1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vũ khí notron?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lei_lord_demon, 01/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    vũ khí notron?

    Cách đây khoảng 5 năm em có mua quyển sách "Almanach những nền văn minh thế giới" có nói về một loại vũ khí gọi là vũ khí notron, sức công phá của loại vũ khí này chỉ tác dụng vào các sinh vật sống(hữu cơ), chứ không phải là các vật thể vô cơ, hay nói cách khác, một con T72 dính một phát này thì người trong đó thành bụi hết, còn xe cộ đạn dược, quân trang quân dụng còn nguyên.
    cái này không phải cá tháng tư đâu các bác nhé!
    Vậy bác nào biết thì phổ biến cho em chút kiến thức được hông?

    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  2. GADAVANG8x

    GADAVANG8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Bomb Neutron là loại vũ khí chỉ giết các cơ thể sống.Gần như không mang tính phá hoại.
    Loại vũ khí này dựa trên các phản ứng dây truyền sinh ra vô số các Netron thứ cấp theo cáp số nhân. Đây là các Neutron nhanh có năng lương cực lớn.
    Trong các loại hạt phóng xạ thì Neutron là hạt có khả năng dâm xuyên lớn nhất,và nó đi đươc rất xa .Có thể xuyên qua đa số các loại vật liệu.Bọn Mẽo gọi đấy là "vũ khí sạch" hay "vũ khí nhân đạo" vì nó chỉ giết người.Và thậm chí xác người còn nguyên, chỉ mỗi tội trong tầm ảnh hưởng của nó thì không 1 cơ thể sống nào sống sót.Đúng là bọn khủng bố chống lại loài người
  3. embechienbinh

    embechienbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    . Đúng rồi , Mĩ phát triển loại này ghê lắm , lúc đầu là bom , sau đó là chơi trọng pháo , loại 155mm với 203mm đó . Nhưng mà chính nó đã thúc đẩy việc nghiên cứu , chế tạo ra những chiếc tank được bọc những lớp vật liệu nhẹ , chúng có thể chắn được neutron như cái thằng Challenger II của Anh đó .
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hinhg như những mục về VKHN hơi ít, nên góp chung vào nhau cho gọn được không nhỉ.
    Đừng chế vẽ xấu nhé, hỏng Corel rồi, ai kiếm được sơ đồ xịn bốt lên coi cho đã.
    Notron là một loại vũ khí hạt nhân, chúng giết sinh lực bằng notron, ít công phá công trình. Đây là một loại hạt không tích điện, có sức đâm xuyên cao (1-2 met bê tông, nhiều dm thép-chì). Do đó , chúng bảo toàn cả thành phố trong khi giết sạch lính bảo vệ. Loại hạt này cũng có khả năng phân tán nhanh, nên sau vụ nổ, quân đội tiến được vào công trình trong thời gian ngắn (vài ngày).
    Nguyên tắc của nó y hệt một quả bom H, nhưng thu nhỏ và thả từ độ cao 500m-vài km, sao cho N phát tán nhanh mà sóng xung kích thì hạn chế.
    Đầu tiên là ngòi nổ. Cũng như bom H, một quả bom A làm ngòi nổ. Quả bom A này thiết kế đặc biệt, để chỉ cần ít nhiên liệu vẫn nổ. Nguyên tắc phổ biến là Pu nén. Thông thường, bom A gồm hai khối Pu hay U235 ít hơn tới hạn, ghép vào nhau thì quá tới hạn gây nổ. Như Pu nén thì khác, là một quả cầu rỗng, bên ngoài bao bằng một quả cầu thuốc nổ thông thường mạnh, khối thuốc nổ thông thường này lại đuợc bao ngoài bằng ngòi nổ thông thường và hỗn hợp H2 với H3. Khi kích nổ, khối thuốc nỏ thông thường nế Pu lại, làm chúng đạt tới hạn trong khối lượng nhỏ và nổ, nhiệt độ áp suất vụ nổ này làm H2 và h3 phản ứng thành He. Phản ứng tạo rất nhiều notron (N) năng lượng cao. Bom N có tầm sát thương vài trăm met đến vài km.
    Trong khi đó, Bom H có lõi là một súng Pu (hay U235): hai mảnh Pu bị thuốc nổ thường bắn vào nhau, tổng cộng khối lượng quá tới hạn. Vụ nổ bom A này tạo ra một vụ nổ cho quả bom H2 và H3 bọc ngoài, đến lượt mình, vụ nổ này lại làm ngòi cho vụ nổ Li. Cấu tạo như vậy nên bom H bền (hỗn hợp H kém bền vững do tự phân rã). Bom H có sức công phá rất mạnh, bền và gây ô nhiễm phóng xạ mạnh.

    Mệt, chán, buồn, đau đầu. Người yêu tôi dở hơi.
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Theo các sách lý thuyết thì bom sử dụng phản ứng hạt nhân là 2-3 mảnh chất phóng xạ dưới khối lượng, nhưng trên thực tế thì một quả bom gồm từ 8 hoặc 16 mảnh nhỏ chất phóng xạ dưới khối lượng tới hạn.

Chia sẻ trang này