyên thoát khỏi sông Bạch Đằng, nhờ đó thuỷ quân và bộ binh Đại Việt mới tấn công tiêu diệt toàn bộ đoàn thuyền được.
  5. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ở thế kỷ 13, đội quân nhà Trần đã phát triển lối đánh tập kích bằng lực lượng nhỏ, nhưng tinh nhuệ, thiện chiến. Tướng Yết Kiêu đã huấn luyện đội ?oTrạo Nhị? bí mật lọt vào căn cứ thủy quân, dùng chất đốt cháy thuyền, lặn xuống nước đục thuyền giặc, tiêu diệt nhiều quân Nguyên ở Chương Dương, Phả Lại, ...
    đội này được coi là đặc công nước ...

    Trận Bạch Đằng
    Cọc

    Được tongbithu sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 02/11/2007
  6. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bảo Yết Kiêu là tướng thuỷ quân giỏi thì nghe hợp lý, chứ bảo Yêt Kiêu dùng khoan hay đục , lặn ra thuyền giặc rồi đục thủng thì đúng là chuyện kể cho trẻ con lớp 1,2. Nhớ ngày xưa đọc quyển tập đọc lớp 3, nói là Yết Kiêu có khả năng đi lại ở dưới nước 10 ngày không lên....
  7. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất khó đục, cả khoan nữa ... thử về nhà đục thử 1 lỗ trên cửa sổ / cửa đi dày 3 phân nhà bạn xem ...
    Chắc phải có cách khác !!! Ném chất cháy thì khả thi
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ tớ nhầm. Việc thờ các thần đá như Đô Lỗ hay Phù Đổng và việc thờ linga của dân Việt ta khác nhau. Bác tham khảo thêm 1 bài viết của Tạ Chí Đại Trường về việc thờ linga:
    http://nhanvan.com/magazines/vanhoc/192/tachidaitruong_***vatrieudai.htm
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    cái vụ lặn đục thuyền thì có lẻ để kể cho con nít nghe thôi
  10. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Bác phủ sạch công trạng tướng quân Nguyễn Khoái rồi!
    tướng quân Nguyễn Khoái chỉ huy các thuyền nhỏ dụ Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp vào bãi cọc đấy chứ.
    Em đọc thấy Nhà Trần cũng có máy bắn đá, gọi là Sảo pháo, không hiểu là có sáng tạo thêm hay tiếp thu toàn bộ của người Chăm?
    Theo bách khoa toàn thư VN
    SẢO PHÁO:
    (cg. cự thạch pháo), máy bắn đá thế kỉ 13, dùng sức bật của cần làm bằng tre, gỗ. Cần bắn được đặt trên những dàn giá bằng gỗ đóng chặt xuống đất, đá bắn đi đựng trong các giỏ (sảo) được treo ở đầu cần. SP có loại một cần hoặc nhiều cần (có loại lớn tới 15 cần), loại nhỏ có thể được đặt trên giá có bánh xe để di động. SP mà người Chăm theo Hồi giáo sử dụng được coi là ?oHồi hồi pháo?, loại ba cần gọi là ?oHồi hồi tam sảo pháo?.

    Được alzaqawi sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 03/11/2007

Chia sẻ trang này